Đức khủng hoảng thiếu học sinh học nghề: Cơ hội cho du học nghề Việt sang Đức

Lấy ví dụ ở tiểu bang Sachsen, số lượng tuyển sinh học nghề cao hơn nhiều so với số lượng đệ đơn. Nhà nước tập trung đầu tư cho các xí nghiệp đào tạo thực hành. Tuy nhiên các xí nghiệp ra sức tìm kiếm học viên, nhưng vẫn không thể đạt chỉ tiêu.

Theo thông cáo của Sở Lao động tiểu bang, trong năm nay, toàn tiểu bang chỉ có 16.957 học sinh đệ đơn xin học nghề. Trong khi gần 2 chục năm trước, năm 2005, có tới 48.000 học sinh nhập học, gấp 3 lần.

Kỳ vọng du học nghề, đặc biệt người Việt

Hiện các doanh nghiệp Đức, đang gồng mình hơn nữa để lấp đầy các vị trí học nghề còn trống. Tia sáng cuối đường hầm của họ hiện chỉ còn kỳ vọng vào du học nghề nước ngoài, giốn như Tây Đức những năm 50 thế kỉ trước đón cả triệu người Thổ Nhĩ Kỳ sang lao động, hay Đông Đức hồi thập niên 80, 90 trông chờ vào xuất khẩu lao động từ nước ngoài, trong đó lao động Việt vào thời điểm trước thống nhất nước Đức lên tới 60.000 người làm việc tại khoảng 700 công ty trên khắp CHDC Đức.

Theo Bộ Kinh tế tiểu bang Sachsen, nhìn chung, ngày càng có nhiều việc làm trong khu vực tư nhân được lấp đầy nhờ lao động nhập cư. Khoảng 8% tổng số lao động ở Sachsen có hộ chiếu nước ngoài. Theo Cơ quan Lao động tiểu bang, cứ 11 học sinh học nghề có 1 người nước ngoài du học. Trong đó, điển hình như thành phố Leipzig, số lượng du học nghề nhập cư được các công ty tiếp nhận tăng liên tục trong những năm gần đây, vào năm 2021 mới chỉ có 368 học sinh, thì tới mốc thời điểm tháng 7 này đã tăng gần gấp đôi lên tới 676 học sinh. Chiếm tỷ lệ lớn nhất là người Việt Nam. Trên khắp tiểu bang Sachsen, số lượng người Việt đã tăng gấp ba lần trong 5 năm qua. Trong số 4.600 người học nghề nước ngoài tại tiểu bang Beyern, người Việt Nam là nhóm lớn nhất với 1.300 du học nghề chiếm gần 1/3.

Nóng tiểu bang Sachsen, nhiều doanh nghiệp không thể tìm được lao động

Theo cơ quan lao động tiểu bang, điều trên chủ yếu do hậu quả của nhân khẩu học, tỷ lệ giới trẻ ngày càng ít. Đồng thời có xu hướng giới trẻ muốn tự lo học nghề mà không cần tư vấn hướng nghiệp. Mặt khác giới trẻ ngày càng có xu hướng phấn đấu học phổ thông kết quả tốt hơn và hướng vào học đại học, đang làm trầm trọng thêm sự suy giảm số lượng học sinh học nghề. Điều này gây hệ lụy cho nền kinh tế. Ngay cả bằng tính toán đơn giản cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp sẽ không thể tìm được người học nghề. Cho đến nay, các doanh nghiệp ở Bayern báo cáo cho biết chỉ tìm được khoảng 19.000 học sinh học nghề, ít hơn khoảng 1.500 so với năm trước, tức sụt giảm chừnng 8%. Hậu quả, khoảng 9000 vị trí cần đào tạo không có học sinh nhập học, tức thiếu tới 47,3% học sinh nhập học. Mặt khác, có khoảng 6.400 học sinh tốt nghiệp phổ thông vẫn chưa học nghề.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang