- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) mới đây đã công bố báo cáo tổng hợp kết quả điều tra theo Mục 301 (Section 301) về các chính sách, hành vi và thông lệ liên quan đến lao động cưỡng bức tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách này bao gồm nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp của gạo Mỹ như Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).
Theo kết luận của USTR, các quốc gia được điều tra đều chưa cấm hoặc chưa thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức nhập khẩu vào thị trường nội địa. Trên cơ sở đó, cơ quan này đề xuất áp thuế bổ sung đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, với mức thuế dao động từ 10% đến 12,5%.
Đối với ngành gạo, báo cáo dẫn trường hợp gạo nhập khẩu từ Myanmar như một ví dụ cho thấy việc thiếu các cơ chế kiểm soát hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của gạo Mỹ trên thị trường quốc tế.
Trong thông cáo đi kèm báo cáo, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhấn mạnh rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết vấn đề hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức là điều không thể chấp nhận, bởi điều này tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ.
Đáng chú ý, Hiệp hội Lúa gạo Mỹ (USA Rice) cho rằng mức thuế 12,5% mà USTR đề xuất vẫn chưa đủ mạnh. Ông Peter Bachmann, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USA Rice cho biết tổ chức này mong muốn mức thuế cao hơn đối với gạo nhập khẩu từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Pakistan.
Dù vậy, USA Rice vẫn đánh giá cao việc chính quyền Mỹ nhanh chóng triển khai cuộc điều tra và sử dụng công cụ thuế quan nhằm tạo thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại cũng như góp phần bảo vệ năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Mỹ.
Trong quá trình điều tra, USA Rice cũng đã gửi ý kiến chính thức tới USTR, dẫn lại Danh mục hàng hóa được sản xuất bằng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức năm 2024 do Bộ Lao động Mỹ công bố. Trên cơ sở đó, hiệp hội này vận động cơ quan quản lý xem xét áp dụng các mức thuế bổ sung đối với gạo nhập khẩu từ các quốc gia nằm trong diện điều tra.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang đối mặt với không ít thách thức khi giá bán trên thị trường thế giới liên tục suy giảm. Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế đến ngày 15/3/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,74 triệu tấn gạo, thu về 826,2 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt 477,6 USD/tấn.
So với cùng kỳ năm trước, sản lượng xuất khẩu tăng 2,3% nhưng kim ngạch lại giảm 8,7%, trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm tới 10,7%. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các quốc gia xuất khẩu gạo, đồng thời phản ánh xu hướng giảm giá chung của thị trường thế giới.
Trong bối cảnh đó, việc duy trì thị phần thôi là chưa đủ. Ngành gạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị chế biến và chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn thương mại ngày càng khắt khe từ những thị trường lớn như Mỹ.
Ở diễn biến khác, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 3,9 triệu tấn gạo trong năm 2026, cao hơn Trung Quốc. Xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục trong năm 2027, khi lượng gạo nhập khẩu của Việt Nam có thể tăng lên khoảng 4 triệu tấn, trong khi Philippines duy trì vị trí nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với khoảng 5,6 triệu tấn.
Trong khi điều hòa nhiệt độ gần như là thiết bị không thể thiếu tại nhiều quốc gia châu Á hay Mỹ, nước Pháp – một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Âu – lại đang phải đối mặt với thực tế hoàn toàn khác: nắng nóng có nơi vượt ngưỡng 40 độ C nhưng phần lớn người dân vẫn phải chống chọi mà không có sự hỗ trợ của điều hòa.
Ngày 23/6, Pháp ghi nhận mức nhiệt trung bình 29,8 độ C tại 30 trạm khí tượng trên cả nước, cao nhất trong lịch sử quan trắc. Kỷ lục này vượt qua các mốc từng được thiết lập trong những đợt sóng nhiệt lịch sử vào tháng 8/2003 và tháng 7/2019, khi nhiệt độ trung bình đạt 29,4 độ C.
Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo France) cảnh báo đợt nắng nóng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tại một số địa phương, nhiệt độ ban ngày liên tiếp vượt 40 độ C, trong khi nền nhiệt ban đêm cũng duy trì ở mức cao, khiến người dân gần như không có thời gian để phục hồi sau những giờ nóng bức.
Điều đáng chú ý là Pháp đang chống chọi với cái nóng trong bối cảnh điều hòa nhiệt độ thực sự không phổ biến. Theo các khảo sát gần đây, chỉ khoảng 24% hộ gia đình Pháp sở hữu ít nhất một thiết bị điều hòa. Con số này thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia có khí hậu nóng hoặc những nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Sự khác biệt còn thể hiện rõ giữa các vùng. Tại khu vực ven Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp, nơi mùa hè thường khắc nghiệt hơn, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa có thể lên tới 40-50%. Trong khi đó, tại nhiều vùng phía bắc và phía tây, tỷ lệ này chỉ quanh mức 10%.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc điểm khí hậu lịch sử của Pháp. Trong nhiều thập kỷ, mùa hè tại phần lớn lãnh thổ nước này tương đối ôn hòa, khiến điều hòa không được xem là nhu cầu thiết yếu. Nhiều tòa nhà, đặc biệt là các công trình cổ ở Paris và các thành phố lớn, cũng không được thiết kế để lắp đặt hệ thống làm mát hiện đại.
Yếu tố môi trường cũng đóng vai trò quan trọng. Người Pháp từ lâu có xu hướng hạn chế sử dụng điều hòa do lo ngại tiêu thụ điện năng và phát thải khí nhà kính. Thay vào đó, họ thường sử dụng quạt, đóng cửa chớp vào ban ngày hoặc mở cửa đón gió vào ban đêm.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến những thói quen đó trở nên kém hiệu quả hơn.
Đợt nắng nóng hiện nay đã ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của đời sống. Tại Paris, công nhân sửa mái nhà Gin Dujardin cho biết ông buộc phải dừng công việc vì các tấm tôn trở nên quá nóng. “Nhiệt độ như ở Dubai vậy. Không thể nào làm nổi”, ông nói.
Các trường học, hệ thống giao thông công cộng và nhiều sự kiện thể thao cũng chịu tác động nặng nề. Tháp Eiffel phải đóng cửa vào buổi chiều thay vì hoạt động đến tối muộn như thường lệ. Bảo tàng Louvre cũng rút ngắn thời gian mở cửa để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên.
Nắng nóng còn kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng khác. Chỉ trong một tuần, Pháp ghi nhận khoảng 40 trường hợp tử vong do đuối nước khi người dân tìm đến sông hồ để giải nhiệt. Theo giới chức nước này, phần lớn nạn nhân là người trẻ tuổi.
Những diễn biến hiện tại khiến nhiều người nhớ lại thảm họa nắng nóng năm 2003 – một trong những biến cố khí hậu nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại của Pháp. Khi đó, khoảng 15.000 người đã thiệt mạng, chủ yếu là người cao tuổi sống trong các căn hộ và viện dưỡng lão không có điều hòa.
Dù tỷ lệ lắp đặt điều hòa tại Pháp đang tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt sau các đợt nắng nóng liên tiếp, quốc gia này vẫn còn cách khá xa mức độ phổ biến của các nước khác. Khi nhiệt độ mùa hè ngày càng khắc nghiệt, câu hỏi không còn là liệu người Pháp có cần điều hòa hay không, mà là họ sẽ phải thích nghi nhanh đến mức nào với một khí hậu đang thay đổi.
Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố thỏa thuận giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột là "lời tuyên bố thất bại của Mỹ".
Tham gia một hội nghị ở Baku - Azerbaijan hôm 24-6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Iran, tuyên bố rằng Thỏa thuận Islamabad mà Mỹ và Iran đạt được không phải là kết quả của áp lực và sự cưỡng ép, mà là kết quả từ "sự kháng cự và uy quyền" của Iran.
“Đó là lý do tại sao bản ghi nhớ Islamabad trở thành lời tuyên bố về sự thất bại của Mỹ" - Al Jazeera dẫn lời ông Ghalibaf.
Nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho rằng chỉ các quốc gia trong khu vực mới nên quyết định cấu trúc an ninh của Trung Đông.
“Chúng tôi coi việc rút quân sự nước ngoài khỏi khu vực là một mục tiêu chiến lược. Chúng tôi nhìn nhận tương lai của khu vực không phải là đối đầu, mà là tương tác. Các căn cứ quân sự của các lực lượng ngoài khu vực ở Tây Á là nguồn gốc của sự bất ổn” - ông nói.
Chủ tịch Quốc hội Iran cũng khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Trung Đông trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền.
Ông Ghalibaf cũng nhắc lại lập trường của Iran rằng Israel phải ngừng các cuộc tấn công chấm dứt sự hiện diện ở Lebanon.
“Chúng tôi không bỏ rơi bạn bè và các đối tác chiến lược của mình trong những điều kiện khó khăn và phức tạp nhất… Một lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột ở Lebanon cũng quan trọng không kém đối với chúng tôi” - ông khẳng định.
Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo chung ở Islamabad với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không bao giờ đàm phán về năng lực phòng thủ và răn đe của nước này.
Ông Pezeshkian lập luận rằng kho vũ khí tên lửa của Iran đã giúp nước này tránh khỏi số phận tương tự như Dải Gaza, theo IRNA.
Tổng thống Iran cũng khẳng định sức mạnh quốc phòng của nước này là điều thiết yếu để bảo vệ chủ quyền trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Vì vậy, Tehran kiên quyết bác bỏ lời kêu gọi thảo luận về chương trình quốc phòng của đất nước.
Nga cho rằng Mỹ đang dần rời xa những thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ) vào tháng 8.2025.
Nga nói Mỹ không còn là bên trung gian khách quan trong vấn đề Ukraine
TASS hôm 23.6 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhận định Mỹ có dấu hiệu không thực hiện đầy đủ các cam kết đã được thống nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tại Alaska, và không còn là bên trung gian "khách quan" để giải quyết vấn đề Ukraine.
Ông cũng không thấy những dấu hiệu cho thấy chính quyền Washington chuyển sự tập trung sang giải quyết vấn đề Ukraine.
Vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra vào tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Ông Trump ủng hộ Ukraine gây sức ép mạnh lên Nga
Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm với Ukraine tại điểm họ đã ngừng lại trước đó.
"Chúng tôi sẵn sàng thương thuyết với Kyiv, như chúng tôi vẫn luôn như vậy", TASS dẫn lời ông Lavrov đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022 và nối lại vào năm 2025.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao không cho thấy bất kỳ thay đổi nào trong lập trường của Moscow về việc yêu cầu Ukraine từ bỏ phần còn lại của vùng Donbass đang do Kyiv kiểm soát, vốn là vấn đề Ukraine luôn từ chối nhượng bộ.
Ông Putin lên tiếng về việc Ukraine tấn công hạ tầng dân sự
Hôm 23.6, quân đội Ukraine tuyên bố cho đã phá hủy một cây cầu đường sắt bắc qua kênh đào ở phía bắc bán đảo Crimea, mà theo phía Ukraine là tuyến vận tải quân sự - hậu cần quan trọng của lực lượng Nga.
Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine đang tìm cách gia tăng làn sóng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga vì lâm vào tình thế mất dần lãnh thổ. Với các cuộc tấn công này, phía Ukraine muốn gây bất ổn xã hội cho Nga.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết quân đội nước này đang tiến gần đến việc kiểm soát thành phố Kostiantynivka, vị trí chiến lược ở phía nam của tuyến phòng thủ mà Moscow gọi là "vành đai pháo đài" thuộc Donetsk, miền đông Ukraine.
Ông Putin lên tiếng về việc Ukraine tấn công hạ tầng dân sự
Trong khi đó, Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 135 máy bay không người lái (UAV) Shahed hôm 23.6.
Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được 118 UAV, trong khi 13 chiếc khác bắn trúng các mục tiêu tại 11 địa điểm.
Ông Zelensky bỏ họp ở Ba Lan vì căng thẳng leo thang
Trong thông báo mới nhất, Ukraine quyết định chỉ cử thủ tướng đến tham dự Diễn đàn Tái thiết Ukraine do Ba Lan tổ chức.
Thay vì Tổng thống Volodymyr Zelensky đến dự như dự kiến trước đó, Thủ tướng Yulia Svyrydenko sẽ đi thay, theo Reuters.
Bà Svyrydenko hôm 23.6 đã xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Gdansk dự họp, với mục tiêu đạt được các thỏa thuận cụ thể nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, cũng như mở rộng hợp tác kinh tế với phía đối tác.
Trong hai ngày diễn đàn được tổ chức (25-26.6), Ukraine dự kiến sẽ ký một vài thỏa thuận với các đối tác nước ngoài, bao gồm thỏa thuận củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng đang bị thiệt hại nặng nề sau các đợt không kích của Nga hồi năm ngoái.
Việc ông Zelensky không tham dự diễn đàn tái thiết diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kyiv và Warsaw xuất hiện những bất đồng liên quan đến thế chiến thứ hai.
Căng thẳng đã tăng cao sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước Huân chương Đại bàng Trắng, vốn là phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, đã trao cho ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã trả lại huân chương này.
Nguồn: Người Quan Sát; CafeF; Người Lao Động; Thanh Niên
Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer
Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ
Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm
Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7
Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7
Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao
Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu
Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá