Trộm đánh thám tử trong hiệu thuốc Berlin; Kiểm tra cơ động tại nhà ga Hamm, hai người đàn ông bị bắt; Y tá rút 137.000 euro của bệnh nhân ở Berlin

Kẻ trộm đánh thám tử trong hiệu thuốc Berlin;

Một nam thanh niên 21 tuổi đã bị bắt vào tối thứ Hai sau một vụ trộm trong một hiệu thuốc ở Berlin-Charlottenburg. Theo cảnh sát, một thám tử 37 tuổi của hiệu thuốc tại Wilmersdorfer Strasse quan sát qua camera giám sát cách thanh niên bỏ một số mỹ phẩm vào túi riêng vào khoảng 19 giờ 30 tối.

Khi thám tử yêu cầu tên trộm đi cùng đến văn phòng của mình kiểm tra, thì tên trộm phản ứng đấm vào măt thám tử túi bụi để tìm cách tẩu thoát. Thám tử bị chấn thương sọ não, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Can phạm bị nhân viên cửa hàng hô hoán bắt giữ cho đến khi cảnh sát tới. Cảnh sát khám xét người, còn phát hiện được một chiếc ví ăn cắp. Can phạm bị cảnh sát dẫn giải tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam.

Kiểm tra cơ động tại nhà ga Hamm, hai người đàn ông bị bắt

Theo Cảnh sát Liên bang, các lực lượng an ninh đã kiểm tra người đàn ông 22 tuổi vào sáng thứ Sáu tại nhà ga xe lửa chính ở Hamm. Người này bị kết tội đánh người với án phạt tiền 300 euro nhưng không chịu nộp phạt, vì vậy bị tòa ra án lệnh truy nã. Tuy nhiên, tội phạm may mắn, được ông nội nhận trả thay tiền phạt và nhờ đó thoát khỏi án tù thay thế 30 ngày.

Trong lần kiểm tra cơ động tiếp theo vào tối thứ Sáu, một người đàn ông Iraq 49 tuổi bị bắt. Trước đó, một lệnh bắt giữ đã được Tòa án quận Hamm ban hành, vì nghi phạm bị cáo buộc thực hiện ít nhất 13 vụ trộm.

Y tá rút137.000 euro của bệnh nhân ở bệnh viện Berlin

Một nam y tá 45 tuổi tại một bệnh viện Berlin đã rút tiền bằng thẻ tín dụng của các bệnh nhân chăm sóc đặc biệt thời đầu Covid-19 lên tới tổng cộng 137.000 euro. Hôm thứ Ba, Văn phòng công tố đã gửi cáo trạng tới Tòa án quận Tiergarten với tội danh cáo buộc, 12 trường hợp trộm cắp và 129 trường hợp gian lận thông qua máy tính.

Bị cáo làm việc tại bệnh viện ở Steglitz-Zehlendorf thông qua một cơ quan việc làm tạm thời và bị cáo buộc đã đánh cắp thẻ ngân hàng của bệnh nhân trong khoảng thời gian từ tháng 5.2020 đến tháng 2.2021, tại bệnh viện hoặc đánh cắp chìa khóa mở căn hộ bệnh nhân. Sau đó, bị cáo sử dụng thẻ ngân hàng để rút tiền mặt.

Ngoài ra, bị cáo cũng được cho là đã chuyển tiền từ tài khoản bệnh nhân sang tài khoản của các bệnh nhân khác để sau đó rút tiền từ bệnh nhân này. Hầu hết trong số mười hai bệnh nhân bị trộm đã chết.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang