Đường sắt trên toàn nước Đức đình trệ do nhân viên đình công

(Cảnh tượng nhà ga không 1 bóng người).

Công nhân đường sắt trên khắp nước Đức đã đình công trong ngày 21.4, khiến phần lớn dịch vụ đường sắt của nước này bị đình trệ.

Ông Achim Stauss, phát ngôn viên của Deutsche Bahn, trao đổi với báo giới tại nhà ga trung tâm Berlin vắng vẻ , cho biết: Hầu như không có chuyến tàu nào hoạt động do thiếu nhân viên.

Cuộc đình công do công đoàn EVG tổ chức diễn ra từ 3 giờ đến 11 giờ (giờ địa phương). Tuy vậy, hệ thống đường sắt Đức bị ảnh hưởng trong cả ngày.

Deutsche Bahn, công ty thuộc sở hữu nhà nước Đức, cho biết tất cả các chuyến tàu đường dài đã bị hủy cho đến 13 giờ. Chỉ còn vài chuyến tàu ngắn hoạt động.

EVG thay mặt cho 230.000 công nhân đàm phán về việc tăng lương 12%, hoặc ít nhất là thêm 650 euro (715 USD) mỗi tháng. Deutsche Bahn đã đề nghị tăng lương 5% hoặc thanh toán một lần lên tới 2.500 euro.

Đại diện EVG Cosima Ingenschay và Kristian Loroch cho biết hoạt động được tổ chức nhằm "tăng áp lực lên người sử dụng lao động". Trong khi đó, ông Stauss cho biết việc đình công là "không cần thiết" vì các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Đức đã trải qua những cuộc đình công gây gián đoạn lớn nhất trong nhiều thập niên kể từ năm ngoái. Cuộc xung đột ở Ukraine khiến giá năng lượng và lương thực tăng vọt, dẫn đến công đoàn phải gây áp lực để tăng lương cho phù hợp với chi phí sinh hoạt.

Lạm phát cao cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề về lao động trong lĩnh vực hàng không, vốn đã phải đối mặt với quá trình chuyển đổi khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Cuộc đình công ngày 21.4 của công nhân đường sắt diễn ra cùng lúc với cuộc đình công tại bốn sân bay Duesseldorf, Hamburg, Cologne Bonn và Stuttgart của Đức. Hoạt động này do các thành viên của công đoàn Verdi tổ chức.

Trước đó, cuộc đình công hôm 20.4 tại sân bay Duesseldorf, Hamburg, Köln Bonn đã khiến khoảng 700 chuyến bay bị hủy bỏ.

Trong những tháng qua, người lao động trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và vận tải đã đình công để yêu cầu được cung cấp điều kiện làm việc tốt hơn.

Lạm phát ở Đức đang nằm ở mức 7,4% trong tháng 3, vẫn ở mức rất cao mặc dù đã giảm từ đỉnh 8,8% trong tháng 10.2022.

Nguồn: Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang