.png)
Sinh viên ở Đức chọn nghề cần biết: Năm ngành lương cao nhất, công việc ít áp lực nhất
Bộ Lao động Hoa Kỳ đánh giá khả năng chịu căng thẳng của các ngành nghề trên thang điểm từ 0 đến 100. Theo đó, trong một nghiên cứu đánh giá thị trường lao động Đức cho thấy, các nhà vật lý, nhà khoa học vật liệu, nhà toán học, nhà địa chất học và thủ thư, làm việc đặc biệt tốt. Đồng thời mức lương thường nằm trong khoảng 70.000 đến 80.000 Euro mỗi năm, thuộc hàng đầu trong thang bảng lương tất cả các ngành nghề.
Nhà vật lý học lương đến 80.000 Euro, mức căng thẳng với chỉ số trên trung bình 61
Các nhà vật lý làm việc chủ yếu trong các tổ chức nghiên cứu, trường đại học và các bộ phận phát triển. Nhiệm vụ cốt lõi của nghề này là phân tích các hiện tượng vật lý và các hệ thống phức tạp, phát triển mô hình và đánh giá dữ liệu. Theo Cơ quan Việc làm Liên bang Đức, mức lương hàng năm lên đến 80.000 Euro là phổ biến trong nghề này. Chỉ số căng thẳng 61, tức trên mức trung bình một chút, tương đối thoải mái. Sức khỏe bảo đảm, tập trung cho công việc được phân bổ cho cá nhân, ít tiếp xúc với khách hàng lâu dài và các dự án có thể theo kế hoạch. Các hợp đồng khoa học và công bố có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào tổ chức.
.png)
Khoa học vật liệu, lương lên tới 65.000 Euro/năm, mức độ căng thẳng 62
Các nhà khoa học phát triển và thử nghiệm vật liệu, thực hiện một loạt các thử nghiệm và đi kèm với các quy trình sản xuất. Nơi làm việc bao gồm văn phòng thử nghiệm vật liệu, hiệp hội kiểm định kỹ thuật, văn phòng bằng sáng chế hoặc bộ phận nghiên cứu công nghiệp. Khả năng chịu đựng căng thẳng được đưa ra là 62 và mức lương hàng năm khoảng 65.000 Euro/năm. Cuộc sống hàng ngày bao gồm công việc trong phòng thí nghiệm, mô phỏng, tài liệu và phối hợp với các nhóm sản xuất. Các tiêu chuẩn xét nghiệm rõ ràng và quy trình có cấu trúc có lợi cho sức khỏe; Thời gian ra mắt sản phẩm mới hoặc các vấn đề về chất lượng có thể gây ra các giai đoạn áp lực cao hơn.
Nhà toán học mức lương lên 80.000 Euro/năm, điểm căng thẳng ở mức trung bình 57
Với mức độ căng thẳng chỉ 57, các nhà toán học được coi là đặc biệt không bị căng thẳng. Họ phát triển thuật toán, mô hình hóa rủi ro, tối ưu hóa quy trình hoặc làm việc trong phân tích dữ liệu. Cơ quan Việc làm Liên bang Đức trích dẫn mức lương trung bình hàng năm khoảng 80.000 Euro. Nghề toán học cung cấp nhiều công việc trí óc, tập trung trong một môi trường yên tĩnh – một điểm cộng cho những người muốn tránh tiếng ồn và gián đoạn liên tục. Đồng thời, các vấn đề phức tạp đòi hỏi sự kiên trì tinh thần. Thị trường lao động mang lại triển vọng tốt cho nghề này trong các ngành bảo hiểm, công nghệ tin học, tư vấn và nghiên cứu - với nhịp độ tương đối vừa phải trong cuộc sống hàng ngày.
Nhà khoa học địa chất, lương lên đến 72.000 Euro/năm kết hợp công việc trong nhà và ngoài trời
Các nhà khoa học địa chất điều tra các quá trình bên trong và bề mặt Trái đất, như thăm dò nguyên liệu thô, bảo vệ môi trường hoặc các dự án xây dựng. Theo Cơ quan Việc làm Liên bang, mức lương hàng năm lên đến 72.000 Euro. Chỉ số căng thẳng là 68 và do đó cao hơn một chút so với các nhà vật lý và toán học, nhưng vẫn nằm trong giới hạn. Một lợi thế về sức khỏe: Công việc văn phòng (phân tích dữ liệu, thẩm định, tạo hình mẫu) với các cuộc hẹn thực địa. Thời hạn dự án chặt chẽ, điều kiện đi lại và thời tiết có thể gây căng thẳng. Điều kiện tiên quyết phải có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về khoa học địa chất hoặc các môn học liên quan.
Thư viện, môi trường yên tĩnh, lương khoảng 40.000 Euro/năm
Thủ thư làm việc tại các trường đại học, trong các thư viện thành phố hoặc kho lưu trữ đặc biệt. Họ có được phương tiện truyền thông, duy trì cơ sở dữ liệu, tư vấn cho người dùng và hướng dẫn kiến thức thông tin. Mức lương trung bình hàng năm khoảng 40.000 Euro/năm, tùy thuộc vào mức độ và hợp đồng lao động tập thể. Nghề này là một trong những nghề yên tĩnh, vì công việc thường diễn ra trong môi trường ít tiếng ồn với quy trình rõ ràng. Điều này làm giảm các tác nhân gây căng thẳng điển hình như gián đoạn liên tục hoặc áp lực thời gian. Rủi ro đối với sức khỏe là khá gián tiếp: nhiều công việc trên màn hình và ngồi, đôi khi các hoạt động đơn điệu.
.png)
Ngày càng nhiều sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp
Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện đang khiến nhiều người lo cho việc làm của họ. Tìm việc trở nên khó khăn hơn đối với nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học. Thay vì một công việc được trả lương cao, tình trạng thất nghiệp hiện đang ngày càng bị đe dọa sau khi tốt nghiệp đại học.
Phát ngôn viên báo chí của Cơ quan Việc làm Leipzig cho biết 34% người đăng ký thất nghiệp tại Cơ quan Việc làm Leipzig là kỹ sư, cử nhân, so với năm trước chỉ 25%.
Mức cao kỷ lục trong 10 năm
Tỷ lệ thất nghiệp của kỹ sư cử nhân hiện khoảng 2,9%, như một đánh giá đặc biệt của Cơ quan Việc làm Liên bang vào tháng 8.2025.
Vào năm 2024, trung bình có 290.000 người có bằng cấp đại học thất nghiệp. Con số này nhiều hơn 47.000 người so với năm trước và cao nhất trong mười năm qua. Tính theo tỷ lệ phần trăm, mức tăng 19% cao hơn đáng kể so với mức tăng thất nghiệp nói chung chỉ 7%.
Tỷ lệ thất nghiệp rất khác nhau tùy thuộc ngành nghề
Kết quả phân tích chi tiết vào tháng 11.2025 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học.
- Khoa học tự nhiên: 8,3%.
- Thiết kế, quảng cáo và tiếp thị truyền thông: 7,5%.
- Khoa học xã hội và nhân văn: 6,5%.
- Kỹ sư (kỹ thuật): 8,4%.
Xu hướng giảm thậm chí còn rõ ràng trong ngành tin học: 9.600 nhà phát triển phần mềm không có việc làm vào tháng 11/2025. Tăng hơn 30% chỉ trong một năm. Ngược lại, tình hình vẫn tương đối ổn định trong lĩnh vực giáo dục và xã hội. Các ngành này chủ yếu được tài trợ bởi thuế và phản ứng chậm hơn nhiều với các cuộc khủng hoảng kinh tế.
Công việc tương đối chắc chắn cho cử nhân kĩ sư là các ngành y học và chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu y tế được thúc đẩy bởi nhân khẩu học và phần lớn độc lập với các chu kỳ kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,9%, vẫn cao bằng một nửa so với tỷ lệ thất nghiệp chung là 6,1%. Nhưng hiện đang gia tăng, và không cân xứng. Có dấu hiệu của sự thay đổi.
Thất nghiệp không còn phụ thuộc bằng đại học
Trong một thời gian dài, bằng đại học là cách tốt nhất để bảo vệ khỏi thất nghiệp. Phân tích sâu rộng của một nhóm thuộc Viện Kinh tế Đức (IW) ở Köln chỉ ra điều trên hiện không còn đúng nữa.
Thông điệp mới của họ là: Trong mười năm qua, nguy cơ thất nghiệp đã giảm mạnh nhất ở những người lao động có tay nghề cao được đào tạo nghề, trong khi nguy cơ thất nghiệp tăng lên ở các kỹ sư cử nhân. Các nhà nghiên cứu của IW đã tính toán số liệu thất nghiệp đã tăng như thế nào trong mười năm qua đối với những người lao động lành nghề đã hoàn thành khóa đào tạo nghề, đối với những người có bằng đại học, và đối với những người giúp việc không có bằng học nghề.
Kết quả tỷ lệ thất nghiệp trong số những người lao động được đào tạo nghề đã giảm nhẹ 3,8% từ năm 2019 đến năm 2024, trong khi tăng gần 49% đối với người có bằng đại học và 43% đối với lao động tay nghề thấp. Các số liệu cho thấy: Nhu cầu lao động lành nghề được đào tạo tăng, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng Covid 19 hay chiến tranh Nga-Ukraine. Trong tương lai, sẽ còn thiếu hụt lao động lành nghề được đào tạo nghề vì nhiều người trong số họ đã nghỉ hưu và quá ít người thăng tiến.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá