Ký ức DDR:  Ấn tượng kỳ nghỉ mát theo lời mời công đoàn DDR

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy.

Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DDR, Nga (lúc đó vẫn còn tên cũ Liên Xô), Cu Ba, Ba Lan, Tiệp, Bỉ và Việt Nam. Nhóm chúng tôi có 5 người, 2 phụ trách là phụ nữ trẻ người Đức. Tôi và 3 đồng nghiệp thuộc Đội Giao thông Berlin, nhóm kia 2 người, một người là phiên dịch tên là Sơn, người còn lại lâu ngày không nhớ. Anh Sơn phiên dịch là người Hà Nội thì phải, nói nhẹ nhàng, rất dễ gần hay nhắc chúng tôi những từ để tán gái hồi đó.

Anh Sơn phiên dịch có cái máy ảnh Praktica, nhờ đó mà chúng tôi có những bức ảnh để đời. Qua bài viết này cảm ơn anh Sơn và những người đồng hành. Dẫu muộn mằn, nhưng rất cám ơn Công đoàn CHDC Đức.

Nhóm tôi là 3 thằng lính, chân ướt chân ráo bay thẳng từ đơn vị về nơi tập trung làm các thủ tục cần thiết rồi qua Đức. Dẫu 3 người nhưng ấn tượng hơn cả là đồng nghiệp Hoàng Bạt Ngàn, cái tên mà lúc tập trung ở trạm 144 khi xướng lên, tất cả cười ồ vì...lạ. Anh vốn là lính quân báo QĐND Việt Nam. Trong chiến tranh biên giới 1979, Bạt Ngàn thường luồn sâu vào lòng địch bắt thám báo, điều tra về chiến dịch. Tôi, vốn là lính khoa Doanh trại trường Sỹ quan Hậu cần, đóng ở Sơn Tây. Nhiệm vụ chính là đào tạo sỹ quan hậu cần cho các quân binh chủng QĐNDVN.

Kỳ nghỉ quốc tế này ở đâu, tôi cũng chịu không nhớ nổi, tất cả đều nghỉ tại các Bungalow.

Bungalow là kiểu nhà một tầng có xuất xứ từ Ấn Độ, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII. Các Bungalow thường được thiết kế nằm riêng biệt, diện tích nhỏ, có kết cấu khá đơn giản. Ban đầu, kiểu nhà này được xây dựng để làm nơi cư trú cho các thủy thủ đến từ Anh. Sau đó, Bungalow trở thành loại nhà dành cho tầng lớp lao động bình dân và có mặt ở nhiều quốc gia.

Bảy nước tham gia trại Hè có 7 Bungalow nằm kề nhau. Nhờ san sát như vậy, mà một anh trong nhóm chúng tôi có điều kiện được âu yếm một em Ba Lan xinh đẹp. Họ cùng qua một đêm trên thiên đường đầy thi vị và lãng mạn. Trước đó, cả 2 phải được phép của người phụ trách.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Thăm hồ bằng tàu thủy. Đoàn Việt Nam và Cu Ba cùng em xinh đẹp người Đức phụ trách (hàng đầu từ phải qua), tác giả (đứng thứ 2, hàng thứ 3 từ phải qua), chụp ảnh lưu niệm).

Ấn tượng thì nhiều, cực nhiều, nhưng nhớ nhất là đêm Dạ hội. Thành viên các nước tự trang trí, trang phục. Sau ăn công đoàn, uống công đoàn, nghĩa là “thỏa con gà mái“, tùy thuộc vào dạ dày của mình muốn gì. Sau khi đã căng chỗ đựng đồ ăn thức uống thì đã nửa đêm, cuộc giao lưu văn nghệ bắt đầu. Đến lượt đoàn Việt Nam, anh Sơn hỏi các thành viên tham dự có thích xem biểu diễn Công phu không, dĩ nhiên là họ đồng ý tắp lự. Bạt Ngàn nằm ngửa dưới đất rồi cong người bật lên (gọi là bật tôm), tiếp đó là những thế võ cổ truyền cùng thế của đặc công rồi nghẹ nhàng về thế xuống tấn... chào khán giả. Cả hội trường im phăng phắc, trố mắt thán phục và sau đó là những trang pháo tay dài. Kế đó, tôi ra ngoài đem vào một cành cây đầy lá, Bạt Ngàn lựa chọn vài cái lá rồi tấu lến mấy bản nhạc, cả hội trường ngạc nhiên, thán phục rồi cùng vỗ tay theo. Từ đó, đoàn Việt Nam được cộng đồng 7 nước nể phục lắm.

Khi nửa đêm đã về sáng, sau các bàn nhạc mạnh mẽ là bản Valse nhẹ nhàng êm ái, dìu dặt và gợi mời. Từng đôi, từng đôi, tay trong tay, tay ôm eo du dương theo bản nhạc. Bạt Ngàn vốn là lính quân báo dầy dặn trận mạc nên anh mạnh dạn hơn cả. Bước ra sàn nhảy, ôm eo một em xinh đẹp, tay trong tay, tay ôm eo uốn éo. Chỉ một lúc thôi, mùi da thịt, mắt trong mắt, hai cơ thể sát nhau như có thể. Du dương và cọ sát, cảm giác nóng lên như có lửa và những cảm giác trong nội tâm chả có văn nào tả nổi, nhưng họ chỉ dừng lại như thế. Khổ nhất là hôm sau Bạt Ngàn kể lại cảm giác lúc nửa đêm đó...

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Chụp ảnh cùng cô gái Nga xinh như mộng. Trước lúc chia tay, nàng mừng rỡ cảm ơn tác giả đã tặng thỏi son Thái đem từ Việt Nam sang).

Ấn tượng khác là thăm thú, chúng tôi được đưa đến nơi có cái cổng với hàng chữ "Arbeit macht frei", Trại KZ Auschwitz nơi mà Hitler đã xả khí ngạt làm hơn 1,1 triệu người chết từ năm 1940-1945. Tới thăm cung điện Cecilienhof, nơi người Nga và các nước đồng minh với Hội nghị Potsdam phân chia nước Đức sau thế chiến đệ nhị. Ngày đó, tại cung điện này có một cuốn giới thiệu bằng tiếng Việt. Nay chỉ còn 2 thứ ngôn ngữ là Anh và Đức thì phải. Mỗi du khách được phát một tai nghe, đến phòng nào tự động được nghe giới thiệu lịch sử phòng đó, rất văn minh. Bản tiếng Việt chắc nằm trong một bảo tàng nào đó.

Sau kỳ nghỉ, tình người như có một sợi dây vô hình trói chúng tôi lại. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết, chúng tôi cùng các bạn quốc tế bùi ngùi, ôm nhau lần cuối, bịn rịn, mắt cay cay chia tay nhau ở ga Friedrichtrasse, thời đó Bahnhof Berlin Friedrichstraße là cửa khấu lớn nhất ở Thủ đô Berlin. Trước đó, chúng tôi chia tay nhau tại khu Bungalow, ai có gì tặng nhau cái đó làm kỷ nệm. Tôi tặng em người Nga xinh đẹp một thỏi son Thái (son Thái lúc đó rất có giá).

(Nguồn FB Ký ức DDR. Tác giả Quang Chí - Berlin)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Khách đi tầu cần biết quy định bồi thường của EU: Ngành đường sắt Deutsche Bahn không bồi thường trễ tầu do ngoại cảnh 

25/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Giải đáp: Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN II) 

18/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

 Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần IV Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng Wachstumschancengesetz - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế môn bài

13/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Nhập cư

Tái di cư Remigration - Từ khóa ẩn ý nguy cơ kì thị, bài ngoại nhất ở Đức năm 2023 cần cảnh giác

06/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

 Nhập cư tị nạn, du học, hay xuất khẩu lao động cần biết: Thực tế hòa nhập và việc làm ở Đức

07/03/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Người tị nạn nhập cư cần vào Đức biết: Áp dụng thẻ thanh toán kỳ vọng chặn họ gửi kiều hối về nước

06/03/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Người Việt ở Đức

Thêm một vụ bắt giữ sau vụ ẩu đả tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center Berlin

25/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Chính trị - Xã hội

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 26.04.2024

26/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Đức: Nỗi lo ngại an ninh bởi gián điệp Trung Quốc - Bắt 3  công dân Đức và một phụ tá thành viên nghi viện châu Âu

25/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 25.04.2024

25/04/2024

Mùa hè 1989, chúng tôi có kỳ nghỉ Hè quốc tế đầy ấn tượng. Đây là kỳ nghỉ hiếm, rất hiếm người Việt có cơ may như vậy. Tham dự trại Hè này gồm 7 quốc gia: Nước chủ nhà DD

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang