- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Trong bối cảnh các doanh nghiệp AI thâu tóm phần lớn nguồn cung chip nhớ, việc Corsair cùng nhiều thương hiệu phần cứng gia tăng sử dụng chip DRAM từ CXMT được xem là giải pháp thay thế giúp hạ nhiệt thị trường PC phổ thông.
Trong bối cảnh các nhà sản xuất bộ nhớ và DRAM truyền thống buộc phải dồn gần như toàn bộ năng lực sản xuất để phục vụ các dự án trung tâm dữ liệu AI khổng lồ, mọi thiết bị điện tử tiêu dùng khác giờ đây đều bị đẩy xuống vị trí thứ yếu. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng cung cầu chưa từng có này lại đang mở ra cơ hội vàng để các công ty Trung Quốc đảo lộn thế cờ trên bản đồ bán dẫn toàn cầu.
Theo báo cáo mới nhất từ Citrini Research, ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng vượt xa mọi dự báo ban đầu. Nhà sản xuất chip nhớ của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đạt sản lượng từ 350.000 đến 375.000 tấm wafer DRAM mỗi tháng vào cuối năm 2026.
Sự bứt tốc này thể hiện rõ qua các con số thống kê thực tế. Nếu như vào năm 2020, công suất sản xuất bộ nhớ DDR4 của CXMT chỉ dừng ở mức 40.000 tấm wafer mỗi tháng, thì đến cuối năm 2025, hãng đã đạt tổng sản lượng hàng quý lên tới 720.000 tấm. Đánh giá từ giới chuyên môn đã làm nổi bật sự hiện diện ngày càng đậm nét của các nhà sản xuất DRAM Trung Quốc giữa bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu gặp nhiều đứt gãy và các ông lớn công nghệ không ngừng vung tiền mở rộng hạ tầng AI.
Thách thức trực tiếp vị thế của "Big Three"
Thị trường bộ nhớ toàn cầu lâu nay vẫn nằm dưới sự kiểm soát của "Big Three" bao gồm Micron của Mỹ, cùng hai gã khổng lồ Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix. Nếu CXMT thực sự chạm mốc 375.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2026, năng lực sản xuất của công ty này sẽ chính thức vươn lên ngang ngửa với quy mô của Micron.
Các nhà nghiên cứu từ Citrini lý giải rằng CXMT có khả năng mở rộng quy mô dây chuyền nhanh hơn hẳn các đối thủ ở những khu vực khác trên thế giới. Nguồn vốn giờ đây không còn là rào cản chính, bởi sự bùng nổ của các công ty AI đã đẩy giá bộ nhớ và biên độ lợi nhuận chung của toàn ngành lên rất cao. Thay vào đó, hạn chế lớn nhất đối với CXMT cũng như các nhà sản xuất Trung Quốc hiện chỉ nằm ở khả năng tiếp cận hệ thống máy móc sản xuất bán dẫn tiên tiến, vốn đang chịu sự kiểm soát xuất khẩu vô cùng gắt gao từ châu Âu và Mỹ.
Lối thoát thực dụng cho thị trường PC và máy chơi game
Bất chấp những rào cản về công nghệ lõi, các sản phẩm DRAM "made in China" đang nhanh chóng giành được thị phần tại chính các thị trường phương Tây. Những thương hiệu linh kiện phần cứng quen thuộc như Corsair đang ngày càng gia tăng tỷ lệ sử dụng chip do CXMT sản xuất. Nước đi này mang đến một lối thoát hiệu quả khỏi mức giá đang bị lạm phát nghiêm trọng của các sản phẩm bộ nhớ DDR5 hiện nay.
Báo cáo dự báo CXMT có thể tiếp tục mở rộng công suất lên tới 950.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2030, qua đó củng cố vị thế là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất Trung Quốc và lọt top những thế lực sản xuất chip hàng đầu thế giới. Dù ở thời điểm hiện tại, CXMT vẫn chưa đủ năng lực để chế tạo các loại bộ nhớ hiệu năng cực cao như HBM (phục vụ xử lý AI) hay các module DDR5 cao cấp dành riêng cho giới ép xung chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, ngay cả khi các thanh RAM của CXMT không sở hữu tốc độ nhanh nhất thị trường, sự hiện diện của chúng vẫn mang lại một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Trong một thị trường phần cứng đang lao đao vì bị giới Big Tech thâu tóm nguồn cung, để lại khoảng trống quá lớn cho những hệ thống PC tự lắp ráp giá rẻ hay máy chơi game console, CXMT xuất hiện như một sự thay thế thiết thực.
Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều người dùng bắt đầu mở lòng với các nhà sản xuất linh kiện Trung Quốc, bởi chính cơn khát AI từ các tập đoàn công nghệ đang gián tiếp làm cho thiết bị điện tử tiêu dùng trở nên đắt đỏ một cách vô lý.
Mỏ khí này có thể trở thành nguồn cung năng lượng tiềm năng cho châu Á giữa khủng hoảng ở Trung Đông.
Một dự án khí đá phiến quy mô lớn tại Australia dự kiến bắt đầu khai thác từ tháng 9, trong bối cảnh công ty khai thác nhận thấy cơ hội xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường châu Á khi nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng gia tăng sau xung đột Mỹ-Iran.
Mỏ khí tại tiểu lưu vực Beetaloo, do công ty Tamboran Resources phát triển, sẽ có công suất ban đầu khoảng 1,1 triệu m³ khí/ngày, đủ cung cấp cho khoảng 1 triệu hộ gia đình.
Nguồn khí trước mắt sẽ được bán cho chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia (Northern Territory), nơi đặt trụ sở dự án, để phục vụ các nhà máy điện khí.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Australia là quốc gia sản xuất khí tự nhiên lớn thứ 7 thế giới trong năm 2023. Phần lớn sản lượng hiện nay được khai thác từ các mỏ khí truyền thống trong đá sa thạch hoặc khí than.
Khác với các mỏ truyền thống, Beetaloo sẽ sử dụng công nghệ nứt vỡ thủy lực (fracking) để khai thác khí từ các tầng đá phiến nằm sâu dưới lòng đất. Phương pháp này gây nhiều tranh cãi do tác động môi trường lớn, từng bị cấm tại Northern Territory, nhưng hiện được cho phép tại một số khu vực với các điều kiện cấp phép nghiêm ngặt.
Để nâng cao hiệu quả khai thác, Tamboran đã hợp tác với 2 tập đoàn dịch vụ dầu khí hàng đầu của Mỹ là Liberty Energy và Helmerich & Payne nhằm ứng dụng công nghệ khoan và khai thác tiên tiến.
“Việc đưa công nghệ của Mỹ vào giúp chúng tôi rút ngắn đáng kể quá trình học hỏi và bắt kịp trình độ hiện nay của ngành khí đá phiến Mỹ”, CEO Tamboran Todd Abbott cho biết.
Nằm trên vùng đồng bằng rộng lớn phía đông nam thành phố Darwin, tiểu lưu vực Beetaloo có diện tích 28.000 km² và ước tính chứa khoảng 12.000 tỷ m³ khí tự nhiên, tương đương trữ lượng tại Marcellus – mỏ khí đá phiến lớn nhất nước Mỹ.
Theo Bộ trưởng Khai khoáng và Năng lượng Northern Territory Gerard Maley, sản lượng từ Beetaloo có thể vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước.
“Chúng tôi có thể xuất khẩu vì Beetaloo có thể sản xuất nhiều khí hơn nhu cầu của Northern Territory, thậm chí nhiều hơn cả nhu cầu của Australia. Lượng dư thừa có thể xuất sang Nhật Bản và các thị trường tương tự”, ông nói.
Tập đoàn năng lượng Nhật Bản Inpex cũng sở hữu cổ phần tại Beetaloo. Inpex hiện vận hành dự án LNG Ichthys ở miền bắc Australia và có thể cân nhắc hóa lỏng khí từ Beetaloo tại cơ sở Ichthys để xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Á.
Xung đột tại Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và LNG toàn cầu trước chiến sự. Điều này gây lo ngại về an ninh năng lượng tại nhiều quốc gia.
Tác động đối với Nhật Bản được đánh giá thấp hơn so với một số nước nhập khẩu LNG lớn khác. Trong khi phần lớn dầu thô của Nhật vẫn đi qua Hormuz, khoảng 40% LNG của nước này được nhập từ Australia. Chỉ 6% đi qua tuyến hàng hải Trung Đông. Điều này giúp Australia nổi lên như một nguồn cung LNG thay thế quan trọng cho các khách hàng châu Á.
CEO Tamboran Abbott cho biết ông đã có các buổi làm việc với nhiều quốc gia quan tâm đến việc đầu tư sớm và ký kết hợp đồng mua khí dài hạn nhằm đảm bảo nguồn cung. Theo ông, lợi thế của Australia là môi trường chính trị ổn định và vị trí gần các thị trường tiêu thụ LNG lớn ở châu Á.
Tuy nhiên, Beetaloo nằm cách cảng Darwin khoảng 600 km, đồng nghĩa Australia vẫn cần đầu tư lớn vào hệ thống hạ tầng vận chuyển nếu muốn đưa khí đá phiến ra thị trường trong nước và xuất khẩu quy mô lớn.
Nhập khẩu ngô của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 khi nhu cầu nguyên liệu cho ngành thức ăn chăn nuôi và chế biến duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, Brazil tiếp tục giữ vững vị trí nhà cung cấp lớn nhất, trong khi lượng ngô nhập khẩu từ Ấn Độ tăng đột biến, gấp hàng trăm lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu ước tính, trong tháng 6/2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,52 triệu tấn ngô, trị giá 392 triệu USD, tăng lần lượt 80% về lượng và 82% về kim ngạch so với tháng trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng ngô nhập khẩu đạt gần 6,8 triệu tấn, với kim ngạch khoảng 1,71 tỷ USD, tăng 53% về lượng và 48% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.
Xét theo thị trường, Brazil tiếp tục là nguồn cung lớn nhất của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, nước này xuất sang Việt Nam 2,34 triệu tấn ngô, trị giá 577 triệu USD, tăng tới 133% về lượng và 131% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.
Nguồn cung từ Brazil hiện chiếm 44,3% tổng lượng và 43,7% tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của Việt Nam, qua đó củng cố vị thế là đối tác cung ứng chủ lực cho thị trường trong nước.
Ở chiều ngược lại, Argentina - nhà cung cấp lớn thứ hai - ghi nhận xu hướng suy giảm. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 1,63 triệu tấn ngô từ quốc gia Nam Mỹ này với kim ngạch 411 triệu USD, giảm 17% về lượng và 19% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, Argentina vẫn chiếm khoảng 31% tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô của Việt Nam.
Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh nhập khẩu năm nay là Ấn Độ. Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, lượng ngô nhập khẩu từ thị trường này đã tăng trưởng đột biến.
Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 504.200 tấn ngô từ Ấn Độ với kim ngạch gần 127,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng nhập khẩu tăng hơn 310 lần (30.900%), trong khi giá trị tăng hơn 45 lần (4.400%), phản ánh mức giá xuất khẩu của nguồn cung này đã giảm đáng kể.
Theo đánh giá của thị trường, ngô Ấn Độ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với doanh nghiệp Việt Nam nhờ giá bán cạnh tranh, khả năng cung ứng khối lượng lớn và lịch giao hàng linh hoạt, giúp các nhà nhập khẩu chủ động hơn trong quản lý tồn kho.
Bên cạnh yếu tố giá, chất lượng ngô xuất khẩu của Ấn Độ cũng được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã đầu tư nhiều hơn vào khâu làm sạch, phân loại và kiểm soát độ ẩm, giúp sản phẩm đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của ngành chế biến thức ăn chăn nuôi, từ đó tạo niềm tin cho khách hàng và gia tăng các đơn hàng lặp lại.
Việt Nam hiện là một trong khoảng 30 quốc gia có sản lượng ngô lớn trên thế giới. Tuy nhiên, sản lượng trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng của ngành chăn nuôi, khiến nước ta đồng thời nằm trong nhóm những quốc gia nhập khẩu ngô lớn nhất toàn cầu, sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập.
vVệc gia tăng nhập khẩu các loại ngũ cốc và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phản ánh nhu cầu sản xuất trong nước tiếp tục mở rộng, đặc biệt đối với ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm và công nghiệp chế biến xuất khẩu.
Trong bối cảnh nhu cầu thức ăn chăn nuôi tiếp tục gia tăng, xu hướng phụ thuộc vào nguồn ngô nhập khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Sự dịch chuyển nguồn cung, đặc biệt là vai trò ngày càng lớn của Brazil và sự nổi lên của Ấn Độ, đang góp phần định hình lại thị trường nhập khẩu ngô của Việt Nam trong năm 2026.
Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế cho biết, lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn trong cuối tuần qua, khi giao tranh giữa các lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục nổ ra ác liệt.
Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, chỉ có rất ít tàu hàng được ghi nhận đã đi qua eo biển Hormuz trong 2 ngày cuối tuần qua, thời điểm Mỹ và Iran đẩy mạnh các cuộc tập kích nhằm vào nhau. Trong đó, quân đội Mỹ xác nhận có tới 3 binh sĩ thiệt mạng và một người mất tích vì hỏa lực của Iran.
Mặc dù vậy, các nguồn tin cho rằng, bên cạnh nguyên nhân chiến sự leo thang, việc chỉ rất ít tàu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua có thể do các phương tiện đã chủ động tắt định danh và định vị khi lưu thông, tương tự như trong các đợt căng thẳng leo thang trước đó. Tuy nhiên, con số chính xác các tàu đã lưu thông eo biển Hormuz dịp cuối tuần, chưa được công bố.
Về tình hình giao tranh, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng nay tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait và Jordan. Trong đó, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Kuwait, đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống radar cảnh báo sớm, một kho linh phụ kiện máy bay chiến đấu và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Các tài sản và cơ sở này được bố trí bên trong căn cứ không quân Ali Al Salem mà lực lượng Mỹ đang vận hành.
Với chiến trường Jordan, IRGC khẳng định các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của lực lượng này nhắm vào sân bay Aqaba, bên bờ Biển Đỏ, đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều máy bay quân sự hạng nặng của quân đội Mỹ, trong đó có các máy bay chỉ huy và kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.
Về các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, truyền thông nhà nước Iran cho biết các vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại hàng loạt khu vực ven biển phía Nam và nằm sâu trong lãnh thổ nước này, khi đòn tập kích của không quân Mỹ diễn ra. Trong đó, thành phố Tabriz thuộc khu vực Tây Bắc Iran, đã lần đầu bị tập kích trong thời gian ngừng bắn. Theo truyền hình Iran, đây là địa điểm nằm sâu nhất trong lãnh thổ Iran bị không quân Mỹ oanh tạc kể từ ngày 8/4, thời điểm lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran được thiết lập. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc không kích mới nhất gây ra, chưa được công bố.
Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại giao tranh Mỹ-Iran có thể còn leo thang ác liệt hơn trong giai đoạn tới. Nguyên do là bởi quân đội Mỹ đang triển khai tăng cường thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực, trong đó có các tiêm kích tàng hình hiện đại F-35 và chiến đấu cơ F-16, cùng các máy bay tiếp dầu cỡ lớn, để gia tăng áp lực quân sự lên Iran.
Trong vài tuần qua, quân đội Nga đã tăng cường tấn công và đạt được những tiến bộ đáng kể theo hướng Mykolaivka và Kramatorsk, buộc Ukraine phải cấp tốc điều lực lượng vá các "lỗ thủng".
Nga tập kích lớn chưa từng có vào Kiev
Kênh MIlitary Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã tung ra một trong những đòn tập kích lớn nhất vào Kiev kể từ khi xung đột bắt đầu, với sự tham gia của 125 UAV và 41 tên lửa, phá hủy các kho hàng, khu công nghiệp cũng như một nhà ga lớn.
Một số cơ sở sản xuất (bao gồm cả những cơ sở công nghiệp quốc phòng) của Ukraine đã bị đánh trúng. Đồng thời, Nga cũng nhắm mục tiêu vào các kho hàng lớn ở Kiev và Kharkov, để trả đũa cho cuộc tập kích vào kho hàng Wildberries.
Hệ thống tên lửa Neptune của quân đội Ukraine (AFU) tại Odessa đã bị phá hủy bởi tổ hợp Iskander. Cơ sở hạ tầng cảng cũng như các tàu chở hàng khô bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, các cuộc biểu tình chống Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky leo thang trên khắp cả nước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky do dự.
Dnipropetrovsk, Sumy và Zaporizhia có nhiều diễn biến mới.
Stepnogorsk: Tình hình vẫn rất phức tạp, với những báo cáo trái chiều từ tiền tuyến. Lực lượng Moscow đã xâm nhập vào các khu vực vừa mất, giành được lãnh thổ phía đông.
Pokrovskoe: Sau khi RFAF chiếm được các làng mạc ngay trước Pokrovskoe (tỉnh Dnipropetrovsk), các cuộc tiến công vẫn tiếp tục. Theo nguồn tin Nga, AFU đã thất thủ tại làng Vilne.
Piddubne: Hình ảnh được định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine đột phá dọc theo các cánh đồng phía đông nam. Lực lượng Moscow được cho là vẫn đang giữ vững Andriivka-Klevtsove sau các cuộc phản công của đối phương.
AFU tại thị trấn Myrne, phía bắc Grishino (gần Pokrovsk thuộc vùng Donetsk), được cho là đã thất thủ.
Kharkov: Nga đang bao vây Ukraine
Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 44 RFAF đã phát động một cuộc tấn công vào làng Belyi Kolodez. Ít nhất 1/3 khu định cư hiện đã nằm chắc trong tay binh sĩ Nga, và dọc theo bờ sông Polna, Cụm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát được vùng ngoại ô làng Yurchenkove liền kề.
Như vậy, một cuộc chạy đua đã bắt đầu giữa hai bên trên khu vực đông bắc vùng Kharkov. Quân đội Ukraine giữ vững Belyi Kolodez, họ vẫn có cơ hội rút lui tới làng Velykyi Burluk thông qua "nút cổ chai", một đoạn đường T-21-04 nối Belyi Kolodez và Prikolotne, phía sau đó là một tuyến công sự dã chiến.
Chiến dịch của quân đội Nga được hỗ trợ bởi Tập đoàn quân 14, bắt đầu các hoạt động từ Okhrimovka, đang tiến dọc theo thung lũng sông Plotva để bao vây đối phương, đồng thời tước đoạt "lối thoát hiểm" này của họ. Kiểm soát chuỗi làng mạc này sẽ tạo thành một rào cản vững chắc, ngăn cản AFU rút lui khỏi tất cả các vùng lãnh thổ phía bắc - đông bắc thung lũng sông.
Như vậy, 2 tập đoàn quân của Nga đang tiến hành một chiến dịch bao vây lực lượng Kiev ở phía đông bắc vùng Kharkov, trong đó, Tập đoàn quân 44 dẫn đầu cuộc tấn công còn Tập đoàn quân 14 hỗ trợ.
Chưa rõ đơn vị nào sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước, nhưng ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là ngăn chặn Lữ đoàn 129 AFU, các đơn vị thuộc Lữ đoàn độc lập 71, Lữ đoàn biên phòng 11 cũng như Lữ đoàn đặc nhiệm 13 của Vệ binh Quốc gia Ukraine tham gia phòng thủ "pháo đài" Velykyi Burluk.
Sumy: Nga phát huy đà tiến công
Lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ độc lập 810 RFAF không dừng lại sau khi chiếm được làng Zapsel'e trên một khúc quanh của sông Psel. Đối thủ của họ, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 21 AFU đã rút lui qua sông về phía Velyka Rybitsa, cho phép lực lượng Moscow phát động cuộc tấn công dọc theo bờ bắc, vượt qua các tuyến phòng thủ tập trung của đối phương phía sau sông.
Động thái này cho phép binh sĩ Nga chiếm giữ một số khe núi tự nhiên, chuẩn bị cho cuộc đột kích vào làng Mogritsa, nơi mà AFU không có tuyến phòng thủ liên tục kéo dài gần đến vùng ngoại ô phía đông bắc thành phố Sumy. Kiểm soát được ngôi làng này sẽ mở đường cho cuộc tiến công xuyên qua rừng rậm phía sau hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Mặc dù lực lượng Moscow đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở phía bắc Sumy, chiếm được Ivolzhanskoye, nhưng việc tiến sâu hơn vào rừng để vượt qua các cứ điểm phòng thủ còn lại là quá sớm.
Vị trí của Nga tại Ivolzhanskoye không đòi hỏi việc khai thác thắng lợi, mà là duy trì những gì đã đạt được, vì họ đã tiếp cận các cứ điểm Khoten và Maryino ngoài cùng của khu vực phòng thủ, bản thân AFU không thể tập trung lực lượng để cố gắng chiếm lại ngôi làng.
Tuy nhiên, việc Nga tiến đến Mogritsa có thể làm xáo trộn toàn bộ trục Sumy, vì Kiev thiếu quân để duy trì phòng thủ ngôi làng này do tất cả lực lượng dự bị đã được tập trung vào tuyến phòng thủ chung phía bắc Sumy.
Lựa chọn khó khăn của ông Syrsky
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, đã thị sát nhóm quân tại khu vực Oleksandrivske, vùng tác chiến trải dài từ khu vực phòng thủ Dobropillia đến khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoe. Ông quyết định điều động lại các đơn vị Hệ thống không người lái (SBS) lớn đến nhiều khu vực khác nhau, bao gồm việc tập trung Lữ đoàn 20 và 414.
Mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với lực lượng Kiev tại các khu vực Kharkov, Sumy hoặc Sloviansk - Kramatorsk là thiếu nhân lực, ảnh hưởng tới không chỉ khả năng phòng thủ cơ động mà còn cả các cuộc phản công quy mô lớn. Nếu chỉ phòng thủ thụ động thì họ không thể ổn định tình hình.
Phương án duy nhất của Bộ chỉ huy Kiev là rút quân khỏi các khu vực thứ yếu để triển khai đến các khu vực nóng nhất, như đang xảy ra tại phía nam tỉnh Kharkov hoặc Liman. Các đơn vị AFU ở đông - đông nam Dnipropetrovsk, từ làng Mezhevaya đến khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe, đang được sử dụng như một "lực lượng hỗ trợ".
Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 AFU gần Prosyanaya cùng các đơn vị cơ giới, Vệ binh Quốc gia Ukraine có thể được điều động đến các khu vực khác của mặt trận.
Để bù lại, khu vực này nhận được hai lữ đoàn SBS. Kiev hy vọng việc dựa vào UAV, ngay cả khi thiếu hụt nghiêm trọng bộ binh, sẽ giữ cho khu vực này ổn định. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đơn vị tiền tuyến của Tập đoàn quân cận vệ số 29 RFAF tới Pokrovskoe quá ngắn, khiến việc giữ vững ngôi làng mà không có lực lượng dự bị là điều bất khả thi, ngay cả việc triển khai UAV khắp khu vực cũng không giải quyết được hết các vấn đề mà Ukraine đang phải đối mặt.
Ukraine tăng cường lực lượng cho mặt trận Zaporizhia
Kênh Readovka đưa tin, Sư đoàn đổ bộ đường không số 7 RFAF tiếp tục chiến đấu tại Stepnogorsk, nơi hoạt động của đối phương chỉ giới hạn bằng những nỗ lực riêng lẻ nhằm đưa các nhóm xâm nhập vào Plavni từ Primorskoye.
Phía đông nam thành phố, binh sĩ Nga đã giải tỏa được khu vực phía bắc tuyến Stepovoye - Malyye Shcherbaki - Shcherbaki, tạo tiền đề cho việc tái chiếm các làng phía nam sông Konka.
Trong khi đó, Bộ chỉ huy Kiev đã điều động một phần đáng kể lực lượng của mình từ khu vực Stepnogorsk để tăng cường phòng thủ dọc theo sông Verkhnyaya Tersa phía đông bắc Orekhov.
Quân đội Ukraine đang xây dựng phòng tuyến dọc theo hai trục: một tuyến qua Primorskoye, phía bắc Stepnogorsk và khu vực đô thị phía nam sông Konka, tuyến còn lại từ cửa sông Konka đến Kamyshevakha và quốc lộ N-08, tuyến đường tiếp tế duy nhất của Orekhov. Họ đang trông chờ vào việc Nga sẽ một lần nữa tấn công theo hướng quốc lộ này. Nhưng Bộ chỉ huy Moscow lại có kế hoạch khác.
Các đơn vị RFAF tiên phong đã di chuyển từ Shcherbakovka dọc theo quốc lộ T-08-12 về phía Orekhov, giữa Novoaleksandrovka và Novopavlovka. Phía đông thành phố, Tập đoàn quân cận vệ số 5 đã chiếm được Novoselovka, đang tiến về Omelnik, giành quyền kiểm soát hỏa lực trên quốc lộ T-04-08.
Như vậy, "gọng kìm nhỏ" đang được Nga hình thành: Tập đoàn quân số 5 tạo thành nửa phía đông, Sư đoàn 7 tạo thành nửa phía tây. Bằng cách tập trung vào việc ngăn chặn "gọng kìm lớn" khép lại, lực lượng Kiev có nguy cơ bất lực trước sự hình thành của những gọng kìm nhỏ hơn.
Nga chờ thời cơ chín muồi để ập vào Kramatorsk
Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 85 RFAF đã chiếm được làng Vasyutinskoye bằng một cuộc tấn công từ Tikhonovka, củng cố mũi nhọn tác chiến được tạo ra bởi việc chiếm Malinovka vào cuối tháng 6, thiết lập một bàn đạp cho cuộc tiến công vào Kramatorsk. Sân bay cùng tên chỉ cách khu vực Vasyutinskoye 5km, bản thân lực lượng Moscow chỉ cách thành phố chưa đến 8km.
Lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 và 30 AFU, được hỗ trợ bởi Lữ đoàn độc lập số 3 thuộc Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, là đối thủ của Tập đoàn quân cận vệ số 3 RFAF, bảo vệ hơn 10km đường tiếp cận phía tây Kramatorsk.
Trên lý thuyết, lực lượng là đủ, nhưng trình độ biên chế của các đơn vị Kiev cho thấy rằng mặc dù mọi thứ có vẻ ổn trên giấy tờ, thực tế phức tạp hơn. Cho đến khi AFU bão hòa tất cả các điểm phòng thủ vành đai ngoài của cụm đô thị đến mức buộc họ phải "điều động" lực lượng giữa các khu vực, thì Nga cần phải tận dụng lợi thế này để tấn công khi thời cơ chín muồi.
Lực lượng dự bị của Ukraine, với nòng cốt là Lữ đoàn Kord, tập trung bảo vệ đô thị nên khó có khả năng được sử dụng cho các nhiệm vụ phối hợp binh chủng. Mối đe dọa ngày càng tăng về một bước đột phá đang buộc Bộ chỉ huy Kiev phải rút quân khỏi các khu vực lân cận.
Điều này có nghĩa là các đơn vị Moscow sẽ có thể gây áp lực, tiến sát các thành phố trong cụm đô thị, khiến quân đội Ukraine không có cơ hội giải quyết vấn đề chính.
Kênh AMK Mapping có chung quan điểm với Readovka khi nhận định trong vài tuần qua, lực lượng Moscow đã tăng cường các hoạt động tấn công, đạt được những tiến bộ đáng kể theo hướng Mykolaivka và Kramatorsk với tổng diện tích lên tới 68km2.
Ở phía nam, RFAF đã giải tỏa phần còn lại của Minkivka và các cứ điểm phía nam, trước khi kiểm soát toàn bộ bờ đông kênh Siverskyi-Donets trong khu vực này. Các nhóm xung kích sau đó đã vượt kênh, thiết lập chỗ đứng trên bờ tây, tiến vào 2 làng Malynivka và Tykhonivka. Một số cuộc xâm nhập đã diễn ra xa hơn về phía tây hướng tới Vasyutynske và Pershomarivka, cách ngoại ô phía đông Kramatorsk 5,5km.
Ở phía bắc, quân đội Nga đã kiểm soát đoạn đường cao tốc phía tây bắc Pryvillya, sau đó liên kết với lực lượng đang tiến về phía tây từ Dibrrova, chiếm thêm các vị trí dọc theo bờ đông kênh. Một số nhóm khác bắt đầu tiến về phía bắc, thiết lập quyền kiểm soát khu rừng, cố gắng đột phá qua vùng hỏa lực UAV FPV của Ukraine để tiến về Rai-Oleksandrivka từ phía nam.
Về phía đông bắc, RFAF tái chiếm phần phía bắc Nykyforivka và làng Lypivka, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát các khu rừng phía bắc Lypivka. Các đơn vị khác đã củng cố vị trí trong những khe núi có rừng rậm phía đông Rai-Oleksandrivka, buộc đội hình Kiev tại các cứ điểm phía đông phải rút lui do nguy cơ bị bao vây.
Từ đây, lực lượng Moscow đã tiến đến Rai-Oleksandrivka từ phía nam, đang cố gắng quét sạch những vị trí rừng còn lại phía đông thị trấn. Tại Rai-Oleksandrivka, các nhóm xung kích của Nga đã chiếm được trung tâm, tiến vào các khu vực phía bắc và phía nam, với một số binh sĩ tiến sâu về phía tây, hướng tới Orikhuvatka.
Xa hơn về phía bắc, quân đội Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông của khu rừng lớn phía bắc Rai-Oleksandrivka, củng cố vị trí trong những chiến hào trên các cao điểm chiến thuật phía tây bắc Kalenyky. Các nhóm xung kích khác đã giải tỏa khu vực nhô ra phía đông nam Kryva Luka cũng như khu vực phía đông ngôi làng, chiếm được một số vị trí dọc theo các cao điểm chiến thuật phía tây.
Kể từ đó, RFAF đã thâm nhập sâu vào phía sau chiến tuyến của đối phương đến tận vùng ngoại ô phía đông Mykolaivka, xuyên suốt Pyskunivka đến vùng ngoại ô phía đông của Starodubivka. Hơn nữa, họ một lần nữa tái chiếm các phần phía nam và trung tâm Yampil, đang tiến về phía nam tới vùng ngoại ô phía bắc Ozerne.
Ukraine phản công ác liệt tại Konstantinovka
Trong 2 tuần qua, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại thành phố trọng điểm Konstantinovka, trong khi lực lượng Moscow tiếp tục các chiến dịch đột phá cường độ cao thì Kiev tiến hành một số đợt phản công mới tại nhiều vị trí.
Ở phía tây nam, lực lượng Moscow tăng cường hoạt động ở phía tây Konstantinovka, chiếm được các vị trí rừng mới phía tây Stepanivka. Từ đây, họ đang cố gắng vượt qua Stepanivka và Dovha Balka từ 2 phía đông - tây, tiến về phía bắc dọc theo 2 cao điểm chiến thuật song song hướng tới Mykolaipillya và Oleksijevo-Druzhkivka. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía đông và trung tâm Dovha Balka.
Về phía đông bắc, đà phát triển của RFAF tại Konstantinovka phần lớn bị đình trệ sau khi Bộ chỉ huy Kiev điều động Trung đoàn xung kích 425 "Skala", đơn vị này đã tiến hành các cuộc phản công ở khu vực phía bắc - tây bắc.
Lực lượng Moscow tiếp tục các chiến dịch quét sạch phía đông thành phố, đồng thời đang tiến hành các cuộc đột kích sâu vào cả hai bờ sông Kryvyi Torets hướng tới Osykove, Oleksijevo-Druzhkivka và các cánh đồng phía đông bắc Mykolaipillya.
Về phía đông, binh sĩ Nga tăng cường các hoạt động tấn công, cố gắng củng cố vị trí ở Molocharka. Từ đó, họ đang tiến sâu về phía tây bắc hướng tới Izhevka, trong khi các nhóm khác tiếp tục nỗ lực tiến đến Stinky từ phía nam.
Xa hơn về phía đông bắc, lực lượng Kiev phản công phía đông Virolyubivka, chiếm lại một số vị trí rừng trên các cao điểm chiến lược, giúp giảm bớt áp lực lên những cứ điểm của Ukraine và phía tây Chasov Yar. Quân đội Nga đáp trả và tiếp tục tấn công vào các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương dọc theo tuyến đường sắt gần Mykolaivka và Chervone.
Xa hơn về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Markove, chọc thủng các vị trí ở trung tâm, trước khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư. Từ đây, họ đang tiến sâu hơn về phía tây dọc theo con đường đến làng Fedorivka lân cận.
Tổng cộng, có 5,77km2 nghiêng về phía Nga, ngược lại, Ukraine chỉ giành được 2,65km2.
Nguồn: GenK; CafeF; 24h; Dân Trí
Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan
Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt
Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ
Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran
Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO
Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8
Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới
Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá