Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế

Trung Đông chiều 3-6: Iran tuyên bố 'chiến đấu đến chết', ông Trump muốn gặp ông Khamenei

Iran tuyên bố "chiến đấu đến chết" nhân dịp kỷ niệm ngày mất của ông Khomeini

Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB, nhân dịp kỷ niệm ngày mất của Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, lực lượng vũ trang Iran ngày 3-6 tuyên bố nước này sẽ "không lùi bước trước mối đe dọa", đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau các hành động gây bất ổn khu vực.

Tuyên bố khẳng định "người dân Iran sẽ không lùi bước trước đe dọa và hành động xâm lược", đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau "hàng trăm tội ác", bao gồm vụ tấn công một trường học ở Minab khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Iran cũng cho rằng chính "quân đội khủng bố Mỹ" đã làm gia tăng căng thẳng tại vùng Vịnh thông qua các cuộc tấn công vào tàu thương mại và tháp viễn thông.

Đặc biệt, Tehran cảnh báo các nước cho phép Mỹ hoặc đồng minh sử dụng lãnh thổ, căn cứ quân sự, vùng biển hay không phận để mở chiến dịch chống Tehran cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Iran tấn công Kuwait, thương vong 64 người

Trong khi đó, Kuwait cáo buộc Iran tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhắm vào sân bay quốc tế Kuwait, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 63 người bị thương và gây thiệt hại cho các cơ sở trọng yếu, bao gồm cả cơ quan ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Kuwait lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố nước này bảo lưu "đầy đủ quyền đáp trả" trước những gì họ gọi là "hành động gây hấn lặp đi lặp lại" từ Iran.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng vùng Vịnh, nhưng "tất cả đều không đánh trúng mục tiêu".

CENTCOM cũng cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công vào đảo Qeshm của Iran để đáp trả các nỗ lực tấn công của Tehran trên khắp Trung Đông.

Ông Trump muốn gặp ông Mojtaba Khamenei

Cùng ngày theo báo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng ông rất "muốn gặp" Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và có thể sẽ gặp "vào một thời điểm nào đó".

Giới chức Mỹ từ lâu khẳng định ông Khamenei bị thương nặng trong cùng vụ đánh bom đã khiến cha ông, Ali Khamenei, thiệt mạng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại một phiên điều trần ở Quốc hội hôm qua, rằng có những dấu hiệu cho thấy ông Khamenei đang tham gia sâu hơn vào các cuộc đàm phán hòa bình, dù ông chưa xuất hiện công khai kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28-2.

UAE kêu gọi lập trường thống nhất của các nước vùng Vịnh

Ông Anwar Gargash - cố vấn của Tổng thống UAE - cho rằng các cuộc tấn công của Iran nhắm vào Kuwait và Bahrain đòi hỏi một lập trường cứng rắn, thống nhất từ các quốc gia vùng Vịnh.

"Không quốc gia vùng Vịnh nào nên phải đối mặt một mình với những cuộc tấn công này", ông Gargash viết trên X.

"An ninh của các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh gắn kết với nhau, lợi ích của họ là lợi ích chung và vận mệnh của họ cũng là một. Hành động gây hấn này không chỉ nhằm vào một quốc gia cụ thể, mà nhằm vào tất cả chúng ta", ông viết.

Đồng thời, Qatar cũng lên án các cuộc tấn công của Iran vào các mục tiêu dân sự ở Kuwait và Bahrain, cho rằng đó là hành vi vi phạm luật quốc tế.

Israel chặn "mục tiêu bay thù địch" từ Lebanon

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn một "mục tiêu bay thù địch" xâm nhập miền bắc Israel từ Lebanon. Israel không quy trách nhiệm vụ việc cho Hezbollah, và lực lượng này cũng chưa lên tiếng về vụ việc.

Trước đó, Lebanon thông báo một thỏa thuận ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel, theo đó Israel sẽ ngừng tấn công các khu ngoại ô phía nam Beirut do Hezbollah kiểm soát, còn Hezbollah ngừng tấn công Israel.

Nhưng theo Đại sứ quán Lebanon tại Washington, thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc xung đột chấm dứt.

Israel không kích gần Beirut, 6 người thiệt mạng

Ở chiều ngược lại, Lebanon cho biết Israel đã không kích gần thủ đô Beirut và nhiều khu vực miền nam nước này. Theo Hãng tin AFP, các đợt không kích ở khu vực Al-Hawsh gần thành phố Tyre đã khiến 6 người thiệt mạng, gồm 4 công dân Syria và 2 người Palestine.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết khoảng 20 địa điểm ở miền nam Lebanon bị tấn công trong ngày 3-6. Quân đội Israel đồng thời phát cảnh báo sơ tán đối với một số làng ở miền nam Lebanon trước các đợt oanh kích mới.

Trước đó, Israel tuyên bố sẽ tấn công các khu ngoại ô phía nam Beirut nếu Hezbollah tiếp tục phóng đạn vào các cộng đồng dân cư miền bắc Israel.

Giữa lúc giao tranh leo thang, các nhà ngoại giao Israel và Lebanon dự kiến bước sang ngày đàm phán trực tiếp thứ hai tại Washington, và cũng là vòng đối thoại thứ tư kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 2-3.

Thời gian đang cạn dần, Tổng thống Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran?

Ba tháng sau khi xung đột bùng phát, Tổng thống Donald Trump được cho là đang gấp rút tìm kiếm một thỏa thuận với Iran để thoát khỏi cuộc chiến kéo dài ngoài dự tính.

Từ bên chủ động tấn công, Mỹ trở thành bên nóng lòng muốn chấm dứt xung đột

Theo báo El Pais, ba tháng sau khi Mỹ và Israel phát động các đòn tấn công nhằm vào Iran, cảm giác cấp bách dường như đã đổi bên. Nếu hồi tháng 2, Washington và Tel Aviv cho rằng cần hành động ngay lập tức, thậm chí sẵn sàng loại bỏ Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong lúc các cuộc đàm phán vẫn diễn ra, thì hiện nay chính Tổng thống Donald Trump lại là người sốt sắng thúc đẩy đối thoại để khép lại cuộc chiến.

Điều đó được thể hiện rõ vào ngày 1/6 khi ông Trump yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dừng kế hoạch không kích Beirut nhằm tránh làm đổ vỡ các cuộc thương lượng với Tehran.

Nguyên nhân lớn nhất là việc Iran gần như đã phong tỏa được eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới. Dù ban đầu nhiều người cho rằng Iran khó có thể thực hiện được điều này, nhưng sau gần 90 ngày, hoạt động vận tải qua Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Việc phong tỏa Hormuz trở thành lá bài mạnh nhất của Tehran trong cuộc đối đầu với Mỹ. Dù tác động nặng nề nhất đang rơi vào châu Á và châu Âu, Nhà Trắng cũng chịu sức ép ngày càng lớn khi giá năng lượng tăng cao và các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược bị rút xuống nhanh hơn dự kiến.

Áp lực bầu cử, kinh tế và quân sự

Theo El Pais, Tổng thống Trump không thể bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 với giá xăng tại Mỹ vượt ngưỡng 4 USD/gallon. Lịch sử chính trị Mỹ cho thấy chưa có tổng thống nào giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử quan trọng khi giá nhiên liệu ở mức cao như vậy.

Ngoài áp lực chính trị, ông Trump còn phải đối mặt với thực tế rằng cuộc chiến kéo dài hơn nhiều so với dự tính. Nhà lãnh đạo Mỹ từng tin rằng chiến dịch này sẽ kết thúc chỉ trong vài ngày, tương tự các chiến dịch quân sự trước đó. Tuy nhiên, sau ba tháng giao tranh, tỷ lệ phản đối cuộc chiến trong dư luận Mỹ đã vượt quá hai phần ba cử tri.

Khía cạnh quân sự cũng tạo thêm áp lực. Các hệ thống phòng thủ như THAAD cùng lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác đang bị tiêu hao nhanh chóng. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng phải mất nhiều năm Mỹ mới có thể bổ sung đầy đủ các kho vũ khí đã sử dụng.

Trong khi đó, Iran cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự đoán. Dù các lệnh trừng phạt tiếp tục gây thiệt hại cho nền kinh tế, Tehran vẫn duy trì được hoạt động xuất khẩu ở mức nhất định và chưa xuất hiện dấu hiệu nhượng bộ đáng kể. Việc Iran bất ngờ bác bỏ thông tin cho rằng thỏa thuận hòa bình chỉ còn chờ chữ ký của ông Trump càng cho thấy Tehran không còn là bên quá vội vàng như trước.

Israel muốn tiếp tục chiến tranh, còn ông Trump cần một thỏa thuận nhanh

Tờ El Pais cho rằng Israel và Mỹ đang có những ưu tiên khác nhau. Đối với Thủ tướng Netanyahu, chiến dịch quân sự tại Lebanon và Iran là cơ hội để tiếp tục gây sức ép lên Tehran và Hezbollah. Nếu các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, Tel Aviv thậm chí có thể coi đó là kết quả có lợi.

Ngược lại, Nhà Trắng ngày càng muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz và giảm căng thẳng khu vực.

Theo tiết lộ của Axios, trong cuộc điện đàm gần đây với ông Netanyahu, ông Trump đã nổi giận vì kế hoạch mở rộng các cuộc không kích của Israel vào Beirut. Sau cuộc gọi này, Tổng thống Mỹ lập tức khẳng định trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển "hết tốc lực".

Mục tiêu của ông Trump là sớm công bố một bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận khung với Iran, sau đó sử dụng khoảng thời gian 60 ngày để tiếp tục giải quyết các vấn đề phức tạp hơn như chương trình hạt nhân của Tehran.

Các chuyên gia nhận định đây có thể chỉ là một thỏa thuận tạm thời thay vì giải pháp toàn diện. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, một thỏa thuận chưa hoàn chỉnh vẫn được xem là lựa chọn ít rủi ro hơn so với việc quay trở lại chiến tranh.

Một điểm đáng chú ý khác là thế giới đã chứng tỏ khả năng thích ứng tốt hơn dự báo trước việc Hormuz bị phong tỏa. Dù nguồn cung nhiên liệu bị ảnh hưởng và nhiều quốc gia phải sử dụng đến dự trữ chiến lược, những kịch bản tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa trong mùa hè, áp lực đối với kinh tế toàn cầu và cả chính quyền Tổng thống Trump sẽ tăng lên đáng kể.

Chiến sự Ukraine 3/6: Nga tập kích dữ dội, áp đảo phòng không Ukraine

Nga phát động một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất vào Ukraine. Kiev, Zaporizhia, Dnipro và Kharkov đã hứng "mưa hỏa lực" dữ dội, với khoảng 40-50 mục tiêu bị đánh phá đồng thời.

Nga tập kích lớn chưa từng có, áp đảo phòng không Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, đêm 1, rạng sáng 2/6, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, sử dụng 729 UAV và tên lửa nhằm vào Ukraine.

Các thành phố trọng điểm - Kiev, Zaporizhia, Dnipro và Kharkov - đã hứng "mưa hỏa lực" dữ dội, với khoảng 40-50 mục tiêu bị đánh phá đồng thời. Lần đầu tiên kể từ mùa đông năm 2026, cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bị nhắm mục tiêu, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Thủ đô Kiev vẫn đang bốc cháy, bao gồm cả khu vực gần Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR).

Trong đợt đánh phá này, Nga đã triển khai nhiều UAV làm mồi nhử để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine, đồng thời sử dụng tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr cho cuộc tấn công thực sự. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 642 mục tiêu nhưng thừa nhận không đánh chặn được bất cứ tên lửa Zircon nào trong tổng số 8 quả đã được phóng đi.

Dự báo, một cuộc tấn công quy mô lớn mới với sức hủy diệt mạnh hơn sẽ diễn ra trong vòng 3-4 ngày tới, phòng không Ukraine đang báo động cao.

Trong khi đó, quân đội Ukraine đáp trả bằng 150-210 UAV, tập kích các nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar của Nga.

Một cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra ở Crimea do Nga kiểm soát, những hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng và hàng trăm xe chở nhiên liệu bị mắc kẹt tại cửa khẩu phà Kerch, dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine.

Kênh Rybar cho hay, các cuộc tập kích của Ukraine vào hệ thống hậu cần của Nga ở nam Donetsk, Zaporizhia và Kherson vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi chính quyền thân Nga tại Lugansk đã áp đặt các hạn chế đối với việc bán nhiên liệu trong bối cảnh có thể thiếu hụt.

Trên mặt đất, lực lượng Nga tiến gần đến Konstantinovka và Oleksandrivka. Lực lượng Moscow đang "tràn ngập" Konstantinovka và phá hủy các cây cầu ở Donbas, chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè quyết định.

Ở cánh tây Zaporizhia, dựa trên hình ảnh kiểm soát khách quan, Ukraine đã tăng cường hiện diện ở nam Malaya Tokmachka gần đường cao tốc H-08.

St. Petersburg bị UAV Ukraine tấn công dữ dội

Cảng xuất khẩu dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga đã bị tấn công vào rạng sáng 3/6, trùng với thời điểm bắt đầu Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026, một hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, Kyiv Independent đưa tin.

Cư dân địa phương đã đăng tải ảnh và video về những tiếng nổ lớn và một đám cháy lớn khi thành phố bị UAV Ukraine tập kích vào sáng nay. Hình ảnh cho thấy khói đen bốc lên trên cảng, một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Nơi đây tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ bằng đường sông, đường sắt và đường bộ, với sản lượng được báo cáo là 12,5 triệu tấn mỗi năm.

Thống đốc tỉnh Leningrad, Aleksandr Drozdenko, báo cáo rằng 30 UAV đã bị bắn rơi trên khu vực này vào ngày 3/6, nhưng không bình luận về các vụ cháy tại cảng.

Nga bắt đầu tấn công phòng tuyến cuối cùng án ngữ trước Orekhov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu giao tranh giành lấy tuyến phòng thủ cuối cùng được chuẩn bị sẵn, án ngữ ngay trước mạng lưới công sự của nhóm Orekhov thuộc lực lượng Kiev.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông Lyubitske từ khu vực các làng Rozhdestvenskoye và Vozdvizhevka. Các đơn vị xung kích tiên phong của Nga đã chiếm được vùng ngoại ô, sau đó tập trung vào các công trình phụ và khu vực rừng xung quanh để phát huy thành công.

Bước đột phá mới nhất kể trên đồng nghĩa với việc quân đội Nga đã tiến đến tuyến phòng thủ dự bị và cuối cùng của Ukraine, bảo vệ khu vực Orekhov. Điều quan trọng cần lưu ý là hệ thống phòng thủ trong khu vực này không chỉ giới hạn ở mạng lưới công sự dọc theo sông Verkhnyaya Tersa.

Cần phải nhấn mạnh rằng các làng - Lyubitskoye, Lesnoye, Danilovka, Rovnoye, Dolinka, Kopani, Babashi, Shirokoye, Novosoloshino, Nikolskoye và Krasny Yar (Chervony Yar) - tạo thành một khu vực phòng thủ nông thôn độc lập.

Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ của AFU trong khu vực này trông có vẻ vững chắc nhưng các đơn vị trấn giữ lại thiếu hụt quân số đáng kể. Trên thực tế, lực lượng Kiev ở đây ít hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Kết quả là, Ukraine đã thu hẹp các hoạt động tác chiến chống lại Sư đoàn dù cận vệ số 7 RFAF gần Stepnogorsk và điều động một số đơn vị đến các làng Novosoloshino, Nikolskoye và Krasny Yar để tăng cường lực lượng trong khu vực.

Xét thấy lính xung kích Nga đã tham gia chiến đấu tại Lyubitskoye, rất có thể AFU sẽ sớm bắt đầu phản công nhằm đánh bật các đơn vị Moscow xâm nhập ra khỏi ngôi làng. Chắc chắn Bộ chỉ huy Kiev sẽ có những biện pháp đối phó tích cực. Việc tạm dừng chiến dịch đẩy lùi lính dù Nga đang trấn giữ Stepnogorsk và việc AFU từ bỏ cuộc tấn công về phía nam thành phố đến các làng Kamenskoye, Stepovoye, Shcherbaky và Malye Shcherbaky không phải là không có lý do.

Thất bại gần như hoàn toàn của chiến dịch phản công của Ukraine ở cánh tây Zaporizhia cho thấy điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều đang chờ đợi lực lượng Kiev ở cánh đông.

Nhìn vào bản đồ, rõ ràng là ngoài nhóm làng nói trên dọc theo sông Verkhnyaya Tersa đến sông Konka và quốc lộ N-08 (Zaporizhia - Orekhov), lực lượng Kiev đang đối mặt với một khoảng trống rộng lớn - không có một khu dân cư nào trong khu vực rộng hàng chục km2, chỉ toàn thảo nguyên trơ trụi, không có gì để bám víu.

Phía bắc Orekhov, có một tuyến công sự dọc theo sông Zherebets, nhưng nó hướng về phía nam, có nghĩa là nó sẽ vô dụng trong trường hợp cuộc tấn công đông - tây của RFAF.

Do đó, bằng cách đột phá đến Lyubitske, lính xung kích Nga đã khởi đầu một trận chiến mà kết quả sẽ quyết định số phận của Orekhov, và kèm theo đó là lực lượng Kiev sẽ mất khả năng tiếp tục kháng cự nhằm ngăn chặn RFAF tiến vào thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhia. Vì lý do đó, cường độ giao tranh hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt, với nhiều thứ đang bị đe dọa đối với cả hai bên.

Nga liên tiếp giành thắng lợi ở biên giới Sumy - Kharkov

Kênh Suriakmaps đưa tin, tại mặt trận Krasnopillia, trong 4 tuần qua, quân đội Nga đã kiểm soát hiệu quả Myropillya sau khi đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi phần phía nam vào giữa tháng 5. Những bước tiến này cho phép RFAF đưa giao tranh vượt qua sông Psel sang khu vực Zapsillya lân cận, nơi các cuộc đọ sức vẫn đang tiếp diễn.

Lực lượng Moscow cũng đã phát động các cuộc tấn công mới vào rừng Zavodovshchyna, nhằm mở rộng vùng đệm và liên kết với mặt trận Sumy.

Hơn nữa, xa hơn về phía nam, quân đội Nga đã kiểm soát hiệu quả Ryasne. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đẩy lùi đối phương khỏi các khu rừng trồng phía tây của khu vực này, từ đó binh sĩ Ukraine tiếp tục tiến lên nhằm giành lại những vùng đất đã mất.

Ở phía bắc Kharkov, ngày 19/5, quân đội Nga đã phát động một chiến dịch xuyên biên giới mới, hướng tới Kozacha Lopan dọc theo tuyến đường sắt. Sau một tuần giao tranh, vào ngày 27/5, Trung đoàn 11 thuộc Cụm tác chiến Bắc” đã kiểm soát được các khu vực Hraniv và Shevchenka, buộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 AFU phải rút lui về vùng ngoại ô phía bắc Kozacha Lopan.

Trong khi đó, phía nam Vovchansk, trong 2 tuần qua, quân đội Nga đã tái chiếm Synelnykove và một phần Liman, cho phép họ chuyển hướng giao tranh sang các cơ sở công nghiệp Tsehelne và phía bắc Vilcha.

Ngoài ra, tại phía đông Vovchansk, Sư đoàn bộ binh cận vệ 71 “RFAF đã kiểm soát Karaichne vào ngày 29/5 sau 10 ngày giao tranh, trước đó họ chiếm được Volokhivka. Họ cũng giành được khu rừng phía tây, thiết lập đầu cầu vững chắc ở phía nam sông Vovcha. Các cuộc đột phá tiếp theo cũng diễn ra ở khu vực rừng phía bắc Okhrimivka và phía nam các trang trại Rybalkyne.

Xa hơn về phía đông, Budarky cũng bị RFAF chiếm giữ sau 9 ngày giao tranh.

Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế

Đề xuất từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) là kết luận mới nhất được công bố trong cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại không công bằng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách tái lập các mức thuế khẩn cấp mà Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2.

USTR cho biết sẽ áp mức thuế bổ sung 10% liên quan đến lao động cưỡng bức đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Mexico, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Campuchia, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ áp thêm mức thuế 12,5% với 45 quốc gia còn lại nằm trong diện điều tra.

“Việc các đối tác thương mại quan trọng nhất của chúng ta không giải quyết vấn đề nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là điều không thể chấp nhận được. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh bất bình đẳng, buộc người lao động Mỹ phải cạnh tranh trên thị trường toàn cầu trong thế bất lợi”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố ngày 2/6 (theo giờ Mỹ).

USTR cũng đề xuất cơ chế riêng cho ngành dệt may, cho phép một lượng nhất định hàng may mặc và dệt may nhập khẩu được vào thị trường Mỹ với mức thuế ưu đãi thấp hơn. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố cụ thể mức thuế cũng như hạn ngạch được áp dụng.

Thông báo được đưa ra trước thời điểm ngày 24/7, khi mức thuế tạm thời 10% mà chính quyền Tổng thống Trump áp từ ngày 20/2 sẽ hết hiệu lực. Đây cũng là ngày Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ các mức thuế mà Tổng thống Trump áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Trước đó, USTR đề xuất mức thuế 25% với nhiều mặt hàng của Brazil, sau cuộc điều tra theo Mục 301 về chính sách thương mại số và chế độ thuế ưu đãi của nước này. Cơ quan thương mại Mỹ cũng được cho là sắp công bố kết quả một cuộc điều tra lớn khác theo Mục 301 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc.

Trong kết luận về lao động cưỡng bức, USTR cho biết một số mặt hàng sẽ được miễn trừ các mức thuế mới, bao gồm năng lượng, đất hiếm và một số kim loại khác, thịt bò, cà phê, một số loại rau quả, dược phẩm, hóa chất hữu cơ và linh kiện máy bay.

USTR sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng đối với đề xuất thuế quan và các biện pháp liên quan cho đến ngày 6/7, trước khi tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7/7.

Nguồn: Tuổi Trẻ; Báo Tin Tức; Dân Trí; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang