THẾ GIỚI: Chiến sự Ukraine 6/5; 'Tàu sân bay trên không' Ukraine khoe thành tích hạ hơn 200 UAV Nga; Mỹ ngừng chiến dịch hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Chiến sự Ukraine 6/5: Nga cảnh báo phóng siêu tên lửa Oreshnik

Nga đe dọa tấn công trung tâm thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.

Mỹ phê duyệt bán 373,6 triệu USD vũ khí cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/5 đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị quân sự trị giá 373,6 triệu USD cho Ukraine.

Gói hàng đề xuất bao gồm hệ thống bom dẫn đường trực tiếp tầm xa (JDAM) và các thiết bị liên quan. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ukraine đã yêu cầu 1.200 bộ phận dẫn đường JDAM KMU-572 và 332 bộ phận dẫn đường JDAM KMU-556, cùng với hệ thống ngòi nổ và một loạt thiết bị hỗ trợ, hậu cần và dịch vụ kỹ thuật. Nhà thầu chính sẽ là Boeing.

JDAM là một bộ dụng cụ dẫn đường chi phí thấp, chuyển đổi các loại bom rơi tự do thành vũ khí dẫn đường chính xác có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống này kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính với hệ thống định vị GPS để tăng cường độ chính xác của các loại bom thông thường.

"Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác đóng vai trò quan trọng trong ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu", cơ quan này tuyên bố.

Thương vụ cũng sẽ "cải thiện khả năng của Ukraine trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng phòng không mạnh mẽ hơn để thực hiện các nhiệm vụ tự vệ và an ninh khu vực", tuyên bố chỉ rõ.

Việc phê duyệt diễn ra vài ngày sau khi Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine sau nhiều tháng trì hoãn và áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Mỹ.

Nga sẵn sàng nã tên lửa Oreshnik vào Kiev

Kênh Military Summary đưa tin, Nga và Ukraine đã đồng loạt đưa ra "tối hậu thư", điều này dường như sẽ không dẫn đến kết quả tốt đẹp nào, và xung đột sẽ bùng phát dữ dội hơn nữa. Moscow đe dọa tấn công trung tâm thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, đôi bên tham chiến đang tiến hành tập kích đường không quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Dữ liệu hiện có chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) tại Sloviansk đã sụp đổ từ nhiều hướng cùng một lúc.

Trong khu vực Sloviansk, những dấu hiệu về việc RFAF giành được lãnh thổ ngày càng gia tăng. Đoạn video định vị địa lý xác nhận bộ binh Nga ở khu vực Psykarivka. Các cuộc tiến công liên quan đang tạo ra mối đe dọa tác chiến đối với Kryva Luka, nơi AFU ngày càng có nguy cơ bị bao vây chiến thuật.

Dọc biên giới, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào làng Riasne. Cường độ tác chiến của RFAF báo hiệu một kế hoạch nhằm chọc thủng phòng tuyến đối phương. Đồng thời, có những thông tin lan truyền về việc các đơn vị Nga đã kiểm soát được Myropillia nhưng quân đội Ukraine sau đó đã công bố đoạn video có định vị địa lý từ phía đông ngôi làng cho thấy các đơn vị của họ ở đó. Do vậy, việc kiểm soát hoàn toàn vẫn chưa được xác nhận.

Quân đội Nga đã tăng cường áp lực lên Konstantinovka và tiến vào các quận nam - tây nam thành phố, theo kênh Readovka. Đối với Ukraine, đây không còn đơn thuần là trận chiến giành vùng ngoại ô nữa bởi lực lượng đồn trú phải dàn trải khắp khu vực đô thị, giữ vững các tòa nhà cao tầng và ngăn chặn việc bị chọc thủng phòng tuyến.

Việc Ukraine thất thủ ở Dolgaya Balka và Roskoshne có thể mở đường để quân đội Nga tiến dọc theo các hồ chứa, nơi mà AFU sử dụng các đập để cung cấp hậu cần bằng UAV vào Konstantinovka.

Ukraine khiến nhà máy lọc dầu Kirishi của Nga ngừng sản xuất

Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, tên lửa Flamingo của Ukraine đã tấn công một cơ sở sản xuất quân sự của Nga ở Cheboksary vào rạng sáng 5/5, như một phần của cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhắm vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, Kyiv Independent đưa tin.

Hình ảnh và video được người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội xác nhận một đám cháy lớn phát ra từ JSC VNIIR-Progress ở Cheboksary thuộc Cộng hòa Chuvash, một viện nghiên cứu nhà nước của Nga sản xuất các bộ phận vũ khí chính xác cao mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine.

Sau đó, ông Zelensky công bố video các vụ phóng tên lửa hành trình Flamingo dùng trong vụ tấn công vào nhà máy của Nga.

"Tên lửa Flamingo của Ukraine đã bay được quãng đường hơn 1.500km", ông Zelensky viết đồng thời nhấn mạnh, "Nga phải chấm dứt chiến tranh và chuyển sang ngoại giao thực sự. Chúng tôi đã đưa ra đề xuất của mình".

Truyền thông nhà nước Nga sau đó đưa tin vụ tấn công đã khiến 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Vào cuối buổi sáng 5/5, quân đội Ukraine cũng thực hiện một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Kirishi, hay còn gọi là KINEF, một trong những nhà máy lọc dầu hàng đầu của Nga về sản lượng.

Thống đốc tỉnh Leningrad, Alexander Drozdenko, ban đầu báo cáo về một cuộc tấn công xảy ra tại một khu công nghiệp ở Kirishi, sau đó xác nhận rằng nhà máy lọc dầu là mục tiêu chính.

Hệ thống giám sát cháy rừng FIRMS của NASA dường như đã xác nhận tuyên bố từ ông Drozdenko, với nhiều đám cháy được báo cáo trong khu vực nhà máy lọc dầu. Ít nhất một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội sau đó cho thấy khói bốc lên từ cơ sở này.

Nhà máy lọc dầu Kirishi đã ngừng hoạt động vào ngày 5/5 sau khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine làm hư hại 3 trong số 4 đơn vị chưng cất dầu thô của nhà máy, hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters.

Các nguồn tin cho biết một số đơn vị phụ trợ cũng bị ảnh hưởng, và cho biết thêm rằng phạm vi thiệt hại toàn diện khiến việc đánh giá thời gian sửa chữa sẽ mất bao lâu trở nên khó khăn.

Nhà máy lọc dầu Kirishi là 1 trong 3 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến hàng năm khoảng 20-21 triệu tấn dầu thô. Cơ sở này sản xuất hơn 6% tổng lượng dầu tinh chế của Nga, bao gồm nhiều loại sản phẩm dầu mỏ như nhiên liệu phục vụ quân đội nước này.

Các cuộc tấn công tại biên giới đang diễn ra ở đâu?

Theo hướng Burluk, các đơn vị Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở Vovchansk, hoạt động theo từng nhóm nhỏ trên một mặt trận rất dài, bao gồm cả bờ nam sông Vovchya, kênh Rybar đưa tin.

Quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía nam Pokalyanoe, tiến qua các khu rừng và vành đai rừng liền kề tới Bely Kolodets. Phía nam Bochkovo, giao tranh đã nổ ra tại 3 khu dân cư: Karaichnoye, Volohovka và Chaykovka. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Okhrimovka.

Trên bờ bắc sông Vovchya, tình hình đang xấu đi đối với các đơn vị Kiev bị mắc kẹt giữa sông và biên giới. Họ đang bị đẩy lùi khỏi các khu rừng và mất dần vị trí.

Đọ súng vẫn tiếp diễn ở khu vực Zemlyanki, với các nhóm xung kích của Nga đang cố gắng tiến vào vùng lân cận Budarki. Một cuộc tấn công cục bộ có thể được xác nhận trên một khu vực rộng khoảng 13km, theo tiêu chuẩn hiện nay đây là một nỗ lực tiến công đáng kể.

Xét đến việc AFU đã chuyển một số lực lượng từ Kupyansk sang hướng Burluk, dự kiến sẽ có sự leo thang đáng kể về giao tranh và các cuộc phản công thường xuyên của lực lượng Kiev.

Dù vậy, chưa có dấu hiệu đột phá nào. Dọc theo tuyến Bely Kolodets - Prikolotnoye - Vol'shiy Burluk, Ukraine đã thiết lập một vành đai phòng thủ rộng. Trên thực tế, một khu vực phòng thủ kiên cố lớn vẫn còn nằm giữa vành đai này và biên giới, nơi giao tranh có thể kéo dài.

Một cuộc tấn công dọc theo bờ sông Seversky Donets xa hơn về hướng nam từ Verkhnyaya Pisarevka và Simonovka có vẻ khả quan hơn nhiều ở Burluk, và Bộ chỉ huy Kiev hiểu rõ điều này, đang tăng cường phòng thủ tại Bugayevka.

Ukraine phản công Belitske và Grishino, đánh bật quân đội Nga

Theo kênh Rybar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Dobropillia. Quân đội Ukraine đã phát động một loạt các cuộc phản công ở Belitske và giành lại quyền kiểm soát ít nhất một phần thị trấn, mặc dù lực lượng Moscow vẫn hiện diện ở vùng ngoại ô.

Hình ảnh về các cuộc tập kích bằng UAV Molniya vào các vị trí Ukraine tại một trạm biến áp phía nam thị trấn này đã xuất hiện trên mạng. Dựa trên các ăng-ten tiếp sóng được triển khai, mục tiêu không phải là một nhóm xâm nhập nhỏ của Ukraine, mà là một trung tâm điều khiển UAV đã được thiết lập, điều này có thể cho thấy sự mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của lực lượng Kiev.

Tuy nhiên, tại phía nam Grishino, bằng chứng về sự tiến công của lực lượng Moscow đã lộ diện. Tại đó, một số cứ điểm trong các vành đai rừng phía nam đường sắt và đường cao tốc M-30 đã nằm dưới sự kiểm soát của lính xung kích Nga. Các cuộc tấn công ở đây bắt đầu từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Trước đây, AFU đã phát động các cuộc phản công quy mô lớn ở khu vực này, bao gồm cả những trận đột phá bằng xe bọc thép đến ngoại ô Pokrovsk. Việc tăng cường các vị trí của RFAF tại đây sẽ giúp bảo vệ thành phố khỏi các cuộc phản công tiếp theo.

Thỏa thuận ngừng bắn sắp tới vào ngày 8-9/5 làm tăng khả năng Ukraine phản công, cả ở đây và ở các khu vực khác. Trước khi thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực, Kiev hoàn toàn có thể tìm cách tiến công và củng cố các vị trí mới trong thời gian ngừng bắn.

'Tàu sân bay trên không' Ukraine khoe thành tích hạ hơn 200 UAV Nga

Báo New York Times ngày 5/5 công bố cuộc phỏng vấn nhóm tình nguyện viên Ukraine đang sử dụng máy bay vận tải An-28 làm nhiệm vụ phòng không, cho thấy trên thân phi cơ được sơn tổng cộng 213 biểu tượng phi cơ không người lái (UAV) của Nga.

Phi công Timur Fatkullin tuyên bố đây là số lượng UAV Nga mà tổ lái An-28 đã bắn hạ, thêm rằng họ còn sơn các dấu phẩy để phân biệt đã đánh chặn được bao nhiêu mục tiêu trong mỗi lần xuất kích.

Máy bay được trang bị một khẩu súng máy do Mỹ sản xuất, có tốc độ bắn 3.000 phát mỗi phút.

"Mất khoảng 500 USD tiền đạn để hạ một UAV. Đây là món hời khi UAV đối phương có giá hàng chục nghìn USD mỗi chiếc, trong khi tên lửa phòng không để đối phó chúng có thể lên tới hàng triệu USD mỗi quả", New York Times cho hay.

Trước khi xung đột bùng phát, chiếc An-28 được dùng làm máy bay chở người nhảy dù. Valerey Slipkan, một phi công khác trong nhóm tình nguyện, bắt đầu hoán cải phi cơ để làm nhiệm vụ chiến đấu sau khi mất con trai trong những ngày đầu cuộc chiến.

"Khi tôi tới trụ sở chính của không quân, họ nói rằng 'Ông quá già rồi'. Nếu không được nhập ngũ, tôi sẽ tự tạo ra đội quân của riêng mình", Slipkan cho hay.

Kể từ giữa năm 2025, Ukraine đã cho phép và khuyến khích những người được miễn nghĩa vụ quân sự tham gia đối phó UAV Nga, trong bối cảnh lực lượng phòng không nước này không thể chặn hết phi cơ đối phương trong các đòn tập kích.

Các đơn vị tình nguyện thường nhận lệnh điều động và dữ liệu mục tiêu từ không quân Ukraine. "Trong tuần đầu tiên, chúng tôi đã bắn rơi hơn 15 UAV", Slipkan nói.

An-28 là sản phẩm của Cục Thiết kế Antonov, thực hiện chuyến bay thử đầu tiên năm 1969, đưa vào biên chế không quân Liên Xô và hãng hàng không dân dụng Aeroflot năm 1986. Tổng cộng 191 máy bay đã được xuất xưởng trong giai đoạn 1975-1993, trong đó 16 chiếc vẫn được sử dụng tại một số quốc gia trước năm 2016.

Phi cơ này là một trong những phương án giá rẻ được Ukraine sử dụng để đối phó UAV tầm xa Nga. Nhiều UAV đã bị phá hủy bằng súng máy gắn trên vận tải cơ An-28, giúp máy bay được đặt biệt danh là "thợ săn Geran".

Ukraine gần đây cải tiến dòng An-28 thành "tàu sân bay trên không" với khả năng phóng thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn từ giá treo dưới cánh. Phi cơ còn được trang bị cảm biến quang học, giúp tổ bay xác định vị trí UAV mục tiêu trước khi triển khai vũ khí đánh chặn.

Mỹ ngừng chiến dịch hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Mỹ tạm dừng "Dự án Tự do" - nỗ lực hướng dẫn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - chừng nào lệnh phong tỏa hải quân còn hiệu lực.

“Dựa trên yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đạt được trong chiến dịch chống lại Iran và những tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng ta tôi nhất trí rằng trong khi lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực, Dự án Tự do (dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không” - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 5-5.

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự Cuồng nộ kinh hoàng do Washington phát động vào tháng 2 đã “kết thúc”, cho thấy ưu tiên hiện tại của Mỹ là mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Rubio cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Iran trong thời gian ngừng bắn là một “chiến dịch phòng thủ”. Theo đó, Dự án Tự do có quy mô nhỏ hơn và khác biệt so với kế hoạch chiến đấu ban đầu.

Ông cũng bảo vệ nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hàng hải, lập luận rằng các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ thương mại toàn cầu và vận tải dân sự.

“Không nên bình thường hóa việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này và cố gắng buộc các quốc gia khác phải trả phí để đi qua eo biển” - ông Rubio chỉ trích.

Trong khi đó, Iran đã khởi động cơ chế mới để quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV.

Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) một lần nữa cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đi qua eo biển đều có thể phải đối mặt với “hành động quyết liệt”.

Đáng chú ý, một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Donald Trump khi phát động các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran - đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân - vẫn chưa đạt được. Iran vẫn chưa chuyển giao hơn 408 kg uranium được làm giàu cao.

Ông Rubio nhấn mạnh đã đến lúc Tehran phải "chấp nhận thực tế của tình hình", đồng thời cho biết các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Nguồn: Dân Trí; Vnexpress; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang