.png)
Diễn tiến
Xảy ra sáng hôm qua, thứ Tư, 09.07, đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông tại Ga Hauptbahnhof München.
Lúc đó tầm 8 giờ sáng, người Tajikistan 27 tuổi và bạn gái 22 tuổi cư trú ở Essen đang đứng trên sân ga, chờ ở đường tầu số 14 thì một người Kosovo 52 tuổi đi ngang qua. Người Kosovo, sống ở Liechtenstein, nhìn chằm chằm vào cô gái và buột ra những câu xúc phạm người thanh niên 27 tuổi.
Lập tức hai bên lời qua tiếng lại tranh cãi và xúc phạm nhau. Đến lúc không chịu nổi, người chảy máu ở đầu. Người đàn ông bị tấn công lập tức đánh trả, khiến người Kosovo ngã lăn quay xuống đất. Thủ phạm còn giơ chân đạp lên người Kosovo đang vật vã kêu gào. Người Tajikistan vừa nện đối phương vừa kêu la đau ở vùng hàm, cổ và mũi cũng bị chảy máu.
Hậu quả
Người Kosovo, 52 tuổi, được đưa đến bệnh viện điều trị cấp cứu. Cảnh sát Liên bang hiện đang điều tra người này, can tội cáo buộc lăng mạ và làm tổn thương cơ thể đối phương. Người Tajikistan 27 tuổi bị điều tra tội cáo buộc gây tổn thương cơ thể nguy hiểm.
.png)
Thống kê hòa nhập ở Đức, người Afghanen, Iraker und Syrer bạo lực rõ rệt
Số liệu thống kê tội phạm hình sự
Nước Đức có vấn đề với tội phạm vị thành niên, đặc biệt với một số quốc tịch nhất định. Điều đó được phản ảnh qua các số liệu thống kê mới nhất công bố trên báo chí Đức. Theo đó, người Algeria, Afghanistan, Iraq và Syria đặc biệt liên quan đến tội phạm hình sự, tính theo tỷ lệ dân số. Các tội phạm liên quan tới luật nhập cư được loại trừ, bởi tội phạm này không có ở người Đức.
Theo thống kế, hiện có 8.763 tội phạm tính theo tỉ lệ trên 100.000 người có quốc tịch Afghanistan ở Đức. Đối với người Iraq, tỷ lệ đó là 8.638. Đối với người Syria, 8.236. Trong khi đó, đối với những người có quốc tịch Đức, con số trển chỉ ở mức 1.878, tính ra chỉ bằng chừng 1/4 so với 3 quốc gia trên.
Tội phạm đường phố
Theo số liệu của chính phủ, thanh niên Algeria (14-18 tuổi) tội phạm đường phố (trộm cắp, cướp giật, quấy rối tình dục, tấn công) cao nhất. Theo thống kê, có tới 9.137 tội phạm trên 100.000 người trong nhóm này, tức chiếm tới trên 10% dân số. Trong khi đó, người Đức chỉ 168 tội phạm đường phố trên 100.000 người, nghĩa là quá cách xa.
Nguyên nhân chủ yếu bởi cấu trúc xã hội
Người nhập cư thường là nam giới chủ yếu giới trẻ, thường trong hoàn cảnh kinh tế bấp bênh, và nhiều người sống trong các nơi trú ẩn chật chội. Mặt khác, theo quan điểm của tổ chức phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên Kinder- und Jugendhilfswerk Arche Berlin, nó cũng liên quan đến các câu hỏi về giá trị văn hóa. Theo phát ngôn của tổ chức này, nhiều người mới đến, những người tị nạn, hiếm có những giá trị như chúng ta đang có ở Đức. Nhiều người được dạy một quan điểm khác về thế giới quan trong các trường học kinh Koran. Chúng tôi phải nói rõ với họ: Bạn sống ở Đức. Bạn đã đến với chúng tôi, dù bất kỳ lý do gì, bạn cũng phải tuân thủ các giá trị của chúng tôi.
Trong đó có những điều, như quyền của phụ nữ. Hoặc trong quan hệ với những người không phải là người Hồi giáo. Nhiều người trẻ hồi giao phân biệt người Đức: "Các người là những kẻ ngoại đạo!", đó là lý do tại sao họ được phép nói dối, lừa đảo… người ngoại đạo.
.png)
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá