Dân TQ chật vật về quê; 'Cái khó' của TQ, âm thầm thay loạt tướng; Sức ép 'vây' Netanyahu; Chiến lược mới cứu Ukraine

Người Trung Quốc chật vật về quê ăn Tết giữa mưa tuyết

Mưa tuyết và băng gây cản trở giao thông ở miền đông và miền trung Trung Quốc, khiến hàng triệu người chật vật về quê ăn Tết.

Thời tiết khắc nghiệt ở các tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua, khiến giao thông trên cao tốc đình trệ và hàng trăm chuyến tàu bị hủy.

Giao thông bị gián đoạn tại nhiều tỉnh vào thời điểm hàng triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết. Người dân mắc kẹt trên tàu hoặc trong ôtô trên đường cao tốc phủ đầy tuyết ở nhiều thành phố.

Tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một tài xế mắc kẹt trong ôtô suốt ba ngày, truyền thông Trung Quốc hôm 5/2 đưa tin. Hành khách cũng mắc kẹt trên chuyến tàu tới Vũ Hán do mất điện vì nhiệt độ đóng băng.

Truyền thông địa phương cho biết hàng trăm chuyến tàu đã bị hoãn hoặc tạm dừng, rất đông hành khách mắc kẹt tại các nhà ga đường sắt ở Vũ Hán. Đường băng tại sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán cũng phải đóng cửa trong ngày 6/2.

Tuyết rơi dày ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát đã cử đội cứu hộ cùng máy móc hạng nặng để dọn tuyết và đảm bảo an toàn giao thông. Tính đến 4/2, họ đã dọn sạch 124 km đường, loại bỏ hơn 10.200 m3 tuyết.

Hình ảnh từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho thấy cây cối đổ gãy trên các con đường ở Hồ Nam do mưa băng. Khoảng 129 đoạn cao tốc ở 10 tỉnh đã bị đóng cửa.

Ít nhất hai người thiệt mạng do các tai nạn liên quan đến tuyết, trong đó một người ở Hồ Nam tử vong khi mái che ở chợ nông sản bị sập do tuyết dày.

Thời tiết khắc nghiệt dự kiến còn kéo dài vài ngày. Một số thành phố đã nâng cảnh báo thời tiết và kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Giới chức Hồ Bắc cho biết họ sẽ dọn sạch đường hầm và cầu, nơi lớp băng dày gây ra các điểm tắc nghẽn. Chính quyền tỉnh đã chỉ đạo hàng trăm trạm thu phí đường cao tốc xả trạm để tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Cơ quan khí tượng trung ương Trung Quốc cho hay mưa, tuyết và thời tiết lạnh giá sẽ tiếp diễn ở miền nam nửa đầu tuần này, nhưng tình hình sẽ được cải thiện từ 8/2.

‘Cái khó’ của Trung Quốc: Là nền kinh tế số 2 thế giới nhưng người dân phải ‘thắt lưng buộc bụng’, nhiều người đổ xô đi mua hàng giảm giá, tiết kiệm vài nghìn đồng/món cũng cảm thấy hài lòng

Xu hướng này mở rộng mạnh mẽ khi người dân thích sự thuận tiện khi mua hàng gần nhà cũng như sống tiết kiệm hơn.

Người dân Trung Quốc đang sinh sống tiết kiệm hơn

Nikkei Asia viết, người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng đổ xô đến các cửa hàng tiện lợi bán đồ ăn nhẹ (snack store) gần nhà với những mặt hàng giảm giá. Số lượng cửa hàng đã tăng gấp 3, lên tới 25.000 kể từ năm 2022 tại nhiều nơi của Trung Quốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng nước này đang trở nên tiết kiệm hơn.

Cục Thống kê Quốc gia báo cáo chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 của nước này tăng 0,2%, tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 14 năm.

Công ty nhân sự Zhaopin cũng báo cáo rằng mức lương trong các bản tin tuyển dụng đã giảm so với cùng kỳ trong quý từ tháng 10 đến tháng 12. Người tiêu dùng đang thắt chặt hầu bao của mình khi sự cải thiện việc làm và thu nhập diễn ra chậm chạp.

Tại cửa hàng Super Ming ở thành phố phía đông Nam Kinh, các kệ hàng chất đầy đồ ăn nhẹ đóng gói sẵn và thực phẩm ăn liền. Bánh quy socola chip của một thương hiệu đến từ Mỹ được bán với giá 4,90 nhân dân tệ mỗi túi, hơn 16 nghìn đồng - thấp hơn đáng kể so với giá 6,40 nhân dân tệ (hơn 21 nghìn đồng) ở siêu thị địa phương hay 8,50 nhân dân tệ (hơn 28 nghìn đồng) ở cửa hàng bách hóa tiện lợi khác. Cũng có sự chênh lệch về giá tương tự ở nhiều sản phẩm khác nhau của các nhà sản xuất Trung Quốc hay Nhật Bản.

“Tôi chỉ tốn 80 nhân dân tệ để mua hai túi chứa đầy đồ ăn nhẹ. Nó gần nơi làm việc của tôi nên tôi đến đây hàng tuần”, một người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng cho biết.

Tại các khu vực thành thị của Trung Quốc, nhiều cửa hàng sẽ bán thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày sắp hết hạn với giá thấp hơn, nhưng các sản phẩm tại Super Ming không những có giá phải chăng mà ngày sản xuất cũng rất mới.

Một nhân viên cửa hàng cho biết: “Chúng tôi đang cắt giảm số lượng bên trung gian. Giá của chúng tôi thấp đến mức các cửa hàng nhỏ hay tiệm tạp hóa gia đình cũng mua sản phẩm từ chúng tôi”.

Được biết, các snack store với hàng giảm giá quản lý hàng tồn kho dễ dàng hơn các siêu thị cũng bán thực phẩm chế biến sẵn. Họ cũng có thể đảm bảo lợi nhuận bằng cách tăng sự quay vòng hàng hóa. Tỷ lệ hàng hoá bán ra và được lấp đầy trở lại tại các snack store là khoảng 15 ngày, so với 40 đến 50 ngày của siêu thị.

Xu hướng mua đồ tại “snack store” lan rộng

Super Ming ra đời từ năm 2019 tại tỉnh Giang Tây. Các cửa hàng của thương hiệu này đã tăng gấp bốn lần từ khoảng 700 vào cuối năm 2022 lên hơn 2.900 cửa hàng vào cuối năm 2023.

Vào mùa thu năm 2023, công ty mẹ của Busy For You, một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhẹ giảm giá khác, đã mua lại 88% cổ phần trong công ty quản lý của Super Ming, theo nhà cung cấp dữ liệu doanh nghiệp Qichacha và các nguồn khác.

Busy For You, được thành lập tại tỉnh Hồ Nam vào năm 2017, đã tăng gấp đôi số cửa hàng từ năm 2022 lên hơn 4.000 vào tháng 10 năm 2023. Super Ming và Busy For You có tổng cộng 7.000 cửa hàng tính đến năm ngoái. Quy mô của hai thương hiệu này đã mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh với các đơn vị sản xuất và có thể giảm chi phí mua hàng.

Wanchen Group, công ty điều hành đối thủ Haoxianglai, cũng đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới lên hơn 10.000 cửa hàng vào năm 2025 từ hơn 4.100 cửa hàng hiện nay.

Mặc dù các siêu thị lớn và hoạt động mua sắm trực tuyến rất phổ biến ở Trung Quốc, nhưng các snack store bán hàng giảm giá truyền thống vẫn có chỗ đứng. Chúng có giá cả cạnh tranh như giá của các nhà bán lẻ trực tuyến lớn và cũng có lợi thế là sự gần gũi, thuận tiện.

Huaxi Securities ước tính có chỗ để mở 87.500 cửa hàng tiện lợi bán đồ ăn nhẹ giảm giá ở Trung Quốc đại lục.

Sự lan rộng của hoạt động kinh doanh giảm giá không chỉ giới hạn ở đồ ăn nhẹ. HotMaxx, công ty điều hành các cửa hàng ở Thượng Hải và những nơi khác, đã mở một cửa hàng lớn ở thành phố Hàng Châu vào tháng 12, tự quảng cáo mình là “vua bán hàng của Thượng Hải”.

HotMaxx bán thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày sắp hết hạn sử dụng với giá rẻ. Cửa hàng Hàng Châu mới cũng sẽ bán giày và quần áo của các thương hiệu thể thao.

Công ty Dingdong cũng khai trương một siêu thị giá rẻ ở Thượng Hải vào tháng 11, bán rau tươi, gia vị, đồ ăn nhẹ và nhiều mặt hàng khác.

Trung Quốc âm thầm thay loạt tướng cấp cao: "Bão ngầm" tại điểm nóng trong kế hoạch lớn của ông Tập

Đài CNN (Mỹ) cho rằng, trung tâm của đợt cải tổ mới nhất là lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc.

Loạt tướng lĩnh Trung Quốc mất chức

Theo CNN, trong phần lớn thời gian của năm 2023, một "cơn bão" đã âm thầm diễn ra tại Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA): Nhiều tướng lĩnh quyền lực lần lượt bị bãi miễn các chức vụ mà không có lý do được công bố, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng.

Dấu hiệu rõ ràng diễn ra vào thứ Sáu (5/1), khi Tân Hoa Xã thông báo, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với 9 sĩ quan cấp cao của PLA.

Giới chuyên gia chuyên nghiên cứu về quân đội Trung Quốc chỉ ra, nguyên nhân của đợt bãi miễn trên có thể liên quan đến vấn đề tham nhũng: Có thể là do việc mua sắm và phát triển các thiết bị tiên tiến vốn là yếu tố then chốt trong nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm hiện đại hóa PLA và đưa PLA thành một lực lượng chiến đấu đẳng cấp thế giới.

CNN cho rằng, trung tâm của đợt cải tổ mới nhất là lực lượng tên lửa của PLA, quân chủng được thành lập để giám sát kho vũ khí tên lửa hạt nhân và đạn đạo đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã mô tả lực lượng này là "cốt lõi của răn đe chiến lược, là trụ cột chiến lược cho vị thế cường quốc của đất nước và là nền tảng để xây dựng an ninh quốc gia".

James Char, nhà nghiên cứu và theo dõi PLA lâu năm tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết: "Ngay bây giờ, ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã thấy rõ ràng rằng đội ngũ chỉ huy lực lượng tên lửa đã bị tổn hại".

Char nói: "Nếu điều này tiếp tục diễn ra trong thời gian dài, nó chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng chiến đấu tổng thể của PLA".

Điểm nóng trong nỗ lực cải tổ PLA

Trong số 9 quan chức PLA bị bãi nhiệm tư cách đại biểu, thì 5 quan chức có liên quan đến lực lượng tên lửa.

Đáng chú ý nhất là tướng Lý Ngọc Siêu, người đột ngột bị thay thế chức tư lệnh vào tháng 7/2023 cùng với chính ủy. Người tiền nhiệm của Lý và hai cựu phó chỉ huy cũng có tên trong danh sách, đồng thời là một quan chức phụ trách mua sắm thiết bị của lực lượng.

Ba nhân vật bị bãi nhiệm tư cách đại biểu khác cũng tham gia mua sắm vũ khí – hai người đến từ Cục Phát triển Thiết bị của PLA, trong khi người còn lại giám sát thiết bị cho Hạm đội Nam Hải của Hải quân PLA trước khi trở thành chỉ huy lực lượng này.

Vị tướng còn lại bị bãi nhiệm là cựu Tư lệnh Không quân PLA.

Char nói: "Bằng sự liên kết của chín nhân sự này… chúng ta ít nhiều có thể đoán được rằng tham nhũng là nguyên nhân chính đằng sau...".

Việc bãi nhiệm 9 nhân sự này diễn ra chỉ hai ngày sau khi ba giám đốc điều hành hàng không vũ trụ của tổ hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc bị tước bỏ vai trò trong cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu.

Một số nhà phân tích cho rằng, động thái này là một dấu hiệu nữa cho thấy cuộc điều tra tham nhũng trong hoạt động mua sắm quân sự của lực lượng tên lửa - một lĩnh vực cực kỳ bí mật và sinh lợi với số tiền lên tới hàng tỷ USD.

"Kể từ năm 2016, lực lượng tên lửa của PLA đã đầu tư rất nhiều thiết bị đắt tiền", ông Char nói, đề cập thời điểm ông Tập Cận Bình bắt đầu tiến hành cải cách quân đội trên diện rộng.

Trong vài năm qua, các bức ảnh vệ tinh đã cho thấy việc xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa trên sa mạc Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán Trung Quốc có thể có khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035 nếu nước này tiếp tục mở rộng kho dự trữ với tốc độ cấp số nhân hiện nay.

Ý nghĩa trong chiến đấu

Theo cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ Carl O.Schuster, lực lượng tên lửa sẽ đóng vai trò then chốt trong bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) hoặc Biển Đông – hai điểm nóng tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc – bằng cách dẫn đầu các cuộc tấn công đầu tiên của PLA.

Do tầm quan trọng chiến lược của quân chủng này, câu hỏi quan trọng là vụ việc vừa qua có ảnh hưởng đến hoạt động hoặc khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này hay không.

Schuster cho rằng, đến nay, Trung Quốc vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các vị trí chỉ huy và nhân viên cấp tác chiến.

"Các lãnh đạo cấp cao đã tham gia vào việc phát triển lực lượng nhưng hiện tại chưa thể tham gia vào các hoạt động và lập kế hoạch", chuyên gia Mỹ nói rằng, dù vậy xét về tổng thể, "khả năng chiến đấu của PLA khó có thể bị tổn hại ở bất kỳ mức độ đáng kể nào".

Là một phần trong cải cách quân sự của Chủ tịch Tập Cận Bình, "các tài sản của lực lượng tên lửa thực tế ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào hệ thống chỉ huy chung trên chiến trường của PLA. Vì vậy, điều này có nghĩa là khả năng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa của PLA chỉ là một phần của các hoạt động chung lớn hơn, sẽ khó có thể bị tổn hại" - ông Schuster nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, Chủ tịch Trung Quốc sẽ cần làm trong sạch bộ máy của PLA, đặc biệt là các đơn vị liên quan đến hệ thống vũ khí của nước này, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Chuyên gia Char nói: "Việc chống tham nhũng rất quan trọng vì trong tương lai, ông [Tập Cận Bình] muốn đảm bảo lực lượng tên lửa PLA sở hữu các thiết bị sát thương hoạt động hiệu quả trên chiến trường".

Sức ép bủa vây Tổng thống Israel Netanyahu tứ phía

Hàng loạt thành viên thuộc phe cánh hữu trong chính phủ đã gây áp lực lên Thủ tướng Israel Netanyahu trong tuần qua trong khi các cuộc tấn công của Israel ở Gaza vẫn gia tăng và có thêm nhiều người chết.

Ít nhất 234 người Palestine đã thiệt mạng và 343 người bị thương ở Gaza từ chiều ngày 2 đến ngày 4/2, cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc OCHA cho biết trong bản cập nhật hàng ngày sáng nay 5/2.

Theo OCHA, 107 người đã thiệt mạng hôm 3/2, con số này ngày 4/2 là 127 người - OCHA trích dẫn số liệu thống kê từ Bộ Y tế Gaza.

Tổng số người Palestine thiệt mạng trong khu vực bị bao vây lên 27.365 người kể từ ngày 7/10, khoảng 66.630 người bị thương.

Chiến sự không có dấu hiệu giảm bớt mà còn có nguy cơ gia tăng do những căng thẳng từ nội bộ Israel. Hàng loạt bộ trưởng, bao gồm Itamar Ben-Gvir, bộ trưởng an ninh quốc gia Israel và Bezalel Smotrich, bộ trưởng tài chính, đã đe dọa rời khỏi chính phủ nếu Tổng thống Israel Netanyahu tham gia một thỏa thuận mà họ cho là bất lợi cho Israel, bao gồm cả việc thả hàng nghìn người Palestine bị giam giữ khỏi nhà tù của Israel.

Bên cạnh đó là áp lực từ thành viên đối lập Benny Gantz, người đã tham gia chính phủ khẩn cấp của Netanyahu. Ông và đảng của ông không thuộc liên minh và Gantz đang nói rằng nếu Netanyahu tiếp tục nghiêng về cánh hữu, ông sẽ rời khỏi chính phủ khẩn cấp.

Một thành viên khác của phe đối lập, Yair Lapid, đã nói rằng nếu cánh hữu rời khỏi chính phủ, đảng của ông sẵn sàng tham gia để cung cấp cho Netanyahu một mạng lưới an toàn nếu điều đó có nghĩa là đồng ý với một thỏa thuận sẽ đưa những người bị bắt trở về từ Gaza.

Áp lực cũng tiếp tục đè nặng lên ông Netanyahu từ người Mỹ cũng như từ gia đình những người bị bắt. Họ đã nói khoảng bốn tháng nay rằng chính phủ đã làm họ thất vọng, rằng chính phủ Israel không ở bên họ trong hoàn cảnh khó khăn để mang những người thân yêu của họ trở về.

Trong khi đó, cuộc họp an ninh nội các Israel tối 4/2 dường như không có bất kỳ sự đồng thuận nào về các bước tiếp theo khi nói đến bất kỳ khuôn khổ hoặc thỏa thuận nào về việc thả các tù nhân Israel khỏi Gaza, bởi vì phía Israel không muốn nhiều nhượng bộ.

Phía Israel không muốn chứng kiến việc thả hàng nghìn người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Sự chia rẽ còn tiếp tục sâu sắc và nếu các bên trong nội các Israel không tìm được giải pháp, điều đó có thể sẽ dẫn tới sự sụp đổ của liên minh Israel - điều đã được đề cập từ hơn một tuần nay.

Một chiến lược mới có thể ‘cứu’ Ukraine?

Kiev nên tập trung vào quốc phòng, bớt phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.

Nhận định với tờ Wall Street Journal ngày 5/2, Stephen J. Hadley, Chủ tịch ban cố vấn quốc tế của Hội đồng Đại Tây Dương, từng là cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng giai đoạn 2005-2009 và Matthew Kroenig, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc cấp cao của Trung tâm Chiến lược và An ninh Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và là thành viên của Ủy ban Quốc hội về Vị thế Chiến lược của Mỹ, cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã đạt đến điểm quan trọng, đòi hỏi phải đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và công nghệ tiên tiến, đồng thời theo đuổi chiến lược quân sự và ngoại giao mới, tăng cường sản xuất quốc phòng của Ukraine.

Hai chuyên gia này lưu ý, nếu chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden áp dụng cách tiếp cận này, Nhà Trắng có thể ứng phó với sự từ chối của quốc hội trong việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine khi không có một chiến lược rõ ràng.

Theo các chuyên gia trên, cuộc phản công trong năm 2023 của Ukraine kém thành công hơn nhiều người mong đợi, khiến lực lượng Nga điều kiện củng cố lực lượng. Các chiến thuật mới, chẳng hạn như sử dụng máy bay không người lái để phát hiện xe bọc thép và vũ khí chính xác để tiêu diệt chúng, đã mang lại cho lực lượng Nga lợi thế về phòng thủ. Trong khi đó, sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine không được đảm bảo, đặc biệt khi đối mặt với tình trạng bế tắc ở Mỹ, vì vậy cuộc chiến tiêu hao đang có lợi cho Nga nhờ lợi thế về công nghiệp và nhân lực.

Để giải quyết những thực tế này, Ukraine và những nước ủng hộ Kiev nên theo đuổi một chiến lược phù hợp với các yếu tố chính.

Đầu tiên, hoạt động quân sự của Ukraine nên tập trung nhiều hơn vào phòng thủ. Kiev cần duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ, đặc biệt là ở Odesa, nơi cung cấp quyền tiếp cận Biển Đen - rất quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu ngũ cốc sang thị trường quốc tế. Các lực lượng Ukraine nên thiết lập các tuyến phòng thủ kiên cố và sử dụng các cảm biến và máy bay không người lái tiên tiến để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai.

Thứ hai, Ukraine cần giảm sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Ukraine có một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh và đang sản xuất nhiều vũ khí hơn trước cuộc xung đột. Kiev đã ký hơn 20 thỏa thuận với các đối tác nước ngoài để cùng bảo trì và sản xuất vũ khí, giúp nước này tăng cường năng lực công nghiệp trong và ngoài nước. Công ty Rheinmetall của Đức và công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch xây dựng cơ sở ở Ukraine để sản xuất xe tăng và máy bay không người lái.

Trong khi đó, Mỹ bị “tụt lại phía sau”, vì vậy Washington nên thúc đẩy liên doanh với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng cách giúp các công ty quốc phòng Mỹ giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh trong vùng chiến sự và giảm bớt các quy định, bao gồm các hạn chế về chuyển giao công nghệ theo Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế.

Thứ ba, Mỹ và các nước khác nên giúp Ukraine xây dựng mạng lưới phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa cần được tăng cường. Ukraine cần tự bảo vệ mình trước chiến dịch không kích từ Nga. Các đồng minh phương Tây nên tái phân bổ các khẩu đội Patriot từ các khu vực khác của châu Âu sang Ukraine và hợp tác với Kiev để phát triển các hệ thống phòng thủ công nghệ thấp, chi phí thấp chống lại máy bay không người lái và các vũ khí chiến trường khác.

Ngoài ra, vấn đề tư cách thành viên NATO sẽ được “gác lại” ít nhất cho đến khi có một ranh giới phân chia ổn định giữa các lực lượng Ukraine và Nga và cường độ xung đột giảm bớt. Đây là những vấn đề nhạy cảm và tư cách thành viên NATO của Ukraine cần phải có sự đồng thuận hoàn toàn trong liên minh.

Nguồn: Vnexpress; CafeF; Soha; Dân Việt; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang