.png)
Đại gia đình Syria ở Stuttgart: Phạm tội liên tục 10 năm nay không trục xuất nổi
Lý lịch
Đại gia đình ông H. người Syria cư trú ở Stuttgart, bị xử hơn 150 lần phạm tội. Gia đình có 15 thành viên nhập cư vào Đức từ năm 2015, thì 5 người hiện đang thụ án tù; Trong số 13 người con trai của người cha 44 tuổi với chế độ đa thê, 11 người đã trở thành tội phạm.
Vẫn phạm tội tiếp
Hôm thứ Sáu, tuần qua, gia đình lại bị cảnh sát đặc nhiệm (SEK) bao vây, khám xét. Lý do, hồi tháng 6, một cậu con trai 15 tuổi của gia đình bị cáo buộc đã dùng dao gây thương tích cơ thể cho nạn nhân. Ngoài ra, người cha hiện cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ gian lận phúc lợi xã hội. Theo đó, người cha hưởng tiền trợ cấp bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bởi hành nghề lái xe buýt được mấy năm thì khai đau lưng phải chống gậy và xin nghỉ việc. Nhưng mới đây, tại phiên xét xử con trai của Tòa án Landgericht Stuttgart cho thấy người cha đi lại cử động bình thường được ghi lại trong Video phiên tòa.
Hồ sơ phạm tội
Vào cuối tháng 6, gia đình H. đã được biết đến trên toàn Liên bang. Tòa án Landgericht Stuttgart đã kết án con trai Jamil H., 27 tuổi, 6 năm 4 tháng tù giam vì tội gây tổn thương cơ thể nguy hiểm, và Mohammed H., 23 tuổi, 4 năm tù giam vì ba tội danh gây tổn hại cơ thể nguy hiểm. Người em út, Khalil H., 17 tuổi, bị phạt 5 năm tù theo luật hình sự đối với tuổi vị thành niên.
Vào năm 2018 và 2019, chính quyền tiểu bang Baden-Württemberg đã thành lập các đội "đặc nhiệm chuyên trách điều tra người nước ngoài nguy hiểm", một ở cấp tiểu bang và bốn ở 4 khu vực. Sự kiện thành lập đội đặc nhiệm xuất phát từ một vụ án cưỡng hiếp tập thể trong một câu lạc bộ ở Freiburg. Đối với ba thành viên của gia đình H. thủ phạm trong vụ án đó, lực lượng đặc nhiệm hiện đã có thể đi đến biện pháp chấm dứt tình trạng cư trú, nếu chính phủ liên bang đồng ý trục xuất những tên tội phạm nguy hiểm về Syria, thì ba người con của gia đình H. có thể bị trục xuất.
Nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt không chỉ là đẩy nhanh việc trục xuất, mà còn đạt được sự kiểm soát tốt hơn đối với những người phạm tội nặng và những kẻ bạo lực nghiêm trọng.
Ý kiến của Thị trưởng
Thị trưởng gốc Syria của Ostelsheim ở quận Calw, ông Ryyan Alshebl (Đảng Xanh), cho biết bối cảnh cho tội phạm đặc biệt cao của gia đình này có thể là trình độ học vấn thấp, thiếu tác động của nhà nước và sự hình thành cấu trúc bộ lạc. Ông cho rằng gia đình này sẽ không có nguy cơ bị đàn áp dưới thời chính phủ mới của Syria, nên việc trục xuất trong trường hợp này là hợp pháp. Ở Đức, số lượng tội phạm nhiều như vậy và chi phí cho những đối tượng đó cao như vậy không thể giải thích được cho bất kỳ ai.
Một cặp vợ chồng trẻ cùng ba con sống ở Hamburg đang hứng khởi trên đường tới Ba Lan du lịch biển Baltic, nhưng khi tới biên giới Ba Lan thì vỡ mộng: Bị từ chối nhập cảnh, chỉ vì quên hộ chiếu của con. Không phải như trước đây đi lại trong khối EU hoàn toàn tự do. Kể từ khi Ba Lan phản ứng với việc kiểm soát biên giới thắt chặt của chính phủ Đức kể từ tháng 09.2024 bằng việc kiểm tra chéo tại biên giới, nhiều du khách du lịch ở Biển Baltic đã bị từ chối do không mang theo hộ chiếu.
Cặp vợ chồng thừa nhận rằng thật không may, do không nhận thấy rằng Ba Lan cũng đã thực hiện kiểm soát biên giới kể từ ngày 07.07, bởi trước đây, họ chưa bao giờ cần tới hộ chiếu.
Phương án chọn lựa
Cặp vợ chồng lên kế hoạch đưa nhau đến một khách sạn Đức với ba đứa trẻ. Sau đó người chồng quay trở lại nhà cách 400 km để lấy hộ chiếu cho con và nhập cảnh vào ngày hôm sau. Nhưng một tia hy vọng vẫn còn. Họ đã nghe từ một gia đình khác từng rơi vào tình cảnh tương tự. Gia đình này đến cảnh sát địa phương nhờ họ đưa qua biên giới.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá