Nóng: Ủy ban Cứu xét Sachsen nhận đơn Cứu xét – Cơ hội cuối cùng quyết định số phận gia đình ông Phạm Phi Sơn

(Con gái ông Phạm Phi Sơn, sinh ra ở Đức lên 6 tuổi đang vui chơi chưa thể hiểu được số phận nghiệt ngã đang đe dọa cả nhà mình)

Trường hợp ông Phạm Phi Sơn cùng gia đình ông bị đe dọa trục xuất, sắp tới sẽ được đưa ra trước Ủy ban Cứu xét một lần nữa, lần này là lần thứ 3. Văn phòng Đặc trách Ngoại kiều tiểu bang Sachsen, ông Geert Mackenroth cho biết như trên hôm thứ Sáu. Trước đó, truyền thông cũng đưa tin, Hiệp hội bảo vệ người tị nạn tiểu bang Sachsen Flüchtlingsrat một lần nữa đệ đơn yêu cầu Ủy ban Cứu xét xem xét bảo đảm số phận cho gia đình người Việt, được quyền ở lại Đức.

Bị trục xuất chỉ vì bệnh tật ở lại Việt Nam quá thời hạn

Ủy ban Cứu xét Sachsen đã xử lý vụ việc hai lần, nhưng cả hai lần đều từ chối không đưa trường hợp ông Phạm Phi Sơn thuộc diện cần cứu xét, không chấp nhận cho ông được quyền ở lại Đức. Trong khi đó, nhân thân ông gắn liền với nước Đức: Ông Phạm Phi Sơn thuộc hiện xuất khẩu lao động vào CHDC Đức năm 1987. Sau khi nước Đức tái thống nhất, ông được cấp quyền cư trú vô thời hạn Niederlassung. Nhưng chỉ vì lỗi một lần vi phạm quy định của Luật nhập cư, ở lại Việt Nam quá hạn do bệnh tật không khai báo kịp thời, mà ông cùng vợ và con gái sinh ra ở Đức chuẩn bị nhập trường bị đe dọa trục xuất.

Hỗ trợ tuyệt vời từ chính trường và công luận thông qua kiến nghị cứu xét trực tuyến

Cho đến nay, hơn 107.000 người đã ủng hộ đăng kí tên vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi cứu xét quyền ở lại cho gia đình ông Phạm Phi Sơn. Nhưng các nhà chức trách đã nhiều lần biện minh cho sự từ chối của họ bằng cách viện dẫn thiếu bằng chứng hòa nhập, vốn là điều kiện cho người nước ngoài cư trú tại Đức. Đến nay, ông Phạm Phi Sơn đã trình đầy đủ bằng chứng thỏa mãn điều kiện trên, thì Sở Ngoại kiều vẫn từ chối và đá quả bóng trách nhiệm cho Ủy ban Cứu xét phải xử lí.

Ông Mackenroth cho biết, hiện bây giờ đang trong giai đoạn kiểm tra xem đơn cứu xét gửi tới có được Ủy ban Cứu xét xem xét hay không. Điều kiện tiên quyết để chấp nhận xem xét là có những thay đổi đáng kể so với lần cứu xét trước đây. Còn kết quả đồng ý hay không còn phụ thuộc vào biểu quyết của Ủy ban Cứu xét và cuối cùng phải được Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang kí phê duyệt đồng ý.

Tòa soạn Đức Việt Online

Nghĩa là dù Ủy ban Cứu xét nhận đơn, thì gia đình ông Phạm Phi Sơn vẫn còn phải vượt qua 2 cửa ải trên. Trong đó tiếng nói của công luận cực kì quan trọng được thể hiện trên số lượng người kí đơn yêu cầu cứu xét do Hiệp hội ủng hộ người tị nạn soạn thảo đăng trên Internet. Hiên đã có trên 107.000 người kí tên.

Tổng cộng người Việt ở Đức và người Đức gốc Việt hiện nay trên 200.000 người. Tòa soạn xin được gửi đơn Cứu xét đó một lần nữa theo đường Link dưới đây, mong Quý độc giả mở đường Link, điền dữ liệu và gửi đi.

Mỗi một đơn gửi đi của Quý độc giả là thêm một đơn vị sức mạnh của công luận ném lên bàn cân của Ủy ban Cứu xét. Số phận gia đình vợ con ông Phạm Phi Sơn giờ hoàn toàn phụ thuộc vào cán cân này!

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang