Trong lúc có nguy cơ bị trục xuất, gia đình ông Phạm Phi Sơn xin chuyển chỗ ở từ Chemnitz tới Berlin – Nhà chức trách và công luận lên tiếng

(Gia đình ông Phạm Phi Sơn tại một cuộc biểu tình ủng hộ ôyng ở Chemnitz)

Ông Phạm Phi Sơn hiện đang chờ xem xét đơn xin cư trú cùng vợ con mất quyền tạm dung bị đòi tự nguyện về nước, đã đệ đơn lên Sở Ngoại kiều Chemnitz xin được chuyển chỗ ở của cả gia đình từ chỗ cư trú hiện nay ở Chemnitz thuộc tiểu bang Sachsen tới tiểu bang khác là Berlin. Hôm qua thứ Ba thành phố Chemnitz thông báo, hiện Sở Ngoại kiều đang xem xét đơn. Thành phố ủng hộ nguyện vọng chuyển chỗ ở, và sẽ bãi bỏ quy định người chưa có giấy pháp cư trú không được chuyển chỗ ở, hiện đang áp dụng cho gia đình ông Phạm Phi Sơn. Theo đơn trình bày lí do, ông Phạm Phi Sơn và vợ đã tìm được việc làm tốt và một căn hộ ở Berlin. Nếu được Sở Ngoại kiều Chemnitz chấp nhận, việc cấp giấy phép cư trú cho gia đình ông Phạm Phi Sơn sẽ do Sở Ngoại Kiều ở Berlin chịu trách nhiệm. Tuy nhiên luật cư trú Đức đã quy định khi Sở Ngoại kiều nơi ở mới xem xét đơn của đương sự phải tham khảo ý kiến của Sở ngoại kiều nơi ở cũ, để tránh tình trạng cùng một một người ở địa phương này thì được cấp giấy phép cư trú ở địa phương khác thì không, từ đó dễ xảy ra tình trạng, xin cấp giấy phép cư trú ở địa phương này không được thì chuyển sang địa phương khác như từng xảy ra những năm trước đây.

Tình trạng pháp lí hiện nay

Ông Phạm Phi Sơn đã đến CHDC Đức vào năm 1987 với tư cách là lao động xuất khẩu từ khi về Việt Nam ở lại với thời gian quá ngưỡng quy định 6 tháng do ốm đau phải điều trị, nhưng lại không chứng minh được bằng chứng chắc chắn.

Ông Phạm Phi Sơn buộc phải đệ đơn đến Ủy ban Cứu xét tiểu bang Sachsen hai lần, nhưng cả 2 lần đều bị từ chốn không được công nhận thuộc diện cứu xét. Tới hiện nay, cả giấy tạm dung của vợ và con gái sáu tuổi cùng bị Sở Ngoại kiều Chemnitz từ chối gia hạn, đồng nghĩa ở lại Đức bất hợp pháp.

Các bên liên quan lên tiếng

Phát ngôn viên của Hiệp hội ủng hộ tị nạn tiểu bang Sachsen Flüchtlingsra, ông Dave Schmidtke cho biết ông đánh gia biện pháp chuyển đổi nơi ở này với những cảm xúc lẫn lộn. Liệu đây có phải xuất phát từ lí do lo lắng ở Chemnitz sẽ không được cấp giấy cư trú. Xét về góc độ tích cực, thì nhà chức trách tiểu bang Sachsen đã không còn phải xem xét nghĩa là tránh đá bóng giải quyết sự việc từ cơ quan này sang cơ quan khác.

Tuy nhiên, vẫn còn hoài nghi, liệu việc chuyển nơi cư trú từ tiểu bang Sachsen đến Berlin có bảo đảm quyền cư trú cho gia đình ông Phạm Phi Sơn hay không. Các nhà chức trách ở Berlin chắc chắn phải dựa trên những quyết quyết định trước đó ở tiểu bang Sachsen theo luật định, nhưng họ sẽ có thể áp dụng khác đi trong phạm vi pháp lí được phép. Ông Schmidtke nói, tu không chắc chắn, nhưng có nhiều hy vọng hơn ở Sachsen.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang