- Thời sự

Tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đang tăng nhanh. Điều này thúc đẩy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chuỗi cà phê trong và ngoài nước.
Tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hàng nghìn cửa hàng cà phê có thương hiệu đã “mọc lên như nấm” trong những tháng gần đây, vượt qua số lượng cửa hàng cà phê ở Mỹ.
Các nhà phân tích dự đoán “cơn khát” cà phê ngày càng tăng của Trung Quốc sẽ là động lực chính thúc đẩy nhu cầu cà phê trong tương lai. Các cửa hàng cà phê liên tục được mở rộng ra ngoài khu vực Bắc Kinh và Thượng Hải đến hàng chục thành phố cỡ trung bình khác - nơi các chuyên gia trẻ tuổi yêu thích loại đồ uống này.
Nhu cầu cà phê “nở rộ” tại Trung Quốc là cơ hội để các chuỗi đồ uống quốc tế như Starbucks và Tim Hortons đầu tư mạnh vào nước này, mặc dù họ phải đối mặt với thách thức lớn từ xu hướng mở rộng nhanh chóng của các thương hiệu địa phương.
Dữ liệu từ Tổ chức Cà phê Quốc tế gửi tới Reuters cho thấy lượng tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc đã tăng 15% trong niên vụ kết thúc vào tháng 9/2023 so với cùng kỳ năm trước, lên 3,08 triệu bao (1 bao = 60 kg).Ông Jason Yu, Giám đốc điều hành người Trung Quốc của công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, cho biết: “Người tiêu dùng Trung Quốc đang ngày càng chuộng lối sống theo kiểu Tây và cà phê rõ ràng là một trong những đồ uống đại diện cho điều đó”.
Theo công ty theo dõi sự tăng trưởng của các chuỗi cà phê Alegra Group, số lượng cửa hàng cà phê có thương hiệu ở Trung Quốc đã tăng đáng kinh ngạc 58% trong 12 tháng qua, lên 49.691 cửa hàng.
Ông Matthew Barry, chuyên gia phân tích về thị trường đồ uống của tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor cho biết, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các chuỗi thương hiệu cà phê địa phương và quốc tế. Ông nói rằng mỗi thương hiệu đều đang cố gắng giành được thị phần lớn nhất có thể trong một thị trường đang phát triển.
Tập đoàn Alegra ước tính chuỗi Luckin Coffee của Trung Quốc đã mở rộng thêm 5.059 cửa hàng trong 12 tháng qua, trong khi một chuỗi khác của Trung Quốc là Cotti Coffee đã mở thêm 6.004 cửa hàng trong cùng kỳ. Mở rộng thị phần là một trong những mục tiêu cốt lõi của Luckin, Giám đốc điều hành Jinyi Guo cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý III của công ty này.
Nhà phân tích Barry cho rằng thị trường cà phê sẽ rất năng động trong vài năm tới. Starbucks đã mở mới 700 cửa hàng tại Trung Quốc vào năm ngoái và cho biết họ đang sẽ vận hành khoảng 9.000 cửa hàng tại nước này vào năm 2025, trong khi Tim Hortons của Canada có kế hoạch mở 3.000 cửa hàng tại nước này trong 4 năm.
Giám đốc Jason Yu cho biết, việc mở các cửa hàng mới hiện đang diễn ra ở các thành phố nhỏ hơn của Trung Quốc, nơi có dân số hàng triệu người. Ông nói: “Vì vậy, điều đó về cơ bản có nghĩa là ở những nơi này vẫn còn nhiều khoảng trống để các chuỗi cà phê phát triển”. Anh Ruoxuan Zhao, một sinh viên 19 tuổi đến từ Bắc Kinh, cho biết uống cà phê là một phần trong lối sống hối hả của giới trẻ Trung Quốc.
Đây là tin tốt cho các nhà sản xuất cà phê, vốn đã được hưởng lợi từ môi trường giá cao do thời tiết bất lợi ở một số vùng trồng cà phê. Cà phê Arabica kỳ hạn đang được giao dịch ở gần mức cao nhất của 8 tháng, trong khi cà phê Robusta đạt mức cao nhất của 15 năm vào tuần trước.
Trung Quốc nhập khẩu cà phê chủ yếu từ châu Phi và Nam Mỹ. Tập đoàn xuất khẩu cà phê Cecafe của Brazil cho biết xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần gấp ba lần vào năm 2023 để lần đầu tiên vượt mức 1 triệu bao, đưa nước này trở thành thị trường lớn thứ 8 toàn cầu.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán Trung Quốc sẽ sử dụng 5 triệu bao cà phê trong mùa vụ mới (2023/2024), biến quốc gia này trở thành nước tiêu dùng lớn thứ 7 trên thế giới.
Dù vậy, tiêu thụ cà phê của Trung Quốc vẫn chưa phải nhiều nếu so sánh với Mỹ và Brazil, những quốc gia sử dụng hơn 20 triệu bao cà phê mỗi năm. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng báo hiệu Trung Quốc đang trải qua một sự thay đổi văn hóa tương tự như các quốc gia châu Á yêu thích trà khác bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc.
Thế giới bước vào năm 2024 trong tình trạng bất ổn với những căng thẳng địa chính trị leo thang, gây biến động trên toàn cầu. Tư duy Chiến tranh lạnh quay trở lại, toàn cầu hóa gặp phải “cơn gió ngược” khiến bức tranh kinh tế thế giới vẫn nhiều gam màu xám.
Xung đột tiếp diễn
Cuối năm, trang mạng The Strategist có đăng bài viết của tác giả Richard N. Haass, Chủ tịch danh dự của Hội đồng quan hệ đối ngoại (Mỹ), nhận định năm 2023 sẽ được ghi nhớ như một năm chiến tranh và hầu như không có hòa bình. Chính vì thế, câu hỏi lớn nhất mà dư luận đặc biệt quan tâm là liệu thế giới bước vào năm 2024 sẽ có được cơ hội bình yên.
Rất tiếc là khó có thể lạc quan nếu nhìn vào hai cuộc xung đột gay cấn nhất hiện nay. Dù đã sắp bước sang năm thứ ba nhưng xung đột Nga-Ukraine không những vẫn tiếp tục dai dẳng mà còn gia tăng mức độ quyết liệt và không khoan nhượng. Sau cuộc phản công thất bại, trong khi viện trợ của Mỹ và châu Âu bị gián đoạn, Ukraine đã buộc phải chuyển sang phòng ngự để ngăn đà tiến quân của Nga. Đối đầu dần chuyển sang thế giằng co trong xung đột tiêu hao, còn triển vọng tái hiện các cuộc đàm phán hòa bình vẫn mờ mịt bởi sự bất đồng trong quan điểm của hai bên. Cả Moscow và Kiev dường như đều sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài, bất chấp thương vong cao, tổn thất thiết bị và thiệt hại kinh tế.
Cũng như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông vẫn chưa thể hạ nhiệt. Dù đã bước sang tháng thứ ba nhưng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Triển vọng về một lệnh ngừng bắn tiếp theo đang giảm dần khi cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài. Tình huống đáng ngại nhất là xung đột Israel - Hamas có thể cuốn các quốc gia lân cận, đặc biệt là Iran, vào vòng xoáy bạo lực, chuyển thành xung đột khu vực với những tác động toàn cầu. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ làm gián đoạn tuyến đường biển qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển tới 20% nguồn cung dầu lửa thế giới.
Thêm vào đó, kết quả của hơn 70 cuộc bầu cử diễn ra trong năm 2024, đặc biệt là ở Mỹ, Nga, Nam Phi, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc)… được cho là sẽ có nhiều tác động đến tình hình thế giới. Ở Mỹ, nếu như cựu Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, ông có thể sử dụng quyền hành pháp của mình để làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn chặn việc viện trợ cho Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể coi là chắc chắn tái cử bởi hiện ông không có đối thủ cạnh tranh. Ở Ấn Độ, hơn 900 triệu cử tri đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu để quyết định số phận chính trị của Thủ tướng Narendra Modi, người được coi là đã thay đổi diện mạo và nâng tầm Ấn Độ. Mexico cũng có thể tạo bất ngờ nếu như gạt bỏ truyền thống và bầu Thị trưởng Mexico Claudia Sheinbaum làm nữ Tổng thống đầu tiên…
Cạnh tranh chiến lược gay gắt
Trong năm 2024, sự chia rẽ, mâu thuẫn và thậm chí là đối đầu căng thẳng giữa các nước lớn sẽ còn tiếp diễn. Nổi lên là cuộc cạnh tranh chiến lược trên mọi phương diện giữa Mỹ và Trung Quốc và cuộc đối đầu trực tiếp về chính trị và gián tiếp về quân sự giữa Mỹ, NATO với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine.
Mặc dù cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco hồi tháng 11/2023 đã phần nào giải tỏa tình trạng “đóng băng” trong quan hệ giữa hai nước, Washington và Bắc Kinh cam kết hợp tác quản lý rủi ro có thể phát sinh, nhưng đối đầu Mỹ-Trung sẽ vẫn là xu hướng nổi lên trong năm 2024. Những “cuộc chiến” thương mại, công nghệ cùng vấn đề Đài Loan tiếp tục đặt quan hệ Mỹ - Trung trong trạng thái căng thẳng.
Trên quy mô toàn cầu, Mỹ sẽ tìm mọi cách duy trì trật tự thế giới đơn cực do Washington lãnh đạo. Không chấp nhận trật tự thế giới đa cực đang hình thành rõ nét, Mỹ tiếp tục củng cố và mở rộng NATO, đồng thời nỗ lực thiết lập “liên minh các quốc gia dân chủ” trên toàn cầu để chống lại cái mà Washington coi là “các quốc gia chuyên chế” như Nga, Trung Quốc, Iran...
Tuy nhiên, cục diện địa chính trị thế giới lại chuyển dịch theo xu hướng đa cực, đa trung tâm với bước mở rộng mạnh mẽ của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) quyết định mở rộng thành viên.
Xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, bởi tính chất phức tạp và hậu quả của các thách thức an ninh phi truyền thống, từ an ninh mạng, lương thực, khí hậu, năng lượng tới an ninh tiền tệ, công nghệ... đang tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại, phát triển chung của toàn nhân loại mà không quốc gia đơn lẻ nào đủ sức một mình giải quyết. Điều này cho thấy xu thế các nước ngày càng quan tâm đến một thế giới đa cực hơn, nơi mà các nước nhỏ có cơ hội lớn hơn để tham gia định hình và quyết định các vấn đề có ảnh hưởng đến chính mình, chống lại sự áp đặt của chủ nghĩa đơn cực, như Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định: “Việc BRICS mở rộng giúp tổ chức này đóng vai trò bức tường thành chống lại một thế giới đơn cực”.
Tác động đến chủ nghĩa đơn cực trong tương lai còn phải kể đến vai trò đang ngày càng nổi lên của các quốc gia tầm trung. Điều này có thể thấy qua hoạt động ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như trong việc thúc đẩy Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Hay như chính sách đối ngoại của Saudi Arabia có thể coi là ví dụ điển hình về cách một quốc gia đang vận động trong môi trường địa chính trị phức tạp để khẳng định vị thế. Khéo léo xoay xở để đặt mình vào vị trí giữa các siêu cường, Riyadh đã nâng vai trò và tầm ảnh hưởng của mình không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.
Kinh tế nhiều gam màu xám
Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, kinh tế thế giới năm 2024 nhiều khả năng sẽ nặng về những gam màu xám, thể hiện qua ba đặc trưng lớn: Tăng trưởng chậm, nhạy cảm cao và thay đổi sâu sắc. Các tổ chức quốc tế đều tỏ ra thận trọng trong các dự báo bởi không dễ đoán định trong bối cảnh các yếu tố tiêu cực và tích cực đan xen lẫn nhau. Theo Báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng trưởng toàn cầu sẽ vẫn ở mức thấp do tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ, thương mại yếu và niềm tin kinh doanh còn thấp. OECD cho rằng tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ giảm nhẹ xuống 2,7% vào năm 2024, so mới mức 2,9% của năm 2023.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tỏ ra không mấy lạc quan khi dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 chỉ ở mức 2,9%, thấp hơn nhiều so với con số trung bình 3,8% trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2019. Còn theo dự báo mới nhất của Fitch Ratings, do tác động của việc thắt chặt tiền tệ, sự sụt giảm của thị trường bất động sản Trung Quốc và sự trì trệ của nền kinh tế khu vực đồng Euro, tăng trưởng GDP của thế giới năm 2024 sẽ chỉ ở mức 2,1%.
Dưới tác động liên tiếp của các rủi ro lớn, bao gồm dịch bệnh, tăng lãi suất và địa chính trị, cấu trúc nợ của một số nước trên thế giới bị méo mó nghiêm trọng. Năm 2024, dự kiến có hơn 30% các nước trên toàn cầu phải đối diện với rủi ro nợ tăng. Một số thị trường mới nổi sẽ phải cùng lúc đối diện với các thách thức đến từ thị trường lao động, như dân số già hóa, thiết hụt kỹ năng và tỷ lệ thất nghiệp tăng… Điều này có thể gây nên rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Giá trung bình của dầu Nga nhập vào quốc gia này đã gần như ngang ngửa với dầu của Iraq.
Dữ liệu sơ bộ cho thấy Ấn Độ đã phải trả trung bình 85,42 USD/thùng cho dầu Nga trong tháng 11, mức cao nhất kể từ khi G7 áp đặt mức giá trần 60 USD/thùng nhằm cắt giảm doanh thu của Moscow.
Ấn Độ đã trả thêm 1,4% cho dầu của Nga trong tháng 11 so với mức 84,2 USD/thùng trong tháng 10, theo tính toán của Reuters.
Dữ liệu cũng cho thấy giá dầu Nga đã gần như tiệm cận với giá bán từ nhà cung cấp dầu lớn thứ 2 cho Ấn Độ là Iraq trong tháng 11. Cụ thể, Ấn Độ phải trả trung bình 85,73 USD/thùng cho dầu từ Iraq và 93,32 USD/thùng cho dầu của Saudi Arabia.
Kể tử khi áp dụng mức giá trần cho dầu thô của Nga vào tháng 12/2022, Ấn Độ hầu như phải trả trên mức này cho dầu Nga, mặc dù vẫn rẻ hơn so với loại dầu tương tự từ các nhà cung cấp khác. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua dầu Nga trên cơ sở giao hàng từ các cảng ở Hy Lạp, Hàn Quốc và Tây Ban Nha hoặc trực tiếp từ Nga.
Giá từ cảng ở mức trên 60 USD/thùng dẫn đến việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số tàu và nhà khai thác tàu. Do đó, một số tàu chở dầu của Nga đến Ấn Độ phải chuyển hướng vào tháng 11 và 12, làm giảm lượng dầu của Ấn Độ nhập vào trong tháng 12.
Các nguồn tin cho biết tàu chở dầu Nga đã phải chuyển hướng do vấn đề về thanh toán. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri hôm 3/1 cho biết Nga giảm nhập khẩu dầu Ấn Độ là do giá không hấp dẫn chứ không phải do vấn đề thanh toán.
Ukraine đã phát động cuộc tấn công với 'quy mô lớn nhất' trong những ngày qua nhằm vào các vùng lãnh thổ của Nga và do Nga kiểm soát.
Cuộc tấn công 'quy mô lớn nhất' vào Crimea
Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 5/1 đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra ở Crimea. Các báo cáo từ Nga mô tả đây là "đợt tấn công khủng bố" mới do Ukraine phát động.
Hãng tin Đông Âu Nexta (thân Ukraine) thông báo trên Telegram rằng, đã có khoảng 10 vụ nổ được ghi nhận tại Sevastopol chiều ngày 4/1 (theo giờ địa phương).
Trong khi đó, kênh Telegram địa phương Crimean Wind cho hay, một tên lửa Ukraine đã bị bắn hạ, trong khi tên lửa hai thứ hai đánh trúng vào đơn vị quân đội Nga ở Yukharina Balka. Xe cứu thương và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.
Cũng thông qua Telegram, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, họ đã tấn công một trạm chỉ huy quân sự của Nga gần thành phố cảng Sevastopol. Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy rõ tiếng nổ. Hãng tin Reuters cho biết, trạm chỉ huy này nằm cách vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát hơn 200km.
Trong khi đó, các hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội X cho thấy quang cảnh sau vụ tấn công, với các cột khói bốc lên không trung. Một người dùng X cho biết, "hệ thống radar (của Nga) ở ngoại ô Yevpatoriya đã bị tấn công".
Cố vấn Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đăng trên X một đoạn video về cuộc tập kích, kèm chú thích: "Các nguồn tin không chính thức cho biết một đơn vị quân đội (của Nga) ở quận Saky, Crimea đã bị tấn công".
Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk đăng tải đoạn video lên Telegram ghi lại hình ảnh khói bốc lên từ vụ nổ gần Sevastopol, kèm lời nhắn: "Một lần nữa xin cảm ơn các phi công của lực lượng không quân và tất cả các thành viên đã lên kế hoạch cho hoạt động tác chiến hoàn hảo này".
Ông cũng đưa lên ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội cho thấy căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Yevpatoriya bị tấn công.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 10 tên lửa và 36 máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không tại Crimea bắn hạ sau khi chính quyền Kiev "nỗ lực tiến hành cuộc tấn công khủng bố bằng tên lửa dẫn đường".
Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev thông báo, các mảnh tên lửa đã rớt trúng một số khu vực trong thành phố cảng. Ông kêu gọi người dân ở yên tại chỗ hoặc khẩn cấp đến nơi trú ẩn. Tiếng còi báo động không kích vang khắp thành phố.
Ở thông báo sau đó, ông Razvozhayev cho biết, mối đe dọa đã được đẩy lùi, đồng thời mô tả đây là vụ tấn công "quy mô lớn nhất" trong thời gian gần đây. Một người dân đã phải nhập viện sau khi mảnh đạn rơi trúng ngôi nhà.
Thành phố biên giới của Nga liên tục rung chuyển
Cùng ngày, Reuters dẫn lời Thống đốc khu vực Belgarod (Nga) Vyacheslav Gladkov cho biết, phòng không Nga đã bắn hạ 10 mục tiêu đường không nhằm vào thành phố này. Cuộc tấn công diễn ra vào cuối ngày 4/1.
Thông báo qua Telegram, ông Gladkov nói rằng, các mục tiêu đã bị bắn hạ khi chúng đến gần thành phố. Mặc dù không gây thương vong lớn về người (2 người bị thương dược điều trị tại bệnh viện) nhưng cuộc tấn công đã khiến cửa sổ của một tòa nhà chung cư nhiều tầng bị thổi bay và ít nhất 30 chiếc xe hơi bị hư hại.
"Theo thông tin ban đầu, có 2 người bị thường. Một người bị mảnh đạn găm vào cẳng tay, người còn lại bị mảnh đạn găm vào cẳng chân", ông Gladkov cho hay, "hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt, 10 mục tiêu đường không bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố".
Theo hãng thông tấn AFP, cuộc tấn công mới của Ukraine nhằm vào Belgorod diễn ra chỉ vài giờ sau khi các trường học trong khu vực nhận được thông báo kéo dài kỳ nghỉ do nguy cơ bị tập kích tăng cường.
Trước đó, cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào thành phố biên giới của Nga hôm 30/12/2023 đã khiến 25 người thiệt mạng – đây được xem là cuộc tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào dân thường ở Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022.
Tới ngày 3/1, bất chấp những cảnh báo đáp trả từ Nga, Ukraine tiếp tục phát động tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Belgorod. Chỉ trong 2 ngày qua, thành phố của Nga liên tục rung chuyển bởi các vụ tập kích.
Ukraine tập kích Kursk
Ngoài hai tâm điểm tấn công là Crimea và Belgorod, lực lượng Ukraine còn nhắm mục tiêu vào Kursk – một khu vực biên giới khác của Nga.
Reuters cho biết, trong ngày 3/1, thành phố Zheleznogorsk của Nga đã tạm thời bị cắt điện trong thời gian ngắn sau khi Ukraine tiến hành tập kích.
Thông báo qua Telegram, Thống đốc Kursk Roman Starovoit cho biết, các nhà chức trách địa phương đã buộc phải đóng cửa tạm thời một trạm biến áp điện ở thành phố 100.000 dân của Nga để khắc phục thiệt hại do cuộc tấn công đường không của Ukraine.
Theo ông Starovoit, người dân vẫn chưa sử dụng được hệ thống sưởi, mặc dù điện đã được khôi phục ở hầu hết các địa điểm trong thành phố khoảng 2 giờ sau cuộc tấn công.
Tờ Pravda cho biết, hệ thống đường ống sưởi đã bị vỡ, làm ảnh hưởng tới 17 tòa nhà dân của quận 14 trong thành phố.
Về phần mình, Nga cũng đang đẩy mạnh các đợt tấn công vào Ukraine. Hãng thông tấn AP dẫn lời Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov ở Ukraine cho biết, vào tối ngày 3/1, Nga đã bắn 2 tên lửa S-300 vào trung tâm Kharkov – thành phố lớn thứ hai của Ukraine và cũng là nơi trong tuần qua liên tiếp hứng chịu các đợt tập kích đường không.
Bên cạnh đó, qua Telegram, Thống đốc khu vực Andrii Raikovych cho biết, 1 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa sáng ngày 4/1 của Nga nhằm vào Kropyvnytskyi – thành phố miền trung Ukraine. Vụ tập kích cũng nhằm vào một khu công nghiệp trong khu vực.
Lực lượng không quân Ukraine thông báo thêm rằng, họ đã chặn 2 máy bay không người lái Shahed của Nga ở Khmelnytskyi, phía tây miền trung Ukraine – nơi có căn cứ không quân quan trọng.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Nga đã bắn hơn 500 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine trong vòng 5 ngày, kể từ 29/12/2023 cho tới 2/1/2024.

UAV của Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm thay cho con người: Rải mìn phía sau tiền tuyến của Nga.
Forbes đưa tin, UAV của Ukraine đã có thêm kỹ năng mới: Rải mìn từ trên không.
Chiến thuật này giúp Ukraine giảm thiểu thiệt hại về nhân lực vì trước khi UAV phát triển như hiện tại, các đặc nhiệm của Kiev sẽ buộc phải đột nhập sang khu vực do Nga kiểm soát và tự rải mìn bằng tay.
Đây là công việc rất nguy hiểm, gây ra rủi ro lớn và thậm chí đôi khi có thể được xem là "nhiệm vụ tự sát". Rải mìn phía sau tiền tuyến đối thủ là một trong những phương pháp tác chiến du kích, phù hợp trong một cuộc chiến tiêu hao.
Theo giới quan sát, giờ đây, máy bay không người lái không chỉ được sử dụng để xác định và tấn công mục tiêu, trinh sát trên không, thả lựu đạn mà còn để rải mìn.
Cơ chế ở đây là UAV sẽ thả các quả mìn xuống đất. Loại mìn mà Ukraine sử dụng là PTM-3. Đây là mìn chống tăng cổ điển do Liên Xô sản xuất, có dạng hình hộp, chứa chất nổ nặng 1,8kg và không phát nổ khi thả từ trên cao xuống đất.
Để làm được điều này, Ukraine sửa đổi PTM-3 bằng ngòi nổ tùy chỉnh mà họ gọi là "johnnies". Theo Forbes, những ngòi nổ này được trang bị "con quay hồi chuyển, gia tốc kế và từ kế để kích hoạt quả mìn khi nó bị va chạm hoặc di chuyển sau khi được rải xuống đất".
Ngòi nổ "johnnies" cũng có thể được kích hoạt khi xe bọc thép, hoặc thậm chí binh lính mang vũ khí hoặc áo giáp đi ngang qua gần khu vực bị rải mìn.
Việc rải mìn bằng máy bay không người lái có thể giải thích tại sao các lữ đoàn Ukraine bảo vệ được Synkivka, ở phía đông bắc Ukraine trong trận chiến vào tháng 12/2023. Khi đó, Ukraine liên tiếp rải mìn trong những khoảng ngừng ngắn ngủi giữa 7 cuộc tấn công liên tiếp của thiết giáp Nga.
Máy bay không người lái của Kiev cũng đang thả mìn dọc một số con đường nối hậu phương của Nga với đầu cầu hẹp của thủy quân lục chiến Ukraine ở Krynky, bên tả ngạn sông Dnieper ở miền nam Ukraine.
Phóng viên Nga Alexander Sladkov giải thích trên mạng xã hội: "Thật khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng Nga khi di chuyển giữa khu vực tiền tuyến và hậu phương. Vào ban đêm, các UAV Ukraine rải mìn đường đi của Nga, cản trở sự di chuyển của Moscow".
Ngoài ra, trong tác chiến, yếu tố bất ngờ là rất quan trọng và các UAV rải mìn đang làm tốt điều này. Theo Forbes, lực lượng Ukraine giờ đây có thể liên tục rải mìn trên các tuyến đường mà người Nga đã dọn sạch mìn trước đó, gây ra bất ngờ chiến thuật cho đối phương.
Nga không bao giờ có thể chắc chắn về vị trí mà mìn sẽ bị rải xuống. Để an toàn, họ sẽ phải mặc định tất cả các con đường trong phạm vi hoạt động của UAV - cách đường liên lạc khoảng 16km - luôn bị rải mìn. Điều đó làm ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của Nga, khiến họ di chuyển chậm hơn rất nhiều.
Theo Forbes, Nga bắt đầu áp dụng chiến thuật tương tự. Đây không phải là điều khó hiểu vì Nga vẫn đang chiếm thế thượng phong so với Ukraine về UAV và việc họ thích nghi nhanh trên chiến trường với lợi thế công nghệ không phải là điều lạ.
Tháng trước, những người điều khiển máy bay không người lái của Quân đoàn xe tăng số 1 của Nga tiết lộ rằng họ đã dùng UAV để rải mìn POM, PMN-4, PTM-3 và PTM-4.
Nguồn: Bnews; Báo Quốc Tế; CafeF; Soha; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá