.png)
Vòng quay tị nạn, nhập rồi xuất bắt đầu xoay chiều
Theo Bộ Tư pháp Baden-Württemberg, trong tháng trước, toàn tiểu bang có 527 người đã nộp đơn xin tị nạn lần đầu hoặc đơn xin tiếp lần 2. Đây là mức thấp nhất trong năm nay. Tuy nhiên, trong cùng thời gian, có 260 người bị trục xuất. Ngoài ra, hàng tháng, nhiều người xin tị nạn tự nguyện rời khỏi Đức, nếu theo đúng xu hướng của ba tháng đầu năm, thì số lượng người tự nguyện hồi hương trong tháng 6 có thể quãng 280 người. Nghĩa là tổng cộng người xin tị nạn rời khỏi Đức trong tháng 6 quãng 540 người, cao hơn số người nhập cư xin tị nạn ở mức 525 người là 15 người.
Bộ trưởng Tư pháp Baden-Württemberg Marion Gentges (CDU) nói với truyền thông, vòng xoay tị nạn xuất nhiều hơn nhập đã được bắt đầu. . Số người tị nạn đã giảm đáng kể vào năm ngoái so với năm 2023 và cũng đã giảm trở lại gần đây. "Đồng thời, số lượng trục xuất và tự nguyện rời đi đã tăng lên đáng kể", Gengges nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục trên con đường này một cách nhất quán."
Số liệu thống kê ở Baden-Württemberg
Theo số liệu từ Bộ Tư pháp, tiểu bang có 5.769 người đã đăng ký tị nạn ban đầu hoặc tiếp theo trong nửa đầu năm. Đây là mức giảm đáng kể hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái (nửa đầu năm 2024: 10.563) và thậm chí gần 60% so với cùng kỳ hai năm trước (14.135).
Tuy nhiên, trong sáu tháng đầu năm nay, 1.841 người đã bị trục xuất về quốc gia xuất xứ của họ hoặc đến các quốc gia thành viên EU có trách nhiệm, trong đó có 522 tội phạm. Ngoài ra, có hàng trăm người tự nguyện rời đi, nhưng con số thống kê hiện chưa tập hợp đủ.
Sự sụt giảm chủ yếu là do chính sách Chính phủ tiền nhiệm
Số lượng đơn xin tị nạn trên Liên bang cũng giảm mạnh trong nửa đầu năm. Theo Cục Liên bang về Di cư và Người tị nạn (Bamf), trong nửa đầu năm nay có 61.336 người đã nộp đơn xin tỵ nạn ở Đức lần đầu tiên, ít hơn gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có 11.482 nộp đơn lần 2.
Tuy nhiên, vì chính phủ liên bang mới nhậm chức từ đầu tháng 5, nên một phần lớn số liệu giảm có thể là do chính sách của Chính phủ tiền nhiệm để lại. Hồi đầu tháng 4, Cựu Bộ trưởng Nội vụ SPD Nancy Faeser lúc đó đã tuyên bố trước khi kết thúc nhiệm kỳ, số lượng tị nạn nhập cảnh đã thấp hơn 50% và số lượng trục xuất cao hơn 55% so với năm 2023.
Nguyên nhân
Ngoài việc dần dần áp dụng các biện pháp kiểm soát cố định tại tất cả các biên giới đất liền của Đức, các biện pháp được thực hiện bởi các quốc gia Balkan cũng có thể đã góp phần làm giảm di cư bất hợp pháp.
Một yếu tố khác là tình hình thay đổi ở Syria, nơi người cai trị lâu năm Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12. Syria, vẫn là quốc gia xuất xứ chính của những người xin tị nạn ở Baden-Württemberg vào năm ngoái, đứng sau Afghanistan (876 đơn xin tị nạn ban đầu) và Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm 2025 với 815 đơn xin tị nạn, hiện một lần nữa đứng đầu danh sách các quốc gia xuất xứ quan trọng nhất với 921 đơn xin tị nạn lần đầu.
Đức đã bắt đầu kiểm soát vào năm 2023 để từ chối nhập cảnh cho người di cư mà không có giấy tờ cần thiết. Với sự khởi đầu của chính phủ liên bang mới vào đầu tháng 5, các biện pháp kiểm soát sau đó đã được mở rộng và các quy tắc được thắt chặt: Không giống như trước đây, những người bày tỏ yêu cầu tị nạn giờ đây cũng có thể bị từ chối.
.png)
Nền kinh tế Đức đang suy yếu, lao động lành nghề rất cần trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt trong các ngành y tế, lĩnh vực điều dưỡng, công nghệ thông tin, xây dựng, thương mại, các nhà giáo dục, đầu bếp và những người có thể lái xe tải và xe buýt, tức là tài xế chuyên nghiệp… Trên toàn quốc, có khoảng 1,4 triệu việc làm chưa được lấp đầy trong các công ty Đức vào cuối năm 2024.
Đồng thời, ngày càng có nhiều người nhập cư làm việc ở Đức. Năm 2024, tỷ lệ lao động nước ngoài chiếm16% tổng lao động toàn Liên bang. Kể từ năm 2010, nó đã tăng hơn gấp đôi. Việc làm trong các ngành y tế bất cân xứng. Hơn một trong sáu bác sĩ có quốc tịch nước ngoài. Trong điều dưỡng, tăng trưởng việc làm kể từ năm 2022 chỉ do lao động nước ngoài nhập cư. Ở đó, cứ năm lao động thì có một người nhập cư.
Nguy cơ không muốn ở lại Đức lâu dài
Viện Nghiên cứu Việc làm Đức (IAB) thuộc Cơ quan Việc làm Liên bang hiện đã trình bày một nghiên cứu về chủ đề trên. Nó dựa trên một cuộc khảo sát trực tuyến đại diện với 50.000 người sinh ra ở nước ngoài trong độ tuổi từ 18 đến 65 nhập cư vào Đức làm việc. Điều này không bao gồm hầu hết những người xin tị nạn chưa có tình trạng cư trú được công nhận tại Đức. Thời gian khảo sát kéo dài từ tháng 12.2024 đến tháng 04.2025. Kết quả cho thấy
26%, tương đương khoảng 2,6 triệu người, nói rằng họ đã thực sự cân nhắc rời khỏi Đức trong năm qua, tức là đã nghĩ đến việc rời khỏi Đức. Khoảng ba phần trăm, tức là ba trăm nghìn người, đã có kế hoạch cụ thể để di cư.
Trung chuyển, rủi ro cho nước Đức
Khoảng một nửa số người không muốn ở lại Đức mà muốn trở về quê hương của họ, nửa còn lại muốn chuyển sang một quốc gia khác.
Trong số những người sẵn sàng trở về, Ba Lan hoặc Romania được nhắc đến thường xuyên nhất. Những người di cư muốn tiếp tục hành trình từ Đức chuyển sang Thụy Sĩ, Mỹ hoặc Tây Ban Nha. Người tị nạn và những người vào Đức như một phần của cuộc đoàn tụ gia đình cho thấy xu hướng di cư rời khỏi Đức thấp hơn đáng kể so với những người có trình độ học vấn tốt và thành công về kinh tế.
Kết quả trọng tâm của cuộc khảo sát cho thấy, chính những người đã chuyển đến Đức để làm việc hoặc học tập, những người có trình độ học vấn tốt hơn, thành công về kinh tế và thông thạo tiếng Đức tốt hơn, lại là những người có nhiều khả năng nghĩ đến việc rời khỏi Đức hoặc bày tỏ kế hoạch cụ thể di cư.
Những người nhập cư có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ và đặc biệt là những người có thu nhập cao hơn đã nghĩ đến việc rời khỏi Đức trong mười hai tháng qua. Trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên sâu về kiến thức như công nghệ thông tin IT, tài chính và các dịch vụ liên quan đến kinh doanh, từ 30 đến 39% số người được hỏi bày tỏ sự cân nhắc về di cư.
Ngoài ra còn có xu hướng di cư trong chăm sóc sức khỏe, sản xuất và cung ứng. Tóm lại, điều này có nghĩa là những người mà Đức cần khẩn cấp để đảm bảo lao động lành nghề, việc di cư có chọn lọc này gây ra những rủi ro đáng kể đối với khả năng tồn tại kinh tế Đức.
Thuế cao và phân biệt đối xử ngày càng tăng
Lý do quê hương đóng một vai trò trong trường hợp những người nhớ quê hương, trong khi những người di cư muốn đến một quốc gia khác mong đợi cơ hội nghề nghiệp tốt hơn và thu nhập tốt hơn.
Gánh nặng thuế quá cao và quá nhiều bộ máy quan liêu ở Đức là những lý do thường được trích dẫn để người nhập cư muốn di cư rời đi. Ngoài ra, có những kinh nghiệm về sự phân biệt đối xử. Gần hai phần ba người di cư cho biết bị phân biệt đối xử, ví dụ như ở nơi làm việc, trên thị trường nhà ở, ở những nơi công cộng hoặc khi tiếp xúc với cảnh sát. Một phần ba số người di cư cho biết không cảm thấy được chào đón, yếu tố làm tăng đáng kể xu hướng di cư.
Chính trị
Trong cuộc bầu cử Bundestag vào tháng 02.2025, đảng cực đoan cánh hữu (AfD), vốn ủng hộ mạnh mẽ "tái di cư", đã trở thành lực lượng mạnh thứ hai. Liên minh CDU/CSU, hứa hẹn một chính sách di cư nghiêm ngặt hơn trong chiến dịch bầu cử, đã giành chiến thắng. Trong Chính phủ liên minh với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), kiểm soát biên giới đã được mở rộng như là biện pháp chính sách di cư đầu tiên. Khả năng cho những người nhập cư hòa nhập tốt nhập tịch nhanh hơn ngay lập tức bị bãi bỏ. Những cuộc tranh luận lớn và chính sách di cư có tác động tiêu cực đến người dân, cảm giác không được chào đón, trải nghiệm phân biệt đối xử. Đó là những lý do tại sao mọi người cho biết họ nghĩ về việc di cư thường xuyên hơn hoặc thực sự đang có kế hoạch rời khỏi Đức.
Thách thức trước chính sách nhập cư và cả giữ chân người nhập cư
Các chuyên gia thường xuyên tính toán rằng Đức cần thêm khoảng 400.000 người nhập cư mỗi năm, những người sẽ ở lại vĩnh viễn để giữ cho lực lượng lao động không đổi. Đây là cách duy nhất để bù đắp cho sự phát triển nhân khẩu học. Đức là một quốc gia già cỗi. Ngày càng có nhiều người về hưu phải đối mặt với ngày càng ít người lao động. Điều này không chỉ dẫn đến thiếu lao động mà còn thiếu nguồn thu của nhà nước để tài trợ cho lương hưu.
Nghiên cứu của IAB cho thấy trong bối cảnh này, không chỉ nhập cư, mà cả việc giữ chân người nhập cư lâu dài là một thách thức chính.
Nhìn chung, có nhiều dấu hiệu cho thấy các biện pháp của chính phủ như giảm quan liêu, đơn giản hóa việc công nhận bằng cấp, số hóa nhiều hơn và giảm thuế có thể làm giảm xu hướng di cư rời khỏi Đức, đặc biệt ở những người di cư thành công về mặt chuyên môn. Nhưng nó cũng cần sự chấp nhận của xã hội "rộng rãi và trung thực".
Trong khi đó, CDU đang kêu gọi sinh viên y khoa nước ngoài không được phép rời đi dễ dàng sau khi tốt nghiệp. Bất cứ ai học tập ở Đức nên làm bác sĩ ít nhất 5 năm - ở các vùng nông thôn ở Đức, nơi tình trạng thiếu bác sĩ ngày càng lớn. Những người không muốn ở lại Đức, họ phải trả lại chi phí đào tạo hạng nhất này", Phó Chủ tịch nhóm Nghị viện Liên minh (CDU), Sepp Müller nói. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang, Tino Sorge (CDU) giải thích, chúng tôi phải thu hút các bác sĩ trẻ đến làm việc ở Đức thay vì theo dõi tình trạng di cư rời khỏi Đức.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá