Tin nóng Việt Nam 19.05.2020: Chính sách, dự án, vấn đề, sự kiện

- Người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Lăng Bác. Kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng 1 tuần sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch COVID-19, mỗi ngày, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón khoảng 5.000 lượt khách mỗi ngày.

- Giải đua xe đạp lớn nhất Việt Nam chào mừng 130 năm sinh nhật Bác Hồ. Cuộc đua xe đạp truyền thống 'Non sông liền một giải', bắt đầu bằng vòng đua quanh Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, Nghệ An quê hương Bác vào ngày 19-5 trong dịp lễ cả nước kỷ niệm sự kiện 130 năm ngày sinh của Người.

- Họa sĩ hơn 20 năm “thổi hồn” tranh tem Bác Hồ bằng cả niềm tôn kính Trong suốt hơn 20 năm “thổi hồn” cho những bức tranh Bác Hồ bằng tem hết hạn lưu hành, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn khiến người xem tranh luôn ngỡ ngàng vì cái đẹp, độc, lạ trong từng sản phẩm.

- Người họa sĩ với niềm đam mê vẽ chân dung Bác Hồ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, họa sĩ Thái Hòa đã tổ chức triển lãm tranh Tháng Năm nhớ Bác. Đó là nhũng bức tranh mang nhiều tình cảm với Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

- Hồ Chí Minh: Hành trình đi tìm ánh sáng VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Vũ kịch Turangomi ở Bangladesh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử - Khát vọng độc lập, tự do Phần 1 bộ phim với 5 tập có tên 'Khát vọng độc lập tự do' tập trung phản ánh dòng chảy lịch sử từ trước năm 1930 đến năm 1944.

- ‘Ao cá Bác Hồ’ - mãi xanh từ mạch nguồn tình Bác. “Ao cá Bác Hồ” - tên một phong trào nuôi trồng thủy sản phát triển rực rỡ từ những năm 1980 - còn nguyên tính hiệu quả về kinh tế, xã hội gắn với mục đích dân sinh đến tận ngày hôm nay. Mạch nguồn ao cá bên nhà sàn của bác nay đã lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc, hòa vào mạch sống chung của người dân đất Việt.

- Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay (19/5), kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890 - 19/5/2020).

- Những hình ảnh ấn tượng từ cầu truyền hình Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam. Chương trình cầu truyền hình Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam; các tỉnh, thành ủy Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp thực hiện tại 5 điểm cầu Hà Nội (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch), Nghệ An (Khu di tích Kim Liên), Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà rồng), Tuyên Quang (Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào) và Đồng Tháp (Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh).

- 130 năm sinh nhật Bác Hồ: Người Hà Nội đến dự lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, phố phường rực rỡ cờ hoa Như mọi ngày, buổi lễ chào cờ được trang trọng diễn ra vào mỗi 5h50 sáng, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Hôm nay, ...

- Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay, lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 130 năm ngày sinh của Người.

- Bổ sung 4 trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật công chức từ ngày 1/7 Luật Cán bộ công chức sửa đổi có ý nghĩa vô cùng lớn đối với công chức. Một trong số những điểm nổi bật của Luật này là sửa đổi, bổ sung quy định về kỷ luật công chức.

- Bộ GTVT, tỉnh Bến Tre đứng cuối xếp hạng cải cách hành chính. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2019.

- Việt Nam tăng 14 bậc về minh bạch ngân sách. Theo xếp hạng khảo sát về minh bạch ngân sách năm 2019, Việt Nam được đánh giá đã có nhiều nỗ lực và bước tiến đáng ghi nhận về mức độ công khai, minh bạch ngân sách.

- Người nước ngoài 'lách luật' sở hữu đất tại VN: Chính sách đi sau thực tiễn Nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu đất tại những khu vực “nhạy cảm” ở Việt Nam đang làm dấy lên những lo ngại về an ninh, quốc phòng 19/05/2020 10:12

- "Tự động gia hạn tạm trú" cho người nước ngoài đến hết tháng 6 Ngày 18/5, Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an ra thông báo mới về quy định việc tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- “Mua bảo hiểm xe máy chỉ để đối phó với công an!”. Những ngày vừa qua, không ít người dân Việt Nam cho rằng việc mua bảo hiểm xe máy chỉ nhằm để đối phó với công an trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, chứ thực ra chủ xe máy không được hưởng quyền lợi nào khi có sự cố xảy ra.

- Thu nhập 11 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân UB Thường vụ Quốc hội quyết định tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng.

- Ô nhiễm môi trường từ phương tiện thủy ngày càng gia tăng. Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy và tại cảng, bến thủy nội địa.

- Nhìn những hình ảnh này sẽ hiểu vì sao phải bật đèn xe máy ban ngày Nhiều vụ tai nạn thảm khốc do xe khách, xe tải gây ra vì xe máy có kích thước nhỏ khiến tài xế không phát hiện kịp. Vì vậy, việc trang bị đèn nhận diện ban ngày là cần thiết.

- Bộ GTVT nại lý do nợ xấu để đề xuất tăng phí BOT. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vào ngày 18/5 trình Chính phủ hai phương án đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp BOT và khẳng định rằng nếu không tăng phí BOT nhiều doanh nghiệp nguy cơ thành nợ xấu.

- Đề xuất quy định mới đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

- Ngăn lạm dụng, trục lợi tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất BHXH Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh thành về thực hiện một số nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp trong bổi cảnh dịch COVID-19.

- Có nên nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay không? Có không ít lý do để người tham gia bảo hiểm xã hội muốn nhận BHXH 1 lần, đặc biệt là với những ai đang cần ngay một khoản tiền. Tuy nhiên, họ lại không biết đến những thiệt thòi về sau.

- Xây dựng giải pháp mới nâng cao hiệu quả Bảo hiểm thất nghiệp 6 giờ trước Bộ LĐ-TB-XH đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án mới về nâng cao hiệu quả của chính sách BHTN.

- Những thí sinh nào được tuyển thẳng đại học năm 2020? Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2020 do Bộ GD-ĐT công bố, có 11 đối tượng được tuyển thẳng vào các trường đại học.

- Kiểm tra thực tế Dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng trưởng đoàn là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến kiểm tra thực tế tại Dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Đây là một trong những dự án chậm trễ bị phản ánh hơn chục năm qua. - Bộ trưởng Nhạ và Đà Nẵng 'gỡ bí' cho dự án Làng Đại học treo 23 năm Theo Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, dự án Làng Đại học ở Đà Nẵng đã kéo dài hơn 23 năm nay và bây giờ không thể kéo dài hơn được nữa.

- Thống nhất xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, thông tin được đưa ra tại hội nghị giữa 2 ngành sáng 13/5.

- Hà Nội lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2015/QĐ-UBND thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Xây dựng đường ống dài 50km gom nước thải, hồi sinh sông Tô Lịch Ngày 18/5, BQLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội đã khởi công lắp đặt các ống cống ...

- Cầu Thăng Long sẽ có cân tự động, phạt nguội xe quá tải Cầu Thăng Long sau khi sửa chữa xong sẽ được lắp đặt cân tự động để kiểm soát xe quá tải qua cầu nhằm đảm bảo tuổi thọ cho công trình và mặt cầu.

- Hà Nội: Xe 'quá tải' hoạt động rầm rộ ở huyện Thường Tín? Xe quá tải đi ra từ các mỏ cát, đá và các nhà máy xi măng rồi bon bon trên tuyến tỉnh 429 và các cung đường khác thuộc địa bàn huyện Thường Tín nhưng không thấy bóng dáng cơ quan chức năng.

- Một thập kỷ 'đìu hiu' của bảo tàng 2.400 tỷ Hoàn thành vào năm 2010 để kịp chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long nhưng Bảo tàng Hà Nội đến giờ vẫn chưa thể chính thức đón du khách vào tham quan.

- 106 cây xanh bị di dời để xây đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội giờ ra sao? Sau 4 năm kể từ ngày bị di dời về vườn ươm ở xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), 106 cây xanh phố Kim Mã giờ đây đã bị bỏ quên, không người chăm sóc, nhiều cây thậm chí đang chết dần chết mòn.

- Hà Nội: hơn 210 tỷ đồng tiền điện được miễn giảm trong kỳ hóa đơn tháng 5 năm 2020 Thực hiện Quyết định số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương và chỉ đạo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tính đến ngày 16/5/2020, đã có hơn 2,3 triệu khách hàng được hỗ trợ miễn, giảm tiền điện với tổng số tiền hơn 210 tỷ đồng.

- Hà Nội: Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em".

- Trích lương hỗ trợ đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng hạn mặn LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM vừa tặng 20 phần quà gồm bồn chứa nước có dung tích 1.000 lít (1,53 triệu đồng/bồn) và 500.000 đồng tiền mặt cho các đoàn viên, người lao động khó khăn tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Gắn mã “QR code” trên giấy phép xây dựng, chủ đầu tư hết cửa sai phép UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn đến các sở ngành và chủ tịch UBND các quận huyện trên địa bàn về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và kế hoạch của UBND Thành phố về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Tp.HCM đẩy mạnh đầu tư công Loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong kế hoạch của UBND Tp.HCM để chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân TP các dự án đầu tư công.

- Xây dựng TPHCM xanh, thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025 Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM phải xây dựng chiến lược tổng thể phát triển cây xanh, đặc biệt là giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

- Duyệt giá bồi thường đất để xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu... - Thu hồi đất cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, dân Đồng Nai được bồi thường ra sao? Các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án thành phần đầu tư đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây được bồi thường cao nhất 4,8 triệu đồng/m2, thấp nhất là 539.000 đồng/m2.

- Loạt khách sạn 5 sao xây dựng không phép tại đảo ngọc Phú Quốc Theo Thanh tra Chính phủ, khách sạn Mường Thanh Phú Quốc đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng hiện nay chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng.

- Điểm danh dự án tại Phú Quốc được miễn, giảm tiền sử dụng đất trái luật Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định, trong giai đoạn 2011 - 2017, UBND tỉnh và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã miễn, giảm tiền sử dụng và thuê đất trái quy định cho nhiều dự án tại...

- Long An khởi công dự án Khu công nghiệp hơn 1.800ha Ngày 17/5, UBND tỉnh Long An phối hợp với các nhà đầu tư đã làm lễ khởi công Khu công nghiệp Việt Phát với diện tích hơn 1.800ha.

- Vĩnh Phúc: Sẽ thanh tra dự án sân golf Thanh Lanh làm rõ sai phạm Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành thanh tra dự án sân golf Thanh Lanh – Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điểm dân cư nông thôn xã Ký Phú xây dựng khi chưa được giao đất Chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng hạ tầng tuy nhiên tại dự án Điểm dân cư nông thôn Trung tâm xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng đúng hay sai?

- Chư Pưh: Trên 80 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản Thông tin từ UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai), cho biết: trong năm 2020, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được bố trí trên 80 tỷ đồng. Đến nay, có trên 50% công trình đã hoàn thiện.

- Rộ huy động vốn trái phép bằng hình thức chuyển nhượng đất nền ở Cần Thơ Qua kiểm tra 9 dự án, cơ quan chức năng TP Cần Thơ phát hiện có 4 dự án chủ đầu tư có thực hiện huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng đất nên vi phạm huy động vốn không đúng...

- Vĩnh Long có nên xây bảo tàng nông nghiệp 400 tỉ đồng vào lúc này? Tỉnh Vĩnh Long dự định xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Vũng Liêm với kinh phí 400 tỉ đồng.

- Thanh Hóa: Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt Căn cứ quy hoạch quản lý chất thải rắn và tình hình đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các đơn vị thực hiện.

- Hà Tĩnh: Trang trại lợn xả thải gây ô nhiễm, xã loay hoay xử lý? Nhiều năm qua, trên địa bàn xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ tồn tại trang trại chăn nuôi lợn tập trung nằm trong khu dân cư, xả thải gây ô nhiễm mà chính quyển sở tại vẫn không có biện pháp xử lý triệt để.

- Hòa Bình:Bị dân phản đối, doanh nghiệp lén đưa hóa chất vào công ty? Do lo ngại vấn đề ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống, người dân đã chặn đường không cho các xe chở hóa chất đi vào nhà máy.Tuy nhiên, người dân phản ánh phía công ty đã “lén” đưa hóa chất vào nhà máy?

- Nghệ An: Trao tặng 275 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trước Ngày 18/5, Văn phòng UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức trao tặng 275 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Chức năng phổi của phi công người Anh cải thiện, 2 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đang được điều trị tại Củ Chi Mặc dù tiên lượng còn nặng nhưng chức năng phổi của nam phi công người Anh có cải thiện, sức khỏe tạm ổn định. Trong ...

- Nhiều người tình nguyện hiến một phần phổi cho bệnh nhân số 91. Đã có tới gần 50 người Việt Nam tình nguyện tặng một phần phổi của mình để ghép cho bệnh nhân Covid-19 số 91 (là phi công người Anh) đang nguy kịch. Đây cũng là trường hợp bệnh nhân nặng nhất tại Việt Nam, đã trải qua 43 ngày phải can thiệp ECMO.

- Người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia âm tính với COVID-19 Ngày 19/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Y tế quận Tân Bình nhận được thông báo có 1 ...

- Chống Cô Vi tại Việt Nam và sự mạnh lên của nhà nước độc tài. Việc chống dịch COVID-19 của Việt Nam thành công đã và đang là đề tài được mổ xẻ khắp nơi trên thế giới, hầu như tất cả các cơ quan truyền thông quốc tế đều có bài về chuyện này.

- Họp quan chức cấp cao ASEAN triển khai ứng phó dịch Covid-19 Sáng ngày 18/5, cuộc họp các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN cấp Thứ trưởng Ngoại giao đã diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến. - Vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam được đánh giá cao. Sáng 18-5, Cuộc họp các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, cấp Thứ trưởng Ngoại giao, đã diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Nguyễn Quốc Dũng tham dự Cuộc họp trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

- Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị y tế cho 8 nước đang bị dịch Covid-19 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 18/5/2020, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng số vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân 8 nước Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện tại Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương, gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Australia và Brunei.

- Clip: Học sinh mầm non ở TP.HCM ngày đầu đi học trở lại sau giai đoạn giãn cách xã hội TP.HCM là địa phương cuối cùng cho trẻ mầm non trở lại trường sau thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. ...

- Đà Nẵng: Cho phép mở cửa quán bar Cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar được Đà Nẵng cho phép mở cửa trở lại từ 18-5, riêng karaoke và vũ trường vẫn tạm đóng ...

- Vĩnh Long chi trả hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng cho người dân khó khăn do Covid-19 Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai chi trả hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ cho người dân khó khăn do Covid-19 tại các huyện Trà Ôn, Bình Tân và Long Hồ.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Cuộc sống thường nhật

Cảnh báo: Kiểm tra ô tô nước ngoài trên cao tốc, phát hiện hàng trộm cắp; Câu lạc bộ ở Berlin bị cảnh sát khám xét trong lúc đang hoạt động

24/04/2024

- Người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Lăng Bác. Kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng 1 tuần sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch COVID-19, mỗi ngày, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kh

Cảnh báo những tai nạn giao thông nghiêm trọng: Đâm trực diện; Cháy toa xe di động; Máy kéo lộn vòng; Xe đang chạy bùng cháy

24/04/2024

- Người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Lăng Bác. Kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng 1 tuần sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch COVID-19, mỗi ngày, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kh

Điểm nóng hình sự Berlin: Bị đâm bất tỉnh trước siêu thị ở Wedding; Kiểm tra túi thể thao hành khách tại ga tầu, phát hiện đồ ngờ vực

22/04/2024

- Người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Lăng Bác. Kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng 1 tuần sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch COVID-19, mỗi ngày, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kh

An sinh - Thuế

Người hưởng trợ cấp, thu nhập thấp cần biết: Đệ đơn xin trợ cấp phụ phí chữa, trồng răng 

17/04/2024

- Người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Lăng Bác. Kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng 1 tuần sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch COVID-19, mỗi ngày, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kh

Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN I)

16/04/2024

- Người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Lăng Bác. Kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng 1 tuần sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch COVID-19, mỗi ngày, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kh

Người cao tuổi cần biết:  Làm thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer

05/04/2024

- Người dân khắp mọi miền đất nước về viếng Lăng Bác. Kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng 1 tuần sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch COVID-19, mỗi ngày, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón kh

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang