- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Hai gọng kìm của Nga, tiến từ phía đông và phía tây, đang khép kín vòng vây rất lớn ở đông bắc Kharkov. Ukraine đứng trước lựa chọn khó khăn: tăng viện để tử thủ hoặc rút lui nhằm bảo toàn lực lượng.
Moscow ứng phó làn sóng UAV của Ukraine
Kênh Military Summary đưa tin, trong tuần qua, quân đội Ukraine (AFU) đã phóng tổng cộng 1.743 UAV về phía Moscow.
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, từ 8h30 ngày 8/8 đến 8h30 ngày 15/8, đã có 1.743 UAV của Ukraine bay về phía khu vực Moscow. Phòng không Nga vô hiệu hóa phần lớn số UAV này từ xa,123 chiếc bị bắn hạ khi đang tiếp cận Moscow.
Ukraine hôm 15/8 tiến hành đòn tập kích tầm xa bằng tên lửa Flamingo (tầm bắn 1.000km) nhắm vào nhà máy Samara Progress - cơ sở duy nhất của Nga sản xuất dòng tên lửa đẩy Soyuz-2 phục vụ hệ thống vệ tinh nội địa được đánh giá là tương đương Starlink.
Các nguồn tin ủng hộ Moscow báo cáo rằng 17 tên lửa Flamingo và 1.328 UAV đã bị đánh chặn trong vòng 24 giờ. Quân đội Nga (RFAF) đáp trả vào cảng Odessa và căn cứ không quân Kanatovo, phá hủy cây cầu thứ ba tại Sloviansk, đồng thời đang xây dựng nhiều trạm triển khai UAV để chuẩn bị cho chiến dịch sử dụng UAV phản lực vào cuối mùa đông nhằm ép Kiev phải chấp nhận các điều kiện của Moscow.
Ukraine dùng UAV của Anh tập kích sâu vào Nga
Ukraine đã sử dụng UAV của Anh để tấn công tầm xa vào Nga trong 6 tháng qua, báo The Times tiết lộ hôm 15/8, dẫn nguồn tin từ lực lượng Kiev.
Các loại vũ khí được sử dụng trong những cuộc tấn công này bao gồm UAV phản lực Nyan của hãng BAE Systems - loại khí tài từng được Hải quân Hoàng gia Anh thử nghiệm - và một mẫu UAV khác chưa được công bố danh tính do một công ty giấu tên sản xuất vì lý do an ninh.
Một nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine cho biết, mặc dù phần lớn nhiệm vụ tấn công tầm xa được thực hiện bằng UAV do Ukraine tự sản xuất, nhưng quân đội nước này cũng đạt được những thành công đáng kể khi sử dụng UAV của Anh.
Theo The Times, các mục tiêu bị UAV của Anh tấn công bao gồm một số nhà máy lọc dầu gần Moscow, Yaroslavl và Volgograd.
UAV Nyan cũng được cho là đã được sử dụng để tấn công thành phố Belgorod của Nga nằm gần biên giới.
Ukraine thường xuyên đánh phá cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến tranh của Moscow. Cường độ tập kích đã gia tăng trong những tuần gần đây.
Tuần lễ của những lá cờ
Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố kết thúc chiến dịch phản công tại Zaporizhia - Dnipropetrovsk, giành lại 26 khu dân cư, Moscow đã đáp trả bằng hàng loạt video quay cảnh quốc kỳ Nga tung bay khắp khu vực này - bản đồ chiến sự được cập nhật lại màu sắc. Rubtsivka bị RFAF chiếm hoàn toàn, đồng thời ghi nhận những bước tiến mới của quân đội Nga quanh khu vực Novoandriivka gần Huliaipole, theo kênh Military Summary.
Kênh Rybar nhận định, những "chiến thắng" trên truyền thông thường chỉ mang tính nhất thời. Trong khi Ukraine thông báo "quét sạch" khu vực Dnepropetrovsk, Bộ chỉ huy Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã đưa ra bằng chứng khách quan cho thấy tiền tuyến tại khu vực này vẫn ổn định.
Những hình ảnh mới không chỉ xác nhận việc tiếp tục kiểm soát phần lớn các khu dân cư mà phía Kiev tuyên bố đã chiếm được, mà còn làm rõ vị trí tiền tuyến hiện tại.
Ở sườn phía tây, binh sĩ Nga đang chiếm những vị trí mới bên trong khu dân cư Rybalskoye và tại những dải cây cối bao quanh.
Ở sườn phía đông, binh sĩ Nga đang kiểm soát vững chắc Yalta, Poddubnoye và Mirnoye. Một khu vực giao tranh lớn vẫn tồn tại ở vùng lân cận Tolstoye, mặc dù RFAF duy trì sự hiện diện tại những khu dân cư này, nhưng họ vẫn phải tiếp tục dọn dẹp các nhóm Ukraine đã xâm nhập.
Tại khu vực trung tâm, binh sĩ Nga từ vùng Viễn Đông đã hoàn toàn đẩy lùi đối phương khỏi chuỗi khu dân cư trải dài từ Yegorovka đến Voskresenka. Các nhóm nhỏ lẻ của Ukraine vẫn đang ẩn náu trong những dải cây cối gần đó, nhưng họ không phối hợp với nhau và chỉ nhận được nguồn tiếp tế nhỏ giọt thông qua UAV.
Vậy làm thế nào mà những "người cắm cờ" của Ukraine lại có thể tiếp cận được các ngôi làng cụ thể này?
Câu trả lời nằm ở bản chất của chiến tranh hiện đại. Tiền tuyến không phải là một đường thẳng liền mạch, vững chắc, điều này cho phép các nhóm từ cả hai phía xâm nhập vào ngay cả những ngôi làng đang do lực lượng Moscow kiểm soát.
Tuy nhiên, các nhóm bộ binh như vậy không có khả năng thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với những vị trí mà họ chiếm giữ. Trong trường hợp của Ukraine, UAV Nga thường nhanh chóng phát hiện ra những vị trí này và xóa sổ lực lượng xâm nhập, ngăn chặn họ tập trung quân ở khu vực hậu phương gần tiền tuyến.
Do đó, những tuyên bố táo bạo của Bộ chỉ huy Kiev về một "cuộc phản công hoàn hảo" nhưng không có những thành quả thực tế về lãnh thổ hay bước ngoặt nào trên chiến trường.
Theo kênh Suriyakmaps, trong tuần qua, cả Nga và Ukraine đều huy động bộ máy tuyên truyền để công bố tái chiếm hoặc giữ vững các khu dân cư, sử dụng nhiều bằng chứng hình ảnh đã bị chỉnh sửa hoặc không chính xác về mặt thời gian.
Trên thực tế, bước tiến đáng kể duy nhất của quân đội Ukraine trong vài ngày gần đây là việc giành quyền kiểm soát khu dân cư Oleksandrohad, nơi lực lượng Moscow đã bị đẩy lùi hoàn toàn.
Đồng thời, quân đội Nga vẫn đang chật vật ngăn chặn các đợt xâm nhập của Ukraine về hướng Komar. Cụ thể, băng qua "vùng tử địa" tại Piddubne và Myrne, AFU đã tiến đến Perebudova - nơi được coi là vùng ngoại ô của Komar, do đó, có khả năng trong những tuần tới, giao tranh sẽ bùng nổ tại thị trấn này lần đầu tiên kể từ tháng 6/2025.
Ngược lại, quân đội Nga đang tiến hành loại bỏ các nhóm binh sĩ Ukraine xâm nhập vào Yalta, Zaporizhzhya, Zirka và Voskresenka.
Vòng vây lớn đang hình thành ở Kharkov
Kênh Suriyakmaps đã tổng kết diễn biến chiến sự Nga - Ukraine trong tuần qua (ngày thứ 1627-1633) trên khu vực biên giới Sumy - Kharkov.
Cụ thể, tại mặt trận Bilopillia: Kể từ đầu tháng 8, Tập đoàn quân cận vệ số 11 thuộc Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã mở một chiến dịch mới tại Ryzhivka - khu vực vốn đã nằm một phần trong "vùng xám" từ tháng 7/2025. Kết quả là "vùng xám" mở rộng đáng kể sau khi Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 103 AFU bị đẩy lùi về vùng ngoại vi.
Trong khi đó, lực lượng Moscow vẫn đang tiếp tục chiến đấu để củng cố vị trí đã chiếm được ở hướng tấn công mới này.
Quân đội Nga tiếp tục pháo kích dữ dội vào phía tây Kozacha Lopan và tiến hành đột kích tại đây. Đồng thời, ở phía đông và tây nam, Tập đoàn quân cận vệ số 11 RFAF đã kiểm soát khu vực nhà vườn (dacha) tại Dolbnivka, các trang trại ở Shcherbakivka và phần lớn ngôi làng Kudiivka. Các đợt pháo kích đang dọn đường cho một cuộc tấn công trong tương lai nhắm vào Hoptivka lân cận.
Trên trục Volchanska và Vilkhuvatska: Trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía đông Symynivka và thực hiện thêm các cuộc xâm nhập quanh khu vực Bilyi Kolodyaz (từ hướng Yurchenkove và Baksheivka).
Ngoài ra, binh sĩ Nga chiếm được Ivanivka, bắt đầu giao tranh giành quyền kiểm soát Vasilivka. Xa hơn về phía đông, họ kiểm soát Anyshchyne và Vodyane, đồng thời bắt đầu giao tranh tại Vilkhuvatka và Dovzhanka từ hướng nam (tiếp cận cao tốc T-21-04) và tại Shyroke từ hướng bắc.
Các bước tiến khác được ghi nhận ở phía tây Ivashchyne và Shevyakivka, cũng như phía bắc Chuhunivka.
Như vậy, một khi 2 cánh quân của Nga tiến từ phía đông và phía tây bắt tay được với nhau thì một vòng vây rất lớn ở đông bắc Kharkov sẽ chính thức khép kín. Ukraine đứng trước lựa chọn khó khăn: tăng viện để tử thủ hoặc rút lui nhằm bảo toàn lực lượng.
Vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass rung lắc dữ dội
Theo kênh Suriyakmaps, tại mặt trận Mykolaivka (phía đông Sloviansk): Trong tuần qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Rai-Aleksandrivka và đẩy mạnh tấn công về phía kênh dẫn nước. Hiện chỉ còn lại một vài nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine ở bờ đông con kênh, phía bắc Dibrova.
Ngoài ra, lực lượng Moscow tiếp tục giao tranh ở ngoại ô phía bắc Yurkivka và mở rộng quyền kiểm soát về phía đông Zapovidne, đồng thời, các vị trí của RFAF tại khu vực này, cũng như Orikhuvatka, Manki và những đường tiếp cận phía nam Nikolaevka, đang phải hứng chịu pháo kích dữ dội.
Xa hơn về phía nam, quân đội Nga phát triển về phía tây Novomarkove và phía bắc Markove, giành quyền kiểm soát một loạt vị trí theo hướng này.
Trên mặt trận Chasov Yar, Konstantinivka và Druzhkovka: Quân đội Nga tiếp tục đột kích tại Alekseevo-Druzhkovka, nơi họ đã tiếp cận vùng ngoại ô nhà máy thực phẩm trên đường Yuliusa Fuchika. Ngoài ra, họ tiếp tục củng cố vị trí ở phía tây Chasov Yar, đồng thời tiến quân tại Mykolaivka và Chervone.
Ở các khu vực Shakhove, Druzhkovka, Dobropillia và Kryvorizka: quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Novomykolaivka và Petrivka, tiến đến vùng ngoại ô Raiske. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã giành lại quyền kiểm soát Vilne và tiến xa hơn về phía bắc Stepy (các hoạt động chiếm ngôi làng này bắt đầu từ giữa tháng 6, nhưng phải đến cuối tháng 7 mới đạt được bước củng cố vị trí ban đầu), chuyển hướng giao tranh sang vùng ngoại ô Rubizhne và tiến ngày càng gần đến Zolotyi Kolodyaz.
Đối với Dobropillia, RFAF đã giành quyền kiểm soát bãi thải của mỏ Dobropilska (giao tranh vẫn tiếp diễn bên trong mỏ) và mở rộng hoạt động sang khu vực Praskoviivka. Họ cũng đẩy mạnh giao tranh tại khu vực Zaliznychnyi ở phía nam, các đơn vị tiên phong bắt đầu tiến vào khu vực này từ đầu tháng 8.
Xem tiếp tại đường Link =>
Ukrainekrieg 16/8: Eine große Belagerung bildet sich in Charkow
Iran phóng tên lửa ở eo biển Hormuz; UAE tố Iran tấn công tàu dầu ở eo biển Hormuz,... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 16/8.
Iran phóng tên lửa ở eo biển Hormuz
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo truyền thông Iran, ngày 15/8, Iran phóng các tên lửa chống hạm từ đảo Qeshm và khu vực ven biển phía Nam Iran về phía eo biển Hormuz và vịnh Oman. Hiện chưa có thiệt hại được công bố.
Trong diễn biến khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 15/8 cho biết Tehran và Muscat đã đạt được thỏa thuận về sơ đồ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật.
Theo ông Baghaei, Iran và Oman, hai quốc gia nằm ven eo biển Hormuz, bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu cách đây khoảng 3 tháng, sau khi ký biên bản ghi nhớ ngày 18/6 nhằm thiết lập các tuyến hàng hải an toàn.
Kế hoạch này là kết quả của quá trình phối hợp do Bộ Ngoại giao Iran chủ trì, với sự tham gia của các cơ quan quốc phòng, an ninh và môi trường. Tuy nhiên, Tehran và Muscat vẫn tiếp tục thảo luận một số vấn đề còn tồn đọng, trong đó có dự thảo tuyên bố chung dự kiến được hai bên công bố.
Ông Baghaei nhấn mạnh thỏa thuận giữa Iran và Oman là cơ chế độc lập giữa hai quốc gia ven biển, nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển an toàn, đồng thời tôn trọng chủ quyền của cả hai nước.
Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng việc khôi phục đầy đủ an ninh tại eo biển và đưa hoạt động vận tải thương mại trở lại bình thường còn phụ thuộc vào việc chấm dứt những hành động xung đột mà Tehran cho là bất hợp pháp của Mỹ, các mối đe dọa quân sự và lệnh phong tỏa đường biển, cũng như vấn đề bồi thường cho những vi phạm mà Iran cáo buộc Mỹ gây ra trong hai tháng qua.
Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman được tiến hành trong khuôn khổ những cuộc thảo luận kỹ thuật bắt nguồn từ biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ. Theo văn bản này, Tehran và Muscat có nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế hàng hải mới cho eo biển Hormuz.
UAE tố Iran tấn công tàu dầu ở eo biển Hormuz
Theo truyền thông Qatar, giới chức Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) ngày 15/8 đã cáo buộc Iran tấn công một tàu chở dầu của Tập đoàn dầu khí quốc doanh ADNOC tại eo biển Hormuz.
"Việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công tàu thuyền thương mại và sử dụng eo biển Hormuz làm công cụ chèn ép kinh tế là những hành vi của cướp biển", thông cáo của Bộ Ngoại giao UAE nêu rõ.
Trước đó, phía ADNOC xác nhận một trong những tàu của tập đoàn này đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz vào tối 14/8.
Iran: 3 phi công mất tích bị Qatar giam giữ khoảng 6 tháng
Theo truyền thông Tehran ngày 15/8 đưa tin, Iran cho biết 3 phi công quân sự điều khiển máy bay chiến đấu Su-24, được cho là bị bắn rơi trong các cuộc tấn công hồi tháng 3, đã bị lực lượng Qatar bắt giữ và giam tại nước này trong khoảng 6 tháng.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/TMpDYeaOJs9yZmdAE
Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát xuất khẩu một số loại đất hiếm cùng công nghệ và thiết bị liên quan nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các nhà nhập khẩu nước ngoài phải xin giấy phép đối với hàng hóa lưỡng dụng trước khi đưa những mặt hàng thuộc diện kiểm soát ra khỏi Trung Quốc.
Động thái này được đưa ra khi Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Theo báo cáo của Đại học Ngoại thương Bắc Kinh, Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan là ba thị trường nhập khẩu hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 6, lần lượt đạt 1.700 tấn, 1.600 tấn và 1.400 tấn.
Tuy nhiên, lượng hàng xuất sang Mỹ và Nhật Bản giảm lần lượt 49% và 43,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Hà Lan tăng 121,4%.
Theo các chuyên gia, động thái chuyển sang cơ chế quản lý toàn diện hơn cho thấy, Trung Quốc đang mở rộng giám sát từ sản phẩm cụ thể sang công nghệ, thiết bị và các khâu khác trong chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu.
Chính sách này được cho là nhằm vừa bảo vệ nguồn tài nguyên chiến lược, vừa kiểm soát những rủi ro có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.
Giáo sư Ding Rijia thuộc Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc tại Bắc Kinh nhận định, công tác quản lý khoáng sản thiết yếu của nước này đang ngày càng chặt chẽ và bài bản hơn, đồng thời tạo khung pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động ngoại thương.
Theo đó, phạm vi kiểm soát không còn dừng ở từng loại sản phẩm, mà được mở rộng theo toàn bộ chuỗi cung ứng.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/fgOvvMxPETk8XmQWE
Theo Kyiv Independent, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/8 đã xác nhận việc Điện Kremlin liên hệ với giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ quan ngại về kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine.
Tuyên bố được đưa ra sau khi các tài liệu của Quốc hội Mỹ tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch tái xuất khẩu một gói vũ khí lớn do Mỹ sản xuất cho Kiev. Gói này bao gồm 70 tên lửa tầm xa ATACMS, 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270, hơn 2.000 quả đạn chùm và 47.000 đạn pháo.
“Kế hoạch chuyển giao những loại vũ khí này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương của Moscow với Washington và Ankara.
Việc vừa sử dụng những lời lẽ thúc đẩy hòa bình, nhưng đồng thời lại cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm xói mòn lòng tin lẫn nhau, đặc biệt trong bối cảnh các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định nước này không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev”, bà Zakharova cho biết.
Nhà ngoại giao Nga cũng cảnh báo số vũ khí này sẽ gây “thiệt hại trên nhiều phương diện”, đồng thời yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng để làm rõ vấn đề.
Còn theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Rybalskyoe ở vùng Zaporizhzhia.
“Việc đẩy lùi đối thủ ra khỏi Rybalskoye sẽ cho phép Nhóm tác chiến miền Đông mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây bắc Novoye Pole và tiếp tục tiến công. Trong quá trình giao tranh ở Rybalskoye, chúng ta cũng khiến Ukraine tổn thất 7 xe bọc thép, 10 phương tiện cơ giới và hàng chục hệ thống không người lái”, phía Nga thông tin.
Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã kiểm soát được tổng cộng 19 khu định cư ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia trong mùa Hè năm nay.
Trong một diễn biến liên quan, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ngày 16/8 cho biết, khoảng 600 thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhằm vào khu vực Moscow trong một đợt tấn công qua đêm, khiến 3 người bị thương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.
Theo ông Sobyanin, từ tối 15/8 đến 6h30 ngày 16/8 (theo giờ địa phương), 600 UAV bay về phía khu vực Moscow, trong đó 201 chiếc bị bắn hạ. 3 người bị thương tại khu vực đường vành đai Moskva (MKAD) và đang được điều trị.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/QsBiNfyTcaArXCvCr
Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất đàm phán với nước láng giềng phía Bắc về việc chính thức chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, vốn vẫn đang diễn ra về mặt kỹ thuật.
Ông Lee Jae-myung đề xuất một "hệ thống an ninh đa tầng" để tránh bùng phát xung đột dọc theo biên giới trên thực tế của hai nước, được gọi là khu phi quân sự (DMZ), và đề nghị thảo luận về các biện pháp thiết thực để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, điều này được Seoul và Nhật Bản lân cận coi là một nỗ lực nhằm đe dọa và phô trương sức mạnh.
Xung đột giữa hai bên trên bán đảo Triều Tiên đã đóng băng kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953.
Hai nước không ký hiệp ước hòa bình và do đó về mặt kỹ thuật, họ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ đó.
Đã có những cuộc đụng độ và căng thẳng dọc theo khu phi quân sự trong nhiều thập kỷ qua, cùng với những cáo buộc từ cả hai phía về các hành động khiêu khích, bao gồm việc thả bóng bay mang theo rác thải và các tờ truyền đơn.
Ông Lee, người trở thành tổng thống Hàn Quốc năm ngoái sau khi người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol bị luận tội vì âm mưu tuyên bố thiết quân luật, đã tìm cách làm dịu bớt quan hệ với Triều Tiên và Trung Quốc, vốn đã xấu đi dưới thời ông Yoon.
"Hãy gác lại ý định đe dọa lẫn nhau và bắt đầu các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài với tư cách là các bên trực tiếp liên quan," ông phát biểu tại một buổi lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng, ngày kỷ niệm sự giải phóng bán đảo khỏi sự thống trị của Nhật Bản.
Ông Lee bày tỏ hy vọng rằng hai quốc gia "sẽ ngồi đối diện nhau để cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển", đồng thời cho biết thêm điều này có thể là diễn đàn để thảo luận về "các cách thức hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển năng lực hạt nhân của Triều Tiên".
Triều Tiên vẫn chưa phản hồi về đề nghị của ông Lee. Hãng thông tấn nhà nước của chế độ độc tài đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng của đất nước bằng lễ đặt vòng hoa và nghi thức chào cờ.
Trước đó, Bình Nhưỡng đã bác bỏ những lời đề nghị hợp tác của ông Lee, chỉ trích thỏa thuận Mỹ xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân cho Hàn Quốc và lên án các cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh.
Vào tháng 1/2024, ông Kim Jong-un tuyên bố rằng việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi.
Ông Kim nói rằng hiến pháp nên được sửa đổi để giáo dục người dân Triều Tiên rằng Hàn Quốc là "kẻ thù chính và không thể thay đổi".
Trong một bài phát biểu vào thời điểm đó, ông nói thêm rằng nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, quốc gia của ông nên hướng tới việc "chiếm đóng", "tái chiếm" và "sáp nhập" Hàn Quốc vào lãnh thổ của mình.
Triều Tiên tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân vào năm 2022 và thề sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí của mình, ước tính nước này đang sở hữu hàng chục loại vũ khí.
Trước đây, ông Lee đã nói rằng Bình Nhưỡng đang sản xuất thêm 15-20 đầu đạn hạt nhân mỗi năm, và năm ngoái ông đã nói với BBC rằng ông sẽ ủng hộ một thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kim Jong-un nhằm đóng băng việc sản xuất này.
Ông Trump là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất từng gặp ông Kim, cuộc gặp diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Mỹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Südkorea schlägt Gespräche vor, um den Krieg mit Nordkorea formell zu beenden
Nguồn: Dân Trí; Báo Mới; BBC
Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8
Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8
Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9
Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8
Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8
Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8
Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá