- Thời sự

Hoàn Cầu thời báo mới đây thông tin mức cước khởi điểm của taxi tự lái (còn gọi là robotaxi) ở TP.Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) là 4 nhân dân tệ (14.000 đồng), so với 18 nhân dân tệ (63.000 đồng) nếu có người cầm lái.
Kết quả là taxi tự lái đang được đón nhận nhiệt liệt ở Vũ Hán, thành phố với hơn 11 triệu dân và đang theo đuổi tham vọng trở thành đô thị xe tự lái đầu tiên trên thế giới.
Apollo Go, công ty con của tập đoàn công nghệ Baidu, hiện vận hành đội xe khoảng 500 taxi tự lái phục vụ tại các địa bàn của khoảng phân nửa dân số Vũ Hán, theo số liệu của công ty hồi tháng 5. Đến cuối năm nay, công ty đặt mục tiêu tăng số xe lên 1.000 chiếc trong nỗ lực mở rộng thị phần. Một đoạn clip đăng trên Weibo hồi tuần trước ghi lại cảm nghĩ của một hành khách sử dụng dịch vụ taxi tự lái của hãng. "Bạn sẽ không bao giờ phải mua xe", theo lời người này. Đoạn clip đã thu hút hơn 80 triệu lượt xem.
Đội xe mới, cước phí thấp đến mức khó tin đang giúp taxi tự lái kiếm thêm nhiều khách hàng ở Vũ Hán. Sự phát triển mạnh mẽ của loại xe taxi đang gây quan ngại cho những tài xế lái taxi truyền thống, nhất là trong bối cảnh kinh tế nước này đang có nhiều khó khăn. Đài CNN ngày 18.7 dẫn lời ông Tu Le, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn Sino Auto Insights (trụ sở Bắc Kinh), cho hay trong bối cảnh nguy cơ thất nghiệp đang chực chờ.
Tuy nhiên, taxi tự lái đang đối mặt một số vấn đề, chẳng hạn như người dân Vũ Hán than phiền tình trạng kẹt xe do các xe tự lái không phản ứng trước đèn giao thông. Hồi đầu tháng 7, một taxi tự lái chạy vượt đèn đỏ và đâm vào một người đi bộ, theo Nhân dân nhật báo.
Bên cạnh đó, việc Apollo Go ấn định giá cước quá thấp cũng trở thành đề tài được nhiều người quan tâm thứ hai trên Weibo vào tuần trước, với hơn 75 triệu người dùng tham gia thảo luận chủ đề này. Một người phát ngôn Apollo Go đã bác bỏ cáo buộc trên, cho hay mức giá siêu thấp chỉ được áp dụng trong giai đoạn đầu.
Mưa lớn và lũ quét những ngày qua đã làm một cây cầu đường bộ ở tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc bị sập, khiến 11 người thiệt mạng. Hiện vẫn còn hơn 30 người mất tích.
Vụ sập cầu đường bộ xảy ra trên địa phận xã Tạc Thủy, tỉnh Thiểm Tây vào khoảng 8h40 tối ngày 19/7 (giờ địa phương). Tính đến 10h sáng 20/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 5 phương tiện bị rơi xuống sông và 11 người thiệt mạng.
Theo xác minh sơ bộ, hiện vẫn còn gần 20 phương tiện và hơn 30 người mất tích. Các hoạt động cứu hộ đang được gấp rút tiến hành.
Những ngày gần đây, mưa lớn đã tấn công nhiều địa phương tại tỉnh Thiểm Tây. Một số nhánh của sông Vị và sông Hán tại đây đã phải hứng chịu lũ lụt vượt mức cảnh báo, khiến nguy cơ xảy ra nhiều loại thảm họa địa chất như sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tăng lên rõ rệt.
Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Thiểm Tây cho biết, từ 8 giờ 15/7 đến 12 giờ 19/7, tỉnh này đã phải hứng chịu những trận mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay, khiến gần 170.000 người ở 7 huyện thị, bao gồm thủ phủ Tây An và thành phố Bảo Kê bị ảnh hưởng.
Trong đó, Bảo Kê đã xảy ra mưa lớn từ ngày 16 đến 17/7, khiến khu vực nội đô phải hứng chịu lượng mưa trung bình ngày lớn nhất kể từ khi có các dữ liệu ghi chép khí tượng. Nhiều con sông trong thành phố có mực nước vượt mức báo động. Lũ quét đã khiến nước lũ tràn đê và gây ảnh hưởng nặng nề tới một số khu vực.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng tỉnh Thiểm Tây, mưa dai dẳng vẫn sẽ xảy ra tại tỉnh này từ ngày 19 đến 25/7, khiến các khu vực xảy ra mưa lớn chồng lấn có thể tiếp tục phải hứng chịu các loại thảm họa địa chất và thiên tai thứ cấp. Cơ quan này đã phải nhắc nhở người dân đề phòng nguy cơ ngập úng và mưa lớn gây nguy hiểm trên các đoạn đường cao tốc.

Lệnh cấm dầu Nga đi qua lãnh thổ của Ukraine có thể khiến Hungary rơi vào tình trạng mất điện và thiếu nhiên liệu.
Tờ Politico (Mỹ) cho biết, Hungary đang chạy đua với thời gian để tránh tình trạng mất điện và thiếu nhiên liệu sau khi Ukraine áp đặt lệnh cấm một phần dầu của Nga đi qua lãnh thổ nước này.
Hungary "nóng mặt" với Ukraine vì lệnh cấm dầu Nga
Tháng trước, Kiev đã áp đặt lệnh dừng trung chuyển dầu thô của công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất Nga, Lukoil, sang châu Âu. Mục tiêu của Kiev là ngăn chặn nguồn thu chính cho ngân sách của Điện Kremlin.
Tuy nhiên động thái này lại làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở Budapest - nơi phụ thuộc 70% lượng dầu nhập khẩu từ Nga - và Lukoil chiếm tới 1/2 lượng dầu trong số này.
Slovakia và Hungary hôm 17/7 cho biết họ đã ngừng nhận dầu từ Lukoil sau khi Ukraine áp đặt lệnh cấm lên công ty này vào tháng trước.
"Các biện pháp của Ukraine có thể gây ra một tình hình nghiêm trọng," chuyên gia Hungary tại Trung tâm nghiên cứu phương Đông, Ilona Gizińska, cho biết. Bà nói thêm rằng, người dân Hungary có thể sớm phải đối mặt với giá năng lượng tăng vọt và tình trạng thiếu điện nếu không tìm ra giải pháp.
Theo nhóm nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, chỉ riêng trong tháng 4 năm nay, Hungary đã chi gần 1/4 tỷ euro để mua dầu thô và khí đốt của Nga.
Hôm 19/7, Ngoại trưởng Hugary Péter Szijjártó cho biết, biện pháp của Ukraine có thể đe dọa đến an ninh năng lượng lâu dài của Hungary, đồng thời mạnh mẽ chỉ trích Kiev về lệnh cấm này.
"Chính quyền Ukraine đã thể hiện thiện chí tìm ra giải pháp cho tình hình nhưng những nỗ lực này dần giảm xuống... Chúng tôi có thể ổn định tình hình bằng các giải pháp tạm thời nhưng những giải pháp này vẫn chưa đủ, ngay cả trong tương lai gần," ông Szijjarto cho hay.
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tuần này, ông Szijjártó cho biết, Hungary đã bắt đầu đàm phán với Moscow để tìm nguồn cung cấp dầu thay thế từ Nga.
"Hiện tại Lukoil sẽ không thể giao dầu cho Hungary. Chúng tôi đang tìm giải pháp vì dầu mỏ của Nga rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của chúng tôi," Ngoại trưởng Hungary nói hôm 16/7.
Hôm 19/7, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi việc vận chuyển dầu bị gián đoạn của Lukoil qua Ukraine là một "cuộc khủng hoảng" đối với người mua, nhưng đánh giá rằng có rất ít cơ hội đàm phán với các công ty vận chuyển của Ukraine vì ông Peskov cáo buộc các quyết định của Kiev là mang tính chính trị.
Lệnh cấm đối với Lukoil được đưa ra khi mối quan hệ giữa Kiev và Budapest ngày càng căng thẳng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này chỉ trích Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vì đã gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin với danh nghĩa là "một phần của sứ mệnh hòa bình". Budapest cũng liên tục trì hoãn việc giao vũ khí viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho Kiev.
Ukraine phải hành động
Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine nổ ra, EU đã áp đặt lệnh cấm đối với việc nhập khẩu dầu của Nga tới khối này thông qua đường biển. Tuy nhiên, EU đã miễn trừ lệnh cấm đối với việc cung cấp dầu qua đường ống - bao gồm cả nguồn cung cấp qua đường ống Druzhba đến Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc - để các quốc gia này có thời gian tìm nguồn cung cấp thay thế. EU mong muốn rằng các nước này sẽ tìm nguồn thay thế càng nhanh càng tốt.
Nhà lập pháp Ukraine Inna Sovsun nói: "Kiev đã chờ đợi hơn 2 năm để EU và G7 đưa ra lệnh trừng phạt thực sự đối với dầu [qua đường ống] của Nga." Nhưng đã đến lúc Ukraine phải tự mình giải quyết vấn đề này.
Bà cho biết thêm rằng việc Moscow kiếm được 180 tỷ USD từ xuất khẩu dầu mỏ vào năm ngoái là vô lý khi Nga kiếm tiền bằng cách vận chuyển dầu qua lãnh thổ Ukraine.
Politico cho biết, không chỉ Hungary bị mắc kẹt trong các lệnh trừng phạt đối với Nga mà nhà máy lọc dầu lớn của Slovakia là Slovnaft cũng mua dầu thô từ Lukoil. Phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Slovakia cho biết rằng nước này đã tìm được nguồn cung thay thế và nguồn cung dầu của Nga cho Slovakia vẫn chưa bị dừng lại.
Các máy bay chiến đấu của Israel đã oanh kích các mục tiêu quân sự của người Houthi trong khu vực cảng Hodeidah ở Yemen hôm thứ Bảy, quân đội Israel cho biết, một ngày sau khi một máy bay không người lái (drone) do của nhóm này vốn được Iran hậu thuẫn tấn công thủ đô Tel Aviv của Israel.
Ít nhất 80 người bị thương, hầu hết bị bỏng nặng, trong các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và nhà máy điện tại Hodeidah, Al-Masirah TV, đài truyền hình thông tấn do chính quyền Houthi ở Yemen điều hành nói, dẫn thông tin từ bộ y tế.
Người phát ngôn quân đội Israel cho biết cảng Hodeidah đã được lực lượng Houthi sử dụng để tiếp nhận các chuyến hàng vũ khí từ Iran. Ông nói các mục tiêu cách Israel hơn 1.700 km, bao gồm các địa điểm có mục đích sử dụng kép như cơ sở hạ tầng năng lượng.
Israel đã báo cho các đồng minh biết trước vụ oanh kích, mà quân đội nói được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu F-15 của Israel và tất cả đều trở về an toàn.
Hội đồng Chính trị Tối cao của người Houthi cho biết sẽ có "phản ứng hữu hiệu" trước các cuộc không kích của Israel. Người phát ngôn quân đội Houthi Yahya Saree cũng nói lực lượng Houthi "sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu trọng yếu của kẻ thù Israel."
Vụ oanh kích Yemen, mà các quan chức Israel nói diễn ra sau hơn 200 cuộc tấn công của người Houthi nhắm vào Israel, làm nổi bật nỗi lo sợ rằng cuộc chiến ở Gaza, gây ra bởi cuộc tấn công do nhóm Hamas cầm đầu nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10, có thể trở thành một cuộc xung đột khu vực.
Hôm thứ Sáu, một drone tầm xa do Iran sản xuất được phóng từ Yemen đã tấn công trung tâm Tel Aviv trong một vụ tấn công mà người Houthi nhận trách nhiệm, khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương.
Vụ tấn công đó diễn ra sau khi các vụ pháo kích qua lại hàng ngày leo thang giữa lực lượng Israel và lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon, và diễn ra khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chuẩn bị tới Washington, nơi ông sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ.
Ông Netanyahu kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực lên Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của họ - người Houthi, Hamas và Hezbollah - và qua đó giúp giữ an ninh các tuyến đường thương mại quốc tế.
Trong khi chiến tranh ở Gaza tiếp diễn, người Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Israel và các mục tiêu của phương Tây, nói rằng họ đang hành động trong sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
Họ bắt đầu tấn công các tàu phương Tây ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Các vụ tấn công của họ đã làm đảo lộn thương mại toàn cầu bằng cách buộc các chủ tàu phải đổi tuyến đường tránh dường tắt đi qua Kênh đào Suez, và cũng thu hút các vụ oanh kích trả đũa của Mỹ và Anh kể từ tháng 2.

Diễn biến tiếp theo của động thái này sẽ phụ thuộc phần lớn vào các sự kiện bên ngoài và các lựa chọn của các nước láng giềng của Armenia.
Theo nhận định của Tom de Waal, học giả cấp cao tại Quỹ Carnegie châu Âu, chuyên gia về Đông Âu và khu vực Caucasus mới đây, trong một quá trình bắt đầu vào năm 2018 và tăng tốc vào năm 2022, quan hệ giữa Armenia và Nga ngày càng rạn nứt. Dù quan hệ thể chế chính thức vẫn được duy trì hay các cuộc tiếp xúc cấp cao vẫn tiếp tục và mối quan hệ kinh tế đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, nhưng thực tế là Chính phủ Armenia, do Thủ tướng Nikol Pashinyan lãnh đạo, đang tích cực tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Moskva.
Trong hai năm qua, Chính phủ Armenia đã thực hiện một loạt các động thái mang tính biểu tượng cao, phản ảnh một phần sự thay đổi này. Armenia đã đóng băng sự tham gia của mình vào hiệp ước quân sự do Nga đứng đầu, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Armenia cũng đã chấp nhận một lực lượng giám sát biên giới dân sự do EU đứng đầu, từ chối đề xuất của Nga về lực lượng này. Ngoài ra, Armenia đã gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế và Thủ tướng Pashinyan đã gặp công khai hai trong số những đối thủ của Moskva: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Belarus lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya.
Các quan chức phương Tây đã ủng hộ động thái này. Vào ngày 5/4 vừa qua, một cuộc họp cấp cao tại Brussels có sự tham dự của Thủ tướng Pashinyan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thông điệp ủng hộ chính trị tới Armenia. Họ cũng cam kết hỗ trợ tài chính bổ sung cho Armenia.
Tuy nhiên, học giả Waal cho rằng diễn biến tiếp theo của động thái này sẽ phụ thuộc phần lớn vào các sự kiện bên ngoài và các lựa chọn của các nước láng giềng của Armenia. Trước hết, đó là Azerbaijan, quốc gia vẫn có ưu thế hơn nhiều về mặt quân sự và chính trị so với Armenia và đã thể hiện sự sẵn sàng sử dụng vũ lực nhiều lần trong vài năm qua; chỉ khi một thỏa thuận hòa bình Armenia-Azerbaijan được ký kết, thì mối đe dọa về xung đột mới giảm bớt.
Yếu tố tác động thứ hai là diễn biến của cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, tình hình ở Gruzia và Iran cũng sẽ ảnh hưởng đối với Armenia.
Nguồn: Thanh Niên; CafeF; Soha; VOA; Báo Tin Tức
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá