- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hiện nay, trên mạng xã hội nhan nhản các quảng cáo các ứng dụng và hội nhóm làm quen, kết bạn khác giới như "Hẹn hò kín đáo"; "Tình 1 đêm"... Trong các hội nhóm này có hàng chục nghìn thành viên tham gia, nơi đây trở thành mảnh đất "màu mỡ" cho kẻ lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.
Mất tiền tỷ vì "ham" tìm bạn gái trên mạng
Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng thời gian vừa qua liên tiếp có các nạn nhân của các trò lừa đảo hẹn hò qua mạng và bị chiếm đoạt số tiền lớn. Gần đây nhất, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông về việc bị chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng khi tham gia câu lạc bộ "mỹ nhân love" trên Telegram.
Theo trình báo của nạn nhân, sau khi tham gia câu lạc bộ, người đàn ông được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận tiền "hoa hồng" từ việc này. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng thông báo lỗi hệ thống và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền gần 40 lần với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Tiếp đó, các đối tượng nói là sẽ giới thiệu nạn nhân với lãnh đạo cấp trên của câu lạc bộ có thể hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng; đồng thời phải nộp thêm 500 triệu đồng để được hợp thức hóa số tiền và chuyển 590 triệu đồng để bảo mật nguồn tiền…
Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 8/2023, một người đàn ông ở Hà Nội cài đặt ứng dụng "hoanxxx" tại địa chỉ trang web https://xxxhoi.org để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, nam thanh niên bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự nêu trên.
Nhan nhản quảng cáo nhóm kín hẹn hò, mại dâm trá hình
Từ các vụ việc trên, qua tìm hiểu của phóng viên, từ ứng dụng Telegram chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm "hẹn hò" sẽ xuất hiện hàng loạt các hội nhóm kết bạn, làm quen như: "Tình 1 đêm", "Hẹn hò tình 1 đêm", "Babyclub dịch vụ hẹn hò cao cấp", "CLB tình ái", "G-vip tình ái"…
Khi truy cập vào các nhóm này chỉ có các bài đăng của quản trị viên "quảng cáo" các cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm, thậm chí chỉ mặc bộ đồ bikini… Nếu ai muốn làm quen kết bạn với họ thì phải liên hệ với quản trị viên hoặc nộp các khoản tiền đăng ký thẻ thành viên.
Tương tự, trên ứng dụng Facebook cũng xuất hiện nhan nhản các quảng cáo về nhóm kết bạn, hẹn hò khác giới. Thậm chí ngang nhiên quảng cáo mại dâm trá hình như "rau sạch"; "Điều đào 36 tỉnh thành"... Các bài đăng kết bạn thường được "thả thính" bằng những câu như: "Độc thân kết bạn làm quen. Nếu được thì nhắn tin yêu luôn!", "Em không xinh nhưng ai cũng phải ngước nhìn, tìm người tâm sự mỗi đêm", "Em cần người yêu thương em ở một mình nhà trọ buồn quá"; "Kết nối tình yêu không mất thời gian tán tỉnh"… kèm theo hình ảnh cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang, khoe cơ thể.
Tuy nhiên, theo phóng viên tìm hiểu những tài khoản này thường mới được tạo lập chỉ vài tháng, thậm chí vài ngày và trên trang cá nhân cũng không có thông tin gì ngoài hình ảnh đại diện là một cô gái. Và cũng chẳng có cuộc "hẹn hò" nào xảy ra... bởi đây chỉ là các tài khoản "ảo". Các đối tượng sẽ gửi đường link dẫn dụ đăng nhập vào các ứng dụng với mục đích lừa đảo; yêu cầu nộp tiền làm thẻ thành viên để giới thiệu các "đào" phục vụ hoặc mời chào đầu tư tài chính với lợi nhuận cao... nhằm chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến các chiêu trò lừa đảo hẹn hò qua mạng, luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Công ty luật ICC cho rằng, việc hình thành các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook đã trở nên phổ biến, tạo ra 1 cộng đồng người dùng đông đảo và phát huy được một số ưu điểm, thuận lợi. Tuy nhiên, việc này cũng phát sinh hệ lụy, mặt trái khi một số đối tượng sử dụng vào mục đích xấu như đăng tải, lan truyền các thông tin giả, thông tin xấu, độc hại, có nội dung vi phạm pháp luật hoặc nghiêm trọng là sử dụng cho hoạt động phạm tội như một công cụ để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản của người dùng.
"Với các nguy cơ đó, khi tham gia các hội nhóm hoặc sử dụng các ứng dụng này đòi hỏi người dùng cần tỉnh táo, nâng cao cảnh giác để không vô tình tham gia, tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật hoặc không trở thành nạn nhân của lừa đảo, bị thiệt hại về tài sản" - luật sư Tùng nói.
Môi trường "màu mỡ" của đối tượng phạm tội
Theo Ts. Ls Đặng Văn Cường, các ứng dụng hẹn hò, trang web "đen" là môi trường "màu mỡ" và lý tưởng để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân vì xấu hổ, sợ lộ thông tin danh tính mà không dám tố cáo mà âm thầm chấp nhận mất tiền dẫn đến việc các đối tượng càng dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị phát hiện, ít bị xử lý. Hơn nữa, số nạn nhân bị lừa đảo ngày càng nhiều và việc tìm kiếm, phát hiện, xử lý đối tượng lừa đảo thì rất khó khăn dẫn đến nhiều nạn nhân phải bỏ cuộc phải chấp nhận mất tiền.
"Hiện nay các trang web đánh bạc, mại dâm công khai hoặc trá hình trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều, diễn biến phức tạp. Bởi vậy để triệt phá các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới mại dâm thì cơ quan chức năng cần tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng từ khi mới bắt đầu tổ chức thực hiện. Nếu chậm phát hiện, chậm xử lý thì số nạn nhân ngày càng nhiều, hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra ngày càng lớn" - luật sư Cường nói.
Luật sư Cường cho rằng, ngoài tăng cường các biện pháp quản lý xã hội, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật thì cũng cần gắn trách nhiệm đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội để họ phải sàng lọc, kịp thời phát hiện ra những hoạt động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, vi phạm pháp luật để ngăn chặn, triệt tiêu ngay từ đầu.
Nói về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm, luật sư Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trường hợp việc chiếm đoạt tài sản diễn ra trong môi trường thực thì đối tượng có thể bị xử lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự với hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Nếu việc chiếm đoạt tài sản diễn ra trên môi trường mạng với các thủ đoạn như sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản thì đối tượng sẽ bị xử lý về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ Luật Hình sự với hình phạt cao nhất là đến 20 năm tù.
Luật sư Tùng cũng đưa ra khuyến cáo với những người tham gia các hội nhóm hoặc sử dụng các ứng dụng hẹn hò thì không like, share hoặc tải về, góp phần lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có chứa nội dung xấu, độc, vi phạm pháp luật; không cung cấp hoặc công khai thông tin cá nhân của mình hoặc của người khác trên các hội nhóm, ứng dụng này; không tiến hành các giao dịch dân sự, góp vốn đầu tư hoặc thực hiện chuyển khoản tiền có giá trị lớn với người dùng khác trên các hội nhóm, ứng dụng này.
Xuất phát từ chuyện ghen tuông, người đàn ông mang dao đến quán ăn ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, xông vào phòng ngủ đâm nhiều nhát khiến tình địch tử vong.
Ngày 29/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại quán ăn gia đình mang tên Tình Bạn, thuộc địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.
Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, H.B.V (41 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa) và chị T. có con chung 17 tháng tuổi. Do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên V. ở riêng, còn chị T. nhận sang nhượng lại một quán ăn gia đình và sống tại đó.
Đêm 27/9, khi đến quán "Tình Bạn", V. phát hiện ông L.H.A (51 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) và chị T. đang ở trong phòng ngủ.
V. rút dao đâm nhiều nhát khiến ông A. bị trọng thương. Nạn nhân được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nhưng đã tử vong vì thương tích nặng.
Sau khi gây án, V. vứt dao vào đống rác trước quán ăn rồi đến Công an thị trấn Liên Nghĩa đầu thú.
Công an huyện Đức Trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ các tang vật để điều tra vụ án mạng.

(Ảnh minh họa).
Quá trình đang làm thủ tục giải quyết ly hôn tại toà án, Quyết đâm vợ gục tại chỗ.
Sự việc xảy ra vào lúc 10h30, ngày 29/9/2023. Thời điểm này, Nguyễn Văn Quyết (SN 1992, trú tại thôn Hoà Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đến Toà án nhân dân huyện này gặp chị Lê Nữ Ngọc Diệp là thẩm phán để nhờ liên hệ vợ mình là Nguyễn Thị L. (SN 1998, trú cùng thôn) để giải quyết thủ tục ly hôn.
Đến 10h40 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị L. có mặt tại phòng làm việc Thẩm phán thuộc tầng 2, TAND huyện Lộc Hà để cùng Nguyễn Văn Quyết làm việc về thủ tục ly hôn.
Theo thông tin ban đầu, sau khi vào làm việc giữa hai người xảy ra xích mích. Quyết hỏi chị L.: "Xe mi bán rồi à, tiền mi tiêu hết rồi à?" Khi đó, chị L. trả lời: "ừ", thì bị Quyết sử dụng dao đâm khiến chị L. gục xuống sàn.
Gây án xong, Quyết rời khỏi hiện trường bằng xe máy.
Ngay sau đó, chị L. được đưa đi cấp cứu.
Trao đổi với Người Đưa Tin, một cán bộ điều tra cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, CQĐT Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Quyết.
Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Chị N.P.T. khai nhận, mục đích nhắn tin cho chồng với nội dung vợ con bị bắt cóc, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc là để thử tình cảm của chồng.
Ngày 28/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với chị N.P.T về hành vi đóng giả kẻ bắt cóc nhắn tin cho chồng, đòi tiền chuộc.
Theo đó, ngày 26/9, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận trình báo của anh D.H.G (33 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) về việc vợ và con trai 3 tuổi bị bắt cóc, yêu cầu chuyển khoản 10 tỷ đồng tiền chuộc.
Công an quận Hai Bà Trưng sau đó đã báo cáo và được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp các lực lượng công an thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.
Sau hai giờ, lực lượng công an phát hiện vợ và con anh D.H.G. không bị bắt cóc mà đang chờ khám bệnh tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa quốc tế trên địa bàn.
Tại cơ quan công an, chị N.P.T. khai nhận, nhắn tin cho chồng với nội dung “chuẩn bị 10 tỷ chuộc vợ con, báo công an sẽ giết cả hai rồi tự tử" nhằm mục đích "thử thách tình cảm, phản ứng của chồng".
Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với chị N.P.T về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định số 15 của Chính phủ.
Công an thành phố khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Cá nhân đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử lí nghiêm.
Nguồn: Kenh14; Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá