.gif)
Tội phạm người Việt
Theo thông cáo của thành phố Bad Kreuznach, sau nhiều năm tố tụng, thi hành án tù, một công dân Việt Nam 31 tuổi, đăng ký thường trú tại quận Bad Kreuznach, đã bị trục xuất trực tiếp từ nhà tù về nước vào thứ Hai đầu tuần này, ngày 14.07.2025). Phạm nhân này đã bị kết án tù nhiều năm với hai bản án với tội danh buôn ma túy. Chính quyền quận đăng trên trang mạng thành phố thông báo đã lập được thành tích, trong 12 tháng qua đã trục xuất được tổng cộng 40 tội phạm nước ngoài nghĩa là đang thụ án tù.
Thông cáo cho biết
Chánh Văn phòng cơ quan hành chính thành phố cho biết, trong phạm vi thẩm quyền pháp lý của mình, Chính quyền Quận Bad Kreuznach đặc biệt tập trung vào những công dân nước ngoài đã phạm tội hình sự khi xem xét hồi hương. Mục tiêu là tăng cường an ninh công cộng và củng cố niềm tin vào pháp luật. Cơ quan này nhấn mạnh rằng việc hồi hương thường phải tuân thủ các quyết định đã có hiệu lực pháp lý thực hiện cũng như và các ràng buộc pháp luật hiện hành.
Sở Ngoại kiều chủ yếu thực thi các quyết định của Văn phòng Liên bang về Di trú và Người tị nạn cũng như các án quyết của Tòa án Hành chính. Điều này có thể dẫn đến các thủ tục tố tụng kéo dài, như trong trường hợp của người đàn ông Việt Nam này. Việc trục xuất hiện được thực hiện trực tiếp từ nhà tù chỉ có thể triển khai được thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các cơ quan liên quan, Sở Ngoại kiều, cảnh sát và cơ quan tư pháp.
Quyết tâm
Bản thông cáo kết luận, sự an toàn của công dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Việc hồi hương thành công chứng tỏ chúng tôi luôn hành động nhất quán khi xử lý những cá nhân liên tục vi phạm pháp luật. Đồng thời, vụ việc cũng nhấn mạnh rằng các quy trình pháp lý đôi khi đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cơ quan chức năng liên quan vì sự làm việc bền bỉ và chuyên nghiệp của họ, cuối cùng đã dẫn đến việc thực thi pháp luật hiện hành.
.gif)
Nhập cảnh lậu vào Đức bằng xe buýt bị bắt giam chờ trục xuất tại biên giới với Áo
Cuối tuần trước (11-13 tháng 7), Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ hai người di cư đang cố gắng nhập cảnh trái phép vào Đức bằng xe buýt đường dài tại cửa khẩu biên giới giáp áo Hörbranz
Đương sự
Gồm 2 người, một người đàn ông Congo, từng xin tị nạn bị từ chối, đã lẩn trốn chính quyền Đức bốn năm trước. Một người Nigeria cũng đã cư trú bất hợp pháp tại khu vực Schengen từ năm 2021. Tòa án đã ra lệnh bắt hai người di cư này tạm giam cho đến khi trục xuất.
Vụ thứ nhất
Cảnh sát Liên bang đã kiểm tra một hành khách xe buýt đường dài người Congo vào chiều thứ Sáu (ngày 11.07). Người đàn ông 36 tuổi này chỉ có thể trình một đơn xin tị nạn từ chính quyền Pháp. Cảnh sát liên bang kiểm tra trực tuyến cho thấy người di cư này đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức vào năm 2013, cuối cùng đã bị từ chối vào năm 2017. Kể từ đó, một lệnh trục xuất có hiệu lực đã được áp dụng. Người đàn ông này đã đến Pháp và cũng đã nộp đơn xin tị nạn không thành công tại đó. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại thông minh của người đàn ông Congo, buộc tội đương sự tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp và đưa đương sự đến Tòa án Quận Kempten vào sáng thứ Bảy. Tối hôm đó, người di cư đã bị đưa vào trại giam trục xuất tại Trung tâm trục xuất Hof, để đưa về nước.
.gif)
Vụ thứ 2
Sáng Chủ Nhật, hôm 13.07, Cảnh sát Liên bang tại Lindau đã chặn một xe buýt đường dài từ Ý tại trạm kiểm soát. Trong số hành khách có một công dân Nigeria, người này chỉ có thể xuất trình hộ chiếu. Người di cư này khai rằng, giấy phép cư trú tại Ý của anh ta đã bị mất. Tuy nhiên, cảnh sát liên bang phát hiện ra rằng giấy tờ này đã hết hạn vào năm 2021. Người đàn ông này cũng đã phạm tội hình sự tại Ý về hành hung và bạo lực gia đình. Cảnh sát buộc tội người đàn ông 45 tuổi này tìm cách nhập cảnh trái phép và đưa đương sự đến Tòa án Quận Lindau vào sáng Thứ Hai. Người này hiện đang bị giam giữ chờ trục xuất tại Trung tâm Giam giữ Trục xuất Eichstätt và sau đó được đưa trở lại Nigeria.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá