Án lệ Hartz IV: Trợ cấp đi dã ngoại tối đa 300 Euro

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tại tiểu bang Hessen, trẻ em có cha mẹ nhận Hartz IV chỉ được trợ cấp tối đa 300 Euro cho các chuyến đi dã ngoại cùng lớp trong nước. Đó là phán quyết của Tòa án Xã hội tiểu bang Hessen, án số Az L 7 As 409/11. Bộ văn hóa tiểu bang Hessen đã đưa ra mức trợ cấp tối đa, do đó, các bậc phụ huynh không được đệ đơn xin trợ cấp cao hơn số tiền quy định, ngay cả khi chuyến đi tốn kém hơn. Tuy nhiên, Jobcenter không được phép hoàn toàn từ chối trợ cấp, khi số tiền xin trợ cấp cao hơn mức quy định.

Chi phí chuyến đi dài ngày trong phạm vi trường học không nằm trong tiền trợ Hartz IV. Nếu luật trường học liên bang đưa ra mức giới hạn trợ cấp tối đa cho các chuyến đi dã ngoại cùng lớp, Jobcenter cũng không phải trả số tiền vượt quá giới hạn đó.

Án quyết trên được đưa ra trong trường hợp: Nguyên đơn là một học sinh lớp 11 tại Hanau có cha mẹ nhận tiền trợ cấp Hartz IV. Trong buổi họp phụ huynh, cả lớp quyết định tổ chức chuyến đi dài ngày đến Berlin với chi phí khoảng 350 Euro/1 học sinh. Để được tham gia vào chuyến đi này, nguyên đơn đã làm đơn xin Jobcenter trợ cấp toàn bộ chi phí, do nếu không có khoản tiền trợ cấp này, nguyên đơn sẽ là người duy nhất trong lớp không tham gia chuyến đi.

Tuy nhiên, Jobcenter từ chối trợ cấp, với lý do, bộ Văn hoá tiểu bang Hessen quy định, chuyến đi trong nước không được vượt quá 300 Euro/ người. Trong thư thông báo, Jobcenter từ chối không hỗ trợ bất kì một khoản chi phí nào. Tuy vậy, nguyên đơn vẫn tham gia chuyến đi do được hiệp hội hỗ trợ của trường học cho vay tiền và đem vụ việc kiện lên tòa án.

Toà án Xã hội tiểu bang đứng về phía nguyên đơn và yêu cầu Jobcenter bồi thường khoản tiền 300 Euro. Khác với nhiều tiểu bang khác, tại Hessen, từ năm 2009, bộ văn hóa đưa ra quy định mức trợ cấp tối đa dành cho chuyến đi dã ngoại cùng lớp. Đối với các chuyến đi trong nước, chi phí không được vượt quá 300 Euro và các chuyến đi nước ngoài không quá 450 Euro.

Trong vụ án trên, toà án tuyên phán, Jobcenter phải hỗ trợ nguyên đơn 300 Euro. Chi phí vượt quá mức trợ cấp tối đa không phải lý do từ chối hoàn toàn bộ trợ cấp. Jobcenter chỉ có thể giới hạn ở mức hỗ trợ tối đa quy định.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang