Ba thiếu niên bị bắt với cáo buộc có âm mưu khủng bố ở Düsseldorf; 20% dân số Đức thuộc diện nghèo đói

Ba thiếu niên bị bắt với cáo buộc có âm mưu khủng bố

Ba thiếu niên Đức, gồm hai gái và một trai, bị giới chức bắt với cáo buộc đang lên kế hoạch tấn công khủng bố kiểu Hồi giáo cực đoan.

Cáo buộc

Các công tố viên Đức ngày 12/4 cho biết ba nghi phạm, trong độ tuổi 15-16, đến từ vùng Düsseldorf, đã thừa nhận lên kế hoạch tấn công khủng bố mang động cơ Hồi giáo cực đoan.

Các điều tra viên không cung cấp chi tiết về âm mưu tấn công của ba thiếu niên. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin nhóm thiếu niên này bị cáo buộc lên kế hoạch dùng bom xăng và dao tấn công dưới danh nghĩa nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ba thiếu niên được cho là sẽ nhắm mục tiêu vào cảnh sát và những người theo đạo Thiên chúa. Nhóm nghi phạm này cũng đang cân nhắc có nên sử dụng súng hay không.

Đức trước nguy cơ khủng bố

Đức đã tăng cường cảnh giác về các vụ tấn công khủng bố kiểu Hồi giáo cực đoan kể từ khi xung đột Israel - Hamas diễn ra hồi tháng 10.2023.

Cảnh sát Đức hồi tháng 1 bắt ba người bị nghi âm mưu tấn công nhằm vào nhà thờ ở Köln vào đêm giao thừa. Những kẻ Hồi giáo cực đoan đã thực hiện một số vụ tấn công ở Đức những năm gần đây, nghiêm trọng nhất là vụ lao xe tải vào chợ Giáng sinh Berlin hồi tháng 12.2016, khiến 12 người thiệt mạng.

Hồi tháng 3, hai người Afghanistan có liên hệ với IS bị bắt ở Đức vì cáo buộc lên kế hoạch tấn công tòa nhà quốc hội Thụy Điển để đáp trả vụ đốt kinh Koran.

Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Đức

Theo dữ liệu từ cơ quan tình báo nội địa Đức, số người thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan ở Đức đã giảm từ 28.290 vào năm 2021 xuống còn 27.480 vào năm 2022. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cảnh báo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở nước này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

20% dân số Đức thuộc diện nghèo đói

Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê liên bang Đức (Statistik) cho thấy có tới 17,7 triệu người, chiếm 21,2% dân số, thuộc diện nghèo đói.

Cha mẹ đơn thân, gia đình đông con, người có trình độ học vấn thấp và người không có quốc tịch Đức là nhóm người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê liên bang hầu như không thay đổi so với năm 2022, tuy nhiên lại được đưa ra trong bối cảnh Đảng cực hữu (AfD) đang cạnh tranh cho cuộc bầu cử ở khu vực phía đông nghèo hơn của đất nước vào tháng 9 năm nay.

Những cam kết trong việc tăng chi tiêu quốc phòng để ứng phó với xung đột Nga-Ukraine cũng khiến liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các biện pháp cắt giảm ngân sách, bất chấp tình trạng lạm phát tăng vọt hiện đang có dấu hiệu giảm.

Thuộc diện nghèo đói

Thống kê của Đức dựa trên tiêu chuẩn về nghèo đói của Liên minh châu Âu (EU). Những người được xếp vào danh sách trên có ít nhất một trong ba tiêu chí sau: Trải qua sự thiếu thốn nghiêm trọng về vật chất, hoặc bị loại trừ khỏi xã hội (sống vô gia cư) hoặc sinh sống trong một gia đình mà các thành viên có mức độ làm việc thấp.

Thất nghiệp và nguy cơ nghèo đói

Theo thống kê, tỉ lệ người Đức có nguy cơ nghèo đói là 14,3% vào năm 2023, cải thiện một chút so với mức 14,8% được báo cáo vào năm 2022.

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế vào cuối năm 2023, gần 2,64 triệu người Đức thất nghiệp, nhiều hơn 183.000 người so với năm 2022.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang