Thế giới: 5 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14-6; Trung Quốc vượt Mỹ xếp hạng nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới

5 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc: Chủ tịch Samsung sở hữu 36,2 tỉ USD

Theo danh sách tỉ phú thế giới của Forbes (13.6.2026), Hàn Quốc có nhiều đại diện góp mặt. Trong đó, người giàu nhất là ông Jay Y. Lee với khối tài sản trị giá 36,2 tỉ USD. Ông đang giữ vị trí thứ 58 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ông Jay Y. Lee là Chủ tịch điều hành của Samsung Electronics, đồng thời là người đứng đầu tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Ông chính thức được bổ nhiệm vào vị trí này từ năm 2022, kế nhiệm người cha quá cố sau hai năm chiếc ghế này bị bỏ trống.

Tiếp theo là nữ tỉ phú Lee Boo-jin - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Khách sạn Shilla. Bà sở hữu khối tài sản trị giá 13,5 tỉ USD và hiện đứng thứ 229 trên bảng xếp hạng giới siêu giàu toàn cầu của Forbes.

Bà Lee cũng từng giữ vị trí cố vấn tại bộ phận giao dịch thuộc Samsung C&T - tập đoàn đóng vai trò là công ty mẹ trên thực tế của gia tộc này.

Gương mặt nữ tỉ phú khác là bà Lee Seo-hyun, hiện cũng góp mặt trong top những người giàu nhất xứ sở kim chi với khối tài sản trị giá 12,6 tỉ USD, xếp vị trí thứ 250 trên thế giới.

Bên cạnh vai trò điều hành Quỹ Phúc lợi Samsung - một tổ chức từ thiện do người cha quá cố là cựu Chủ tịch Samsung Electronics Lee Kun-hee thành lập, bà còn đảm nhiệm vị trí đứng đầu hội đồng cố vấn tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum Samsung ở Seoul.

Tiếp theo là bà Hong Ra-hee với ở thứ hạng cao trong danh sách giới siêu giàu Hàn Quốc. Bà đang sở hữu khối tài sản đạt 12,5 tỉ USD, đứng thứ 252 thế giới.

Bà Hong Ra-hee là phu nhân của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee - người từng nắm giữ vị trí giàu nhất Hàn Quốc trước khi qua đời vào năm 2020. Trước khi chính thức từ nhiệm vào năm 2017, bà từng có thời gian dài dẫn dắt các hoạt động nghệ thuật của tập đoàn với tư cách là Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Samsung (Leeum) và Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am.

Cũng theo cập nhật của Forbes, ông Mong-Koo Chung cũng là một trong những gương mặt tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc hiện tại, với tài sản trị giá 8,9 tỉ USD.

Ông Mong-Koo Chung từng giữ chức chủ tịch của Hyundai Motor, hãng sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc. Ông là con trai thứ hai của cố Chung Ju-yung, người xuất thân từ một gia đình nông dân và sau này sáng lập ra Tập đoàn Hyundai, từng là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Chiến sự Ukraine 14/6: Nga chặn đường, bao vây Ukraine ở Konstantinovka

Thụy Điển chặn máy bay chiến đấu Nga trên biển Baltic

Kyiv Independent đưa tin, quân đội Thụy Điển hôm 13/6 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã điều động tiêm kích JAS 39 Gripen trong hai sự cố riêng biệt liên quan đến máy bay Su-24 và Su-34 của Nga bay trong khu vực biển Baltic. Máy bay Nga không xâm phạm không phận Thụy Điển.

"Hôm 12/6, lực lượng phòng không trực chiến của Thụy Điển đã điều động 2 tiêm kích Gripen để chặn máy bay Nga trên biển Baltic gần không phận Thụy Điển. Các sự cố liên quan đến một chiếc Su-24 Fencer và một chiếc Su-34 Fullback của Nga", Lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố.

Thủ tướng Ulf Kristersson mô tả các sự cố này là một phần của mô hình hoạt động quân sự của Nga trong khu vực.

"Hai lần trong cùng một ngày, lực lượng phòng không trực chiến của Thụy Điển đã điều động tiêm kích JAS 39 Gripen để chặn máy bay Nga gần không phận Thụy Điển. Hoạt động lặp đi lặp lại của Nga trên biển Baltic là nghiêm trọng", ông Kristersson nói trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Phản ứng nhanh chóng của Không quân cho thấy tại sao sự sẵn sàng là cần thiết mỗi ngày", ông nói thêm.

Thủ tướng Kristersson lưu ý rằng máy bay Nga không vi phạm không phận Thụy Điển nhưng cho biết các sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao.

Mặt trận Crimea nóng rực

Kênh MIlitary Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia của 280 UAV nhằm vào hệ thống hậu cần ở phía bắc Crimea cũng như tập kích tổ hợp phòng không tại Melitopol, làm hư hại 2 cây cầu Chongar và Henichesk, phá hủy hàng chục xe tải của Nga. Nhà máy lọc dầu Taman và nhà máy Titan ở Crimea cũng bị tấn công.

Quân đội Nga (RFAF) đáp trả bằng 118 UAV (thấp nhất trong tuần này), nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Kherson, cắt đứt huyết mạch tiếp tế cho Odessa khi phá hủy cầu Zatoka và Mayaki. Moldova đóng cửa biên giới, khiến tình hình miền Nam Ukraine ngày càng căng thẳng. Dự kiến Moscow sẽ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào tối nay 14/6.

Trên thực địa, AFU phản công gần Vasylivka và Ternovata ở vùng Zaporizhia. Giao tranh ác liệt tại các khu định cư "tam giác".

Tại Konstantinovka và Druzhkivka, lực lượng Moscow chiếm được hơn 170 tòa nhà trong 24 giờ qua. Quân đội Nga kiểm soát quốc lộ N20, thành phố bị bao vây, trận chiến về cơ bản đã kết thúc khi Ukraine đang rút lui. Căng thẳng tại Druzhkivka đang leo thang.

Về phía Liman (Lyman), chiến đấu cơ Nga ném bom dồn dập vào các tuyến tiếp tế cuối cùng của AFU trong khi Ukraine phản công để làm chậm bước tiến của đối phương.

Nga cắt đường rút lui, bao vây Ukraine ở Konstantinovka

Theo kênh Rybar, tại khu vực Konstantinovka, các đơn vị Moscow tiếp tục tiến sâu vào thành phố cùng tên. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc càn quét đang được tiến hành ở một số quận và đã chính thức tuyên bố RFAF tiến đến vùng ngoại ô phía bắc.

AFU cố gắng tiếp tế bằng UAV hạng nặng cho các đơn vị bộ binh bị bao vây và cũng đang bổ sung hậu cần cho các khu vực vẫn còn giao tranh, đặc biệt là 2 thành phố lân cận Osykovo và Alekseevo-Druzhkovka.

Trên khu vực đông bắc Konstantinovka, được ngăn cách với các quận phía tây nam bởi sông Krivoy Torets gần như bị Nga chiếm giữ hoàn toàn, vẫn là khu vực khó tấn công nhất.

Các điểm giao cắt ở giữa thành phố đã bị hư hại bởi các cuộc không kích vào tháng 2 và cuối cùng bị phá hủy vào tháng 5. Điều đó có nghĩa là muốn xâm nhập phần phía đông thành phố, RFAF phải đột kích từ phía đông, thay vì từ vị trí đang nắm giữ trong khu vực đô thị.

Ở sườn phía đông, vùng ngoại ô Chasov Yar, Krasnoye và các cao điểm liền kề vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Điều này làm giảm khả năng đột phá của Nga vào phần thành phố còn lại.

Và mặc dù vị thế của Ukraine trong thành phố đang xấu đi mỗi ngày, nhưng nhờ các cao điểm ở phía đông, họ vẫn đủ sức cầm cự trước các đơn vị Moscow trong một thời gian nữa. Tuy nhiên, các cuộc tập kích thường xuyên vào hệ thống hậu cần của Ukraine gây ra tổn thất đáng kể về trang thiết bị đang được vận chuyển đến tăng viện cho điểm nóng.

Kênh ZOV Military cung cấp bức tranh "đen tối" hơn đối với lực lượng Kiev khi xác nhận quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn huyết mạch giữa Konstantinovka và Alekseevo-Druzhkovka (vạch đỏ trên bản đồ), bao vây hoàn toàn các đơn vị AFU ở Konstantinovka.

Binh sĩ Ukraine được cho là đang cố gắng rút lui khỏi thành phố, kể cả bằng cách cải trang thành thường dân, nhưng mọi việc không mấy suôn sẻ.

Giao tranh ác liệt ở Liman

Tại khu vực Liman, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở sườn phía bắc, nơi lực lượng Kiev định kỳ phản công nhằm tiến đến Shandrigolovo. Cách đây không lâu, đoạn phim về các cuộc tập kích vào một cây cầu bắc qua sông Nitrius gần Andriyivka, trên biên giới hành chính giữa Kharkov và Lugansk đã xuất hiện trên mạng, kênh Rybar cho biết.

Trong hầu hết các trường hợp, những mục tiêu loại này thường bị tấn công bằng tên lửa phóng từ máy bay hoặc tên lửa chống tăng đa năng, nhưng lần này, các UAV FPV thông thường đã được AFU sử dụng.

Điều đáng chú ý là đây không phải là các cuộc tấn công vào một cây cầu đã gài mìn, mà là một cuộc tấn công dồn dập của gần 50 UAV vào các trụ cầu, với mục đích làm sập chúng. Theo hình ảnh vệ tinh, sự kiện này diễn ra trong khoảng thời gian từ 29/5 đến 6/6.

Có nhiều lý do để Ukraine nhắm mục tiêu vào cây cầu theo cách này, và dường như tình hình chiến thuật khó khăn hiện tại đã đòi hỏi họ buộc phải tiến hành một nhiệm vụ tốn nhiều công sức. Vậy điều gì đang xảy ra ở sườn phía bắc mặt trận?

Trong vài tuần qua, các đơn vị Kiev đã cố gắng phản công trên một mặt trận tương đối rộng (theo tiêu chuẩn hiện nay), khoảng 12km, dọc theo tuyến Srednee - Novoe - Novomykhailivka. Mục tiêu chính của họ có thể là Zelenaya Dolina, nơi sẽ đe dọa sự xâm nhập của quân đội Nga gần Svyatogorsk.

Tình hình chiến thuật gần Shandrigolovo cũng đang dần xấu đi. AFU đã cố gắng tiến về khu định cư này từ phía bắc vào ngày 10/6.

Chính thông qua Andreevka, nơi có cây cầu bị tấn công, các đơn vị Kiev trước đây đã phản công về phía Novy Mir và tái chiếm Redkodub. Việc cây cầu không bị Ukraine gài mìn gián tiếp cho thấy tầm quan trọng của nó. Do đó, điều này có thể tạm thời làm giảm mối đe dọa đối với các vị trí đóng quân của Nga gần đó.

Mối đe dọa đối với đầu cầu của RFAF gần Svyatogorsk là khá thực tế. Bộ chỉ huy Kiev hiểu tầm quan trọng của các khu rừng liền kề thành phố này và do đó sẽ cố gắng cắt đứt "mũi nhọn" dọc theo Shandrigolovo và sông Nitrius. Nếu lực lượng Azov của Ukraine đang hoạt động ở đây đột phá đến Zelena Dolina, điều này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cuộc tấn công của Nga đang diễn ra vào Liman mà còn cả tình hình chiến thuật ở các khu vực lân cận.

Nga hình thành vòng vây lớn ở vùng Kharkov

Trên các mặt trận Boguslav và Rubtsov thuộc vùng Kharkov, quân đội Nga tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev một cách có hệ thống, tạo tiền đề cho một cuộc bao vây quy mô lớn, theo kênh Operationall Space.

Có tới 20 tiểu đoàn Ukraine dường như đã bị mắc kẹt trong vòng vây Oskol tiềm năng.

Mỗi ngày trôi qua, vòng vây càng trở nên hiện thực hơn: khoảng cách đến bờ sông Oskol ngày càng thu hẹp, các tuyến tiếp tế bị cắt đứt, quân đội Ukraine sẽ sớm không còn lối thoát.

Điều tra xác nhận danh tính hơn 225.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine

Hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga, phối hợp với đài BBC tiếng Nga, đã xác nhận danh tính của 225.019 quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine.

Kể từ lần cập nhật gần nhất vào cuối tháng 5, tên của 3.813 binh sĩ Nga đã được thêm vào danh sách.

Các nhà báo lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể, vì thông tin được xác minh của họ đến từ các nguồn công khai như cáo phó, bài đăng của người thân, báo cáo của truyền thông khu vực và tuyên bố từ chính quyền địa phương.

Theo các hãng truyền thông, số người chết được xác nhận hiện bao gồm hơn 82.400 tình nguyện viên, 25.400 tù nhân được tuyển mộ và 19.000 binh sĩ được huy động. Tổng cộng 7.226 sĩ quan cũng được xác nhận đã thiệt mạng.

Báo Kyiv Independent không thể xác minh độc lập thông tin này.

Mặc dù ước tính thương vong có sự khác nhau, nhưng các đánh giá độc lập của phương Tây luôn kết luận rằng tổn thất của Nga vượt xa thương vong của Ukraine.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington cho biết trong một báo cáo tháng 1 rằng thương vong của Nga gấp 2 đến 2,5 lần so với tổn thất của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky gợi ý trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng tỷ lệ tổn thất của Kiev so với Moscow là "1 trên 5 hoặc 1 trên 6".

Người đứng đầu cơ quan tình báo, an ninh mạng và an ninh của Vương quốc Anh, Anne Keast-Butler, cho biết hôm 27/5 rằng gần 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Các hãng truyền thông Nga Mediazona và Meduza cũng đưa ra ước tính riêng của họ vào đầu tháng 5, cho thấy 352.000 nam giới Nga trong độ tuổi từ 18 đến 59 đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu vào tháng 2/2022.

Với tốc độ hiện tại, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hồi đầu năm nay rằng binh sĩ Nga đang chịu tổn thất hơn 35.000 người mỗi tháng. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky cũng báo cáo rằng tính đến ngày 20/5, hơn 83.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong năm 2026.

Những ước tính thương vong mới nhất được đưa ra khi Ukraine đã giành được ưu thế trên chiến trường trong những tháng gần đây, với việc lực lượng Kiev tái chiếm được gần 100km2 lãnh thổ nhiều hơn so với diện tích đã mất dọc theo chiến tuyến vào tháng 5.

Chiến sự Trung Đông ngày 14-6: Iran “im lặng” về thỏa thuận với Mỹ, Israel không nhượng bộ

Hãng thông tấn Fars hôm 14-6 dẫn nguồn thạo tin cho hay việc đánh giá các khía cạnh chính trị, pháp lý và kỹ thuật của bản ghi nhớ (MoU) vẫn đang được tiến hành ở cấp độ chuyên gia và cấp ra quyết định ở Iran.

Khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 107 hôm 14-6, Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần đến việc ký kết giai đoạn đầu của một thỏa thuận hòa bình nhưng hai bên lại đưa ra các mốc thời gian khác nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà trung gian hòa giải Pakistan cho biết một thỏa thuận dự kiến được ký kết trong ngày 14-6.

Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau khi thỏa thuận khung được ký kết, eo biển Hormuz sẽ ngay lập tức "mở cửa cho tất cả".

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên mạng xã hội X hôm 13-6 việc hoàn tất thỏa thuận này dự kiến diễn ra "trong vòng 24 giờ tới". Ông cho biết thêm thỏa thuận sẽ được ký kết dưới hình thức điện tử nhưng không giải thích chi tiết hay làm rõ quy trình này sẽ bao gồm những gì.

Trái lại, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định sẽ không có chuyện ký kết vào ngày 14-6 và thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Donald Trump đã cam kết với ông rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ bao gồm việc loại bỏ uranium làm giàu của Iran.

Song song đó, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán chính của Iran, hôm 13-6 tuyên bố người dân Iran sẽ trụ vững cho đến "thắng lợi cuối cùng".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh mục tiêu của Israel là làm suy yếu quốc gia này đã thất bại trong cuộc chiến 12 ngày của Israel vào tháng 6 năm ngoái. Phát biểu hôm 13-6, ông nhấn mạnh sự đoàn kết của Iran đã buộc đối thủ phải chấp nhận ngừng bắn.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) hôm 13-6 cho biết Iran đã triển khai nhiều máy bay không người lái tự sát nhắm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Cơ quan này nói thêm lực lượng Mỹ đã bắn hạ toàn bộ số máy bay này trong những giờ qua.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn ở Lebanon bất chấp những thông tin về một thỏa thuận sắp đạt được giữa Mỹ và Iran. Quân đội Israel cho hay còi báo động không kích đã vang lên ở miền Bắc Israel sau một vụ "xâm nhập của máy bay địch".

Trung Quốc vượt Mỹ, áp đảo bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới

Các tổ chức nghiên cứu Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu, khi chiếm 9/10 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Nature Index năm nay.

Theo báo Chosun Daily, Nature Index là bảng xếp hạng đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học dựa trên mức độ đóng góp vào các công trình chất lượng cao, được công bố trên những tạp chí và hội nghị khoa học hàng đầu thế giới.

Trong bảng xếp hạng quốc gia năm nay, Trung Quốc tiếp tục giữ ngôi số một năm thứ ba liên tiếp. Trung Quốc đạt 52.735 điểm đóng góp, cao gấp đôi Mỹ - nước đứng thứ hai với 26.006 điểm. Trong vòng một năm, điểm số của Trung Quốc tăng 22,4%, trong khi Mỹ chỉ tăng 4,2%.

Ở cấp tổ chức, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng đầu, tiếp theo là Đại học Chiết Giang. Đại học Harvard tụt xuống vị trí thứ ba, Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc đứng hạng tư, theo báo SCMP ngày 12-6.

Đáng chú ý các vị trí còn lại từ hạng 4 đến hạng 10 đều thuộc về các trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc, đưa nước này chiếm tới 9/10 vị trí dẫn đầu.

Một số chuyên gia nhận định áp lực công nghệ từ Mỹ đã thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu tự chủ và củng cố năng lực khoa học nội địa.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh theo đuổi chiến lược được ví như "hố đen nhân tài", thu hút chuyên gia toàn cầu bằng các chính sách cư trú ưu đãi, mức đãi ngộ cao, nguồn tài trợ nghiên cứu lớn và cơ chế học thuật linh hoạt.

Chiến lược này đã giúp đất nước tỉ dân thu hút nhiều nhà khoa học từng đoạt giải Nobel, Fields cùng các học giả đang làm việc ở nước ngoài.

Trong khi đó các trường đại học Mỹ thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm thứ hạng trong bối cảnh áp lực cắt giảm ngân sách nghiên cứu và những tranh cãi pháp lý do các chính sách mới của chính quyền Donald Trump. Đại học Stanford giảm từ hạng 13 xuống 14, còn MIT lùi từ vị trí 18 xuống 21.

Nguồn: Lao Động; Dân Trí; Người Lao Động; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10

Lên đầu trang