Dời lịch phim vì sợ Trấn Thành; Ca sĩ chạy show xuyên Tết; 2 vụ TNGT, 5 người chết; Đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

DỜI LỊCH PHIM TẾT VÌ SỢ TRẤN THÀNH

(Ảnh minh hoạ).

Phim hài “Siêu lừa gặp siêu lầy” - Anh Tú đóng chính - bất ngờ dời lịch chiếu khiến mùa phim Tết 2023 trở thành cuộc đấu tay đôi giữa Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng.

Chỉ còn vài ngày nữa là loạt phim Việt chiếu Tết 2023 chính thức phát hành. Thế nhưng, Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) bất ngờ tuyên bố dời lịch vào giờ chót, chuyển ngày khởi chiếu sang 24/3.

Thông tin khiến khán giả xôn xao vì phim đã thực hiện xong các khâu truyền thông, thậm chí tổ chức họp báo ra mắt rầm rộ. Phần lớn ý kiến cho rằng ê-kíp khôn khéo khi bất ngờ dời lịch. Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu, dự án đối mặt khả năng thua lỗ vì đối đầu với phim của Trấn Thành. Bên cạnh đó cũng có khán giả cho rằng đây chỉ là chiêu trò của ê-kíp làm phim.

Dời lịch vì sợ Trấn Thành

Ban đầu, có 3 dự án lên lịch phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Ngoài Siêu lừa gặp siêu lầy còn có Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) và Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Đặt lên cán cân, dự án của Võ Thanh Hòa hoàn toàn thua thiệt so với hai đối thủ.

Trong 3 phim, Nhà bà Nữ chiếm nhiều ưu thế nhất. Bởi lẽ, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau thành công vang dội của Bố già (2021) – phim điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại với tổng doanh thu lên đến hơn 420 tỷ đồng.

Lần này, Trấn Thành tiếp tục đảm nhận nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn đến sản xuất. Xuất hiện cùng anh là những gương mặt nổi tiếng như Lê Giang, Khả Như, Song Luân… Hơn nữa, đây cũng là màn ra mắt của Huỳnh Uyển Ân - em gái Trấn Thành – trong phim điện ảnh đầu tiên, nên càng tăng thêm sự tò mò với khán giả.

Chị chị em em 2 của Vũ Ngọc Đãng cũng không hề kém cạnh. Tác phẩm là hậu truyện của phần một do Kathy Uyên đạo diễn, từng gây tiếng vang lớn khi ra mắt năm 2019. Đóng chính là hai gương mặt nữ được chú ý gồm Minh Hằng và Ngọc Trinh. Chuyện phim cũng có nhiều yếu tố thu hút, kể lại câu chuyện về hai người đẹp nổi tiếng thập niên 1930: Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh).

Nhiều ý kiến cho rằng mùa phim Tết 2023 thực chất là cuộc chiến tay đôi giữa Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng. Xét về năng lực, tuổi đời lẫn tuổi nghề, Võ Thanh Hòa gần như không thể bằng hai đàn anh. Các phim trước đó của đạo diễn sinh năm 1989 có chất lượng không đồng đều, phần lớn là remake (làm lại) từ tác phẩm nước ngoài.

Lần này, Võ Thanh Hòa lại mạo hiểm hơn khi làm một câu chuyện nguyên bản, không xào nấu từ nước ngoài. Yếu tố hút khách của phim là Anh Tú, nhưng bản thân diễn viên cũng không được đánh giá cao về diễn xuất từ những tác phẩm trước.

Do đó, việc Siêu lừa gặp siêu lầy quyết định chiếu Tết sẽ gặp nhiều bất lợi. Nếu Võ Thanh Hòa vẫn kiên quyết tham gia cuộc chiến, chẳng khác nào “lấy trứng chọi đá”, chuyện thua lỗ là không có gì bất ngờ.

Chiếc lược truyền thông sẵn có

Một số ý kiến đánh giá việc Siêu lừa gặp siêu lầy dời lịch là khôn khéo. Quyết định cho thấy ê-kíp biết lắng nghe ý kiến khán giả, hiểu rõ đối thủ và chọn bài toán tốt nhất cho dự án.

Bên cạnh đó, vẫn có một số khán giả tỏ ra hoài nghi về chiến lược của ê-kíp. Trên các mạng xã hội, nhiều người dùng cho rằng thực ra đây chỉ l à chiêu trò của ê-kíp, gây ồn ào để tăng sự chú ý cho phim. Bản thân dịp lễ 30/4 cũng là mùa phù hợp cho phim hài nên về cơ bản ê-kíp không gặp nhiều bất lợi.

Khoảng 2 năm gần đây, phim Việt dời lịch là chuyện xảy ra gần như cơm bữa. Năm ngoái, hàng loạt dự án ra rạp sau nhiều lần dời lịch như Em và Trịnh, Bẫy ngọt ngào, Vô diện sát nhân, Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh… Các nhà làm phim đưa ra đủ loại lý do để giải thích, chẳng hạn do Covid-19, khó khăn trong quá trình làm phim, cần hoàn thiện kỹ xảo, chỉnh sửa một số phân đoạn hậu kỳ,...

Tuy nhiên, không phải lúc nào dời lịch phát hành cũng là chiến lược hiệu quả. Thanh Sói là trường hợp điển hình. Dự án được lên lịch ra mắt vào cuối tháng 4/2022. Nhưng vì nhiều lý do, phim bị dời lịch chiếu vô thời hạn. Cuối cùng, ê-kíp công bố ngày phát hành vào 30/12, trước khi năm 2022 kết thúc.

Đến sát ngày chiếu, Ngô Thanh Vân lại khiến mọi người bất ngờ khi quyết định đẩy phim chiếu sớm hơn công bố 1 tuần. Theo nữ đạo diễn, cô mong muốn khán giả có nhiều thời gian hơn để thưởng thức tác phẩm, trước khi chuẩn bị cho những việc bận rộn cuối năm đón Tết.

Việc đổi ngày phát hành khiến Thanh Sói phải cạnh tranh trực tiếp với Avatar: The Way of Water và phim Việt Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái . Kết quả, phim lỗ nặng khi ra rạp, trái với dự đoán của nhiều người. Theo nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, phim được làm với kinh phí công bố hơn 46 tỷ đồng. Song, dự án chỉ thu về vỏn vẹn hơn 22 tỷ đồng và chưa thể phục hồi vốn.

Nhìn chung, ê-kíp làm phim Việt có nhiều lý do để dời lịch chiếu. Mục đích cuối cùng đều mong muốn sản phẩm có ngày phát hành thuận lợi để đến được gần với khán giả nhất. Song, đây cũng là con dao hai lưỡi. Nhiều khán giả chuẩn bị tâm lý ủng hộ Siêu lừa gặp siêu lầy có thể thấy thất vọng, quay lưng khi dự án chính thức công chiếu.

(Nguồn: Soha)

LÝ DO NHIỀU CA SĨ VIỆT CHẠY SHOW XUYÊN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Số lượng sự kiện âm nhạc những ngày cuối năm tăng mạnh. Do đó, nhiều ca sĩ Việt chạy show liên tục từ đầu tháng Chạp.

Nhiều nghệ sĩ không tiết lộ con số cụ thể nhưng thừa nhận cát-xê diễn ngày Tết Nguyên đán tăng so với thông thường. Lý do là mọi chi phí, chẳng hạn di chuyển, trang điểm… trong ngày Tết Nguyên đá tăng mạnh. Orange chia sẻ với Zing cô nhận được thu nhập tăng khoảng 10%. Cát-xê của Đan Trường có cùng mức tăng để hỗ trợ vũ đoàn đi lại, ăn uống.

Ốm, mất tiếng vì chạy show dịp Tết Nguyên đán

Chia sẻ với Zing, ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân cho biết lịch diễn của anh kín từ đầu tháng 1 tới hết 22/1 tức mùng Một Tết Nguyên đán. Sau 3 ngày ăn Tết và nghỉ ngơi bên gia đình, nam ca sĩ tiếp tục chạy show từ mùng 5 tháng Giêng. Thậm chí, có ngày Thái Ngân biểu diễn tới 4 show.

Năm nay, anh diễn tại Hội An và Đà Nẵng vào 30 tháng Chạp và mùng Một Tết. Theo Thái Ngân, mỗi lần đi diễn Giao thừa, anh luôn thấy hào hứng và vui mừng. Nam ca sĩ thừa nhận cát-xê ngày Tết Nguyên đán tăng nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, do tiền chi trả cho phương tiện di chuyển cũng tăng nên tổng thu nhập không quá thay đổi.

Về kỷ niệm đáng nhớ khi đi diễn dịp cận Tết Nguyên đán, giọng ca Yêu nhau nhé bạn thân kể anh nhận 4 show trong một ngày. Thời điểm anh diễn show cuối cùng tại một trường học ở TP.HCM, đồng hồ đã điểm 12h đêm. Vì thời gian quá muộn và đêm nhạc dành cho học sinh nên khi Thái Ngân diễn được nửa bài đầu tiên, ban tổ chức đột ngột tắt âm thanh, ánh sáng. Cả Thái Ngân và khán giả đều ngỡ ngàng ra về rồi sau đó mới được giải thích lý do.

Thành công từ Ca sĩ mặt nạ giúp tên tuổi của Myra Minh Như phủ sóng. Nhờ đó, công việc của cô bận rộn hơn. Từ 7/1, nữ ca sĩ biểu diễn liên tục tại các địa điểm của Mỹ. Riêng tối giao thừa (tức 21/1 dương lịch) và ngày đầu tiên của năm Quý Mão (ngày 22/1), Minh Như gặp gỡ khán giả California, South Carolina. Tại Việt Nam, cô biểu diễn liên tiếp 4 show vào ngày 25/1-28/1 tại Đà Lạt và 30/1 ở TP.HCM. Nữ ca sĩ có một năm thành công và cơ hội gặp gỡ, giao lưu với khán giả đến nhiều hơn.

Lịch trình của Đan Trường đã được sắp xếp tới hết ngày 24/4. Trong khoảng thời gian 10/1-31/1, nam ca sĩ diễn ít nhất 17 show. Năm nay, Đan Trường đón giao thừa cùng khán giả Phú Quốc thông qua một chương trình âm nhạc.

Những ngày cuối năm, số sự kiện âm nhạc tăng cao cũng kéo theo nhu cầu mời DJ. Do đó, Trang Moon bận rộn suốt những ngày cuối năm. Chia sẻ với Zing, nữ DJ cho biết cô không có thời gian nghỉ ngơi từ đầu tháng 1. Mỗi ngày chỉ nhận 1 show nhưng vì diễn ở các tỉnh thành khác nhau nên Trang Moon phải di chuyển liên tục.

Có ngày, cô chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng dẫn đến cảm cúm, tắt tiếng. Dịp Tết Nguyên đán 2023, cô chỉ nghỉ ngơi mùng Một. Trang Moon dành ban ngày để thăm hỏi người thân hoặc di chuyển giữa các địa điểm rồi diễn buổi tối.

Khi được hỏi về thu nhập ngày Tết Nguyên đán, Trang Moon cho biết cô không tăng cát-xê nhiều bởi thường nhận lời biểu diễn của những địa điểm quen thuộc. Với mong muốn hỗ trợ đồng nghiệp thân thiết và được gặp gỡ khán giả nên Trang Moon không nhận cát-xê quá cao. Việc được bận rộn vào ngày đầu năm mới khiến nữ DJ thấy may mắn và hạnh phúc.

Từ chối nhận show để quây quần bên người thân

Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ quyết định dành những ngày cuối năm bên gia đình thay vì chạy show dù được cát-xê cao.

Là một trong những ca sĩ thành công nhất năm qua, Tăng Duy Tân nghỉ Tết Nguyên đán khá sớm. 15/1 tức 22 tháng Chạp là ngày biểu diễn cuối cùng của chủ nhân hit Bên trên tầng lầu trong năm 2022. Nhận được nhiều lời mời với cát-xê tăng cao nhưng Tăng Duy Tân quan niệm ngày Tết Nguyên đán phải dành cho gia đình.

“Truyền thống ở quê tôi là cứ ngày Tết Nguyên đán, gia đình sẽ quây quần bên nhau. Chuyện kinh tế mỗi người sẽ có nhu cầu khác nhau. Do đó, dù cát-xê diễn dịp tết tăng nhiều lần, tôi cũng không tiếc nuối bởi tôi nghĩ không số tiền nào có thể mua được một dịp quây quần trọn vẹn bên người thân”, Tăng Duy Tân nói.

Khi được hỏi thêm về sự thay đổi cuộc sống sau khi Bên trên tầng lầu trở thành hiện tượng, Tăng Duy Tân trả lời: “Từ khi Bên trên tầng lầu được khán giả yêu thích, tôi có nhiều cảm xúc, đầu tiên là bất ngờ đến hạnh phúc rồi lại bất an, lo lắng. Từ 2016, tôi tập trung trong phòng thu để sản xuất âm nhạc và hạn chế đi hát. Sau khi được biết tới và Bên trên tầng lầu nổi tiếng, tôi có nhiều show diễn hơn. Kéo theo đó là những lo lắng về kỹ năng, chẳng hạn nhảy, sự tự tin trên sân khấu. Tuy nhiên, lúc này tôi mãn nguyện vì đã thực hiện được lời hứa với gia đình, cải thiện cuộc sống cho cha mẹ ở quê”.

Ngoài show diễn ngày mùng 3 tháng Giêng tức 24/1 dương lịch cùng Lyly tại Đà Lạt, Anh Tú dành trọn những ngày Tết Nguyên đán 2023 bên gia đình. Nam ca sĩ đùa rằng anh mới ra bài hát Mừng con về nhà nên không thể vắng mặt trong dịp cuối năm.

Anh Tú cho biết kế hoạch trong dịp tết của anh và gia đình năm nay không có gì đặc biệt. Nam ca sĩ chỉ đi thăm, chúc tết họ hàng. Giọng ca Mạnh mẽ lên cô gái nói thêm giống nhiều bạn trẻ khác, anh luôn bị gia đình, họ hàng giục chuyện lấy vợ mỗi khi về nhà đón tết.

Gia đình ca sĩ Lưu Hiền Trinh, Sara Lưu, nhạc sĩ Dương Khắc Linh có truyền thống tụ họp vào khoảnh khắc giao thừa, cùng xem pháo hoa, nghe Chủ tịch nước chúc tết toàn dân trên sóng truyền hình. Sau đó cả nhà cùng thưởng thức bữa ăn đầu năm và đi chúc tết họ hàng, bạn bè. Do đó, năm nay, Lưu Hiền Trinh chỉ diễn tới 29 tháng Chạp dù nhận được nhiều lời mời. Nữ ca sĩ dành chọn những ngày còn lại bên gia đình và đi diễn trở lại từ mùng 4 tháng Giêng.

Nữ ca sĩ nói thêm với Zing: “So với năm ngoái, năm nay tôi có nhiều show hơn. Năm nay, tôi cũng có lời mời tham gia biểu diễn và giao lưu người Việt tại các nước châu Âu vào dịp Tết Nguyên đán nhưng rất tiếc tôi phải từ chối. Lý do là tôi bị trùng lịch một vài chương trình đã nhận tại Việt Nam và cũng muốn những ngày đầu năm ở bên gia đình. Do đó, tôi đành lỡ hẹn với khán giả phương xa”.

(Nguồn: Zing News)

5 NGƯỜI TỬ VONG TRONG 2 VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG CÙNG NGÀY TRÊN QUỐC LỘ 55

(Ảnh minh hoạ).

Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp cách nhau 3km trên Quốc lộ 55 qua huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) khiến 5 người tử vong trong một ngày.

Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 55 qua địa bàn.

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 19-1 tại km56, Quốc lộ 55, đoạn qua thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, 2 vợ chồng anh T.V.T (SN 1986) và chị T.T.T.H (SN 1991) chở theo con trai mới 6 tháng tuổi là bé M. (cùng ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) đi trên xe máy BKS 86B5-169.98 theo hướng Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại đây, xe máy của anh T.V.T tông với xe tải BKS 60C-447.52 do V.A.T (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Cú tông làm xe máy ngã xuống giữa đường, phần đầu xe bể nát. Hậu quả làm anh V.T, chị H. và bé M. tử vong.

Trước đó vào sáng cùng ngày 19-1, tại km53 Quốc lộ 55 qua xã Thắng Hải (Hàm Tân), cách vị trí vụ tai nạn này 3km đã xảy ra vụ tai nạn làm 2 mẹ con chết tại chỗ. Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 72H-025.29 do N.N.K (SN 1967, ngụ TPHCM) điều khiển hướng Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu thì xảy ra tai nạn với xe máy do chị N.T.T.T (SN 1991, ngụ tỉnh Long An) chở theo con gái là V.T.T (SN 2009) lưu thông hướng ngược lại. Cú tông làm 2 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 vụ tai nạn giao thông trên để điều tra.

(Nguồn: Kenh14)

ĐÃ ĐƯA ĐƯỢC THI THỂ BÉ HẠO NAM LÊN MẶT ĐẤT, TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH

Ông Đoàn Tấn Bửu cho hay theo kết quả điều tra của cơ quan điều tra, qua pháp y đại thể tại hiện trường, nhận định sơ bộ ban đầu bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong.

Sau 21 ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), rạng sáng 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) lên mặt đất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết trong công tác cứu hộ, các lực lượng chuyên môn đã phối hợp và có sự chỉ đạo trực tiếp của các nhóm chuyên gia. Đến nay, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã hoàn thành an toàn.

Lúc 1 giờ 20 phút ngày 20/1, thi thể bé Hạo Nam đã được đưa lên. Sau đó, lực lượng chức năng thực hiện công tác pháp y, khâm liệm, có sự chứng kiến của gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

Ông Đoàn Tấn Bửu cho hay theo kết quả điều tra của cơ quan điều tra, qua pháp y đại thể tại hiện trường, nhận định sơ bộ ban đầu bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong.

Cháu bé bị kẹt lâu ngày trong cọc bêtông với môi trường yếm khí nên quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với môi trường bình thường. Thi thể cháu bé được đưa lên trong trạng thái nguyên vẹn.

Suốt nhiều ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ.

Nhân lực cứu hộ được đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

Để phục vụ công tác cứu hộ, nhiều máy móc, thiết bị đã được huy động tới hiện trường như: xe cẩu, máy đào, xà lan, dàn cọc khoan nhồi, thiết bị xói hút bùn, giàn khoan guồng xoắn, giàn khoan địa chất, ống vách đường kính 1m, 2m, búa rung 180 kW… Bên cạnh đó, còn có các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho việc cứu nạn.

Trong quá trình đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, lực lượng cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn như: địa chất công trình tầng lớp dưới, đất sét cứng nên việc đào đất không thuận lợi, cọc bêtông đóng sâu xuống lòng đất 35m, việc cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp…

Mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ, hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã chạy đua với thời gian, làm việc cả ngày lẫn đêm với quyết tâm đưa thi thể bé Hạo Nam về gia đình càng sớm càng tốt.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường cầu Rọc Sen và bảo vệ phát hiện, yêu cầu ra khỏi công trường.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ lại lẻn vào. Sau đó, bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25cm, dài 35m (gồm 3 đoạn nối lại với nhau).

Sau nhiều ngày cố gắng cứu hộ, đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong.

(Nguồn: Vietnamnet)

(Xem thêm:

=> Tài xế biển xanh gây tai nạn liên hoàn; 3 chị em chết đuối; Bi hài chuyện về quê đón tết; Nghệ sỹ chạy show giáp tết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang