Mỹ: Elon Musk & ước mơ vũ trụ; Nhập uranium Nga kỷ lục; Thế thống trị của Trump; Kinh tế ngóng chờ bầu cử; Biden trí nhớ kém?

Elon Musk và ước mơ chinh phục vũ trụ

Từ ước mơ được sinh sống trên Sao Hỏa thuở nhỏ, Elon Musk đã xây dựng nên SpaceX và từng bước hiện thực hóa tham vọng chinh phục vũ trụ của mình.

Elon Musk sinh ngày 28/6/1971, tại Pretoria, Nam Phi. Ngay từ nhỏ, ông đã đam mê đọc sách và dành sự quan tâm đặc biệt cho những tác phẩm về vũ trụ. Năm 9 tuổi, ông đọc hết cuốn Bách khoa toàn thư Britannica và thường xuyên đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 10 tiếng mỗi ngày.

Một trong những bộ sách yêu thích của Elon Musk là “Foundation” của nhà văn Isaac Asimov, nói về sự hình thành và biến mất của những nền văn minh trong ngân hà. Trong thế giới của “Foundation”, con người đã trở thành một nền văn minh đa hành tinh và định cư khắp vũ trụ, nhưng thế giới này được dự báo sẽ sụp đổ trong tương lai và một đế chế mới sẽ trỗi dậy.

Một tác phẩm khác cũng ảnh hưởng lớn đến Elon Musk là tiểu thuyết “Lord of the Flies” của William Golding. Hai nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này đã đánh thức chủ nghĩa anh hùng bên trong con người của Elon Musk. “Tôi luôn nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải giải cứu thế giới sau khi đọc tác phẩm này”, Elon Musk nói.

Cả hai cuốn sách kể trên đều có một luận điểm chung, đó là hành động của một cá nhân đơn lẻ đủ khả năng để thay đổi cả thế giới. Tinh thần của hai tác phẩm đó đã góp phần định hình nên con người của Elon Musk sau này. Tuy vậy, con đường hướng tới vũ trụ của Elon Musk chỉ thực sự diễn ra sau khi ông đã có được một nền tảng kinh tế vững chắc.

Khởi đầu khó khăn của SpaceX

Năm 2002, Elon Musk trở thành triệu phú ở tuổi 30. Tại thời điểm ấy, ông sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 200 triệu USD sau khi bán công ty Zip2 và Paypal. Elon Musk sau đó đã chi khoảng 100 triệu USD để thành lập SpaceX, với hy vọng thiết lập các chuyến du hành vũ trụ giá cả phải chăng và chinh phục Sao Hỏa.

Quyết định đó khiến nhiều người bất ngờ, bởi Elon Musk không được đào tạo bài bản về lĩnh vực tên lửa. Ông đã tìm đến nhà tư vấn hàng không vũ trụ Jim Cantrell để thảo luận về ý tưởng, đồng thời mượn toàn bộ sách về hàng không vũ trụ để đọc. “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông ấy mượn tất cả sách của mình. Elon thực sự muốn chế tạo tên lửa”, ông Cantrell nhớ lại.

Bản thân Elon Musk cũng hiểu rằng, mình đang bước vào một lĩnh vực có tỷ lệ rủi ro cao, và ước tính khả năng thành công dưới 1%. Sau này, ông tiết lộ đã không cho bạn bè đầu tư vào SpaceX vì sợ mọi người mất tiền.

Đúng như dự báo của nhiều người, những vụ phóng tên lửa đầu tiên của SpaceX liên tiếp gặp thất bại. Tháng 3/2006, tên lửa Falcon 1 lần đầu tiên được phóng vào không gian và đã phát nổ vì rò rỉ nhiên liệu. Hai lần phóng tiếp theo vào tháng 3/2007 và 8/2008 cũng cho kết quả tương tự.

Thất bại liên tiếp khiến Elon Musk mất ăn, mất ngủ. Nữ diễn viên Talulah Riley - bạn gái khi ấy của Elon Musk- tiết lộ rằng, tỷ phú người Mỹ thường xuyên thức giấc vào lúc nửa đêm, la hét như đang cố thoát khỏi điều gì đó.

“Nếu chúng tôi thất bại lần thứ 4, mọi thứ sẽ chấm dứt”, Elon Musk nói năm 2007, khi SpaceX đứng bên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, lần này nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tháng 9/2008, SpaceX phóng thành công tên lửa Falcon 1 vào quỹ đạo từ đảo Omelek. Ba tháng sau, NASA trao cho công ty hợp đồng vận chuyển hàng hóa lên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS trị giá 1,6 tỷ USD.

Những thành công liên tiếp

Sau thành công của Falcon 1, SpaceX bắt tay vào chế tạo Falcon 9 - tên lửa hai tầng đầu tiên của công ty. Falcon 9 cao 70m, rộng 3,7m, sử dụng động cơ đốt hỗn hợp ôxy lỏng và dầu Kerosene chuyên dụng (RP - 1). Tên lửa này sau đó được phóng thành công lần đầu vào ngày 7/6/2010 từ Trạm không quân Mũi Canaveral, Florida.

Với tải trọng lên tới hơn 13 tấn, Falcon 9 đã trở thành tên lửa đóng vai trò “bản lề” cho kế hoạch chinh phục vũ trụ của Elon Musk. Tháng 12/2010, SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng một vật nặng lên quỹ đạo và đưa nó trở lại Trái Đất nguyên vẹn.

Tới tháng 5/2012, Falcon 9 lần đầu tiên vận chuyển thành công hàng hóa lên ISS. Sau đó 5 tháng, chuyến bay thương mại đầu tiên của Falcon 9 tới ISS đã diễn ra tốt đẹp. Tính từ khi được phát triển, Falcon 9 đã được phóng thành công tổng cộng 125 lần, hạ cánh an toàn 85 lần, và được tái sử dụng 67 lần.

Tái sử dụng tên lửa là một phát kiến thiên tài khác của Elon Musk, giúp giảm chi phí mỗi lần phóng đi rất nhiều. Ban đầu, SpaceX muốn tái sử dụng cả hai tầng của tên lửa, nhưng họ đã từ bỏ ý tưởng này để thiết kế một nguyên mẫu khác của Falcon 9, tập trung vào tầng 1 của tên lửa.

Quá trình thử nghiệm gặp rất nhiều khó khăn, phần lớn tên lửa đều phát nổ hoặc rơi thẳng xuống biển theo cách không thể kiểm soát. Tới lần thử thứ 9 vào ngày 18/4/2014, Falcon 9 mới có thể hạ cánh một cách có chủ đích. Sau đó một năm, tên lửa của SpaceX đã trở lại Trái Đất “nguyên vẹn” sau khi hoàn tất sứ mệnh không gian.

Khi đã thành công tạo ra tên lửa, SpaceX hướng tới mục tiêu tạo ra một tàu vũ trụ tư nhân mang tên Dragon. Việc phát triển tàu Dragon tương đối thuận lợi, khi thực hiện chuyến bay thành công đầu tiên vào tháng 12/2010. Tới tháng 5/2012, cuộc thử nghiệm cập bến trạm vũ trụ ISS tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Sau khi đã có tên lửa và tàu vũ trụ chở hàng, Elon Musk đã bắt tay vào bước cuối cùng trong công cuộc chinh phục không gian: Chế tạo tàu vũ trụ chở người.

Vào tháng 9/2015, SpaceX giới thiệu nguyên mẫu Crew Dragon, cho phép công chúng chiêm ngưỡng bên trong cabin của phi hành đoàn. Tháng 11/2020, Crew Dragon đã thành công mang theo 4 phi hành gia cập bến trạm ISS. Tháng 4/2021, SpaceX thành công đưa 4 phi hành gia khác lên trạm vũ trụ.

Ngày 18/9/2021 đánh dấu một thành tựu khác của SpaceX, khi tàu Crew Dragon chở theo 4 công dân (không phải phi hành gia) hạ cánh thành công ở ngoài khơi Florida, sau khi thực hiện chuyến bay kéo dài 3 ngày trên quỹ đạo Trái Đất.

Hiện thực hóa ước mơ

“Người đàn ông này khao khát muốn cứu Trái Đất, tìm kiếm cho loài người một hành tinh mới để sinh sống. Đó là một người lập dị, một chú hề, và cũng là một thiên tài. Elon Musk là sự kết hợp giữa Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie và Dr. Man- hattan trong truyện tranh Watchmen”, tờ Time mô tả Elon Musk trong bài viết vinh danh ông là “Nhân vật của năm 2021”.

Theo Elon Musk, cách duy nhất để thành công là “sự điên rồ” và “nhiều lần vấp ngã”. Tính cách có phần ngông cuồng của Elon Musk có thể không được lòng một số người, song những thành công của SpaceX đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành công nghiệp vũ trụ, biến những điều tưởng như viển vông trở nên khả thi.

Tháng 4/2021, Elon Musk đã sửa tiểu sử trên mạng xã hội X của mình thành “Hoàng đế sao Hỏa”, đồng thời tiết lộ về tham vọng sống trên “hành tinh đỏ” này. Ông muốn đảm bảo sự tồn tại cho con người trong trường hợp Trái Đất va chạm với thiên thạch hoặc xảy ra Thế chiến III. “Tôi muốn chết trên Sao Hỏa, nhưng không phải bằng cách đâm đầu vào đó”, Elon Musk nói.

Trước đó, vào tháng 5/2020, Elon Musk tuyên bố sẽ bán tất cả tài sản vật chất và “không sở hữu một ngôi nhà nào” cho tới khi hoàn thành việc xây dựng thành phố trên Sao Hỏa vào năm 2050. Tháng 6/2021, Elon Musk đã bán ngôi nhà cuối cùng ở Vịnh San Francisco để dồn tiền cho dự án. “Tôi muốn xây dựng một gia đình lớn trên Sao Hỏa, nơi đặc biệt mà con người có thể sinh sống”, Elon Musk nói.

Theo ông, việc xây dựng thành phố trên Sao Hỏa không đơn giản, có thể tiêu tốn từ 100 tỷ USD đến 10.000 tỷ USD. Tuy vậy, Elon Musk hy vọng rằng viễn cảnh định cư ngoài vũ trụ sẽ giúp con người tạo ra được những đột phá lớn về công nghệ.

“Tôi nghĩ chúng ta nên có một mục tiêu tích cực, đó là biến chương trình thuộc địa hóa Sao Hỏa trở thành chất xúc tác cho phép con người thực hiện những việc mà bình thường chúng ta sẽ không nghĩ tới. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho sự đổi mới và lòng dũng cảm của con người thông qua kế hoạch này”, Elon Musk chia sẻ.

Vào năm 2019, Elon Musk đã giới thiệu một phương tiện mang tên Starship. Đây là một tổ hợp tên lửa và tàu vũ trụ khổng lồ, được thiết kế để vận chuyển con người và hàng hóa lên Mặt Trăng, Sao Hỏa và xa hơn nữa. Trải qua nhiều lần thử thất bại, nguyên mẫu Starship SN15 đã có chuyến bay thử thành công đầu tiên vào ngày 5/5/2021.

Tới tháng 11/2023, Starship đã thử nghiệm thành công việc phân tách tầng tên lửa chính ra khỏi tầng thứ hai. Nếu không có gì thay đổi, Starship sẽ là phương tiện đưa các phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2024, theo chương trình Artemis của NASA.

Sự thành công của SpaceX đã khiến nhiều người không còn hoài nghi về Elon Musk. Dù ước mơ chinh phục Sao Hỏa của ông vẫn chưa thành hiện thực, và không ai có thể biết trước được tương lai sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng, chỉ trong khoảng hai thập kỷ, Elon Musk đã biến phần lớn những kế hoạch điên rồ của ông trở thành hiện thực.

Mỹ nhập khẩu kỷ lục nhiên liệu hạt nhân của Nga

Trong năm 2023, Mỹ đã nhập khẩu nhiều kỷ lục từ Nga uranium làm giàu, nguyên liệu quan trọng để sản xuất năng lượng hạt nhân.

RIA Novosti trích dẫn số liệu thống kê chính thức cho thấy, Mỹ đã nhập khẩu lượng uranium của Nga trị giá 1,2 tỷ USD vào năm ngoái, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tháng 12/2023, Hạ viện Mỹ đã nhất trí dự luật nhằm cấm nhập khẩu uranium của Nga sử dụng trong ngành năng lượng trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu từ Moscow. Đây là một trong những nỗ lực nhằm gia tăng áp lực để Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Dự luật này sau đó đã mắc kẹt ở Thượng viện. Tuy nhiên, vào cùng tháng, lượng uranium Mỹ mua của Nga đã tăng gấp đôi lên 193,2 triệu USD. Do đó, tổng giá trị uranium Mỹ mua từ Nga trong năm 2023 đã tăng 43%, đạt kỷ lục mới là 1,2 tỷ USD.

Nga vẫn là nhà cung cấp uranium hàng đầu cho Mỹ xét về mặt doanh thu. Dựa trên khối lượng, Nga là nhà cung cấp lớn thứ 4 cho Mỹ, theo tính toán do S&P Global.

Mỹ có trữ lượng uranium riêng nhưng không đủ để cung cấp cho ngành điện hạt nhân của nước này. Nga có tổ hợp làm giàu uranium lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa công suất toàn cầu.

Theo một số ước tính, Mỹ sẽ phải mất ít nhất 5 năm đầu tư lớn để phá vỡ sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu uranium đã làm giàu của Nga dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, điện hạt nhân đóng góp gần 20% lượng điện được tạo ra ở quốc gia này.

Năm ngoái, Trợ lý bộ trưởng năng lượng Mỹ Kathryn Huff thừa nhận với Financial Times rằng, việc Mỹ tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn nhiên liệu hạt nhân từ Nga gây ra mối đe dọa "nghiêm trọng" đối với an ninh quốc gia của phía Washington.

Hồi tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây vì không trừng phạt ngành năng lượng hạt nhân Nga giống như với mặt hàng dầu, khí đốt, than đá.

Ông nói rằng ngành công nghiệp hạt nhân của Nga không bị áp đặt các lệnh trừng phạt toàn cầu báo hiệu "một điểm yếu rõ ràng" của phương Tây.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, phương Tây đã áp hơn 17.000 lệnh trừng phạt lên Nga, biến Moscow thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Các lệnh cấm vận này nhằm vào ngành năng lượng Nga như dầu, khí đốt, than đá nhằm khiến Moscow suy yếu.

Tuy nhiên, ngành năng lượng hạt nhân của Nga do tập đoàn nhà nước Rosatom quản lý vẫn chưa phải đối mặt với các lệnh cấm vận.

Diễn biến này là do vai trò quan trọng của Rosatom trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu. Nga, một cường quốc về năng lượng, là một trong số ít quốc gia có khả năng cung cấp uranium đã làm giàu.

Theo Nikkei, vị thế của Nga trong thị trường nguyên liệu cho điện hạt nhân có thể tạo ra một thách thức lớn cho các nước phương Tây dù họ đang cố gắng thoát sự phụ thuộc vào năng lượng của Moscow.

Ông Trump thắng ở Nevada, quần đảo Virgin, tăng khả năng được đảng Cộng hòa đề cử

Ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu theo thể thức “họp kín” đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa ở bang Nevada và quần đảo Virgin của Mỹ vào thứ Năm 8/2, tiến gần hơn đến việc trở thành người được đảng của ông đề cử để chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc tái đấu có thể xảy ra với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 11.

Ông Trump, người dẫn đầu trong cuộc đua đề cử của đảng ông, là ứng cử viên chính duy nhất trong các cuộc họp kín ở Nevada và dự kiến sẽ giành được phiếu của 26 đại biểu của bang tại đại hội đề cử của đảng vào tháng 7, sau khi được Edison Research dự đoán là người chiến thắng vào tối 8/2.

Trước đó trong cùng ngày 8/2, ông Trump đã dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc họp kín ở Quần đảo Virgin của Mỹ, thêm được 4 phiếu vào số phiếu đại biểu của ông. Cựu tổng thống Hoa Kỳ đã giành được 182 phiếu bầu, tương đương 74% trong số 246 phiếu bầu ở đó, đánh bại đối thủ cuối cùng còn lại của ông trong cuộc đua của đảng Cộng hòa là bà Nikki Haley, người giành được 26% sự ủng hộ với 64 phiếu bầu.

Các cuộc họp kín ở Nevada, do đảng Cộng hòa ở Nevada thân với ông Trump tổ chức, diễn ra hai ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ do bang điều hành, đã chứng kiến thất bại ê chề của bà Haley.

Mặc dù là ứng cử viên chính duy nhất trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa hôm 6/2, bà Haley vẫn bị đánh bại hoàn toàn sau khi hàng chục ngàn người ủng hộ ông Trump lựa chọn “không ứng cử viên nào trong số này” trên lá phiếu của họ, một lựa chọn thu được 63% phiếu bầu so với 30% dành cho Haley.

Ông Trump đã dành buổi sáng 8/2 để xem tin tức về những tranh luận trong vụ án mà ông kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ liên quan đến quyết định của bang Colorado loại ông ra khỏi lá phiếu năm nay vì tham gia vào “cuộc nổi dậy” liên quan đến vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021.

Các thẩm phán có vẻ hoài nghi về hành động của bang Colorado, bày tỏ lo ngại về tiền lệ mà nó có thể đặt ra.

Phát biểu với các phóng viên trước khi rời Florida đến Nevada, ông Trump gọi vụ việc ở Colorado là “sự can thiệp sâu thêm vào bầu cử của đảng Dân chủ”.

Sau chiến thắng, ông Trump xuất hiện trước những người ủng hộ ở Las Vegas.

“Tôi muốn cảm ơn những người dân tuyệt vời của Nevada”, ông nói trong tiếng reo hò. Ông gọi các cuộc tranh luận của Tối cao Pháp viện hôm 8/2 là “một cảnh đẹp đáng xem”.

Ông Trump sắp giành được đề cử của Đảng Cộng hòa sau chiến thắng liên tiếp ở Iowa và New Hampshire vào tháng trước.

Bà Haley, cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc, từ chối từ bỏ cuộc đua đề cử, một động thái khiến ông Trump tức giận. Bà Haley thề sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua để hy vọng có thể giành được cơ hội cuối cùng ở bang South Carolina, quê nhà của bà, nơi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 24/2.

Kinh tế toàn cầu ngóng chờ kết quả bầu Tổng thống Mỹ

Nước Mỹ có ảnh hưởng lớn đến cả thế giới về kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học… nên bầu cử tổng thống là một sự kiện quan trọng không chỉ của nước Mỹ mà cả thế giới.

Do vậy cả thế giới đang trông ngóng về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm 2024, vì nhiều khả năng cuộc đua chung kết vào Nhà Trắng là trận tái đấu giữa Donald Trump và Joe Biden, với 2 đường lối kinh tế khác nhau.

Bối cảnh đặc biệt

Kinh tế Mỹ và thế giới đã trải qua một giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GDP âm trong năm 2020, khiến cho từ đó đến nay là quá trình hồi phục để lấy lại xu hướng tăng trưởng trước đại dịch. Không những vậy, xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, làm tình hình thế giới có nhiều biến động lớn. Không chỉ căng thẳng về địa chính trị, mà khủng hoảng giá năng lượng cùng với hệ lụy của đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đã khiến cho lạm phát bùng lên.

Và để khắc chế lạm phát, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã liên tục tăng lãi suất, từ đó làm nguy cơ đình lạm, thậm chí suy thoái kinh tế xuất hiện. Triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Mỹ trong năm 2024 với rất nhiều gam màu xám. Nếu như tăng trưởng của Mỹ trong năm 2023 ước tính vào khoảng 2,4%, thì năm 2024 chỉ còn 0,9%, và cả thế giới từ 3,2% xuống còn 2,6% - theo phân tích của The Conference Board.

Tình hình tăng trưởng chậm lại và có dấu hiệu hụt hơi của Trung Quốc, nhưng mối quan hệ thương mại song phương giữa 2 cường quốc này rất khó suy giảm nhanh trong một sớm một chiều. Bởi đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc hay liên đới đến Trung Quốc dù có giảm trong thời gian gần đây nhưng cũng còn rất lớn.

Sự dịch chuyển của Mỹ vẫn nằm trong cái gọi là China+1, có nghĩa là nhiều đối tác của Mỹ lại có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, nên chủ yếu là dịch chuyển một phần hay mở thêm ở các nước khác.

Xung đột Nga-Ukraine, xung đột ở dải Gaza, vấn đề Đài Loan tạo ra nhiều quan điểm trái chiều, thậm chí chia rẽ trong lòng nước Mỹ. Có người ủng hộ và có người phản đối việc chính phủ hiện thời của Mỹ can thiệp quá nhiều vào các vấn đề quốc tế, sử dụng ngân sách của chính phủ mà cụ thể là tiền thuế của dân Mỹ một cách lãng phí.

Cuối cùng, kết quả hội nghị COP28 ở Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất về biến đổi khí hậu, trong đó có sự xuống nước đồng ý của các cartel dầu mỏ, cũng là một tiền đề quan trọng cho cuộc tranh cử cũng như tình hình sau bầu cử. Bởi đảng Dân chủ mà đại diện là Biden cổ súy mạnh mẽ cho xu hướng kinh tế giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi Mỹ cũng là một cường quốc về dầu mỏ nên nền kinh tế Mỹ còn phụ thuộc khá nhiều vào ngành này.

Những tác động cũng đặc biệt

Đến thời điểm đầu 2024, khả năng cao cuộc chạy đua vào Nhà trắng sẽ diễn ra giữa 2 ứng viên là Joe Biden và Donald Trump. Khảo sát dư luận sự ủng hộ Donald Trump hiện nay cao hơn Joe Biden, nhưng chặng đường vẫn còn dài và điều gì cũng có thể xảy ra.

Nếu như Joe Biden là một chính trị gia kiểu mẫu, đi theo các nguyên tắc và sự thỏa hiệp, thì Donald Trump là một người rất ngẫu hứng, sẵn sàng phá vỡ các nguyên tắc, các giá trị cũ nếu như thấy nó không còn phù hợp với lợi ích mới, và lợi ích theo hướng không nhượng bộ “nước Mỹ là trước hết”. Chính vì khác biệt quan điểm, nên các vấn đề quốc tế đối với Mỹ sẽ rất khác khi ai lên làm tổng thống.

Đầu tiên và quan trọng nhất là trong mối quan hệ với Trung Quốc, với vấn đề Đài Loan. Nếu Trump thắng cử, căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn sẽ phức tạp hơn, như Trump đã từng tạo ra cuộc chiến tranh thương mại trong nhiệm kỳ trước của mình.

Hàng rào thuế quan, các rào cản kỹ thuật sẽ được triển khai tối đa và mạnh mẽ để hạn chế Trung Quốc. Trong khi Biden sẽ theo hướng vừa đối đầu vừa tìm những điểm chung để hợp tác. Mỹ cũng sẽ ủng hộ Đài Loan mạnh hơn nếu Trump đắc cử, và sự hiện diện của Mỹ ở biển Đông cũng sẽ quyết liệt hơn.

Vấn đề tiếp theo là đường lối ứng xử của Mỹ đối với các đồng minh của mình, đặc biệt là các nước phương Tây và NATO. Nếu như Biden coi trọng và muốn duy trì phát triển các mối quan hệ này, thì Trump lại muốn sòng phẳng hơn, giảm sự phụ thuộc của các nước này vào Mỹ.

Sau cùng, đối với vấn đề biến đổi khí hậu, các chương trình giảm khí thải, năng lượng tái tạo, thì không là ưu tiên của Trump. Trong khi đó Biden và đảng Dân chủ đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để vận động và triển khai để có được những kết quả như hiện nay.

Nếu Trump thắng cử thì có thể có những cú quay xe, và hệ lụy của nó không thể hình dung được. Thí dụ những chương trình hỗ trợ tài chính, những nghiên cứu tốn kém đã được thực hiện, nếu không được tiếp tục không biết sẽ ra sao.

Từ đây đến tháng 11-2024, thời gian vẫn còn khá dài cho những bất ngờ có thể xảy ra, từ kinh tế đến địa chính trị, nhưng lại rất ngắn để chuẩn bị cho các kịch bản. Hơn lúc nào hết, tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến” cần được tập trung và phát huy trong một năm dự kiến có nhiều khó khăn thách thức này.

Bị đánh giá ‘trí nhớ kém’, ông Biden nói gì?

Tổng thống "cao tuổi" Joe Biden sẽ không phải đối mặt với cáo buộc cố ý lấy tài liệu mật khi ông rời chức phó tổng thống vào năm 2017, một công tố viên cho biết hôm 8.2, tuy nhiên tổng thống đã nhanh chóng chê trách báo cáo này.

Trong một bài phát biểu bất ngờ hôm 8.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản bác lại một báo cáo mô tả ông là một 'người đàn ông lớn tuổi, có thiện chí nhưng trí nhớ kém.'

Tổng thống Biden nói: "Tôi có thiện chí, tôi là một ông già và tôi biết mình đang làm gì. Tôi là tổng thống và tôi đã giúp đất nước này đứng vững trở lại."

Trong báo cáo được công bố trước đó hôm 8.2, công tố viên đặc biệt Robert Hur cho biết ông Biden sẽ không phải bị khởi tố hình sự vì xử lý sai tài liệu mật.

Kết luận của công tố viên Hur giúp loại bỏ khả năng ông Biden phải chịu án tù vì xử lý sai các tài liệu nhạy cảm của chính phủ, khác với trường hợp của đối thủ tranh cử tiềm tàng Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Hur lại cho rằng trí nhớ của Tổng thống Biden "bị hạn chế nghiêm trọng" khi ông được các thành viên trong nhóm công tố thẩm vấn.

Sau khi báo cáo được công bố, các luật sư của ông Biden cáo buộc công tố viên Hur đã kết luật quá đáng. Họ cho rằng việc tổng thống khó khơi gợi ký ức không phải là điều bất thường đối với một người đang cố gắng mô tả các sự kiện diễn ra nhiều năm trước.

Họ cũng gọi một số nhận xét trong báo cáo là 'không chính xác và không phù hợp'.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden phản đối ý kiến của công tố viên Hur rằng ông đã quên mất thời điểm qua đời của con trai mình là Beau Biden.

Tuy nhiên ngay trong dịp này, khi phát biểu về viện trợ cho Gaza, ông Biden dường như đã nhầm lẫn lãnh đạo Mexico với Ai Cập.

"Như bạn đã biết, ban đầu tổng thống Mexico, ông Sisi, không muốn mở cửa khẩu để hàng hóa nhân đạo vào. Tôi đã nói chuyện với ông ấy, tôi thuyết phục ông ấy mở cửa khẩu".

Trước đó vài ngày, Tổng thống Biden đã nhầm cuộc trò chuyện giữa ông với bà Angela Merkel vào năm 2021 là với cố Thủ tướng Đức Helmut Kohl, người qua đời vào năm 2017.

Nguồn: Vietnamnet; Dân Trí; VOA; Sài Gòn Giải Phóng; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang