- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Theo Forbes, Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách 5 tỉ phú giàu nhất thế giới, bỏ xa những tên tuổi công nghệ như Jeff Bezos, Larry Page.
1. Elon Musk - 782 tỉ USD
Elon Musk đồng sáng lập 7 công ty, trong đó có hãng xe điện Tesla, nhà sản xuất tên lửa SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI.
Ông sở hữu khoảng 12% cổ phần Tesla - công ty mà ông lần đầu rót vốn vào năm 2004 và giữ vai trò CEO từ năm 2008. Elon Musk còn nắm quyền chọn mua thêm 8% cổ phần.
Năm 2022, Elon Musk dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD. Đến năm 2025, ông sáp nhập Twitter với xAI trong một thương vụ định giá công ty hợp nhất ở mức 113 tỉ USD, sau khi trừ nợ.
SpaceX, được thành lập năm 2002, đã mua lại xAI vào tháng 2.2026 trong một thương vụ định giá công ty hợp nhất ở mức 1.250 tỉ USD. Elon Musk được ước tính sở hữu 41% cổ phần tại doanh nghiệp này.
Elon Musk còn sáng lập startup đào hầm The Boring Company và công ty phát triển thiết bị cấy ghép não Neuralink. Hai startup này đã huy động tổng cộng khoảng 2 tỉ USD từ các nhà đầu tư tư nhân.
2. Larry Page - 290,9 tỉ USD
Larry Page rời vị trí CEO Alphabet - công ty mẹ của Google - vào năm 2019, nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và cổ đông kiểm soát.
Ông đồng sáng lập Google vào năm 1998 cùng Sergey Brin, khi cả hai còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford.
Cùng với Brin, Larry Page đã phát minh thuật toán PageRank của Google, nền tảng vận hành công cụ tìm kiếm này.
Larry Page giữ chức CEO đến năm 2001, khi Eric Schmidt tiếp quản vị trí này. Sau đó, ông trở lại làm CEO từ năm 2011 đến năm 2015, trước khi trở thành CEO của Alphabet - công ty mẹ mới được thành lập của Google.
3. Sergey Brin - 268,3 tỉ USD
Sergey Brin rời vị trí Chủ tịch Alphabet - công ty mẹ của Google - vào năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và cổ đông kiểm soát.
Brin chuyển từ Nga sang Mỹ khi mới 6 tuổi, trong bối cảnh gia đình ông chịu ảnh hưởng bởi làn sóng bài Do Thái.
Ông đồng sáng lập Google cùng Larry Page vào năm 1998, sau khi hai người gặp nhau tại Đại học Stanford trong thời gian theo học các chương trình sau đại học về khoa học máy tính.
Google phát hành cổ phiếu ra công chúng vào năm 2004 và bắt đầu giao dịch dưới tên Alphabet - công ty mẹ mới được thành lập - vào năm 2015.
Sergey Brin đã quyên góp hơn 2 tỉ USD cho hoạt động nghiên cứu bệnh Parkinson. Hoạt động từ thiện của ông tập trung vào các bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương và biến đổi khí hậu.
4. Jeff Bezos - 248,4 tỉ USD
Jeff Bezos thành lập gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon vào năm 1994, từ gara của mình ở Seattle.
Năm 2021, Bezos rời vị trí CEO để trở thành Chủ tịch điều hành Amazon. Ông hiện sở hữu 8% cổ phần công ty.
Ông và vợ cũ MacKenzie ly hôn vào năm 2019 sau 25 năm chung sống. Sau đó, Jeff Bezos chuyển cho bà 1/4 trong số 16% cổ phần Amazon mà ông nắm giữ khi đó.
Năm 2020, Jeff Bezos cam kết quyên góp 10 tỉ USD cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2030 thông qua Quỹ Bezos Earth Fund. Đến nay, ông đã tài trợ 2 tỉ USD.
Ông sở hữu The Washington Post và Blue Origin - công ty hàng không vũ trụ đang phát triển tên lửa. Bezos từng có chuyến bay ngắn lên vũ trụ bằng một tên lửa của công ty này vào năm 2021.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN năm 2022, Jeff Bezos cho biết, ông có kế hoạch cho đi phần lớn tài sản của mình trong suốt cuộc đời, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể.
5. Larry Ellison - 247,8 tỉ USD
Larry Ellison là Chủ tịch, Giám đốc công nghệ và đồng sáng lập gã khổng lồ phần mềm Oracle. Ông hiện sở hữu khoảng 40% cổ phần công ty này.
Larry Ellison rời ghế CEO Oracle vào năm 2014, sau 37 năm điều hành doanh nghiệp.
Tháng 9.2025, ông trở thành người thứ hai trong lịch sử có tài sản vượt 400 tỉ USD, nhờ đà bùng nổ của cổ phiếu Oracle dưới tác động từ làn sóng trí tuệ nhân tạo.
Năm 2012, ông mua gần như toàn bộ đảo Lanai của Hawaii với giá 300 triệu USD.
Larry Ellison từng là thành viên hội đồng quản trị Tesla từ năm 2018 đến năm 2022. Trước khi rời vị trí giám đốc, ông sở hữu 45 triệu cổ phiếu Tesla sau điều chỉnh chia tách.
Larry Ellison cũng sở hữu gần 50% tập đoàn truyền thông Paramount Skydance - doanh nghiệp được hình thành sau thương vụ sáp nhập trị giá gần 28 tỉ USD theo giá trị doanh nghiệp giữa Paramount và Skydance của con trai ông, David Ellison, vào tháng 8.2025.
SpaceX làm nên lịch sử với đợt IPO lớn nhất mọi thời đại, đưa công ty gia nhập nhóm những doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất thế giới.
Theo thông báo đăng tải trên website của doanh nghiệp hôm 11/6 (giờ địa phương), SpaceX đã huy động 75 tỷ USD thông qua đợt IPO, với 555,6 triệu cổ phiếu được chào bán ở mức 135 USD/cổ phiếu. Thương vụ này giúp định giá công ty hoạt động trong lĩnh vực không gian, vệ tinh và AI này đạt mức 1.770 tỷ USD, định giá cao nhất từng có đối với một doanh nghiệp lên sàn lần đầu, theo Reuters.
Thương vụ khép lại nhiều tháng chuẩn bị cho dự án tham vọng nhất của tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk, đồng thời phá vỡ nhiều thông lệ truyền thống của Phố Wall. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn đặt câu hỏi liệu mức định giá khổng lồ này có thực sự hợp lý hay không.
Khi bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào phiên 12/6, SpaceX sẽ trở thành công ty niêm yết lớn thứ 7 tại Mỹ. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vẫn thua lỗ trong năm ngoái và doanh thu còn kém xa nhiều tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn.
Với mức định giá 1.770 tỷ USD, SpaceX hiện được định giá cao hơn hàng loạt tên tuổi lớn như JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms và cả Tesla của chính Musk.
"Thử thách thực sự sẽ nằm ở cách thị trường hấp thụ đợt IPO này trong vài tuần tới chứ không phải chỉ trong một ngày giao dịch", Adam Sarhan, Giám đốc điều hành 50 Park Investments, nhận định. Ông nói thêm mức giá được đưa ra khá hợp lý, đồng thời nhà đầu tư cá nhân đang tham gia rất mạnh và hiện là một lực lượng quan trọng.
Thương vụ của SpaceX vượt qua kỷ lục IPO trước đó của Saudi Aramco, công ty đã huy động 25,6 tỷ USD khi niêm yết tại Riyadh vào năm 2019 với mức định giá 1.710 tỷ USD.
Dựa trên 13,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức định giá 1.770 tỷ USD của SpaceX vẫn có thể tăng thêm nếu các ngân hàng bảo lãnh phát hành thực hiện quyền bán bổ sung cổ phiếu trong vòng 30 ngày sau IPO.
Thông thường, giá IPO được công bố sau khi thị trường đóng cửa để tránh những biến động bất ngờ. Tuy nhiên, SpaceX lại công bố giá ngay trong giờ giao dịch. Ngoài ra, công ty còn dành tới 30% lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư cá nhân, tỷ lệ rất hiếm thấy đối với một thương vụ IPO quy mô lớn.
Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments, nhìn nhận định giá của SpaceX thực sự nằm ngoài mọi khuôn mẫu. "Tôi chưa từng thấy việc công bố giá theo cách này thay vì quá trình xác định giá truyền thống dựa trên nhu cầu đặt mua", vị đối tác nhấn mạnh.
Ngoài ra, Elon Musk cũng thúc đẩy việc đưa cổ phiếu vào các chỉ số chứng khoán sớm hơn thường lệ nhằm mở rộng tệp người mua. Sau IPO, ông vẫn sẽ nắm 82% quyền biểu quyết, giúp duy trì quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với công ty.
SpaceX được thành lập năm 2002 với sứ mệnh xây dựng các công nghệ đưa nhân loại trở thành nền văn minh đa hành tinh.
Theo công ty, hơn 80% tổng khối lượng hàng hóa được đưa vào quỹ đạo trên toàn thế giới trong 3 năm qua đều đến từ các đợt phóng tên lửa của hãng.
Mảng Internet vệ tinh Starlink hiện phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ tại 164 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đóng góp phần lớn doanh thu cho SpaceX. Công ty cũng đặt cược lớn vào AI thông qua sự kết hợp giữa hạ tầng tính toán của xAI, các mô hình AI riêng và nguồn dữ liệu thời gian thực từ nền tảng X.
SpaceX cho rằng tổng quy mô thị trường mà hãng có thể tiếp cận lên tới 28.500 tỷ USD, đồng thời gọi đây là "cơ hội kinh doanh lớn nhất trong lịch sử nhân loại".
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra thận trọng với mức định giá hiện tại.
Kim Forrest, Giám đốc đầu tư của Bokeh Capital Partners, nhận xét các dự báo tài chính còn rất bất định vì công ty phụ thuộc đáng kể vào các hợp đồng với chính phủ.
Bên cạnh đó, SpaceX cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Blue Origin của Jeff Bezos trong cuộc đua thương mại hóa không gian và giành các hợp đồng chính phủ.
Các nhà đầu tư sẽ có cơ hội đánh giá phản ứng thực sự của thị trường từ phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 12/6. Theo Matt Kennedy của Renaissance Capital, cổ phiếu IPO thường tăng 10-15% trong ngày giao dịch đầu tiên.
"Nếu cổ phiếu tăng dưới 10%, thị trường có thể xem đó là kết quả gây thất vọng. Nhưng nếu tăng trên 50%, điều đó cho thấy cổ phiếu đang được giao dịch chủ yếu dựa trên sự hưng phấn", ông nói.
Chiến sự Nga-Ukraine có tin Ukraine tấn công cơ sở quân sự của Hạm đội Biển Đen, đánh sập cầu Armiansk mà Nga dùng để tiếp tế cho Crimea cùng 50 xe quân sự; Nga hạ hơn 1.200 lính Ukraine.
Ukraine "khuấy đảo" Crimea
Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 12-6 giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 48 cuộc giao tranh, trong đó mặt trận Pokrovsk (tỉnh Donetsk) vẫn là điểm nóng giao tranh với 21 cuộc chiến, theo hãng thông tấn Ukrinform.
Cùng ngày, Hải quân Ukraine cho biết lực lượng này đã nã một tên lửa Neptune vào một cơ sở quân sự thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại TP Sevastopol, bán đảo Crimea. Theo Hải quân Ukraine, cuộc tấn công này đã phá hủy các kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự thuộc Hạm đội Biển Đen.
Cũng trong ngày 11-6, Trung đoàn xung kích độc lập số 1 Da Vinci của Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công phá hủy 50 xe quân sự trên cầu Armiansk do Nga kiểm soát, vốn là chiếc cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.
Trung đoàn này cho biết cuộc tấn công khiến cây cầu bị hư hại nghiêm trọng, phương tiện giao thông không thể qua lại được nữa, đồng thời khẳng định tuyến đường hậu cần quan trọng của Nga đã hoàn toàn bị tê liệt.
Theo thông báo của trung đoàn, các phương tiện quân sự Nga bị trúng đạn trong cuộc tấn công này đang chở đầy đạn dược và nhiên liệu, dự kiến sẽ được chuyển đến các cứ điểm gần Huliaipole, tỉnh Zaporizhzhia.
Đêm 10-6, chính quyền địa phương đưa tin Ukraine đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Crimea, bao gồm một số cây cầu, trong lúc nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trên khắp bán đảo.
Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cây cầu ở Crimea là một phần của chiến dịch nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga, vốn được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu, vũ khí và các vật tư khác cho lực lượng Nga tại các vùng nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
Ukraine muốn cô lập Crimea
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters ngày 11-6, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine - ông Robert Brovdi cho biết Kiev đặt mục tiêu cô lập Crimea khỏi Nga bằng cách phá vỡ các tuyến đường tiếp tế quân sự quan trọng đến bán đảo.
Ông Brovdi cho biết lưu lượng vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga dọc theo đường cao tốc R-280 "Novorossiya", nối Nga với Crimea qua Mariupol, Berdiansk và Melitopol, đã giảm 71% trong hai tuần qua do các cuộc tấn công của Ukraine. Ông này nói rằng trong vòng 1 tháng nữa, Ukraine sẽ kiểm soát hoàn toàn con đường này.
Cũng trong ngày 11-6, người phát ngôn Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk nói rằng Nga không thể sử dụng phà như một phương tiện thay thế để vận chuyển một lượng lớn nhiên liệu đến Crimea trong bối cảnh Crimea phải đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu.
Theo ông Pletenchuk, các phà chính có thể vận chuyển một lượng lớn nhiên liệu là phà chở tàu hoả và hiện tại không chiếc nào hoạt động được sau các cuộc tấn công của Ukraine. Nga vẫn có phà thông thường nhưng phương tiện này khả năng vận chuyển trọng tải lớn rất hạn chế.
Cạnh đó, ông Pletenchuk cho rằng vì các tuyến đường hậu cần chính của Nga, vốn chạy qua các khu vực tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, hiện đang bị Ukraine tấn công nên càng làm phức tạp việc vận chuyển nhiên liệu đến Crimea.
Nga hạ hơn 1.200 lính Ukraine, phá huỷ hơn 800 UAV
Cập nhật chiến sự ngày 11-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.220 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Phía đông của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với thiệt hại của Ukraine lên tới 315 người, 4 xe bọc thép do phương tây sản xuất, 9 xe cơ giới cùng một số trang thiết bị quân sự.
Nhóm tác chiến này tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu dân cư Malomikhailovka, Aleksandrovka và Velikomikhailovka (tỉnh Dnipropetrovsk) cũng như Sorochino, Novosyolovka, Barvinovka và Lesnoye (tỉnh Zaporizhzhia).
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 800 UAV, 10 quả bom thông minh của Ukraine và 3 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.
Theo hãng tin Mehr, Lực lượng vũ trang Iran đã chặn thêm một con tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz vào rạng sáng ngày 12-6, cáo buộc tàu này "vi phạm các quy định đã được công bố".
Phía Iran cho biết tàu này không có giấy phép quá cảnh và đã tắt thiết bị theo dõi. "Lực lượng vũ trang Iran đã chặn bắt và ngăn chặn con tàu trước khi nó có thể tiến sâu hơn vào eo biển" - thông báo cho biết thêm.
Cũng liên quan đến tuyến đường thủy này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa tuyên bố rằng bất kỳ khoản phí nào được trả cho Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư do Tehran thành lập sẽ được bù đắp bằng chính tài sản đóng băng của Iran, theo Al Jazeera.
Song song đó, ông Bessent cũng đe dọa sẽ dùng tài sản đóng băng này để bồi thường thiệt hại cho các nước vùng Vịnh bị Iran tấn công.
Tuần trước, có nguồn tin cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang yêu cầu các quốc gia vùng Vịnh ước tính chi phí sửa chữa thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra.
Iran được cho là đang bị đóng băng ít nhất 100 tỉ USD trong các tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới – bao gồm cả ở châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar – do lệnh trừng phạt của Mỹ và các quốc gia khác.
Iran nói về tiến trình hòa đàm
Trước đó, trả lời báo chí vào cuối ngày 11-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vốn đã được hoàn thiện ở những phần chính, nhưng gặp trở ngại từ phía Mỹ.
"Vấn đề là lập trường mâu thuẫn của Mỹ luôn gây ra sự xáo trộn và gián đoạn trong quá trình này” - hãng tin Mehr dẫn lời ông Baghaei.
Ông nhấn mạnh Iran tham gia tiến trình ngoại giao với thiện chí và tinh thần trách nhiệm đầy đủ, đồng thời cáo buộc các quan chức Mỹ liên tục thay đổi lập trường, đưa ra những yêu cầu mới phi thực tế, thậm chí còn tiến hành các cuộc tấn công quân sự trong suốt quá trình đàm phán, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà đôi bên ký kết từ tháng 4.
Nguồn: Lao Động; Zing News; Pháp Luật; Người Lao Động
Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer
Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ
Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm
Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7
Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7
Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao
Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu
Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá