Ngành dịch vụ giao đồ ăn tại nhà ở Đức kêu gọi đình công đòi tăng lương

Công đoàn ngành dịch vụ giao đồ ăn tại nhà Food-Enjoyment-Restaurants (NGG) của doanh nghiệp Restaurant-Lieferdienst Lieferando ở Đức, hôm qua ra lời kêu gọi các nhân viên lái xe giao đồ ăn đình công. Lịch đình công được tổ chức vào thứ Sáu tuần này và tụ tập trước chi nhánh Frankfurt Lieferando, sau đó biểu tình tuần hành. Các cuộc đình công ở các thành phố khác đang được lên kế hoạch.

Theo thông tin từ NGG, công đoàn này đã kêu gọi công ty đàm phán thương lượng tập thể cho khoảng 6.500 nhân viên hồi tháng Hai. Trong đó, công đoàn đòi mức lương tối thiểu 15 euro/giờ, cộng thêm lương bổ sung, được gọi là lương tháng 13, cũng như tăng phụ cấp làm việc ngày lễ và làm thêm.

Phát ngôn viên của NGG cho biết trong một tuyên bố: Lieferando và công ty mẹ Takeaway Express là tập đoàn quốc tế, không phải là một công ty nhỏ: Đã đến lúc công việc khó khăn và nguy hiểm của nhân viên Lieferando cần có một thỏa thuận tiền lương tập thể công bằng và ràng buộc. Nếu công ty tiếp tục từ chối đàm phán, nhân viên giao đồ ăn sẽ mở rộng đình công biểu tình để phản đối. Lieferando bây giờ phải ngồi vào bàn thương lượng.

Lieferando thuộc thương hiệu của tập đoàn Hà Lan Just Eat Takeaway. Theo luật định, Hội đồng doanh nghiệp Betriebsrat do người lao động bầu có quyền tham gia vào mọi quyết định của doanh nghiệp liên quan tới người lao động, những lái xe giao đồ ăn. Tuy nhiên, hiện Lieferando không áp dụng hợp đồng tập thể Tarifvertrag. Tổ chức công đoàn doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ yếu nhân sự lãnh đạo công đoàn luôn thay đổi không ổn định. Theo một phát ngôn viên của NGG, cho đến nay mới chỉ có các cuộc tụ tập phản đối tại Lieferando. Các cuộc biểu tình đã không được tổ chức bởi công đoàn.

Lieferando ban đầu không phản ứng với thông báo đình công. Trước đây, công ty đã chỉ ra rằng các nhân viên giao đồ ăn đã được trả mức lương 14 euro mỗi giờ. Đó là mức lương cao hơn mức lương của nhân viên dịch vụ ăn uống và tương đương mức lương theo giờ giống như mức lương của các lái xe trong hệ thống phục vụ theo thỏa thuận tập thể.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang