Cảnh báo: Chốt kiểm tra nghiêm ngặt biên giới trên cao tốc A57 ở Nordrhein-Westfalen; Tòa án Công lý EU cấm đảo Malta bán “hộ chiếu vàng”

Chốt kiểm tra nghiêm ngặt biên giới trên cao tốc A57 ở Nordrhein-Westfalen

Hoạt động chốt kiểm tra

Cảnh sát Liên bang hiện đã thiết lập chốt cố định kiểm tra biên giới tại cửa khẩu A57 ở Goch. Các phương tiện giao được kiểm tra tự động ít nhất hình ảnh tất cả những người có mặt trong xe. Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường sẽ bị chặn lại kiểm tra trực tiếp.

Theo đó, bất kỳ ai nhập cảnh vào Đức từ Hà Lan qua đường cao tốc A57 đều  phải chờ đợi kiểm tra gần như nhập cảnh tại sân bay.

Giờ kiểm tra bắt đầu từ 6 giờ sáng, giờ kết thúc trong ngày tùy kế hoạch của chốt kiểm tra.

Đây là một trong những chốt kiểm tra cố định đã được thực hiện trong nhiều tháng ở khu vực biên giới của các đường cao tốc khác nhau.

Quy phạm pháp lý

Theo lệnh của Bộ trưởng Nội vụ, Cảnh sát Liên bang đã tạm thời thực hiện kiểm soát biên giới tại tất cả các đường biên giữa các nước trong khối Schengen trên đất liền kể từ ngày 16.09.2024. Các biện pháp này không chỉ áp dụng tại các đường biên giới mà còn cả khu vực biên giới sâu 30 km dựa trên tình hình thực tế cũng như kinh nghiệm của cảnh sát biên phòng. Việc kiểm soát đường biên nội bộ EU thuộc cảnh sát mang đồng phục hoặc dân sự. Đặc biệt, việc trốn tránh kiểm tra của những kẻ phạm tội xuyên biên giới phải được phát hiện và cường độ tìm kiếm phải được giữ ở mức cao.

 

 

Tòa án Công lý châu Âu cấm đảo Malta bán “hộ chiếu vàng” cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật Malta

Bất kỳ ai đầu tư ít nhất 1,3 triệu Euro vào Malta đều nhận được quyền công dân từ chính phủ và có thể di chuyển và định cư ở bất cứ đâu tại châu Âu nhờ tự do đi lại. Quốc gia thành viên EU nhỏ nhất này đã nhập quốc tịch hàng trăm người nước ngoài giàu có mỗi năm theo cách đầu tư.

Nhưng hành vi đó đã bị Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) ra án lệnh cấm trong phiên tòa kết thúc hôm qua. Theo án quyết, việc nhập quốc tịch EU không được phép thực hiện theo giao dịch kinh doanh, đầu tư cũng chính là một hình thức kinh doanh.

Ủy ban EU là nguyên đơn đã  đệ trình lên Tòa án Công lý EU chống lại Malta. Trong quá khứ, Síp và Bulgaria cũng đã thu hút vốn nước ngoài theo cách này - mặc dù một cuộc điều tra sau đó cho thấy nhiều vụ bán hộ chiếu là bất hợp pháp. Hai nước thành viên EU nói trên kể từ đó đã từ bỏ mô hình này.

Tổng chưởng lý không đồng ý

Vào mùa thu năm ngoái, Tổng chưởng lí EU, có chức năng thực hiện án quyết, có ý kiến khác với án quyết trên. Theo Tổng Chưởng lí, Tòa án Công Lý ECJ công nhận quyền của mỗi Quốc gia Thành viên EU trong việc xác định các điều kiện mà theo đó quốc tịch được cấp hoặc thu hồi.

Án quyết mới

Tuy nhiên, theo án quyết mới, quyền tự do này phải được thực hiện theo các hiệp ước của EU cả về từ ngữ lẫn hệ thống pháp lý đều cho thấy không có một ngoại lệ nào trong Luật EU cho phép bán hộ chiếu.

Quyền công dân EU dựa trên hai nguyên tắc cơ bản: Sự tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên và sự công nhận lẫn nhau về các quyết định của từng quốc gia. Vì vậy, nếu việc nhập quốc tịch trở thành một "giao dịch kinh doanh đơn thuần", thì cả mối quan hệ giữa một quốc gia và công dân của họ cũng như sự tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên đều không được đảm bảo, theo các Thẩm phán Tòa án ECJ.

Theo thống kê của EU

259 người đã ký kết mua quốc tịch với nhà nước Malta vào năm 2023. Họ phải chuyển ít nhất 600.000 Euro vào ngân sách nhà nước và mua một tài sản trị giá ít nhất 700.000 Euro, trong 5 năm cấm bán.

Kể từ khi chương trình bán quốc tịch được công bố vào năm 2015, hàng nghìn người nước ngoài đã được nhập quốc tịch theo cách đầu tư, trong đó nhóm lớn nhất dường như là người Mỹ. Người Nga và Belarus đã bị loại khỏi hoạt động bán quốc tịch kể từ mùa xuân năm 2022.

Quốc đảo này đã phản ứng thất vọng trước phán quyết cuối cùng của tòa án

Như mọi khi, các phán quyết của tòa án sẽ được tôn trọng, nhưng bây giờ "các tác động pháp lý trước tiên phải được phân tích", theo một thông cáo báo chí của Malta.

Tuy nhiên, Chính phủ Malta sẽ phải ngừng chương trình. Đồng thời chính phủ cũng hứa với những người đã được nhập quốc tịch theo cách đầu tư kinh doanh không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa án.

 

Đức Việ Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang