Ký sự hành trình về đích  - Lễ ký văn bản kết nghĩa giữa Tp HCM và Leipzig: Phần cuối Hội đồng thành phố biểu quyết

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Thành phố biểu quyết thông qua văn bản kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thành phố Leipzig được cơ cấu bởi các đảng trúng cử Linke, Bündnis 90-Grüne, CDU/CSU, AFD, SPD và freie Berufe với tổng cộng 71 thành viên. Đứng đầu Hội đồng Thành phố là Thị trưởng Burdhardt Jung. Người trẻ tuổi nhất là nữ chính khách Christina März ở tuổi 25. Hội đồng thành phố họp định kỳ mỗi tháng một lần để đưa ra tất cả các quyết định quan trọng liên quan đến chính trị, kinh tế và các vấn đề xã hội của thành phố.

Bước vào cuộc họp, Thị trưởng thành phố báo cáo chương trình nghị sự, điểm danh các thành viên tham dự và vắng mặt, nêu các vấn đề quan trọng của thành phố cần được biểu quyết và đề nghị Hội đồng thông qua.

Lần đầu tiên ngay tại điạ phương mình cư trú hàng chục năm nay, tôi rất xúc động được vinh dự tham gia cuộc họp này với tư cách là khách mời của Thành phố, đại diện cho Hội người Việt Leipzig gắn bó chặt chẽ với Thành phố bao chục năm nay. Đại diện cho Việt nam và T.P Hồ Chí Minh là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức TS Nguyễn Minh Vũ cùng Tùy viên Quốc phòng.

Khuôn viên Hội trường Hội đồng thành phố giống như toà nhà Quốc Hội Đức thu nhỏ. Toà Thị chính Leipzig khánh thành từ năm 1905, tính tới thời đại văn minh đỉnh cao này đã trải qua 116 tuổi mà sao vẫn uy nghi, bề thế, hoành tráng, tưởng như chỉ có trong văn học, tiểu thuyết. Chỉ riêng thế thôi đã cho thấy tầm nhìn vĩ mô của người Đức bao la sâu rộng biết mấy, người Việt chúng ta cần học hỏi tới bao lâu mới nữa có thể theo kịp!

Sau khi thông báo chương trình nghị sự, ông Thị trưởng lần lượt triển khai thực hiện từng mục. Thị trưởng điểm qua những điểm nội bật, những cột mốc trong quan hệ hợp tác song phương, các hoạt động đối ngoại với Việt Nam trong thời gian qua, như kỷ niệm 45 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Đức - Việt, điểm lại lịch sử khởi đầu những thiếu sinh quân Việt Nam sang Đức từ những năm 1950, bắt đầu học tiếng Đức tại Viện Herde Institut Leipzig, sau này trở thành những cán bộ nòng cốt ở Việt nam, mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Leipzig thời cộng hòa Dân chủ Đức. Ông ca ngợi và đánh giá cao cộng đồng người Việt ở đây là nhịp cầu kết nối các quan hệ hợp tác giữa thành phố Leipzig và thành phố Hồ Chí Minh. Hai Thành phố đã triển khai nhiều chương trình, đặc biệt trong phát triển y tế giáo dục, năng lượng, bảo vệ môi trường và nước sạch. Điển hình như hợp tác giữa Bệnh viện quân y 175 và Bệnh viện Sankt Georg cùng Uni Leipzig là những bằng chứng cho các hoạt động kết nghĩa này. Hàng loạt các hoạt động đối ngoại hiện đang mang tính thời sự gắn với khủng hoảng đại dịch Covid-19, như Bệnh viện Quân y 175 và thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thành phố Leipzig các trang thiết bị Y tế chống dịch kịp lúc dịch bùng phát lần 3.

Thị trưởng dẫn liệu cụ thể, cộng đồng người Việt ở đây đã may được trên 12.000 khẩu trang, hỗ trợ các bữa ăn cho bệnh viện Sankt Georg để tập thể y, bác sĩ có thời gian chăm sóc bệnh nhân. Cộng đồng người Việt ở Leipzig nằm trong số những thành phố có người Việt đông hàng đầu nước Đức đã đóng góp rất tích cực trong hòa nhập, trong quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leipzig. Ông nhấn mạnh, nếu không có cộng đồng người Việt Leipzig thì cũng không thể có được sự hợp tác tốt đẹp như ngày hôm nay. Ông cũng giới thiệu cuốn sách nhỏ mà thành phố vừa xuất bản điểm lại những hoạt động, quá trình hợp tác giữa Việt Nam và Đức, đặc biệt giữa thành phố Leipzig với thành phố Hồ Chí Minh cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng người Việt tại Leipzig tổ chức hàng năm. Sau đó ông trân trọng giới thiệu Đại sứ TS Nguyễn Minh Vũ lên phát biểu.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Đại sứ kính chào thân thiện tất cả các vị khách mời cùng toàn thể các thành viên hội đồng thành phố. Ông nói đã 11 lần đến thành phố Leipzig tham dự các buổi họp, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác và tham gia các sự kiện đặc biệt. Với Leipzig, ông có tình cảm đặc biệt sâu sắc không chỉ bây giờ mà từ thời thơ ấu, ông đã được học, biết đến tên tuổi thành phố với Hội chợ Quốc tế Leipzig nổi tiếng vốn có một không hai trong hệ thống các nước Xã hội Chủ nghĩa hồi đó. Ông điểm nhanh những quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đức, giới thiệu những điểm chính về T.P Hồ Chí Minh, một T.P đông dân, là trung tâm kinh tế, thương mại, công nghệ đang có tốc độ phát triển bậc nhất Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên đã học tập ở Leipzig và CHLB Đức về nước đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Số còn lại hoạt động tích cực cho sự hoà nhập vào xã hội sở tại và kết nối giữa 2 nước. Cộng đồng người Việt nơi đây là cơ sở hạ tầng tốt về con người cho mối quan hệ hợp tác song phương 2 nước và hai thành phố nói riêng.

Ông cảm ơn T.P Leipzig đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cộng đồng người Việt nơi đây thuận tiện làm ăn, cư trú và hoà nhập. Ông cũng cảm ơn các Ủy viên Hội đồng thành phố đã ủng hộ xây dựng cơ sở pháp lý cho sự hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai thành phố.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tiếp theo, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị trực tuyến, gửi lời chào thân ái tới Thị trưởng thành phố, Đại sứ TS Nguyễn Minh Vũ cùng tất cả Ủy viên Hội đồng thành phố và các vị khách đến tham dự.

Ông cảm ơn Hội đồng Thành phố đã quyết định nâng cấp quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leipzig. Vì lý do đại dịch Covid-19, nên ông không thể tham dự cuộc họp trực tiếp này và hy vọng sớm sẽ có một cuộc thăm thành phố Leipzig vào dịp tới.

Ông chúc mừng sự kiện kết nghĩa, cảm ơn tất cả Ủy viên Hội đồng Thành phố Leipzig, khẳng định hợp tác sẽ mang lại hiệu quả, lợi ích cao cho cả hai Thành phố. Ông chúc hai bên phát triển song phương thịnh vượng và tốt đẹp .

Nhìn ảnh ông qua màn hình trực tuyến, tôi thấy ông phong thái già dặn hơn nhiều so với lúc ông cùng đoàn cán bộ cao cấp T.P HCM sang thăm và làm việc tại Leipzig vào tháng 06.2017. Tiếp xúc với đoàn trong chuyến thăm tại Leipzig, tôi thấy ông và cả đoàn rất chân thành, cởi mở và bình dị.

Tiếp theo là lời chào và chúc mừng của tổng lãnh sự quán Đức tại T.P HCM. Trên màn hình trực tuyến, bà chúc mừng quyết định nâng cấp hợp tác giữa hai thành phố và chúc hai thành phố quan hệ ngày một tốt đẹp hơn. Bà sẵn sàng giúp đỡ tạo điều kiện cho sự phát triển song phương giữa hai thành phố.

Phần cuối, Thị trưởng lấy biểu quyết tất cả Ủy viên Hội đồng. Kết qủa 100% số phiếu tán thành. Không có phiếu trắng hoặc phản đối.

Tiếp theo, Thị trường trao tặng Đại sứ TS Nguyễn Minh Vũ cuốn sách nhỏ về những hoạt động hợp tác, liên doanh, các hoạt động tích cực của thành phố Leipzig với Việt Nam và hoạt động của cộng đồng người Việt Leipzig trong thời gian qua. Quyển sách đã được in song ngữ tiếng Đức và tiếng Việt. Ông cũng cảm ơn tất cả những vị khách tham gia trong buổi họp này.

Đại sứ TS Nguyễn Mnh Vũ cũng trao tặng Thị trưởng một cuốn sách về các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Đức và một bức tranh thêu bằng tay.

Cả hội trường cùng vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ cho sự kiện trọng đại này.
Sau bữa tiệc chiêu đãi của Thị trưởng T.P Leipzig tại Zoo Leipzig, chúng tôi còn kéo nhau ra trung tâm, hàn huyên, uống rượu, cạn chén đến tận khuya. Tôi cũng cảm phục tính dẻo dai của cả đoàn để rồi hôm sau vẫn tiếp tục công việc chu đáo.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Người Sài Gòn trọng khách, mến nghĩa, nói là làm. Hồi tưởng lại năm 2018, tôi cùng đoàn cán bộ của T.P Leipzig vào T.P HCM, họ đón chào chúng tôi ngay tại bên trong sân bay và đi thẳng về khách sạn. Va ly, hành lý được cơ quan dịch vụ chở giúp đến tận phòng. Đi làm việc đến đâu cũng đều có sở ngoại vụ đi cùng, cảnh sát dẫn đường. Thú vị nhất là đến thăm và làm việc với Viện quân y 175. Thiếu tướng Sơn, Giám đốc bệnh viện coi đoàn Leipzig chúng tôi như người nhà, nói lần sau đến sẽ ngủ trong khách sạn của bệnh viện miễn phí. Đấy là nghĩa cử của người Sài Gòn, khác hẳng lần đi của Thị trưởng Thành phố Leipzig về thăm Hà Nội năm 2015 đã xảy ra bao sự cố, trục trặc không đáng có, để rồi mất đi hình ảnh của Thủ đô và sự hợp tác hai bên (đã đăng trên báo giấy tiền thân là Thời báo Việt Đức).

Mời xem: Phần I => Ký sự hành trình về đích: Công nghệ y học điện tử Đức khống chế đại dịch Cov-19). Phần II => Thăm quan Vườn Bách thú Zoo Leipzig. => Ký sự hành trình về đích - Lễ ký văn bản kết nghĩa giữa Tp HCM và Leipzig: Phần III Thị trưởng Thành phố và Đại sứ tọa đàm cùng những người nổi tiếng.

(Nguồn: Ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch Hội Người Việt thành phố Leipzig).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Giải đáp: Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN II) 

18/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

 Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần IV Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng Wachstumschancengesetz - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế môn bài

13/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Cơ hội giảm thuế, doanh nghiệp người lao động cần biết: Những quy định thuế mới áp dụng theo Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng (KỲ I) 

12/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Nhập cư

Tái di cư Remigration - Từ khóa ẩn ý nguy cơ kì thị, bài ngoại nhất ở Đức năm 2023 cần cảnh giác

06/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

 Nhập cư tị nạn, du học, hay xuất khẩu lao động cần biết: Thực tế hòa nhập và việc làm ở Đức

07/03/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Người tị nạn nhập cư cần vào Đức biết: Áp dụng thẻ thanh toán kỳ vọng chặn họ gửi kiều hối về nước

06/03/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Người Việt ở Đức

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên

24/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ

22/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Thụy Sỹ: Con đường gian nan người Việt sang làm nghề Nail; Nạn quảng cáo mại dâm với hứa hẹn sinh lợi nhất

22/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Chính trị - Xã hội

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 24.04.2024

24/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 23.04.2024

23/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Thủ tục hành chính công nặng nề bậc nhất thế giới, hệ quả, giới chức lên tiếng; Làn sóng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà và ban công tại Đức

23/04/2024

  Sau chương trình Toạ đàm giữa Thị trưởng Thành phố và Đại sứ cùng những người nổi tiếng, Thị trưởng mời toàn Đoàn sang tham dự cuộc họp của Hội đồng Th&agra

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang