- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Nga bất ngờ nhắc nhở các nước châu Âu, đang vội vàng đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine, về một vấn đề đảo khác: Greenland. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đề nghị phương Tây trước tiên nên tập trung vào các đảm bảo an ninh cho hòn đảo Bắc Cực này trước khi đưa ra lời hứa với Kiev.
"Đối với những người ở Tây Âu nói về sự sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một cách hung hăng như vậy, không phải bằng ngoại giao, không phải bằng chính trị, mà bằng một cách hăng hái, đầy tính tuyên truyền, tôi đề nghị họ bắt đầu bằng những gì họ thực sự...", bà Zakharova nói.
Theo nhà ngoại giao này, lợi ích địa chính trị đang bị đe dọa, và vào năm 2021, Moscow đã đề xuất với các nước phương Tây về việc xây dựng các đảm bảo an ninh chung, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời rõ ràng.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không thể xây dựng các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu không có sự tham gia của Nga. Sau hội nghị thượng đỉnh "liên minh các nước sẵn sàng" ở Paris, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng Nga sẽ không tham gia vào việc xây dựng các đảm bảo như vậy.
Theo các quan chức Nga, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết sau thỏa thuận hòa bình, một số nước trong liên minh sẽ triển khai quân đội đến Ukraine. Ông Sergey Lavrov gọi kịch bản này là... Một sự can thiệp đe dọa an ninh của Nga.
Một vấn đề khác liên quan đến Greenland, vào tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp chuẩn bị một kế hoạch hành động chi tiết cho hòn đảo này. Ông giải thích sự quan tâm của mình đối với Greenland là do vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản của nó, trong khi NATO cảnh báo vào thời điểm đó rằng các hành động của Mỹ chống lại hòn đảo này sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt liên minh.
"Nó gần giống như việc cung cấp, ví dụ, một số loại đảm bảo an ninh cho Greenland. Và chúng ta sẽ xem xét", bà Zakharova nói. Tuyên bố này của đại diện Nga đã gây bất ngờ cho giới phân tích châu Âu, hiện chưa rõ Nga ám chỉ cụ thể điều gì về Greenland trong bối cảnh châu Âu chưa ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev trong cuộc chiến dai dẳng với Nga.
Iran cho biết đã tấn công trung tâm dữ liệu Amazon tại Bahrain sau khi Mỹ không kích nhà máy điện hạt nhân Darkhovin.
Ngày 21.7 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ Amazon tại Bahrain, coi đây là hành động đáp trả sau cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của Iran.
Theo hãng thông tấn TASS, IRGC cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng nhiều tên lửa hành trình, nhắm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu Amazon tại Bahrain.
Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, IRGC cáo buộc Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các công trình dân sự và cơ sở hạ tầng đang được xây dựng tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Darkhovin một ngày trước đó.
IRGC khẳng định cuộc tập kích nhằm vào trung tâm dữ liệu Amazon là biện pháp đáp trả trực tiếp đối với hành động quân sự của Mỹ.
"Để đáp trả cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào các cơ sở dân sự và hạ tầng đang được xây dựng tại Darkhovin, chúng tôi đã sử dụng nhiều tên lửa hành trình để tấn công và phá hủy hạ tầng của một trung tâm dữ liệu thuộc Amazon tại Bahrain", tuyên bố của IRGC nêu rõ.
Hiện phía Mỹ cũng như Amazon chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Iran.
Trước đó, ngày 19.7, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) thông báo Nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tây nam nước này đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích do lực lượng Mỹ tiến hành.
Darkhovin là một trong những dự án điện hạt nhân trọng điểm của Iran và đang trong quá trình xây dựng. Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, trong khi Mỹ và các đồng minh vẫn bày tỏ quan ngại về khả năng phát triển năng lực hạt nhân của Iran.
Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mở rộng, đồng thời có thể tác động đến an ninh mạng, chuỗi cung ứng dữ liệu và hoạt động của các tập đoàn công nghệ quốc tế đang hiện diện tại Trung Đông.
Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giảm mạnh giá mua USD còn gần 26.000 đồng, thấp hơn giao dịch tại ngân hàng.
Nhiều điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM sáng nay niêm yết giá mua vào mỗi USD quanh 26.100 đồng, còn bán ra cho người dân khoảng 26.330-26.400 đồng. So với ngày đầu tuần, mỗi đồng bạc xanh trên thị trường tự do (hay còn gọi "chợ đen") giảm khoảng 250 đồng. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất trong vòng một tháng qua.
Giá USD tự do đã mất khoảng 2.000 đồng, tương đương 7%, so với giai đoạn mua bán lên cao kỷ lục 28.150 đồng hồi đầu tháng 3.
Tỷ giá tự do tiếp tục biến động trái chiều với kênh ngân hàng. Các nhà băng lớn sáng nay giữ nguyên giá mua bán hoặc nhích nhẹ vài chục đồng so với hôm qua. Vietcombank mua vào 26.110 đồng và bán ra 26.490 đồng mỗi USD, còn Vietinbank nâng lên 26.133 và 26.513 đồng.
Điều này đồng nghĩa nếu có nhu cầu đổi ngoại tệ từ USD sang VND, người dân giao dịch tại ngân hàng sẽ nhỉnh hơn so với kênh tự do, dù chênh lệch không quá lớn. Ngược lại, nếu muốn mua USD, kênh tự do đang rẻ hơn ngân hàng.
Giá USD tự do cũng đi ngược tỷ giá trung tâm. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm lên 25.260 đồng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025.
Tỷ giá tự do thường được quyết định bởi cung cầu thực của thị trường, khác với yếu tố ảnh hưởng chính đến tỷ giá trung tâm là cân đối vĩ mô và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Đà giảm sâu một tháng trở lại đây, theo nhiều chuyên gia, chủ yếu bởi tâm lý đầu cơ hạ nhiệt. "Tâm lý ngại rủi ro pháp lý của người dân với thị trường phi chính thức đang tác động mạnh đến tỷ giá tự do", PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, giảng viên cao cấp Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP HCM, nói.
Bổ sung thêm, bà Lý Thị Hiền, Trưởng phòng phân tích cấp cao khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), nhận định biến động của thị trường vàng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đà giảm của giá USD tự do. Đầu năm tới nay, vàng trong nước và thế giới lần lượt mất 2-4,5% và có thể tiếp tục đi xuống. Điều này dẫn tới tâm lý nắm giữ USD bên ngoài hệ thống ngân hàng của người dân nguội dần, qua đó giảm áp lực tỷ giá trong ngắn hạn.
"Tuy nhiên, dư địa giảm thêm gần như không còn do tỷ giá tự do đã về ngang hoặc dưới ngưỡng bán ra tại các ngân hàng thương mại", bà Hiền dự báo.
Quân đội Nga tiến đến thành cổ Mykolaivka gần Sloviansk, áp sát vành đai pháo đài cuối cùng ở Donbass. Trước đó, việc Ukraine thất thủ Osykovo khiến thành phố Druzhkivka rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.
Cuộc chiến hậu cần leo thang
Kênh Military Summary đưa tin, cuộc chiến hậu cần leo thang khi quân đội Ukraine (AFU) phóng khoảng 360 UAV vào Moscow, phá hủy một kho dầu và 2 nhà kho. Quân đội Nga (RFAF) tuyên bố đánh chặn hầu hết mục tiêu nhưng trên thực tế, đa phần các cơ sở trọng yếu vẫn bị thiêu rụi.
Điều này đánh dấu sự chuyển hướng của Kiev từ các cuộc tấn công vào nhiên liệu sang gây áp lực kinh tế cho các doanh nghiệp Nga trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) vào tháng 9.
Moscow trả đũa bằng 96 UAV, oanh tạc các cảng Odesa và Mykolaiv, phá hủy nhiều tàu thuyền và làm tê liệt thương mại hàng hải. Một trạm xăng ở Nikolayev cũng bị phá hủy.
Bất chấp làn sóng biểu tình chống Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky ở Kiev dường như đang lắng xuống, cuộc khủng hoảng chính trị đạt đến đỉnh điểm khi Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là chuẩn bị cách chức Tướng Syrsky - người kiến tạo nên hệ thống phòng thủ Sloviansk - Druzhkivka vô cùng vững chắc.
Ông Zelensky đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp với những chỉ huy hàng đầu: Budanov, Zaluzhnyi, Drabati, Garbatuk để kiểm tra xem ai sẽ đứng về phía ông.
Dự báo trận đọ sức ác liệt nhất năm 2026
Trên mặt đất, lực lượng Moscow bao vây Bilyi Kolodiaz (Kharkov) từ phía đông và phía tây, trong khi Sumy đối mặt với sự cô lập do UAV Nga gây ra. RFAF tiến đến thành cổ Mykolaivka gần Sloviansk. AFU để mất làng Osykovo, khiến thành phố Druzhkivka (phía tây bắc Konstantinovka) rơi vào vòng xoáy nguy hiểm, kênh Military Summary đưa tin.
Kênh Front Bird nhận định, Bộ chỉ huy Kiev vẫn chưa từ bỏ Konstantinovka khi liên tục đưa tân binh trực tiếp từ các trung tâm huấn luyện vào tham chiến. Lực lượng Moscow đang cố gắng bắt giữ họ bất cứ thời điểm nào có thể.
Một đại đội xe tăng của Nga, được hỗ trợ bởi các đơn vị trinh sát, tiến về phía làng Osykovo, binh sĩ Ukraine cố thủ trong các tầng hầm nỗ lực chống cự nhưng bất thành.
Có thể nói, "sân khấu" đã được chuẩn bị cho trận chiến ác liệt nhất tại vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass, trải dài từ Sloviansk - Kramatorsk xuống tới Druzhkivka.
RFAF cũng phát động một cuộc phản công lớn ở Zaporizhia, giành lại lãnh thổ đã mất vào tay đối phương trong mùa xuân.
Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Dnipropetrovsk. Có bằng chứng về sự tiến công của Ukraine trên sườn phía đông khi pháo binh Nga bắn phá các vị trí đối phương ở Muravka. Giao tranh bằng vũ khí cá nhân đang diễn ra dọc theo tuyến Filiya - Iskra, trong khi trên sườn phía tây, lực lượng Moscow đang tiến công gần Volne, kênh Rybar cho hay.
Ukraine bị "bao vây" ở bờ đông sông Seversky Donets
Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã bao vây nhóm quân Liman (Krasny Liman) của Ukraine ở bờ đông sông Seversky Donets, ngăn chặn đối phương rút lui.
Thế trận của đôi bên tại Liman và vùng lân cận đã trở nên rõ ràng hơn. Quân đội Nga đang dần mở rộng vùng kiểm soát trong phạm vi thành phố, nhưng không ghi nhận được những bước tiến nhanh chóng nào, giống như "tạm dừng hoạt động".
Tình hình này không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù Ukraine đang cố gắng sơ tán nhóm binh lực qua sông Seversky Donets để sau đó hợp nhất vào hệ thống phòng thủ các khu vực phía bắc - đông bắc của vành đai Sloviansk - Kramatorsk, nhưng họ không thể thực hiện điều đó một cách nhanh chóng.
Các tuyến đường vượt sông đã bị phá hủy, mọi nỗ lực khôi phục đều bị RFAF cản trở. Do đó, khả năng rút lui của Ukraine là cực kỳ hạn chế, việc sơ tán trang thiết bị và vũ khí hạng nặng trở nên bất khả thi trong hoàn cảnh này. Bộ binh Ukraine cũng đang gặp khó khăn: hoạt động của UAV FPV đang ngăn chặn việc di tản ngay cả với trang thiết bị nhẹ.
Đáng chú ý, nhóm lực lượng Kiev đóng tại khu vực Liman khá đông đảo, bao gồm Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 120, Lữ đoàn cơ giới độc lập 60, Lữ đoàn cơ giới độc lập 63, Lữ đoàn cơ giới độc lập 33 và các đơn vị khác.
Vì vậy, lực lượng Kiev tại Liman đang ở trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" do không thể nhanh chóng và an toàn sơ tán qua rào cản nước. Việc rút lui bằng đường bộ và vượt sông, thậm chí bỏ lại trang thiết bị, là vô cùng rủi ro.
RFAF có thể áp đảo các đơn vị AFU yểm trợ cuộc rút lui và gây thương vong cho đối phương đang cơ động qua "tọa độ lửa". Điều này có nghĩa là binh sĩ Ukraine buộc phải ở lại vị trí, ẩn nấp và giữ vững các cứ điểm chiến lược để bảo toàn "hành lang thoát hiểm".
Tình hình trong trung tâm thành phố vẫn không thay đổi, Ukraine chủ yếu tập trung ở tây bắc Liman. Điều quan trọng cần lưu ý là có một số thường dân trong thành phố đang trú ẩn trong khuôn viên Tu viện Bảo vệ Thánh. Nga không nã pháo vào khu vực này.
Ukraine lợi dụng điều đó để thỉnh thoảng tiến hành các cuộc đột kích sâu hơn vào thành phố, vì một số khu vực trong trung tâm thực chất là vùng xám, nơi vẫn xảy ra các cuộc giao tranh chớp nhoáng giữa bộ binh hai bên.
Trong điều kiện hiện tại, các cứ điểm chính, vốn là nền tảng của toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU, vẫn không thay đổi. Ở phía bắc chiến trường, sức kháng cự của Ukraine được đảm bảo nhờ sự hiện diện tại làng Drobyshevo, nơi mọi con hào và hầm ngầm đều được biến thành vị trí phòng thủ kiên cố.
Khu vực trung tâm mặt trận, AFU dựa vào các tuyến dọc theo vùng ngoại ô phía tây bắc và phía nam thành phố. Ở phía nam, họ tiếp tục giữ vững làng Stary Karavan và những trung tâm nghỉ dưỡng lân cận.
Nhóm binh lực của Ukraine kể trên có thể duy trì thế "không tiến cũng không lùi" trong một thời gian dài. Nhưng điều này hoàn toàn có lợi cho quân đội Nga. Bất kỳ kịch bản nào ngoài việc AFU rút lui hoàn toàn ra khỏi Seversky Donets đều có thể chấp nhận được, vì mục tiêu chính của RFAF là ngăn chặn lực lượng Kiev gia cố hệ thống phòng thủ của cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.
Ukraine tuyên bố hạ gục 1.370 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ đã loại khỏi vòng chiến 1.370 binh sĩ đối phương, nâng tổng số quân nhân Nga thiệt mạng trong giao tranh vượt 1,43 triệu người.
Tổng tổn thất chiến đấu của Moscow từ ngày 24/2/2022 đến ngày 21/7 ước tính như sau: nhân sự - khoảng 1.431.900 người (tăng thêm 1.370); xe tăng - 12.161 chiếc (+3); xe bọc thép - 24.978 chiếc (+7); pháo binh - 46.435 khẩu (+92); pháo phản lực đa nòng (MLRS) - 1.955 tổ hợp (+2); phòng không - 1.513 tổ hợp (+2); robot mặt đất - 1.970 hệ thống (+5); UAV cấp chiến thuật - 420.290 chiếc (+1.865); ô tô và xe bồn - 123.347 chiếc (+453); thiết bị đặc chủng - 4.441 chiếc (+8).
Nga không bình luận về các con số thống kê do phía Ukraine công bố.
Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, kể từ đầu ngày 20/7, đã có 186 cuộc đụng độ trên mặt trận.
Báo cáo có đoạn: "Đối phương tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 56 cuộc không kích, thả 167 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 6.595 UAV cảm tử, đồng thời thực hiện 2.368 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slovyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov.
Số thương vong gia tăng, các cuộc tấn công trả đũa liên tiếp và nguy cơ chiến sự lan sang nhiều quốc gia Trung Đông đang khiến cuộc chiến Mỹ - Iran rơi vào giai đoạn nguy hiểm mới.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập nhanh chóng đổ vỡ. Những ngày qua chứng kiến bước leo thang nghiêm trọng khi quân nhân Mỹ đầu tiên sau nhiều tháng thiệt mạng trong xung đột, trong khi số người Iran thiệt mạng tiếp tục tăng.
Thay vì mở ra con đường ngoại giao, các cuộc giao tranh mới đang kéo theo nguy cơ biến cuộc đối đầu song phương thành một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn.
Thương vong Mỹ gia tăng
Theo Sky News, hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng sau khi một tên lửa đạn đạo của Iran được cho là đánh trúng khu nhà ở của quân đội Mỹ tại một căn cứ ở Jordan. Lầu Năm Góc xác nhận các nạn nhân là Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi, đến từ Hawaii và Binh nhất Isabella Gonzales, 19 tuổi, đến từ Texas.
Một quân nhân Mỹ khác tại Jordan đang mất tích và được cho là đã thiệt mạng. Ngoài ra, một binh sĩ Mỹ cũng tử vong trong quá trình xử lý một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ tại Iraq hôm thứ Bảy.
Như vậy, tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran đã lên ít nhất 17 người.
Trước đó, các cuộc tấn công của Iran cũng khiến hàng trăm quân nhân Mỹ bị thương, trong đó có những trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ bị chỉ trích vì công bố thông tin thương vong một cách chậm trễ.
Việc quân nhân Mỹ thiệt mạng được xem là một bước ngoặt nguy hiểm, bởi nó có thể gia tăng sức ép trong nội bộ nước Mỹ, thúc đẩy những lời kêu gọi đáp trả mạnh mẽ hơn và khiến vòng xoáy trả đũa khó kiểm soát.
Dân thường Iran tiếp tục hứng chịu hậu quả
Trong khi đó, người dân Iran tiếp tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc không kích.
Các ước tính độc lập cho thấy ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Con số này có thể còn tăng khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
Chính phủ Iran cho biết, riêng các đợt tấn công trong ngày Chủ nhật đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, đánh dấu ngày thứ chín liên tiếp nước này bị tấn công.
Một trong những vấn đề gây tranh cãi hiện nay là phạm vi mục tiêu quân sự. Iran cáo buộc Mỹ đã tấn công các công trình dân sự như đường sá và cầu cống trong những ngày cuối tuần trước. Ngược lại, Iran được cho là đã gây thiệt hại cho các cơ sở cung cấp nước tại Kuwait.
Nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự được xác nhận, những hành động này có thể làm dấy lên tranh luận về việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, vốn nghiêm cấm việc cố ý nhắm vào các mục tiêu không phục vụ mục đích quân sự.
Xung đột lan rộng khắp Trung Đông
Điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nhất hiện nay là chiến sự không còn giới hạn trong lãnh thổ Mỹ và Iran.
Tại Yemen, lực lượng Houthi - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - tuyên bố sẽ ngăn các tàu của Ảrập Xêút, đồng minh của Mỹ, rời khỏi Biển Đỏ.
Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn tuyến hàng hải Bab al-Mandeb, một trong những tuyến vận tải quan trọng của thế giới, đặc biệt đối với dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.
Bên cạnh đó, Iran đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain và Kuwait - hai quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ - đồng thời tiếp tục nhắm tới các tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz.
Nguy cơ một cuộc chiến lớn hơn
Những diễn biến mới nhất cho thấy nguy cơ xung đột mở rộng đang ngày càng rõ rệt.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này hiện đang tham gia một “cuộc chiến toàn diện” với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump được cho là đang điều thêm máy bay chiến đấu tới Trung Đông - động thái được đánh giá khó phù hợp với mục tiêu giảm căng thẳng. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Washington Post rằng Washington đang “chuẩn bị cho một cuộc chiến rộng lớn hơn”.
Nếu các cuộc tấn công tiếp tục gia tăng, nguy cơ các đồng minh của Mỹ và Iran bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này có thể tạo ra một vòng xoáy nguy hiểm, khi mỗi bên đều phải phản ứng trước sức ép trong nước và những tổn thất trên chiến trường.
Cửa hẹp cho ngoại giao
Dù chiến sự leo thang, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Iran cho biết sẵn sàng đàm phán trong điều kiện phù hợp. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh: “Thời điểm thích hợp để đàm phán chính là khi đã đạt được những lợi thế đáng tin cậy trên chiến trường và về mặt chiến lược”.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Washington sẵn sàng đối thoại, nhưng cho rằng Iran cần thay đổi hành vi trước khi Mỹ có thể điều chỉnh chính sách.
Theo Wall Street Journal, một số quốc gia trung gian, trong đó có Qatar, đang thúc đẩy các sáng kiến nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận mới trong ngắn hạn vẫn rất thấp khi lòng tin giữa hai bên gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khi lời nói chưa đủ để thúc đẩy hành động, các cuộc tấn công qua lại không chỉ làm gia tăng thương vong mà còn đẩy khu vực vốn nhiều bất ổn tiến gần hơn tới một cuộc khủng hoảng khó đảo ngược.
Nguồn: Dân Việt; Lao Động; Vnexpress; Dân Trí; Đại Biểu Nhân Dân
Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan
Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt
Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ
Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran
Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO
Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8
Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới
Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá