Chính sách Đảng Xanh Đức: Trẻ em được cấp tối đa 503 Euro/tháng

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Đức chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Để cải thiện, Đảng Xanh (Grüne) đề xuất chính sách “bảo đảm mức sống cơ bản cho trẻ em - Kindergrundsicherung“. Lãnh đạo Đảng Xanh cho biết, chúng tôi muốn làm rõ, Đảng Xanh không chỉ có khí hậu mà còn theo đuổi chính sách xã hội. Mục đích ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bất kỳ trẻ em nào ở Đức đều lớn lên không trong cảnh nghèo đói.
Theo chính sách đó, các gia đình chỉ cần nộp đơn xin trợ cấp cho con một lần trong đời tại cơ quan Quỹ gia đình - Familienkasse. Tuy nhiên nguồn tài chính lấy từ đâu vẫn chưa rõ ràng.
Thực ra chính sách trên không mới. Một liên minh của các hiệp hội xã hội đã từng kêu gọi một chính sách như vậy từ mười năm trước. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, ý tưởng về chính sách trên được khởi động trở lại. Hầu như tất cả các đảng phái đều đề cập tới chính sách đó theo quan điểm của mình. Dự thảo Luật “Starke-Familien-Gesetz - Luật gia đình vững mạnh“, sẽ được Chính phủ Liên bang khởi động từ ngày 1.7.2019 theo hướng bảo vệ trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp.
Đảng Xanh hiện đã đưa ra dự thảo mang tính cách mạng thay đổi hệ thống trợ cấp, tiêu chuẩn gia đình hiện nay. Theo đó, thay vì tách ra vô số loại tiêu chuẩn được hưởng và trợ khác nhau cho gia đình, như: Tiền con, mức miễn thuế thu nhập dành cho con, trợ cấp bổ sung cho con, trợ cấp xã hội, trợ cấp con cái tham gia hoạt động xã hội, thì chỉ áp dụng 2 khoản tiêu chuẩn và trợ cấp. Đó là tiêu chuẩn cơ bản 280 Euro/tháng cho mỗi con không thuộc thu nhập của cha mẹ và khoản trợ cấp tùy thuộc mức thu nhập của bố mẹ, áp dụng cho các gia đình thu nhập thấp. Khoản trợ cấp này từ 84 Euro - 233 Euro. Cộng cả 2 khoản trên lại, trẻ em tới tròn 5 tuổi được hưởng tổng cộng 364 Euro, đối với trẻ em tuổi đi học nghề được hưởng 503 Euro. Điểm đặc biệt: Các gia đình trong tương lai chỉ cần đăng ký hưởng tiền con một lần tại Quỹ gia đình. Sau đó, được cơ quan thuế, quỹ hưu trí và cơ quan an sinh xã hội tự động tính toán và chu cấp. Cha mẹ nhờ đó dành được nhiều thời gian cho con, không phải mất thời gian với các thủ tục phiền phức, hoặc do thiếu thông tin hay ngại ngần đi lại xin xỏ.

Các gia đình có thu nhập hàng năm từ 148.000 Euro trở lên được coi là giàu, chỉ được hưởng tiêu chuẩn cơ bản. Theo chính sách trên họ chỉ nhận được 280 euro mỗi con thay vì 301 nếu theo chính sách cũ.

Với dự thảo trên, mỗi năm ngân sách cần mười tỷ Euro. Nguồn thu này chưa được Đảng Xanh nêu chi tiết, nhưng khẳng định có thể cân đối được, bằng cách giảm các đầu tư cho cải thiện môi trường đã tốt hơn trước, hay lấy từ qũy đoàn kết. Quản điểm Đảng Xanh là “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng ở đất nước giàu có của chúng ta, không có đứa trẻ nào phải sống trong cảnh nghèo khó nữa.
Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang