- Thời sự
- Thế giới
.png)
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho thấy mức độ quan trọng của sự kiện thông qua ngôn ngữ hình thể của 2 lãnh đạo.
Tổng thống Donald Trump đã tới Trung Quốc vào tối 13/5 tham gia chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, nơi các cuộc đàm phán quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra.
Theo các chuyên gia về ngôn ngữ hình thể, cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo cho thấy tính chất quan trọng của chuyến đi, với các cuộc đàm phán có thể định hình cục diện thế giới.
Theo tiến sĩ Lillian Glass, các hành động và biểu cảm của ông Trump trong những phút đầu của cuộc gặp cho thấy ông coi trọng chuyến đi này.
Ví dụ, bà Glass cho rằng, cái bắt tay mạnh mẽ giữa 2 nhà lãnh đạo cho thấy họ coi trọng cuộc gặp thượng đỉnh và kỳ vọng vào kết quả cuối cùng sẽ đạt được.
Bà nói với Mirror: “Khi ông Trump đứng cạnh ông Tập và họ bắt tay, ông ấy hơi nghiêng người về phía ông Tập, thể hiện sự thân thiện và gần gũi với ông Tập. Đó cũng là một khoảnh khắc giàu cảm xúc khác đối với ông Trump, điều có thể thấy qua biểu cảm khuôn mặt của ông ấy".
“Đây không phải điều chúng ta thường thấy ở ông Trump. Nó cho thấy đây là một trong những chuyến đi quan trọng nhất mà ông thực hiện và ông ấy không xem nhẹ nó", bà nhận định.
Chuyên gia ngôn ngữ hình thể cho rằng việc ông Trump không cười nhiều càng cho thấy mức độ quan trọng của cuộc gặp này.
Tiến sĩ Glass nói: “Có một cú bắt tay rất mạnh mẽ trong bức ảnh tiếp theo, khi ông Tập nhìn trực tiếp vào ông Trump, đó là dấu hiệu tích cực. Ông Tập có vẻ thả lỏng hơn, còn ông Trump một lần nữa cho thấy sự quan trọng của cuộc gặp khi ông ấy không cười nhiều".
Mặt khác, màn chào đón ông Trump của Trung Quốc thể hiện sự quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh. Lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân có nghi thức quân sự, 21 phát đại bác chào mừng và quốc ca của 2 nước được lực lượng quân nhạc Trung Quốc trình diễn.
Hàng chục học sinh Trung Quốc nhảy lên reo hò khi hai nhà lãnh đạo đi ngang qua, khiến ông Trump vỗ tay hưởng ứng. Bà Glass cho biết, ông Trump chào đám đông bằng động tác giơ tay đặc trưng, đồng thời trông “xúc động và cuốn theo cảm xúc” trước khung cảnh chào đón.
“Tôi đặc biệt ấn tượng với những đứa trẻ đó. Những đứa trẻ ấy thật tuyệt vời… và tôi biết chúng đại diện cho rất nhiều điều đối với các bạn", ông Trump phát biểu mở đầu hội nghị thượng đỉnh.
Nghi lễ tiếp đón công phu này tự thân đã là một thông điệp gửi tới Washington rằng Bắc Kinh coi trọng chuyến thăm và mong muốn quan hệ nồng ấm hơn.
Theo SCMP, trong cuộc gặp, ông Trump và ông Tập có một số khoảnh khắc thể hiện sự gần gũi trong suốt lễ đón. Hai ông nhiều lần vỗ vai nhau và trò chuyện ngắn, cho thấy tình bạn mà ông Trump từ lâu vẫn thường nhắc tới.
Lãnh đạo Mỹ một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ này trong cuộc hội đàm, nói rằng họ có “mối quan hệ tuyệt vời” và “đã luôn hòa hợp ngay cả khi xuất hiện khó khăn”.
“Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tôi nói điều đó với mọi người… Đôi khi có người không thích việc tôi nói như vậy, nhưng tôi vẫn nói, vì đó là sự thật", ông Trump nói về ông Tập.
Trong vòng hơn một ngày, Nga phóng tổng cộng hơn 1.500 máy bay không người lái vào thủ đô Kiev và các vùng khác của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phóng hơn 1.560 UAV kể từ sáng13/5. Trong đêm 13/5, rạng sáng 14/5, Moscow bắn hơn 670 UAV và 56 tên lửa vào Ukraine.
Đây là cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 4 năm.
Cuộc tập kích nhắm vào thủ đô Kiev và hàng loạt khu vực khắp Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nguồn cung cấp điện tại 11 khu vực trên khắp đất nước đã bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Nga. Cuộc tấn công cũng làm gián đoạn nguồn cung cấp nước ở Kiev.
Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 41 tên lửa và 652 máy bay không người lái trong đêm.
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh: "Điều quan trọng là các đối tác không giữ im lặng trước cuộc tấn công này và việc tiếp tục hỗ trợ bảo vệ bầu trời của chúng ta cũng quan trọng không kém”.
Phía Moscow chưa có bình luận ngay lập tức về làn sóng tấn công mới nhất này.
Đợt tập kích diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông nghĩ cuộc chiến Ukraine sắp kết thúc.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố: "Những nền tảng tích lũy được trong tiến trình hòa bình cho phép chúng tôi nói rằng hồi kết thực sự đang đến gần".
Ông cho biết một khối lượng nhất định công việc 3 bên với Ukraine và Mỹ đã được thực hiện nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.
Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ hoan nghênh các nỗ lực hòa giải tiếp theo của Mỹ và Tổng thống Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một khi tiến trình hòa bình được hoàn tất.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu hôm nay nêu rõ, Moscow sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine thông qua đàm phán.
"Chúng tôi sẵn sàng cho một giải pháp trên lộ trình đàm phán, chính trị và ngoại giao, với sự tham gia và góp mặt của các quốc gia thứ ba, như từng thực hiện trước đây" ông nói với hãng tin TASS.
"Chúng tôi muốn Ukraine trở lại thành một quốc gia hoàn toàn không có hạt nhân và không liên minh quân sự", ông Shoigu cho biết.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho hay, Nga tiếp tục đưa ra các đề xuất về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình.
Cụ thể, đề xuất mới nhất mà Moscow đã đưa ra cho Kiev là Ukraine rút hết quân và công nhận chủ quyền của Nga đối với vùng Donbass ở miền Đông.
"Nếu điều này không thể đạt được bằng các phương pháp ngoại giao, Nga có tất cả các cơ sở và tiềm lực để thực hiện điều này bằng các phương tiện kỹ thuật quân sự", ông nhấn mạnh.
Ấn Độ tuyên bố tàu của họ bị tấn công ngoài khơi Oman đúng lúc có thông tin về 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng vừa vượt Hormuz để hướng đến nước này.
Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 14-5 cho biết một tàu mang cờ Ấn Độ đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman vào ngày trước đó, trước khi thủy thủ đoàn được chính quyền Oman giải cứu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi vụ tấn công là "không thể chấp nhận được", cảm ơn chính quyền Oman vì sự can thiệp và cho biết thủy thủ đoàn đều an toàn.
Hiện chưa rõ "danh tính" tàu này và bên nào đã tấn công.
Trong một diễn biến khác, hãng tin Anadolu cho biết vào cùng ngày dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy 2 tàu dầu khí lớn là LPG Symi và NV Sunshine đã đi qua eo biển Hormuz và hướng đến Ấn Độ.
Theo Times of India, tàu Symi mang cờ quần đảo Marshall còn tàu NV Sunshine mang cờ Việt Nam.
Tàu Symi xuất hiện ở vịnh Oman sau khi tắt thiết bị phát tín hiệu, trong khi tàu NV Sunshine ngừng phát tín hiệu ngay sau khi dữ liệu cho thấy nó dường như đã đi qua eo biển.
Tàu NV Sunshine, chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ nhà máy lọc dầu Ruwais của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đã truyền tín hiệu vị trí lần cuối vào sáng 14-5 ở phía Đông đảo Larak của Iran, cho thấy điểm đến là Mangalore - Ấn Độ.
Còn Symi đang vận chuyển nhiên liệu từ Ras Laffan của Qatar đến Kandla ở miền Tây Ấn Độ.
2 tàu này đã nâng tổng số tàu vượt qua eo biển Hormuz từ hôm 10-4 lên đến 9 chiếc. Bảy tàu đi qua trước đó bao gồm hai tàu chở LPG, 4 tàu chở dầu thô cỡ lớn và một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng.
Cũng theo Anadolu, một số tàu vẫn nằm bên trong đường phong tỏa của Mỹ, trải dài từ Ras al Hadd ở Oman đến biên giới Iran - Pakistan. Tàu chở dầu siêu trọng Agios Fanourios I, đang trên đường chở dầu thô của Iraq đến Việt Nam, đã neo đậu tại vịnh Oman sau khi Hải quân Mỹ yêu cầu nó quay đầu.
Các diễn biến trên diễn ra sau khi Quốc hội Iran tuyên bố hoàn tất “Kế hoạch đảm bảo an ninh và phát triển vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz” - theo hãng tin Mehr.
Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Iran, nói với Press TV rằng kế hoạch này sẽ cấm tàu thuyền từ các nước thù địch và bất kỳ tàu quân sự nào đi vào khu vực này dưới bất kỳ lý do nào.
Trước đó vào ngày 13-5, người phát ngôn quân đội Iran cũng tuyên bố rằng nước này sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào vận chuyển vũ khí của Mỹ đi qua eo biển Hormuz.
Các diễn biến trên diễn ra trong bối tắc triển vọng nối lại đàm phán của Mỹ và Iran vẫn mịt mờ và cả 2 bên đều thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này.
Israel chi 34 triệu USD tăng tầm bay cho F-35
Theo Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Israel vừa công bố thỏa thuận trị giá 34 triệu USD với công ty con Cyclone của tập đoàn quốc phòng Elbit (Israel) để tăng tầm bay cho máy bay chiến đấu F-35.
Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc phát triển các thùng nhiên liệu phụ gắn ngoài cho máy bay nhằm "mở rộng tầm hoạt động, giảm sự phụ thuộc vào tiếp nhiên liệu trên không và tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động đối với các nhiệm vụ tầm xa".
F-35 Lightning II vốn là dòng tiêm kích tàng hình đa năng của Mỹ, do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế và sản xuất chính. Mỹ đã cho phép đồng minh Israel cải tiến máy bay này, bao gồm sử dụng phần mềm riêng cũng như bổ sung các loại phụ tùng nội địa.
Nguồn: Dân Trí; Người Lao Động
Thế giới: Siêu du thuyền lớn nhất thế giới; Quân sự thế giới hôm nay; Mỹ biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"; Quỹ vàng khổng lồ bán ròng
Thế giới: Giá dầu thế giới giảm sâu; Chiến sự Ukraine 25/5; Putin - Tập chơi ván cờ lớn mới; Thỏa thuận Mỹ–Iran có thể ký ‘bất cứ lúc nào’
Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30-5; Cú bẻ lái điều quân của ông Trump tại châu Âu; Thị trường nông sản thế giới
Thế giới: Tình hình di cư; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 2-6; 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền ‘nóng ruột’
Thế giới: Mỹ tấn công Iran, Ukraine kêu gọi Trump hỗ trợ; Nắng nóng cực đoan tại châu Âu; Chiến sự Ukraine 28/5
Thế giới: Quyết định của Trung Quốc giúp 53 quốc gia hưởng lợi; bạn thân Elon Musk sắp thành siêu tỷ phú; Chiến sự Ukraine 27/5; Chiến sự Trung Đông ngày 89
Thế giới: Chiến sự Ukraine 24/5; Dự thảo điều khoản đình chiến Mỹ - Iran; Iran sẵn sàng 'cuộc chiến lịch sử'; Nga âm thầm triển khai dự án tuyệt mật
Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá