- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Mỹ tấn công Iran sau vụ trực thăng Apache rơi
Theo Reuters, khoảng 17h chiều ngày 9-6 (giờ địa phương), tức khoảng 4h30 sáng ngày 10-6 theo giờ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công "tự vệ" nhằm vào Iran.
Phía Mỹ tuyên bố đây là hành động để đáp trả việc họ khẳng định phía Iran bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ ngày 9-6.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết nhiều vụ nổ vang lên ở các địa điểm thuộc tỉnh Hormozgan. Đảo Qeshm trên eo biển Hormuz cũng bị tấn công.
Tehran cũng xác nhận có đạn phóng trúng thành phố cảng Sirik. Trong khi đó Hãng tin Mehr đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Bandar Abbas.
Iran kêu gọi lực lượng nước ngoài rời khỏi khu vực
Ngày 9-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các lực lượng nước ngoài hoạt động gần lãnh thổ Iran luôn đối mặt với rủi ro do "sai sót con người, tai nạn ngoài ý muốn hoặc có thể bị cuốn vào làn đạn chéo", đồng thời kêu gọi họ rút khỏi khu vực.
"Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là họ nên rời đi", ông viết trên mạng xã hội X.
Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Iran đứng sau vụ bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ đang tuần tra tại eo biển Hormuz trong đêm và tuyên bố Washington buộc phải có phản ứng đáp trả.
Liên hợp quốc cử đặc phái viên tới Washington
Theo Đài Al Jazeera, Liên hợp quốc ngày 9-6 cho biết đặc phái viên của Tổng thư ký về xung đột Trung Đông, ông Jean Arnault, đang có mặt tại Washington để làm việc với giới chức Mỹ và các bên liên quan.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết chuyến đi là một phần trong chuỗi tham vấn ngoại giao đang được ông Arnault thúc đẩy, trong đó có các nỗ lực hỗ trợ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian.
Theo ông Haq, đặc phái viên Liên hợp quốc cũng đang phối hợp thúc đẩy các sáng kiến khu vực nhằm xây dựng quan hệ dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chung.
Israel tiếp tục không kích thành phố cảng Tyre của Lebanon
Ngày 9-6, Israel tiến hành không kích thành phố cảng Tyre ở miền nam Lebanon, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Lebanon. Chỉ vài phút sau vụ tấn công, Israel ra lệnh sơ tán toàn bộ thành phố này.
Theo Bộ Y tế Lebanon và truyền thông nhà nước, đây được xem là một trong những đợt không kích nghiêm trọng nhất của Israel nhằm vào Tyre kể từ khi giao tranh với lực lượng Hezbollah bùng phát ngày 2-3.
Theo Reuters, tại hiện trường khu vực bị tấn công, mảnh vỡ phủ kín mặt đường.
Bộ Y tế Lebanon cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Xuất khẩu dầu qua Hormuz đang tăng
Theo Hãng tin Reuters ngày 9-6, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng tàu thuyền và hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz đang gia tăng, trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn chật vật tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột
Khi được hỏi lưu lượng tàu qua eo biển hiện nay thay đổi ra sao so với một hoặc hai tuần trước, ông Wright trả lời: "Tôi cho rằng đã tăng lên rất đáng kể".
Ông cho biết xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz cũng đã tăng và "sẽ tiếp tục tăng".
Phát biểu tại một hội nghị ngày 9-6, ông Wright nhận định ngay cả khi đạt được hòa bình lâu dài, thế giới vẫn sẽ cần nhiều tháng để đưa dòng chảy năng lượng và các nguyên liệu thiết yếu như lưu huỳnh, heli và dầu bôi trơn trở lại mức bình thường.
Ukraine triệt phá hậu cần của Nga
Kênh Military Summary đưa tin, cuộc chiến cầu đường đang leo thang, quân đội Ukraine (AFU) tấn công cầu Chongar thêm một lần nữa bằng hàng chục UAV, buộc Nga phải đóng cầu 2 lần và huyết mạch hậu cần được chuyển hướng đến Armyansk (hành lang dài 10km), nhưng vị trí này gần tiền tuyến hơn, dễ bị tổn thương hơn.
Moscow trả đũa bằng đòn tấn công vào cầu Zatoka, tên lửa Iskander đánh trúng tuyến đường hậu cần quan trọng của đối phương.
Các đòn tập kích thường xuyên của UAV Ukraine khiến khủng hoảng nhiên liệu trên bán đảo Crimea thêm trầm trọng, người dân phải xếp hàng dài chờ mua xăng ở Sinferopol.
Các bể chứa dầu ở Novorossiysk và Ust-Labinsk vẫn đang cháy, Nga chưa thể dập tắt.
Về phía Kharkov, kho hàng và khu công nghiệp của AFU bị phá hủy, trận chiến giành Kozacha Lopan diễn ra căng thẳng.
Chiến dịch tấn công mùa hè của RFAF diễn ra dồn dập khi họ tiến công từ 4 hướng vào pháo đài Sloviansk. Tại Konstantinovka, Malocharka bị quân đội Nga chiếm giữ, hệ thống phòng thủ Ukraine sụp đổ, thành phố sắp thất thủ. Tình hình mỗi lúc một xấu hơn khiến chính quyền Ukraine phải ra lệnh sơ tán dân thường khỏi 2 đại đô thị Kramatorsk, Sloviansk.
Tất cả những dấu hiệu trên cho thấy cuộc chiến tổng lực của Nga đang đến gần khi chiến dịch tấn công mùa hè tăng tốc nhanh chóng và trận chiến cuối cùng giành Donbass chính thức bắt đầu.
Ngược lại, AFU đang phá hủy có hệ thống các tuyến đường hậu cần của Nga, đồng thời chuẩn bị cho chiến dịch Kinburn Spit với 3 lần đổ bộ kể từ ngày 1/6, nhằm đánh giá hệ thống phòng thủ đối phương.
Vụ nổ xe hơi ở Moscow khiến ông Damir Davydov - một quan chức quân đội Nga phụ trách cung cấp đạn dược tên lửa và đạn pháo thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU) - được cho là đã thiệt mạng. Giới chuyên gia cho rằng vụ việc này là mô hình chuẩn bị chiến dịch điển hình của Ukraine.
Kho chứa dầu lớn nhất của Nga ở vùng Caucasus thiệt hại nặng
Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ Radio Liberty đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 4 hoặc 5 bể chứa nhiên liệu ở thành phố Novorossiysk (Nga) đã bị phá hủy hoặc hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine vào kho dầu Grushovaya ngày 8/6. Như vậy, tổng cộng 10-15 bể chứa đã bị hư hại sau 2 cuộc tấn công trong tháng 5 và tháng 6.
Trước đó, Lực lượng Hệ thống Không người lái, phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm và các đơn vị khác thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, đã phát động một cuộc tấn công vào kho trung chuyển dầu Grushevaya ở thành phố Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar (Caucasus) của Nga hôm 8/6.
Ukraine bị bao vây ở Konstantinovka: Kịch bản quen thuộc
Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã đạt được một kết quả quan trọng tại Konstantinovka (Kostyantynivka): hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev bị phá vỡ, và các đơn vị rải rác của họ bị bao vây ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.
Vòng vây coi như hoàn tất khi lính xung kích Nga, tiến vào Konstantinovka từ phía bắc và đến đường Aleksey Tikhy, đã củng cố được vị trí của mình, bắt tay với các đơn vị bạn đang đột phá từ hướng khác. Lực lượng Kiev vẫn hiện diện trong một khu vực rộng lớn gồm các khu nhà tư nhân, chung cư và nhà máy luyện kim Konstantinovsky, nằm ở nửa phía bắc thành phố.
Ở phía nam, lực lượng Kiev vẫn đóng quân trong các khu dân cư cao tầng ở phường số 2 và Tsentralny. Bộ binh Ukraine cũng cố thủ trong tầng hầm của các nhà riêng ở Tsinkovy và Ukrainsky Khutor.
Quân đội Nga ghi nhận rằng AFU tiếp tục cố gắng đưa quân tiếp viện vào thành phố và thậm chí luân chuyển nhân viên đồn trú, nhưng không có kết quả. Đặc biệt, lực lượng Kiev đang cố gắng đột phá vào Konstantinovka từ hướng Oleksiyevo-Druzhkovka bằng xe cơ giới, nhưng trước khi đến được đó, họ bị UAV FPV Nga hạ gục hoặc bị mắc kẹt trong các khu vực đã bị rải mìn từ xa.
Sau đó, bộ binh Ukraine "không còn phương tiện" cố gắng liên kết với lực lượng của mình, xâm nhập qua khu vực làng Novoselivka hoặc các khu rừng liền kề đường sắt.
Cần đặc biệt chú ý đến thực tế là, theo các binh sĩ Nga, Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) hoặc Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) của Ukraine đang hoạt động trong khu phố Sputnik và khuôn viên bệnh viện. Họ đang kiểm soát đại lộ Lomonosov, dọc đó, theo kế hoạch của Bộ chỉ huy, AFU dự kiến sẽ tiến vào thành phố bằng cơ giới.
Tuy nhiên, bộ binh Ukraine buộc phải xuống xe trước khi đến được Konstantinovka. Vì lý do này, việc sử dụng lực lượng đặc nhiệm để kiểm soát các đoạn cuối của Đại lộ Lomonosov là khá lãng phí, đặc biệt nếu các phương tiện này không bao giờ đến được thành phố, và mọi thứ chỉ gói gọn lại thành "dùng bộ binh hộ tống bộ binh".
Binh sĩ Nga cũng báo cáo rằng đối phương đã bắt đầu cho nổ các tòa nhà nhiều tầng bị bỏ hoang trong quá trình chuyển đến vị trí mới. Theo họ, một số tòa nhà đã bị gài mìn từ lâu.
Trước đó đã có những trường hợp tương tự trong 2 trận chiến Bakhmut và Toretsk, lực lượng Kiev cũng tích cực gài mìn các tòa nhà cao tầng khi rút lui. Bằng cách này, họ đang loại bỏ nơi ẩn nấp tiềm năng cho bộ binh Nga và ngăn cản RFAF chiếm giữ các vị trí chiến lược trong khu vực xung quanh.
Do đó, nếu quân đội Ukraine đang "san bằng các khu phố", điều đó có nghĩa là họ đã từ bỏ phòng thủ, giống các chiến dịch thất bại trước đây.
Câu hỏi đặt ra là: Bộ chỉ huy Kiev định làm gì với lực lượng bị bao vây? Làm thế nào để giải cứu họ? Giải vây và sơ tán họ, điều mà gần đây đã chứng tỏ là không thành công? Hay liệu lực lượng bị mắc kẹt sẽ, như họ đã làm ở Mirnograd, rút lui qua vòng vây của đối phương bằng đường bộ dưới màn đêm? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ sớm được hé lộ.
Cùng chung nhận định với Readovka, kênh Rybar khẳng định Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang đạt được những thành công đáng kể ở phía nam và trung tâm thành phố. Quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi thêm một số khu phố và đang mất dần lãnh thổ.
Ở phía tây nam, lực lượng Moscow đang hoạt động tại quận Nikolaevsky, đột phá qua một khu công nghiệp cũ. Trong trung tâm thành phố, RFAF chiếm giữ tàn tích của nhà máy hóa chất Konstantinovsky và đang tiến sâu hơn.
Phía bắc nhà máy hóa chất đã gần như bị san phẳng là một dãy nhà cao tầng, đóng vai trò là một trong những điểm phòng thủ chính của lực lượng Kiev ở đông bắc thành phố. Tại đây, AFU đã tập trung nhân lực để phản công, tích trữ đạn dược, và cũng bố trí các đơn vị điều khiển UAV cản trở bước tiến của đối phương trong khu vực này.
Tình hình ở sườn phải trên hướng đột phá của RFAF nhìn chung phức tạp hơn đáng kể. Việc giải tỏa Molocharka đã được công bố gần đây, nhưng cho đến nay chỉ có những nhóm nhỏ binh sĩ Nga hoạt động ở đó.
Lực lượng Kiev duy trì quyền kiểm soát ổn định ở Krasnoye. Hơn nữa, các đoạn phim về một cuộc phản công của AFU ở Chasov Yar hướng về khu vực Zapadny đã xuất hiện trên mạng, cho thấy Ukraine đã tập trung được nhiều binh lực hơn ở khu vực Mykolaivka.
Bất chấp một số khó khăn đối với các đơn vị Moscow, tình hình ở hướng Konstantinovka đang diễn biến khá thuận lợi. Ukraine sẽ tiếp tục cố gắng kéo dài cuộc chiến giành thành phố để có thời gian củng cố phòng thủ tại Oleksievo-Druzhkovka và thành phố Druzhkovka.
Theo kênh ZOV, các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng nhận định “hệ thống phòng thủ Konstantinovka có thể sụp đổ” do binh sĩ Nga đã tràn ngập khắp nơi, đang chiếm giữ thành phố này giống như Pokrovsk.
Các đơn vị Moscow đã được phát hiện hầu như trên toàn bộ thành phố. Họ đặc biệt hoạt động mạnh ở các sườn phía nam - đông nam và tây, các nguồn tin quân sự Ukraine cho hay.
Các nhóm xung kích Nga đang xâm nhập qua các khu dân cư và khu công nghiệp, đồng thời cố thủ trong tầng hầm, các công trình đổ nát và các tòa nhà bỏ hoang.
"Với chiến thuật xâm nhập này, RFAF đang tạo ra các ổ phục kích mới; chiến tuyến ngày càng trở nên mờ nhạt, và lực lượng Moscow có thể xuất hiện ở những nơi không ngờ tới nhất", truyền thông Ukraine viết.
Lực lượng Kiev thiếu bộ binh để giải tỏa các quận bị chiếm giữ, trong khi đó, việc binh sĩ Nga liên tục xuất hiện ở nhiều khu phố, đòi hỏi AFU phải liên tục tái bố trí thế trận phòng ngự.
Tình hình ngày càng gợi nhớ đến các trận chiến ở Pokrovsk. Giao tranh tại Konstantinovka đang chuyển thành một cuộc chiến tranh tiêu hao, nơi hai bên giành giật từ ngôi nhà, từng góc phố, diễn ra gần như không ngừng nghỉ.
"Hãy nói thẳng thắn: mọi người đều hiểu rất rõ rằng sớm muộn gì, bất kỳ hệ thống phòng thủ nào cũng có thể bắt đầu sụp đổ... Sẽ đến lúc đối phương tích lũy được nguồn lực khổng lồ, và mặt trận bị kéo giãn quá mỏng, đến mức việc giữ vững từng hàng cây, từng ngôi nhà và từng khu phố trở nên gần như bất khả thi. Không có hệ thống phòng thủ nào tồn tại mãi mãi, đặc biệt là khi nó phải chịu áp lực liên tục không ngừng nghỉ", một binh sĩ Ukraine thừa nhận.
Ukraine nỗ lực ổn định tình hình ở Volchansk
Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang tiến công ở một số khu vực theo hướng Burluk (thuộc vùng Kharkov), dọn sạch các khoảng trống trong vành đai rừng và khe núi giữa một số khu dân cư đã được giải tỏa trước đó, kênh Rybar cho biết.
Trên tuyến Shesterovka-Vilcha, một số vành đai rừng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Vị trí chiến thuật cũng được cải thiện ở khu vực đường sắt phía đông bắc, hơi chếch về phía nam Volchansk.
Phía nam Volchanskiye Khutor và Pokalyanovo, các đơn vị Moscow cũng giành được các vị trí mới, tiến sâu được khoảng 1km trên chính diện rộng chừng 5km.
Mặc dù chưa thể gọi đây là một bước đột phá vào Bely Kolodets, nhưng thành công công này sẽ bảo đảm các vị trí của RFAF ở Volchanskiye Khutor an toàn trước các nỗ lực xâm nhập có thể xảy ra của đối phương.
Giao tranh giành Okhrimovka vẫn tiếp diễn. Các đơn vị Moscow đã hoạt động ở đây một thời gian và đã chiếm một phần ngôi làng nằm ở phía bắc sông Volchya.
Quân đội Nga tiếp tục tấn công ở nhiều khu vực, làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine và tiến vào khu vực biên giới. Ngay cả sau khi tái bố trí một số đơn vị vốn đã sứt mẻ nghiêm trọng sau trận chiến Kupyansk, lực lượng Kiev vẫn không thể ổn định tình hình. Do đó, dự kiến sẽ có thêm báo cáo về thành công của RFAF từ hướng này.
Ukraine tuyên bố bẻ gãy 180 đợt tấn công của Nga
Ukrianska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 180 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Đối phương đã thực hiện 69 cuộc không kích, thả 199 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 6.209 UAV cảm tử và tiến hành 2.170 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansky, Kramatorsk,Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.
Theo kế hoạch ban đầu, EU sẽ rà soát cơ chế trần giá dầu vào ngày 15/7. Tuy nhiên, giá dầu đã tăng mạnh sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa. Nếu tiến hành rà soát trong bối cảnh hiện nay, giá trần có thể được điều chỉnh tăng theo giá thị trường, qua đó giúp Nga thu được nhiều tiền hơn từ xuất khẩu dầu.
Để tránh kịch bản này, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành của EU, đề xuất một đợt trừng phạt mới nhằm hoãn đợt rà soát và tiếp tục duy trì sức ép lên nguồn thu dầu mỏ của Moscow.
Các biện pháp trong gói trừng phạt mới nhắm tới nhiều lĩnh vực, gồm hoạt động bán dầu của Nga, “đội tàu bóng tối” chuyên vận chuyển dầu Nga, ngân hàng, công ty tiền số, kim loại, sản phẩm thủy sản và các binh sĩ Nga từng tham gia cuộc chiến tại Ukraine.
Đề xuất được Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố ngày thứ Ba (8/6) trong bối cảnh các nước EU đang tìm cách thúc đẩy tiến trình kết thúc chiến tranh tại Ukraine, đồng thời gây sức ép buộc Điện Kremlin chấp nhận ngừng bắn trước khi bước vào đàm phán.
“Mục tiêu của gói trừng phạt này không thể rõ ràng hơn: chúng tôi muốn duy trì toàn bộ sức ép từ các biện pháp trừng phạt đối với Nga”, bà von der Leyen cho biết.
Trọng tâm của đề xuất lần này là cơ chế giá trần đối với dầu Nga. Cơ chế này được EU phối hợp với Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Australia triển khai từ tháng 12/2022, nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow. Năm ngoái, cơ chế được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, theo đó giá trần được đặt thấp hơn 15% so với giá dầu trung bình tại thời điểm rà soát.
Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn vì xung đột tại Trung Đông đã làm thay đổi tính toán của EU. Giá dầu Urals của Nga hiện tăng lên 87 USD/thùng, so với mức 58 USD/thùng hồi tháng 2.
Trong bối cảnh đó, nếu EU vẫn tiến hành rà soát cơ chế giá trần vào ngày 15/7 như kế hoạch, mức trần có thể được điều chỉnh tăng theo giá thị trường. Điều này sẽ giúp Moscow có thêm nguồn thu từ dầu mỏ, dù chỉ trong ngắn hạn. Vì vậy, EC đề xuất hoãn đợt rà soát này đến tháng 1/2027 và tiếp tục giữ giá trần ở mức hiện tại là 44,1 USD/thùng.
“Cơ chế điều chỉnh giá trần không được xây dựng để ứng phó với những cú sốc lớn trên thị trường, chẳng hạn biến động do eo biển Hormuz bị đóng cửa. Do đó, việc tạm hoãn rà soát đến tháng 1/2027 sẽ giúp thị trường dầu có thời gian ổn định, trong khi vẫn duy trì sức ép lên nguồn thu của Nga”, bà von der Leyen cho biết.
Đầu năm nay, bà von der Leyen từng đề xuất cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, như ngân hàng, bảo hiểm, vận tải biển. Biện pháp này nhận được sự ủng hộ của các nước Bắc Âu và Baltic, nhưng dần mất động lực sau khi xung đột ở Trung Đông nổ ra. Hy Lạp và Malta, hai nước thành viên EU có ngành dịch vụ hàng hải liên quan đến tàu chở dầu Nga, phản đối kế hoạch này. Hai nước cho biết sẽ không triển khai biện pháp nếu G7 không cùng tham gia. Trong khi đó, các nước G7 cũng không mặn mà với đề xuất, khiến kế hoạch nhanh chóng rơi vào bế tắc.
Việc EC chuyển trọng tâm sang cơ chế giá trần cho thấy lệnh cấm dịch vụ hàng hải khó có thể được triển khai trong thời gian sắp tới. Cuộc gặp thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Pháp. Bà von der Leyen được cho là sẽ nhân dịp này để thảo luận với các lãnh đạo G7 về các biện pháp trừng phạt Nga.
Ngoài cơ chế giá trần, EC còn đề xuất đưa 30 tàu thuộc “đội tàu bóng tối” vào danh sách đen. Đây là đội tàu mà Moscow sử dụng để tránh các hạn chế liên quan đến giá trần dầu Nga. Các tàu chở dầu này đang xuống cấp nghiêm trọng và bị coi là rủi ro về an ninh cũng như môi trường đối với châu Âu. Đến nay, hơn 600 tàu thuộc diện này đã bị từ chối tiếp cận các cảng và dịch vụ của EU.
Bên cạnh đó, theo bà von der Leyen, các tàu và cơ sở hạ tầng như cảng biển và nhà máy lọc dầu, hỗ trợ hoạt động của “đội tàu bóng tối” cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen.
Dự thảo gói trừng phạt mới còn nhắm tới 31 ngân hàng Nga, cùng 20 công ty tiền số, nền tảng giao dịch và doanh nghiệp kinh doanh dầu ở nước ngoài bị cáo buộc giúp Moscow tránh các biện pháp hạn chế. Gói trừng phạt cũng dự kiến cấm xuất khẩu nhiều loại kim loại, hợp kim và linh kiện được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng tại EU. Ngoài ra, lần đầu tiên EU đề xuất cấm nhập khẩu một số sản phẩm thủy sản từ Nga.
Một điểm đáng chú ý khác là đề xuất cấm nhập cảnh vào khu vực Schengen đối với các binh sĩ Nga từng tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Sáng kiến này được Estonia đưa ra hồi đầu năm nay và sau đó nhận được sự ủng hộ của một số nước khác.
“Châu Âu sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai từng tham gia cuộc tấn công Ukraine, đơn giản là như vậy”, bà von der Leyen nói.
Gói trừng phạt cần được toàn bộ 27 nước thành viên EU nhất trí thông qua. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là gói hạn chế thứ 21 của EU nhằm vào Nga kể từ tháng 2/2022. Các quan chức EU hy vọng gói trừng phạt mới sẽ được thông qua trước ngày 15/7.
Giá vàng thế giới giảm tương đương 15 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tháng
Với mức giá này, giá vàng thế giới đã giảm đến 71,2 USD/ounce, tương đương 2,27 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới chỉ còn tương đương 135,5 triệu đồng/lượng.
Tính trong vòng 1 tháng qua, giá vàng thế giới đã giảm đến 470 USD/ounce, tương đương hơn 15 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức đỉnh cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm gần 1.300 USD/ounce, tương đương 23,6%.
Đáng chú ý tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giảm rất mạnh. Chỉ trong ngày 8-6, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 6,4 triệu đồng/lượng, từ mức 150,2 triệu đồng/lượng xuống 143,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết ngày 9-6.
Như vậy trong vòng một tuần qua, giá vàng miếng SJC bán ra đã giảm đến 13,7 triệu đồng/lượng.
Giá mua vào vàng miếng SJC chỉ còn 138,8 triệu đồng/lượng, tức chênh lệch giá mua - bán lên đến 5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian qua.
Giá vàng nhẫn 9999 bán ra cuối ngày 9-6 ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với giá vàng miếng.
Đáng chú ý, do giá vàng trong nước giảm nhanh nên hiện nay chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới bất ngờ giảm mạnh.
Dự báo sáng 10-6 giá vàng trong nước sẽ giảm mạnh
Giá vàng giảm mạnh trong thời gian qua khiến những người mua vàng ở vùng giá 170 - 190 triệu đồng/lượng trước đây lỗ nặng. Những người bắt đáy vàng ở vùng giá 160 triệu đồng/lượng đến nay cũng đã lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng.
Những người còn nắm giữ tiền mặt thì không dám nhảy vào thị trường lúc này, từ đó khiến thị trường vàng mất đi mãi lực.
Dự báo sáng 10-6 giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới.
Giá bạc thế giới tối nay cũng giảm về mức 65,02 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 2,07 triệu đồng/lượng.
Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra ở mức 2,669 triệu đồng/lượng và mua vào ở mức 2,589 triệu đồng/lượng.
Công ty SBJ niêm yết giá bán ra ở mức 2,67 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 2,589 triệu đồng/lượng.
Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra ở mức 2,677 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 2,597 triệu đồng/lượng.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Dân Trí; VnEconomy
Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer
Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ
Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm
Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7
Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7
Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao
Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu
Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá