Cơn sốt sinh con ở TQ; Thế khó của xe điện Ấn Độ; Sống giữa những người chết ở Gaza; Nga tập kích Kiev; Biểu tình ở Haiti

Cơn sốt sinh con năm Thìn 2024 ở Trung Quốc: 'Đông đúc chúng tôi cũng không sợ'

Theo quan điểm truyền thống, những người sinh năm Thìn được cho là có những đặc điểm đáng mơ ước như trí thông minh, khả năng lãnh đạo và vận may.

Nữ diễn viên Ma Qian ở Trung Quốc đang mang thai 6 tháng. Cô nói điều đó khiến bạn bè của cô ghen tị. Nhiều người bạn của Qian cũng muốn sinh con năm Thìn 2024 vì đây được cho là năm tốt lành để sinh con.

Qian và chồng đã không lãng phí thời gian sau khi tổ chức tiệc cưới vào tháng 7 năm 2023.

"Tất cả đã được lên kế hoạch. Ngay sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn, tôi bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng", cô gái 27 tuổi sống ở Bắc Kinh nói với The Straits Times. Chồng cô năm nay 30 tuổi, là một nhà quản lý đầu tư.

Dự đoán tỷ lệ sinh con năm Thìn 2024 ở Trung Quốc

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm trong 7 năm liên tiếp bất chấp nỗ lực của chính phủ nước này nhằm thuyết phục người trẻ sinh thêm con. Tuy nhiên, theo truyền thống, năm con rồng ở Trung Quốc thường sẽ chứng kiến sự gia tăng số trẻ sơ sinh chào đời.

Các quốc gia châu Á khác, như Singapore, cũng có xu hướng thích sinh con vào năm con rồng. Theo quan điểm truyền thống, những người sinh năm Thìn được cho là có những đặc điểm đáng mơ ước như trí thông minh, khả năng lãnh đạo và vận may.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã tăng từ 13,27% vào năm 2011 lên 14,57% năm 2012 – năm Thìn gần nhất. Đến năm 2013, con số này giảm xuống 13,03%.

Các chuyên gia cho biết năm Thìn 2024 cũng sẽ có nhiều em bé hơn từ các cặp vợ chồng trì hoãn việc kết hôn hoặc sinh con trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Nhưng kỳ vọng về tỷ lệ sinh năm 2024 không cao như các năm Thìn trước.

Phó Giáo sư Mu Zheng, nhà xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: "Đúng, tôi nghĩ có thể có sự gia tăng, nhưng chỉ gia tăng vừa phải".

"Việc sinh con vẫn là một quyết định lớn, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ý nghĩa tốt lành của năm con rồng có thể thúc đẩy những người có ý định sinh con nhưng với những người miễn cưỡng sinh con thì có thể không hiệu quả lắm".

Cũng theo chuyên gia, con sốt sinh con năm Thìn 2024 cũng không đủ để đảo ngược tình trạng tỷ lệ sinh trượt dốc của Trung Quốc. Đây là điều mà các nhà lãnh đạo nước này đã cố gắng ngăn chặn bằng các chính sách thân thiện với việc sinh con, từ kéo dài thời gian nghỉ thai sản đến thưởng tiền mặt.

Năm 2022, dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên kể từ những năm 1960. Sau đó, Ấn Độ vượt qua vị trí dẫn đầu của Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Số liệu thống kê được công bố vào tháng 1 năm 2024 cho thấy dân số Trung Quốc tiếp tục giảm dần. Năm 2023, số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh (nhiều hơn hai triệu ca), với 9 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở đất nước 1,4 tỷ dân.

Tổng tỷ suất sinh của nước này hiện được ước tính là khoảng 1,0, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Đây là một cuộc khủng hoảng đang gây khó khăn cho các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản, những quốc gia có tổng tỷ suất sinh dao động từ 0,72 đến 1,26.

Dân số suy giảm sẽ đặt ra thách thức đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Làm gì để tăng tổng tỷ suất sinh?

Tiến sĩ Mu cho biết việc tăng tỷ lệ sinh một cách hiệu quả sẽ đòi hỏi những thay đổi đáng kể về mặt hệ thống để hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của cha mẹ cũng như giải quyết sự bất bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình.

Kỹ sư người Trung Quốc Wang Bing, 31 tuổi, có con trai chào đời ngày 18/1, cho biết chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, cùng với mức lương trì trệ, khiến anh phải suy nghĩ kỹ về việc sinh thêm con.

Anh nói: "Nếu chính phủ có thể cung cấp các điều kiện thuận lợi hơn, tôi có thể nghĩ đến việc thực hiện lời kêu gọi sinh nhiều hơn một con". Nam kỹ sư nói những điều anh quan tâm nhất là trợ cấp nhà ở, khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Và mặc dù năm Thìn theo truyền thống là năm tốt lành, một số cặp vợ chồng có thể phải suy nghĩ kỹ về việc thêm có thêm con, điều có thể tạo ra thêm áp lực cho họ và con cái.

Khi Liu Xi, 53 tuổi, mang thai vào năm 2000, cô đã phải xếp hàng dài ở bệnh viện để được khám trước khi sinh và thậm chí cả khi sinh con.

"Năm đó là năm con rồng. Phụ nữ mang thai ở khắp mọi nơi, xung quanh tôi", bà Liu, người làm việc trong lĩnh vực tài chính, cho biết.

Con gái của bà đã phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong phần lớn cuộc đời học sinh. Các lớp học đông hơn và nguồn lực bị hạn chế. Bà cho biết các bậc cha mẹ có thể không muốn đặt con mình vào áp lực như vậy và có thể tránh sinh con trong năm nay.

Đó cũng là ý nghĩ thoáng qua trong đầu nữ diễn viên Qian, nhưng chỉ thoáng qua khi cô và chồng nói về việc sinh con.

"Thật kỳ lạ, chúng tôi có sự tự tin không thể giải thích được và không sợ sự cạnh tranh, đông đúc. Sự cạnh tranh dưới mọi hình thức tồn tại trong cuộc sống và là một bài học cần thiết trong cuộc sống. Nó sẽ làm cho con của chúng tôi mạnh mẽ hơn", cô nói.

Thế khó của xe điện Ấn Độ: Không thể rẻ bằng Trung Quốc, 100% pin lithium-ion vẫn phải nhập khẩu

Ngay cả khi Ấn Độ có thể tự sản xuất pin, vẫn sẽ rất khó để người tiêu dùng tiếp cận được những mẫu xe giá rẻ.

Bất chấp nhu cầu xe điện cao chưa từng thấy ở Ấn Độ, giá thành các sản phẩm tại đây khó lòng sụt giảm vì phần lớn linh kiện, đặc biệt là pin, vẫn được nhập khẩu. Hơn nữa theo các chuyên gia, ngay cả khi Ấn Độ có thể tự sản xuất pin, vẫn sẽ rất khó để người tiêu dùng tiếp cận được những mẫu xe giá rẻ.

Theo nhà phân tích ô tô Himanshu Singh của Prabhudas Lilladher, giá pin khó lòng giảm sâu do nguyên liệu thô, vốn chiếm phần lớn chi phí, vẫn cần phải nhập khẩu. Chỉ khi các bộ phận bắt đầu được nội địa hóa, lợi thế về chi phí mới có thể tăng lên.

“Tỷ suất lợi nhuận của đa số các công ty đều rất nhỏ”, một giám đốc điều hành giấu tên cho biết.

Theo Harshvardhan Sharma, người đứng đầu bộ phận bán lẻ ô tô của Nomura, việc hợp lý hóa thuế nhập khẩu và chi phí vận chuyển liên quan đến pin Trung Quốc và Hàn Quốc có thể giúp giảm giá thành. Khi khối lượng sản xuất trong nước tăng lên, các công ty sẽ được hưởng lợi từ quy mô kinh tế.

Priyadarshi Panda, đồng sáng lập của Công ty Pin Quốc tế (IBC) có trụ sở tại Thung lũng Silicon, vừa tiết lộ kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất pin lithium-ion ở Ấn Độ. Ông cho biết công ty mình sẽ bán pin ở mức giá tương đương các đối thủ cạnh tranh. Ola Electric, Ather Energy, TVS Motor… sẽ là những khách hàng tiềm năng.

“Chúng tôi làm việc theo mô hình hợp tác. Hiện tại, chúng tôi có một tệp khách hàng nhất định. Chúng tôi dự định sẽ hợp tác và cùng phát triển các bộ pin với họ”, ông Panda nói.

Các nhà sản xuất xe điện Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào pin Trung Quốc, do đó thiếu quyền kiểm soát hoàn toàn đối với chất lượng. Điều này dấy lên nhiều mối lo xoay quanh sự an toàn của những phương tiện chạy điện. Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu 100% pin lithium-ion.

Ấn Độ chưa bao giờ có năng lực cạnh tranh quốc tế trong việc sản xuất các sản phẩm như áo phông hay giày thể thao, song lại đang được kỳ vọng thăng hạng trong ngành sản xuất điện tử giá trị cao. Hiện tại, đa số các doanh nghiệp, từ những công ty nguồn vốn dồi dào như Reliance Industries, Tata Group, Suzuki cho đến thương hiệu sản xuất truyền thống như Amara Raja, Exide…đều đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất pin lithium-ion ở Ấn Độ. Tuy nhiên, theo chuyên gia Sharma của Nomura, tham vọng có thể cạnh tranh với Trung Quốc và Hàn Quốc là quá sức.

“Trung Quốc và Hàn Quốc có sự khởi đầu đáng kể về R&D pin, công nghệ sản xuất và tính kinh tế nhờ quy mô. Cạnh tranh với họ để giành thị phần sẽ khá khó khăn, đặc biệt là trong thời gian ngắn. Ấn Độ đang nhanh chóng cải thiện năng lực và chuyên môn, tuy nhiên, việc chuyển đổi từ lý thuyết sang thực hành sẽ vô cùng thách thức và tốn kém”, Sharma cho biết.

Trước đó, Ola cho biết siêu nhà máy của mình ở Krishnagiri, Tamil Nadu sẽ đi vào hoạt động trong tháng này. Reliance New Energy đang thiết lập nhà máy sản xuất pin khổng lồ ở Jamnagar, Gujarat, trong khi Rajesh Xuất khẩu thiết lập cơ sở sản xuất pin ở Dharwad, Karnataka.

Ngoài ra, Log9 cũng đang nỗ lực mở rộng công suất sản xuất pin lithium-ion lên 1 gigawatt giờ và công suất sản xuất bộ pin lên 2 GWh vào cuối năm 2024 hoặc quý I/2025.

Được biết thành phố Tamil Nadu bắt đầu nhận trợ cấp cho các hoạt động sản xuất thiết bị điện tử vào năm 2021. Nơi đây hiện hoạt động như một trong những khu vực dẫn đầu về công nghiệp. Loạt nhà sản xuất ô tô và phụ tùng trải dài dọc theo đường bờ biển.

“Chúng tôi không bao giờ so sánh sự phát triển của mình với các bang khác. Chúng tôi tự lập phương án và lên kế hoạch chinh phục mọi mục tiêu”, T.R.B. Rajaa, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp của Tamil Nadu, nói và cho biết bản thân vô cùng tự hào với nguồn nhân lực dồi dào.

Hiện tại, Trung Quốc đóng góp khoảng 70% công suất sản xuất cực âm, hơn 80% cực dương và hơn một nửa sản lượng điện phân và phân tách trên thế giới. Theo báo cáo của Bloomberg, những bộ phận này kết hợp với nhau để tạo thành pin lithium-ion và hơn 3/4 trong số đó được sản xuất tại Trung Quốc. Hầu hết đều do CATL và BYD xử lý.

Ngay cả Tesla cũng phải dựa vào các đối tác như Panasonic, CATL và LG Electronics để cung cấp pin. Giám đốc điều hành Elon Musk thừa nhận rằng việc sản xuất chúng trên quy mô lớn sẽ rất khó khăn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tính đến tháng 8/2023, Ấn Độ có khoảng 2,3 triệu chiếc xe điện đang lưu hành. Hơn 90% trong số đó là xe 2 hoặc 3 bánh, chẳng hạn như xe máy, xe scooter điện và xe kéo điện. Giá thành chúng rẻ hơn nhiều so với ô tô và vì thế, phù hợp với thu nhập người lao động Ấn Độ.

"Tôi thích lái xe điện vì chúng không phát thải, cũng không cần xăng dầu và ít phải sửa chữa vặt", anh Santhosh Kumar, tài xế của công ty City Link, chia sẻ.

"Có 3 động lực chính cho sự phát triển của ngành xe điện Ấn Độ. Thứ nhất là chính sách nhà nước. Thứ hai là ngành công nghiệp chế tạo tung ra nhiều mẫu xe điện mới. Thứ ba là người tiêu dùng cảm thấy họ tiết kiệm được chi tiêu trong bối cảnh giá xăng đang tăng lên", ông N.C. Thirumalai, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, Công nghệ và Chính sách Ấn Độ, cho biết.

Sống giữa những người chết: Các gia đình ở Gaza tìm nơi trú ẩn trong nghĩa trang

Di tản hết lần này đến lần khác bởi cuộc tấn công của Israel vào Gaza, ông Mahmoud Amer và gia đình hiện đã dựng lều gần bia mộ trong một nghĩa trang ở Rafah, nơi an toàn tương đối cuối cùng trên dải đất đổ nát.

Gia đình này nằm trong số hàng chục người cắm trại ở nghĩa trang, một bãi cát rộng với tầm nhìn ra Biển Địa Trung Hải ở phía chân trời, vì họ cảm thấy ở đó ít gặp nguy hiểm hơn trước các cuộc bắn phá của Israel.

Ông Amer, người phải di tản khỏi trại tị nạn Al-Shati ở phía bắc Gaza cùng 11 thân nhân trong gia đình bao gồm cả con và cháu, nói: “Mọi người buộc phải đến đây, đến nơi an toàn này, nghĩa trang dành cho những người chết”.

Ông Amer, người đã dành nhiều tuần ở các địa điểm khác khi gia đình dần dần di chuyển về phía nam, chạy trốn khỏi cuộc tiến công của Israel, nói: “Như vậy còn tốt hơn là sống trong các khu dân cư, nơi những ngôi nhà có thể đổ đè lên đầu chúng tôi”.

Hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza hiện đang tập trung ở Rafah, ở rìa phía nam của vùng đất này với hàng rào ngăn cách với Ai Cập. Israel đã đe dọa sẽ tấn công khu vực bằng xe tăng khi kết thúc trận chiến ở Khan Younis ngay phía bắc.

Nghĩa trang có những dãy mộ xi măng thấp ngay ngắn có từ trước chiến tranh, trên đó có cây và hoa mọc, những dòng chữ và lớp sơn bong tróc.

Nghĩa trang cũng có nhiều ngôi mộ thô sơ hơn, của những người thiệt mạng trong chiến tranh: những ụ cát đắp cao theo chiều dài các thi thể, với những khối xi măng thô sơ ở mỗi đầu.

Ông Amer nói: “Hàng ngày, các thi thể được đưa đi chôn cất. Chúng tôi cầu nguyện cho họ, ở lại với họ và cầu xin lòng thương xót cho họ”.

Ông Amer cho biết, tình trạng thiếu lương thực, nước uống và nỗi lo sợ thường trực về các cuộc tấn công đang khiến người dân đau khổ.

Ông nói: “Người chết được an ủi trong khi chúng tôi, những người còn sống, đau đớn và trải qua những điều kiện rất khó khăn. Không có nước, không có viện trợ thích hợp nào đến, tình hình thật tồi tệ”.

Trẻ em chạy từng nhóm nhỏ giữa các hàng mộ. Một em gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng ngồi trên một trong các ngôi mộ hái những bông hoa nhỏ màu hồng và cẩn thận đổ chúng vào một chiếc lon rỗng.

Ông Amer nói: “Tôi nhìn thấy những đứa trẻ, những đứa con của chúng tôi, đang chơi đùa giữa và bên trên những ngôi mộ”.

“Điều này đã trở thành cuộc sống của chúng tôi, tất cả đều liên quan đến cái chết. Ngay cả khi đang bước đi, chúng tôi đều nhìn thấy cái chết trước mắt mình mỗi giây.”

Cuộc chiến được khơi mào bởi các phần tử hiếu chiến Hồi giáo Hamas người Palestine, phe đột kích vào miền nam Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết 1.200 người và bắt cóc 253 người, theo thống kê của Israel.

Thề sẽ tiêu diệt Hamas và giải thoát các con tin, Israel đã đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự tổng lực vào Gaza khiến hơn 27.000 người thiệt mạng, theo các quan chức y tế địa phương.

Tại bệnh viện Châu Âu trong thành phố Khan Younis, nhân viên và thiết bị đang thiếu hụt trầm trọng đến nỗi các đội y tế phải đưa ra quyết định đau đớn về việc sẽ tiếp nhận ai, các bác sĩ cho biết, khiến nhiều bệnh nhân bị thương nặng đe dọa đến tính mạng không được điều trị.

Họ cho biết bệnh viện chỉ dành cho 240 người nhưng hiện đang điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân trong khi nhiều người di tản cũng đang trú ẩn trong các hành lang của bệnh viện.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Ahmed El Mokhallalati nói: “Nhiều ngày chúng tôi phải chọn ưu tiên giữa các bệnh nhân”, đồng thời cho biết thêm điều này có nghĩa là tập trung vào những người có nhiều cơ hội sống sót hơn và bỏ mặc những người “trong hoàn cảnh tồi tệ và (cần) rất nhiều sự chăm sóc”.

“Chúng tôi đã mất nhiều bệnh nhân vì không thể cung cấp dịch vụ. Có thời điểm, chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ bệnh nhân nào bị bỏng nặng vì chúng tôi biết năng lực của ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) không thể giải quyết được vấn đề này.”

Hầu hết các bệnh viện trong khu vực đã đóng cửa, một số trong số đó bị tấn công hoặc đột kích trực tiếp, và những bệnh viện vẫn còn hoạt động đang chịu áp lực ngày càng tăng khi quân đội Israel tiến gần hơn. Israel cho biết Hamas sử dụng những cơ sở như vậy để che chắn cho mục đích quân sự.

Ông Thaer Daifallah, một bác sĩ giải phẫu khuôn mặt, phàn nàn về tình trạng thiếu hụt ngay cả những vật dụng cơ bản nhất.

Ông nói: “Tôi có thể nói rằng ngành chăm sóc sức khỏe đang sụp đổ hoàn toàn và sẽ mất nhiều năm để đưa nó trở lại bình thường”.

Ông Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế, cho biết các bệnh viện gần đó, chẳng hạn như Al-Amal, nơi đã bị tấn công nhiều lần trong những tuần gần đây, có thể gặp khó khăn để duy trì hoạt động.

“Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến khả năng Al Amal đóng cửa trong những ngày tới nhưng thực tế là nếu tình hình không thay đổi bệnh viện sẽ khó tiếp tục hoạt động,” ông nói trong một cuộc họp báo ở Geneva.

Nga tập kích tên lửa khiến Kiev mất điện một phần

Nga phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine, gây ra nhiều vụ nổ và khiến một phần thủ đô Kiev mất điện.

"Nhiều vụ nổ xảy ra trong thành phố, lực lượng phòng không đang chiến đấu. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn cho đến khi hết báo động. Các mảnh vỡ tên lửa đã làm hỏng hai đường điện cao thế, khiến một số khu vực ở thủ đô bị mất điện", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết hôm nay.

Giới chức Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa trong vòng vài giờ nhằm vào Kiev và các thành phố khác. Báo động phòng không được kích hoạt trên toàn lãnh thổ Ukraine trước đó, sau khi quân đội nước này phát hiện ít nhất 9 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine nói rằng Nga sử dụng 29 tên lửa hành trình Kh-101/555 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 4 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22, ba tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến, 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 5 tên lửa phòng không S-300 hoán cải và 20 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 trong đợt tập kích.

"Các đơn vị phòng không đã đánh chặn 44 mục tiêu, gồm 26 tên lửa hành trình Kh-101/555, ba quả đạn Kalibr và 15 UAV tự sát", cơ quan này cho hay.

Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Synehubov nói rằng "hạ tầng phi dân sự" tại thủ phủ cùng tên đã trúng tên lửa, nhưng không nói thêm chi tiết. Hàng loạt tiếng nổ cũng được nghe thấy tại tỉnh Mykolaiv ở miền nam, Khmelnitsky và Cherkasy tại miền trung, tỉnh Lviv và thành phố Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12/2023, trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này.

Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng. Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, nhận định Nga chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng, thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Ukraine gần đây thông báo tỷ lệ đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga thấp hơn nhiều so với những đợt không kích hồi năm ngoái. Kiev lý giải rằng Moskva phóng lượng lớn tên lửa đạn đạo, khiến phòng không nước này khó đánh chặn hơn.

Dự kiến, ngày 7/2 (giờ địa phương), Thủ tướng Henry kết thúc nhiệm kỳ như đã thỏa thuận trước đó.

Một số người biểu tình bị thương cáo buộc cảnh sát quốc gia Haiti gây ra tình trạng này khi sử dụng hơi cay để giải tán đám đông quá khích.

Ít nhất 5 đặc vụ thuộc Lữ đoàn an ninh BSAP của Haiti đã nổi dậy chống chính quyền khi bị cấm mang vũ khí, đạn dược và không được phép xuất hiện trên đường phố.

BSAP là lực lượng được trang bị vũ khí hạng nặng và việc những đặc vụ này đứng về phía đối lập đã khiến số lượng người biểu tình tăng lên theo cấp số nhân.

Nhiều người dân xuống đường yêu cầu Thủ tướng Henry tuân thủ điều 20 của thỏa thuận ký ngày 21/12/2022 quy định về thời điểm ông kết thúc nhiệm kỳ. Ông là người có thẩm quyền cao nhất tại Haiti sau vụ Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát ngày 7/6/2021.

Ông đã cam kết tổ chức bầu cử nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào được tổ chức và giới phân tích lo ngại điều này có thể khiến cuộc khủng hoảng trong nước thêm trầm trọng. Cuộc bầu cử tổng thống gần nhất ở Haiti diễn ra năm 2016.

Các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp cũng chưa được tổ chức khiến quốc hội nước này bị tê liệt. Phe đối lập đã tuyên bố kích động một cuộc biểu tình quy mô toàn quốc từ ngày 7/2.

Phe đối lập đã tuyên bố sẽ triển khai một cuộc biểu tình quy mô toàn quốc từ ngày 7/2. Cựu lãnh đạo phiến quân Haiti Guy Philippe cũng kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng nhằm lật đổ Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị và xã hội Haiti ngày càng nghiêm trọng, đất nước chìm trong đói nghèo và bạo lực cực độ.

Cuộc biểu tình chống chính quyền quy mô lớn nổ ra hôm 5/2 đã khiến 1 người Haiti thiệt mạng và ít nhất 3 người bị thương. Các trường học vẫn đóng cửa trong ngày 6/2 do lo ngại tình hình an ninh bất ổn.

Nguồn: Soha; CafeF; VOA; Vnexpress; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang