- Thời sự

Ngày 17/7, tổ chức Quyền trẻ em (KidsRights) có trụ sở tại Hà Lan đã công bố báo cáo thường niên, trong đó đánh giá tình trạng gia tăng xung đột vũ trang trên khắp thế giới đang ngày càng làm tổn hại đến quyền trẻ em, đồng thời kêu gọi các biện pháp bảo vệ tốt hơn dành cho nhóm này.
Báo cáo nêu rõ kể từ năm 2023, các vụ vi phạm nghiêm trọng về quyền trẻ em đã tăng 21% trong các cuộc xung đột vũ trang, bao gồm các hành vi giết hại hoặc gây thương tật, tuyển mộ, sử dụng binh lính trẻ em, bắt cóc và từ chối hỗ trợ nhân đạo. Ngoài ra, ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Việc cải thiện tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở khu vực Nam bán cầu và gần 1/3 các quốc gia ở Tây Âu tiếp tục bị đình trệ. Trong khi đó, thiên tai và xu hướng di tản do biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của người dân các quốc gia, trong đó có trẻ em.
Theo nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của KidsRights, Marc Dullaert, các cuộc khủng hoảng ngày càng tác động nghiêm trọng tới trẻ em, kéo lùi tiến bộ đã đạt được qua hàng thập kỷ. Các cuộc xung đột vũ trang sẽ làm gia tăng các nguy cơ về sức khỏe tâm thần lâu dài ở trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu. Ông cho rằng các chính phủ cần đối diện với thực tế là các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc liên quan tới quyền trẻ em như chấm dứt nghèo đói và tiếp cận giáo dục sẽ khó có thể đạt được.
Ngay cả những "tay to" trong thị trường giao đồ ăn cũng phải chật vật sinh tồn.
Cũng giống như nhiều nơi khác trên thế giới, trong những ngày phong toả vì đại dịch, có rất nhiều công ty giao đồ ăn vụt sáng lên tại Thái Lan. Tuy nhiên giờ đây khi đại dịch đã qua, những ứng dụng giao đồ ăn này đang trở thành nạn nhân mới nhất của thị trường "đại dương đỏ" - nơi nhiều công ty đã thua lỗ lũy kế hàng tỷ baht.
Robinhood, công ty đã trở nên nổi tiếng sau khi giành được thỏa thuận tài trợ vốn từ Ngân hàng Thương mại Siam, đã đưa ra thông báo sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 31/7 sau khi chìm trong khoản lỗ lũy kế hơn 5 tỷ baht (140 triệu USD).
Công ty nổi lên vào năm 2020 và chịu khoản lỗ 87 triệu baht trong năm đó. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, Robinhood thừa lỗ 1,3 tỷ baht vào năm 2021, 1,9 tỷ baht vào năm 2022 và 2,1 tỷ baht vào năm 2023.
Một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn cho biết: "Trường hợp Robinhood cho thấy khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận, mặc dù hoạt động kinh doanh giao đồ ăn đã trở nên khá phổ biến".
Các đợt phong toả đã hỗ trợ các doanh nhân phát triển nên những ứng dụng giao đồ ăn và mở đường cho sự tăng trưởng đáng kể. Theo báo cáo của Kasikorn Research, tổng giá trị thị trường giao đồ ăn tại Thái Lan đã tăng từ 50 tỷ baht trong năm đầu tiên phong tỏa vào năm 2020 lên 87 tỷ baht vào năm 2023.
Trong năm nay, Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo giá trị thị trường sẽ giảm khoảng 1% xuống còn 86 tỷ baht.
Với dự báo chỉ ra sự thu hẹp hàng năm đầu tiên của thị trường, nhiều công ty dự kiến sẽ bỏ cuộc chơi vì khách hàng đã quay trở lại thói quen đi ăn ngoài khi nỗi sợ hãi về Covid hầu như đã ở phía sau chúng ta.
Ngày nay, dịch vụ giao đồ ăn vẫn phải hoạt động với tỷ suất lợi nhuận thấp trong khi vẫn phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, hiện nay nhu cầu giảm đang khiến khả năng sinh lời trở thành một thách thức lớn hơn.
Trong số những công ty còn lại trên thị trường, Grab Food kiểm soát 47% thị trường Thái Lan và LINEMAN là 36%. Các dịch vụ này hoạt động không chỉ ở Bangkok mà còn ở các địa điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Mai, Phuket.
Cả hai đều phải đối mặt với khoản lỗ lũy kế lớn, mặc dù việc chiếm thị phần lớn hơn giúp họ mang lại nhiều doanh thu hơn.
Grab lỗ 284 triệu baht vào năm 2020, năm đầu tiên họ vận hành mảng giao đồ ăn. Khoản lỗ của công ty tăng lên 325 triệu baht vào năm 2021 trước khi đảo ngược thành có lợi nhuận 576 triệu baht vào năm 2022 và lãi 1,3 tỷ baht vào năm 2023. LINEMAN lỗ 1,1 tỷ Baht vào năm 2020, 2,4 tỷ Baht vào năm 2021 và 2,7 tỷ Baht vào năm 2022. Khoản lỗ năm 2023 nhỏ hơn nhiều là 253 triệu Baht.
Khi cuộc chiến về giá và nhu cầu giảm diễn ra, mỗi công ty đều phải điều chỉnh chiến lược, đổi mới và tìm ra công nghệ mới để mở rộng cơ sở khách hàng đồng thời cắt giảm chi phí hoạt động.
Grab tiến vào thị trường cấp cao, cố gắng phát triển bằng cách phục vụ những khách hàng có sức mua mạnh. Công ty đã tung ra một thương hiệu phụ, Exclusivity, có thực đơn cao cấp chỉ có trên Grab.
Ngược lại, LINEMAN đã sử dụng chiến lược giảm giá phù hợp nhằm giữ thị phần của mình trên thị trường đại chúng đồng thời đa dạng hóa để mang đồ ăn đến cho khách du lịch nước ngoài.
Đầu năm nay, công ty đã cung cấp Ứng dụng LINEMAN Mini trên WeChat của Trung Quốc với hy vọng thu hút khách du lịch Trung Quốc.
Trong 5 tháng đầu năm, Thái Lan đón 14,8 triệu khách du lịch nước ngoài, trong đó 2,9 triệu là khách Trung Quốc. Lượng khách Trung Quốc dự kiến sẽ tăng vọt và lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan có thể đạt kỷ lục 11 triệu người vào năm 2019, trước đại dịch.
Theo Grab và LINEMAN, hơn 20 triệu người sử dụng ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại thông minh của họ, mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số họ vẫn truy cập các ứng dụng này trong thời kỳ hậu phong tỏa. Một nhà phân tích của Asia Plus Securities cho biết: "Mọi người trở lại văn phòng và ăn uống tại các khu ẩm thực, nhà hàng và người bán thức ăn đường phố. Họ không sử dụng nhiều các ứng dụng giao đồ ăn và điều đó đã làm giảm nhu cầu".
Đáng nói, Nikkei dự kiến sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh rút lui, khiến ít ông lớn tham gia cuộc chiến giá cả hơn.
Từ góc độ toàn cầu, thị trường giao đồ ăn ở Đông Nam Á rất quan trọng. Theo công ty tư vấn Momentum Works có trụ sở tại Singapore, tổng giá trị thị trường của các nền tảng giao đồ ăn trên toàn khu vực được dự báo sẽ đạt 17,1 tỷ USD vào năm 2023, đánh dấu mức tăng 5% so với năm trước. Indonesia dẫn đầu với giá trị thị trường là 4,6 tỷ USD, tiếp theo là Thái Lan với 3,7 tỷ USD.

Reuters cho biết, gói giải cứu ngành bất động sản của Trung Quốc là "1 mũi tên trúng nhiều đích", vừa giúp người dân có cơ hội mua nhà, vừa giúp các thành phố "níu chân" nhân tài.
Theo Reuters, sau khi Bắc Kinh yêu cầu các thành phố mua căn hộ mới hoàn thiện và biến chúng thành nhà ở giá rẻ, bước đầu tiên họ thực hiện là công bố kế hoạch trợ cấp mua nhà và khắc phục các vấn đề kinh tế khác trong quá trình này.
Giới chức Trung Quốc ban hành chỉ thị trên vào tháng 5, nhằm giảm áp lực cho lĩnh vực bất động sản. Ngành bất động sản suy thoái và nhu cầu tiêu dùng sụt giảm đã khiến tăng trưởng GDP quý II của Trung Quốc thấp hơn dự báo.
Một số nhà phân tích nhận định, động thái mới của Bắc Kinh đối với nhà ở xã hội là bước đi hướng đến người tiêu dùng, được kỳ vọng sẽ chuyển nguồn lực từ chính quyền địa phương đến các họ gia đình - điều mà nhiều người đã mong đợi. Tuy nhiên, phân tích của Reuters về thông báo ở 20 thành phố của Trung Quốc lại cho thấy các quan chức địa phương còn có mục tiêu khác khi thực hiện bước đi trên.
Hầu hết các câu hỏi trong quá trình xác định người đủ điều kiện nhận trợ cấp đều gửi đến các bác sĩ, giáo viên và cả các nhóm khác không trong nhóm có thu nhập thấp. Các nhà kinh tế nhận định, điều này cho thấy các thành phố đang tận dụng chính sách nhà ở mới để giải quyết cả vấn đề chảy máu chất xám và nhân tài tìm đến các thành phố lớn như Thượng Hải hay Thâm Quyến.
Việc giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các nhà máy và thúc đẩy hoạt động chăm sóc y tế, giáo dục có thể giúp giảm áp lực về kinh tế và xã hội ở các thành phố nhỏ hơn. Theo chuyên gia kinh tế Nie Wen của Hwabao Trust, các thành phố nhỏ hơn có nhiều động lực hơn để phát triển nhà ở xã hội. Nhờ giá thuê thấp, họ có thể thu hút nhiều lao động nhập cư hơn và giảm dòng người di cư. Nhà ở xã hội cũng có thể được bán cho cán bộ cảnh sát, bác sĩ, giáo viên và giúp họ giữ chân nhân tài.
Theo Reuters, các thành phố Yên Đài và Long Khẩu cho biết người lao động nhập cư có đủ điều kiện để mua và thuê nhà giá rẻ. Hàng Châu và Kim Hoa cũng đang cần tuyển dụng nhà khoa học. Đường Sơn hỗ trợ nhà ở cho công dân mới và người dưới 35 tuổi.
Hiện tại, Bắc Kinh dự kiến sẽ giải ngân khoản hỗ trợ 500 tỷ Nhân dân tệ (69 tỷ USD) cho chương trình này trên toàn quốc và nhiều nhà phân tích dự đoán con số trên sẽ còn tăng lên trong tương lai.
Theo đó, một số thành phố đã sớm triển khai khoản hỗ trợ. Yên Đài và Long Khẩu giảm giá thuê nhà hàng tháng ở mức 400 Nhân dân tệ cho sinh viên tốt nghiệp đại học và 300 tệ cho nhóm khác. Mỗi thành viên trong gia đình được nhận thêm 50 Nhân dân tệ. Theo Yantai Daily, số tiền trợ cấp này tương đương ít nhất 20% giá thuê ở cả 2 thành phố.
Trong khi đó, Hàng Châu - nơi Alibaba đặt trụ sở, cho biết giá thuê căn hộ rộng 50 m2 sẽ chỉ tốn khoảng 500 Nhân dân tệ/tháng. Còn ở thành phố Lạc Sơn và Vĩnh Châu, căn hộ 110 m2 có thể được mua với giá chỉ bằng 2/3 giá thị trường.
Nhờ đó, giáo viên Emma Xu ở Lạc Sơn, với thu nhập 4.300 Nhân dân tệ/tháng, cuối cùng cũng có cơ hội mua nhà, với mức chiết khấu 100.000 Nhân dân tệ. Mỗi tháng cô chỉ phải trả khoản thế chấp 1.000 Nhân dân tệ, tương đương số tiền cô thuê nhà hiện tại. Trước đây, Emma chỉ muốn tiết kiệm phòng tình huống khó khăn, hỗ trợ bố mẹ và trả nợ chứ không đủ sức để mua nhà.
Các nhà phân tích cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động tiêu dùng của hộ gia đình về lâu dài, chương trình này cần mở rộng quy mô và có một số cải cách.
Nhà kinh tế học Harry Murphy Cruise của Moody’s Analytics ước tính nhà ở xã hội chiếm khoảng 5% nguồn cung nhà ở tại Trung Quốc. Theo ông, con số này tăng lên 20-30% sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dân Trung Quốc, song lại cần nguồn tài chính 3-4 nghìn tỷ Nhân dân tệ.
Louise Loo, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Oxford Economics, cho biết: “Các hộ gia đình có thể tiết kiệm ít hơn nếu họ cho rằng không cần tốn quá nhiều tiền để mua nhà. Theo đó, hoạt động tiết kiệm ở Trung Quốc cũng phụ thuộc vào các yếu tố mang tính cấu trúc khác như tăng trưởng tiền lương bền vững và chi trả lương hưu đầy đủ.”
Diễn biến thị trường năng lượng không thuận lợi đã gây ảnh hưởng nặng nề tới tham vọng siêu cường của Saudi Arabia.
Từng được coi là chiến thắng của sự vĩ đại và giàu có mà Saudi Arabia đạt được, một siêu dự án chứa đựng nhiều niềm tự hào có thể trở thành nỗi cay đắng đồng thời là biểu tượng của sự bần cùng hóa.
Trong vài năm, Riyadh đã lên kế hoạch đầu tư phần lớn số tiền thu được từ dầu mỏ của mình vào các dự án như Thành phố Tương lai. Chi phí được cho là lên tới 500 tỷ USD trong 10 năm, nhưng hiện tại chương trình đã thất bại và nguồn tài trợ bị cắt giảm hoàn toàn.
Hãng tin Anh cho biết, Saudi Arabia có thể sẽ cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu cho một số dự án phát triển lớn nhất của mình và trì hoãn nhiều bản kế hoạch khác. Điều này xảy ra khi vương quốc đang phải vật lộn để đối phó với quy mô của cuộc suy thoái kinh tế khổng lồ.
Cốt lõi của vấn đề được mô tả là tình trạng thiếu dầu mỏ đã nảy sinh chỉ trong vài tháng - việc sản xuất nguyên liệu thô đang bị giảm sút cũng như nguồn cung cấp cho khách hàng nước ngoài không được như ý muốn.
Nhà cung cấp vàng đen lớn nhất thế giới trong thời gian qua đang đối diện khả năng bị Nga vượt mặt khi Moskva không tuân thủ các yêu cầu cắt giảm sản lượng theo Thỏa thuận OPEC+.
Điều này khiến Saudi Arabia phải thay đổi các chính sách của mình, mặc dù nhà nước Trung Đông không làm điều này một cách công khai, nhưng các chuyên gia thị trường năng lượng thế giới đã làm sáng tỏ kế hoạch của ban lãnh đạo Riyadh.
Nước này từng theo đuổi việc giảm sản lượng và xuất khẩu dầu với hy vọng thị trường sẽ thắt chặt và giá nguyên liệu thô sẽ tăng đến mức có thể sinh lời, sau đó sẽ tăng lợi nhuận, nhưng điều này không xảy ra.
Đã là năm thứ hai Riyadh tuân thủ chiến lược cắt giảm và họ tự làm mình mất đi nguồn tài chính quý giá cũng như chỗ đứng tại các thị trường đầy hứa hẹn, chỉ mang tới lợi ích cho Nga và những nước OPEC+ chủ động "xé rào".
Tuy vậy nếu Saudi Arabia không thắt chặt nguồn cung nữa, giá dầu sẽ lập tức giảm sâu hơn so với hiện nay, tức là nguồn tiền cho các siêu dự án của nước này sẽ tiêu tan, đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Riyadh không biết làm cách nào vượt qua.
Saudi Arabia kiên trì chính sách cắt giảm sản lượng dầu thô từ hơn 1 năm qua.

Quân đội Israel đã chiến đấu với các chiến binh do Hamas lãnh đạo ở một số khu vực của Dải Gaza hôm 16/7, và các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong các cuộc oanh tạc của Israel vào miền nam và miền trung Gaza.
Nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas đã cáo buộc Israel đẩy mạnh tấn công ở Gaza để tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn của các nhà trung gian Ả Rập và Mỹ. Israel cho biết họ đang tìm cách quét sạch các chiến binh Hamas.
Tại Rafah, thành phố biên giới phía nam nơi các lực lượng Israel đã chiến đấu kể từ tháng Năm, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một ngôi nhà, các quan chức y tế Gaza cho biết. Ở Khan Younis gần đó, một người đàn ông, vợ và hai người con đã thiệt mạng.
Sau đó trong ngày 16/7, Israel đã không kích một chiếc xe hơi làm ít nhất 17 người Palestine thiệt mạng và 26 người khác bị thương ở Khan Younis, miền nam Gaza, các quan chức cho biết.
Bộ Y tế cho biết cuộc không kích đánh trúng gần một khu lều trại là nơi trú ngụ của các gia đình di tản ở Phố Attar trong khu vực được chỉ định cho nhân đạo của Al-Mawasi.
Trong khu trại lịch sử Nuseirat ở trung tâm Gaza, ít nhất bốn người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích và không kích riêng rẽ ở trung tâm Gaza, theo các nhân viên y tế cho biết. Một cuộc không kích của Israel đã giết chết bốn người ở Sheikh Zayed ở bắc Gaza, cũng theo lời các nhân viên y tế.
Vài giờ sau đó, theo các quan chức y tế, một cuộc không kích của Israel vào một trường học trong trại Nuseirat đã giết chết 16 người và làm bị thương nhiều người khác. Bộ Y tế nói rằng cuộc tấn công đánh trúng một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, nơi các gia đình di tản trú ngụ.
Quân đội Israel cho biết binh lính của họ tiếp tục các hoạt động “dựa trên tin tức tình báo” ở Rafah, và các cuộc không kích đã nhắm vào các chiến binh, đường hầm và các cơ sở hạ tầng quân sự khác của Hamas.
Không quân Israel đã tấn công khoảng 40 mục tiêu trên khắp khu vực, bao gồm các điểm bắn tỉa và điểm quan sát, các cấu trúc quân sự và các tòa nhà chứa chất nổ.
Các cánh vũ trang của Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo, đồng minh của Hamas, cho biết các chiến binh của họ đã tấn công lực lượng Israel ở một số địa điểm bằng tên lửa chống tăng và bom cối.
Cánh vũ trang của Thánh chiến Hồi giáo nói rằng họ đã bắn tên lửa vào Sderot ở miền nam Israel. Không có thông tin về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.
Vụ tấn công ở khu vực Khan Younis đã giết chết hơn 90 người và làm bị thương hàng trăm người, giới chức y tế Gaza cho biết.
Một quan chức Palestine am hiểu các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng Hamas không muốn bị coi là đang ngừng các cuộc đàm phán bất chấp các cuộc tấn công tăng cường của Israel.
“Hamas muốn chiến tranh kết thúc, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Họ nói rằng họ đã thể hiện sự linh hoạt cần thiết và đang thúc đẩy các nhà hòa giải để yêu cầu Israel đáp lại,” quan chức này nói.
Theo quan chức này, Hamas tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cố gắng tránh một thỏa thuận bằng cách bổ sung thêm các điều kiện nhằm hạn chế việc đưa người di tản trở lại phía bắc Gaza và giữ quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 15/7 cho biết hai cố vấn cấp cao của ông Netanyahu đã nói rằng Israel vẫn cam kết đạt được lệnh ngừng bắn.
Nguồn: Báo Tin Tức; Kenh14; CafeF; Soha; VOA
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá