- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Một cuộc nghiên cứu khoảng 1.700 tầng ngậm nước ở hơn 40 quốc gia cho thấy mực nước ngầm của gần 850 tầng ngậm nước đã giảm kể từ năm 2000.
Sự suy giảm rõ nhất được ghi nhận ở những vùng có khí hậu khô hạn và có nhiều đất nông nghiệp, như thung lũng trung tâm ở bang California - Mỹ và nhiều khu vực ở Iran...
Cũng theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature này, chỉ có khoảng 7% tầng ngậm nước có mực nước ngầm tăng cao trong cùng kỳ năm trước.
Ông Scott Jasechko, chuyên gia tại Trường ĐH California (Mỹ) và là người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cảnh báo nước ngầm giảm sút gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như suối cạn kiệt, đất sụt lún, giếng khô cạn…
Theo tờ The New York Times, có nhiều nguyên nhân khiến nước ngầm sụt giảm, chẳng hạn sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt tại các thành phố lớn và tưới tiêu cho nông nghiệp ở vùng nông thôn.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy mối tương quan giữa nước ngầm và lượng mưa hoặc tuyết rơi ở cùng khu vực. Trong 80% tầng ngậm nước có mực nước ngầm suy giảm nhanh chóng trong giai đoạn 1980 - 2020, lượng mưa cũng giảm.
Trong khi đó, ở một số nơi có tầng ngậm nước được phục hồi, như thủ đô Bangkok - Thái Lan và thung lũng Coachella ở bang California, chính quyền địa phương đã có các quy định nhằm giảm sử dụng nước ngầm.
Một số khu vực ở phía Tây Nam nước Mỹ chủ động phục hồi tầng ngậm nước bằng nước sông, như người dân thung lũng Avra ở bang Arizona chuyển sang dùng nước từ sông Colorado.
Tại Los Arenales - Tây Ban Nha, nước ngầm được cải thiện thông qua nước sông, nước thải qua xử lý và nước mưa.
Theo một cuộc khảo sát gần đây về sức khỏe tài chính, các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng chậm thanh toán và những khó khăn vận hành khác.
Tình hình khó khăn
Theo SCMP, những kết luận này được đưa ra bởi Viện Tài chính Toàn diện tại Đại học Nhân dân (Trung Quốc), dựa trên dữ liệu được thu thập từ hơn 2.300 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên cả nước.
Trong một báo cáo sau đó, học viện đã nêu ra những vấn đề cấp bách nhất đồng thời đưa ra đề xuất cho các tổ chức tài chính và chính phủ để trao quyền hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy niềm tin của thị trường và nâng cao khả năng phục hồi hoạt động.
Báo cáo được công bố hôm 30/1 đã kêu gọi sự chú ý đến “các vấn đề quan trọng nhất về dòng tiền” đối với các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc và cảnh báo rằng vấn đề quá lớn về nợ đọng gia tăng có thể là “một quân domino đánh đổ các doanh nghiệp khác”.
Cuộc khảo sát đã đánh giá tình hình tài chính của các công ty này về mặt quản lý tài chính hàng ngày, phòng ngừa rủi ro và quản lý vốn.
Hou Liming, một nhà nghiên cứu của học viện, cho biết hơn 1/3 số công ty được khảo sát “vẫn không ổn định về mặt tài chính, ảnh hưởng đến cuộc sống của 180 triệu người”.
Khoảng 80% các công ty “không ổn định về tài chính” cho biết có sự chậm trễ trong việc nhận thanh toán và báo cáo cho biết trở ngại này có thể dẫn đến rủi ro cao hơn trong hoạt động và điều kiện tài chính của họ so với các công ty khác.
Hou cho biết: “Mối quan tâm chính của các doanh nghiệp nhỏ và lợi nhuận thấp là dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của họ.
Dựa trên định nghĩa của Cục Quản lý Thuế Nhà nước, các công ty nhỏ và lợi nhuận thấp ở Trung Quốc được định nghĩa là những thực thể nộp thuế hàng năm dưới 3 triệu nhân dân tệ (422.000 USD), có ít hơn 300 nhân viên và có tổng tài sản trị giá dưới 50 triệu nhân dân tệ.
Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được coi là quan trọng đối với sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, nhưng các nhà chức trách và nhà kinh tế lưu ý rằng nhóm này dễ bị tổn thương nhất trước sự phục hồi đầy trắc trở mà đất nước đang phải đối mặt.
Vấn đề nghiêm trọng
Chậm thanh toán đã trở thành một vấn đề gây khó khăn cho khu vực tư nhân Trung Quốc - được coi là xương sống của tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm - đặc biệt là giữa các nhà cung cấp nhỏ hoặc nhà thầu của các công ty lớn và doanh nghiệp nhà nước.
Vấn đề ngày càng nghiêm trọng đến mức chính quyền trung ương đã phát động nhiều đợt chiến dịch trong vài năm qua để thúc đẩy và khuyến khích việc trả nợ.
Ông Hou cho biết: “Cuộc khảo sát nhằm xác định liệu các công ty có thể ứng phó với những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động hàng ngày của họ hay không và họ có thể đối phó với nhu cầu tài chính của mình ở mức độ nào, hiện tại và tương lai”.
Báo cáo kêu gọi đặc biệt chú trọng đến các mối lo ngại về dòng tiền, vốn được coi là “vấn đề cấp bách nhất” đối với các doanh nghiệp nhỏ.
Báo cáo cho biết: “Cần có sự hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức tài chính để giảm bớt áp lực dòng tiền do nợ đọng hoặc sự chậm trễ nghiêm trọng trong các khoản tiền có thể thu hồi”.
Những người tham gia khảo sát cũng chỉ ra rằng việc thiếu tài sản đảm bảo cũng như quá trình phức tạp và “gian khổ” mà họ phải trải qua để vay vốn ngân hàng là những trở ngại chính cho hoạt động kinh doanh.
Ren Xinglei, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ Trung Quốc, cho biết những thách thức mà các công ty này phải đối mặt phản ánh nhu cầu về các dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp với nhu cầu của họ.
Ông nói thêm: “Điều quan trọng là phải nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp này để họ có thể vững vàng vượt qua thời kỳ thử thách”.
Báo cáo đề xuất rằng các tổ chức tài chính nên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm có khả năng bảo vệ doanh nghiệp, cũng như bảo lãnh tín dụng và dịch vụ tích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ.
Cũng trong báo cáo, Tamas Hajba, cố vấn cấp cao của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Trung Quốc, lưu ý rằng “hầu hết các doanh nghiệp nhỏ trên thế giới” đã phải đối mặt với những khó khăn phát triển trong thời kỳ hậu đại dịch.
“Giúp các công ty quy mô nhỏ thoát khỏi nợ nần, bằng cách tìm kiếm nguồn tài chính từ các kênh khác ngoài ngân hàng, đồng thời trao quyền cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và đạt được chuyển đổi xanh, đều là những hướng đi đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các bên”, ông nói.

(Ảnh minh họa).
Trung Quốc mới đây đã công bố quy chế hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của “nền kinh tế tóc bạc”, đánh dấu văn bản chính sách đầu tiên dành riêng cho mô hình kinh tế này.
Nền “kinh tế tóc bạc” là tổng hòa của một loạt các hoạt động kinh tế như cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người cao tuổi và chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số. Với sự gia tăng của dân số cao tuổi, mức sống được nâng cao, mong muốn luôn được khỏe mạnh, tiềm năng tiêu dùng của dân số cao tuổi ở Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Phát triển “kinh tế tóc bạc” được xem là một biện pháp quan trọng của Trung Quốc để chủ động đối phó với sự già hóa dân số, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, mang lại lợi ích cho cả hiện tại và tương lai.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thực hiện chiến lược quốc gia tích cực đối phó với sự già hóa dân số, xem vấn đề của mỗi gia đình là vấn đề nhà nước. “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển sự nghiệp người già và hệ thống dịch vụ dưỡng lão quốc gia” nhấn mạnh, ra sức phát triển “kinh tế tóc bạc”, thúc đẩy sự phát triển hài hòa sự nghiệp người già với công nghiệp, dịch vụ công cơ bản và đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhiều cấp độ của người cao tuổi. Điều này đã tạo sự xem trọng cho các địa phương phát triển “kinh tế tóc bạc”.
Mới đây, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Ý kiến về phát triển “kinh tế tóc bạc” để thúc đẩy phúc lợi cho người cao tuổi”. “Ý kiến” bao gồm 26 biện pháp cụ thể trong 4 lĩnh vực, gồm: giải quyết những thách thức cấp bách mà người cao tuổi phải đối mặt, mở rộng nguồn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cũng như thúc đẩy các ngành công nghiệp có tiềm năng to lớn.
Đây là văn kiện chính sách đầu tiên của Trung Quốc đặt tên bằng “kinh tế tóc bạc”, là việc thực hiện các yêu cầu có liên quan tại Hội nghị công tác kinh tế Trung ương của nước này, khẳng định việc coi trọng của Chính phủ Trung Quốc đối với loại hình kinh tế này, đồng thời cũng phát ra một tín hiệu rõ ràng trong việc đẩy nhanh việc xây dựng sự nghiệp người già và hệ thống dịch vụ dưỡng lão.
Theo “Ý kiến về phát triển “kinh tế tóc bạc” để thúc đẩy phúc lợi cho người cao tuổi” của Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước sẽ được khuyến khích và hướng dẫn tích cực mở rộng kinh doanh liên quan đến “kinh tế tóc bạc”. Đồng thời, các doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ được trao toàn bộ vai trò trong nền kinh tế này và chính quyền cũng sẽ xoá bỏ những rào cản tiếp cận thị trường chưa hợp lý để mở cửa cho khối này.
Ngoài ra, một trong số những nội dung chính là kế hoạch thành lập 10 “khu công nghiệp kinh tế tóc bạc cấp cao” ở các khu vực như: Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, đồng bằng sông Dương Tử và Khu vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao. “Ý kiến” cũng cam kết hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho phát triển công nghiệp, bao gồm tối ưu hóa ngân sách chính phủ trung ương để hỗ trợ nâng cấp các cơ sở dịch vụ chăm sóc người cao tuổi mới đủ tiêu chuẩn và thúc đẩy việc sử dụng thiết bị thông minh.
Bên cạnh việc kêu gọi cải thiện các dịch vụ trong nước, “Ý kiến” này còn khuyến khích các công ty du lịch và công ty văn hóa phát triển thêm các sản phẩm phục vụ nhu cầu của người cao tuổi.
Quy mô "nền kinh tế tóc bạc" của Trung Quốc chiếm khoảng 6% tổng GDP
Dữ liệu ước tính từ China Media Group, quy mô "nền kinh tế tóc bạc" của Trung Quốc ở mức khoảng 7.000 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 6% tổng GDP của nước này và dự báo quy mô của nền kinh tế này có thể đạt 30.000 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 4,18 nghìn tỷ USD) vào năm 2035, chiếm khoảng 10% tổng GDP của cả nước.
Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, cuối năm 2023, số người trên 60 tuổi trở lên đạt 296,97 triệu người, chiếm 21,1% dân số. Có nghĩa là Trung Quốc đã bước vào xã hội già hóa trung bình. Điều này không chỉ tác động lên thị trường lao động, an sinh xã hội mà còn cả thị trường tiêu dùng. Vì thế, việc Chính phủ Trung Quốc tích cực đẩy mạnh nền “kinh tế tóc bạc", được xem là động lực mới thúc đẩy phát triển nền kinh tế của nước này.
Nhóm dân số già tại Trung Quốc có tiền tiết kiệm và lương hưu. Ngoài ra, họ cũng có sự hỗ trợ từ con cái. Và quan trọng, họ là nhóm khách hàng càng ngày càng lớn. Chẳng hạn như trên nền tảng mua sắm Taobao và T-mall, có tới 30 triệu người dùng là trên 50 tuổi với mức chi tiêu hơn 5.000 Nhân dân tệ, tương đương 17 triệu đồng mỗi tháng.
Theo Equal Ocean, một công ty nghiên cứu đầu tư tại Bắc Kinh, sức tiêu dùng của những người cao tuổi tại Trung Quốc có thể đạt 20.000 tỷ Nhân dân tệ - tương đương hơn 3.000 tỷ USD. Một trong những thị trường tiềm năng nhất chính là các dịch vụ, ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khoẻ.
Tuy nhiên, có một thực trạng là khi lượng dân số về hưu đạt một con số lớn cũng sẽ tiêu tốn nguồn lực lớn của xã hội. Một số nhà phân tích dự báo, lực lượng lao động sẽ suy giảm hơn nữa trong khi các quỹ hưu trí bị cạn kiệt và hệ thống y tế bị quá tải. Do đó, song song với phát triển nền “kinh tế tóc bạc”, chính phủ Trung Quốc cũng phải đưa ra các biện pháp, chính sách khuyến khích các gia đình kết hôn sớm và sinh nhiều con bằng nhiều cách như miễn giảm nhiều loại thuế, hỗ trợ việc con sinh, cũng như hỗ trợ giá mua nhà.
Bất chấp những thách thức kinh tế, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đang chứng kiến sự bùng nổ của các trung tâm mua sắm khổng lồ.
Trung tâm thương mại The Exchange TRX vừa được khai trương vào tháng 11 là cái tên mới nhất gia nhập đường đua này.
Cạnh tranh bắt đầu
Theo tờ The Star của Malaysia, The Exchange TRX nằm ở Bukit Bintang, khu mua sắm chính ở Kuala Lumpur. Với diện tích cho thuê ròng là 120.000 m2, trung tâm thương mại có khoảng 400 cửa hàng trên 4 tầng. Tầng một trưng bày các thương hiệu xa xỉ như Chanel.
Các thương hiệu nổi tiếng khác cũng đã thành lập cửa hàng như Gentle Monster, nhà bán lẻ kính mắt nổi tiếng của Hàn Quốc và thương hiệu thời trang Pháp-Nhật Maison Kitsune. Cửa hàng bách hóa Seibu của Nhật Bản cũng có mặt ở đây.
Theo báo Nikkei Asia, The Exchange TRX là một phần của dự án tái phát triển nhằm tạo ra khu tài chính quốc tế ở trung tâm Kuala Lumpur. Việc phát triển và vận hành trung tâm thương mại này được thực hiện bởi một liên doanh giữa nhà phát triển bất động sản Lendlease của Úc và một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Malaysia.
Ông Mitch Wilson, giám đốc dự án của The Exchange TRX và người đứng đầu bộ phận bán lẻ của Lendlease Malaysia, cho biết các nhãn hàng đã thuê 98% diện tích của trung tâm mua sắm. Đây được cho là điều bất thường đối với Malaysia, nơi một số trung tâm thương mại mở ra với nhiều cửa hàng chưa hoàn thiện do người thuê chưa sẵn sàng.
Lo ngại tình trạng dư cung
The Exchange TRX đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khác trong khu vực. Một trung tâm mua sắm lớn dự kiến sẽ mở gần đó vào năm 2024, thúc đẩy sự cạnh tranh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế toàn quốc.
Viễn cảnh này có thể sẽ trở thành mối lo ngại trong tương lai. Tại Kuala Lumpur, các trung tâm mua sắm mới đã được xây dựng nhằm đón đầu nhu cầu tiêu dùng của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, nhưng cũng có những lo ngại về tình trạng dư cung.
Trung tâm Pavilion Damansara Heights dành cho đối tượng khách hàng thượng lưu đã khai trương tại khu dân cư cao cấp vào tháng 10 nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống. Ngoài ra, một trung tâm thương mại lớn khác sẽ mở cửa vào năm 2024 gần The Exchange TRX. Địa điểm này tọa lạc tại Merdeka 118, tòa nhà chọc trời cao thứ 2 thế giới.
Nikkei Asia dẫn lời chuyên gia Yulia Nikulicheva của công ty bất động sản JLL Malaysia nhận định: "Tỷ lệ mặt bằng trống trong thị trường ở phân khúc cao cấp hiện ở mức 17,2% và dự kiến tăng nhẹ trong những năm tới do có thêm trung tâm mua sắm gia nhập thị trường".
"Vị trí là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của các trung tâm mua sắm, đặc biệt là ở Kuala Lumpur, nơi tồn tại sự cạnh tranh mạnh mẽ của địa phương", bà Yulia nói.
Hơn nữa, dù đã có một khởi đầu thuận lợi, sàn giao dịch TRX vẫn còn nhiều thách thức. Việc liên tục mở cửa các trung tâm thương mại đã khiến một số người cảm thấy mệt mỏi. "Tất cả các trung tâm mua sắm đều khá giống nhau" là nhận định chung của người tiêu dùng.
Về triển vọng tương lai, các nhà nghiên cứu tại tổ chức CGS-CIMB Research (Singapore) nói rằng triển vọng của lĩnh vực bán lẻ, đặc biệt là ở trung tâm Kuala Lumpur, sẽ vẫn còn nhiều thách thức vào năm 2024. Nguyên nhân là do các không gian trống vẫn còn nhiều, cùng với mức thuế cao hơn đối với hàng hóa xa xỉ.
Thêm một lý do nữa là dù tỷ lệ lấp đầy của các trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur đang được cải thiện nhưng vẫn ở dưới mức trước đại dịch.
Tập đoàn Bán lẻ Malaysia đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ hàng năm của Malaysia vào năm 2023 xuống 2,7% (từ mức 4,8% trước đó), do doanh số bán lẻ bất ngờ giảm 4% trong quý 2 năm 2023.
"Về mặt tích cực, chúng tôi kỳ vọng chi tiêu tư nhân sẽ tiếp tục ổn định nhờ các chỉ số kinh tế tích cực của đất nước", The Star dẫn báo cáo của Tập đoàn Bán lẻ Malaysia.

(Ảnh minh họa).
Ukraine cho biết Nga đã tập trung lượng lớn xe tăng, pháo và binh sĩ tới gần thành phố Kupyansk ở Kharkov, dường như sắp mở một mũi tấn công quy mô lớn.
Bộ chỉ huy miền đông Ukraine cho biết, Nga đã đưa 500 xe tăng, 600 phương tiện chiến đấu, hàng trăm khẩu pháo và 40.000 quân tới gần Kupyansk với mục tiêu giành được thành phố chiến lược này.
Ukraine cho hay, Nga đã tập hợp một lực lượng lục quân khổng lồ ở chiến trường phía đông, dường như hướng mũi tấn công lên phía đông bắc. Đây là khu vực Nga từng kiểm soát trong vài tháng hồi năm 2022 cho tới khi Ukraine phản công và giành lại.
Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lục quân Ukraine, cho hay các cuộc giao tranh dữ dội bắt đầu diễn ra ở tất cả các khu vực của mặt trận Kupyansk, trong đó lực lượng Nga đang tấn công cường độ cao và triển khai lực lượng dự bị mới.
Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine dự đoán: "Nga có kế hoạch kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugansk cũng như một phần tỉnh Kharkov cho đến tận sông Oskil vào tháng 3/2024".
Oskil chảy qua Kupyansk từ phía bắc và Ukraine dự đoán Nga đang đưa mọi vùng đất ở phía đông con sông vào tầm ngắm.
Một phần của khoảng 10 lữ đoàn Ukraine, bao gồm Lữ đoàn xe tăng số 3 ở phía bắc và Lữ đoàn xe tăng số 4 ở phía nam, bảo vệ Kupyansk và các khu định cư xung quanh. Đó là một lực lượng đáng kể với khoảng 20.000 quân và hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu và pháo.
Nhưng nhân lực và phương tiện không phải là vấn đề đối với Ukraine lúc này. Vấn đề là đạn dược. Mỹ, một trong những nhà tài trợ đạn pháo 155mm lớn nhất cho Ukraine, vẫn đang lục đục nội bộ và chưa thể chuyển thêm vũ khí cho Kiev.
Lượng đạn pháo được phân bổ hàng ngày của lực lượng Ukraine đã giảm xuống chỉ còn 2.000 viên. Trong khi đó, lực lượng Nga bắn tới 10.000 quả đạn mỗi ngày. Nga đang tích cực chớp thời cơ để giành được ưu thế trong lúc đối thủ đang co cụm vì thiếu đạn.
Lợi thế về hỏa lực mới của Nga cho phép nước này tập trung pháo mà không sợ Ukraine phản pháo.
Nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine giải thích: "Tình huống này cho phép Nga thực hiện một cách tiếp cận phổ biến: phá hủy một cách có hệ thống các khu vực đô thị, khiến chúng trở nên không thể phòng thủ được".
Việc phá hủy đã bắt đầu. Frontelligence Insight đưa tin: "Hình ảnh vệ tinh của chúng tôi cho thấy thiệt hại nặng nề và liên tục do pháo binh" xung quanh Kupyansk.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, D.C cảnh báo: "Sự thiếu hụt pháo binh và sự chậm trễ trong hỗ trợ an ninh của phương Tây sẽ tạo ra sự không chắc chắn trong kế hoạch tác chiến của Ukraine và có thể khiến Kiev phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc sẽ tấn công mục tiêu nào".
Điều này cũng có thể buộc Ukraine phải cân nhắc tới việc lùi bước ở một số khu vực nhất định để không bị kéo căng nguồn lực hạn chế.
Với dân số trước chiến sự là 1,4 triệu người, Kharkov là thành phố lớn thứ 3 của Ukraine và là nơi đặt trụ sở của các ngành công nghiệp chiến lược bao gồm nhà máy xe tăng chính của Kiev.
Vì vậy, Kupyansk là khu vực mà Ukraine dường như sẽ kiên quyết bám trụ. Dự đoán trước cuộc tấn công sắp tới, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tổ chức các lữ đoàn cơ giới mới và triển khai họ tới Kupyansk để tăng viện cho lực lượng đồn trú. Các kỹ sư đang đào hào và xây hầm.
Thêm vào đó, các xưởng sản xuất của Ukraine đang tăng tốc chế tạo máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất chứa đầy chất nổ, hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng. Khi đạn pháo trở nên khan hiếm, các lữ đoàn Ukraine không còn lựa chọn nào khác là phải dùng UAV để bù đắp.
Nhưng tầm hoạt động của FPV chỉ khoảng vài km, quá ngắn để nhắm mục tiêu vào các trận địa pháo Nga bố trí cách tiền tuyến 15-24km. Điều này đặt ra một bài toán khó cho Ukraine trong thời gian tới.
Nguồn: Người Lao Động; Soha; CafeF; Thanh Niên; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá