- Người Việt ở Đức
Ngày 30.05.2018, trả lời chất vấn của các nghị sỹ Filiz Polat, Ulle Schauws, Dr. Anna Christmann, và của nhóm Nghị sỹ thuộc Liên Đảng BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN về tiền tài trợ cho các tổ chức hội đoàn người nhập cư, Chính phủ đã đưa ra bảng thống kê trong 4 năm (2013 – 2016) dưới đây:
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng Verband (Hiệp hội) | Abgerufene Fördermittel (Tiền tài trợ) (Euro) | ||||
2013 Nov-Dez (Tháng 11-12) | 2014 Jan-Dez (Tháng 01- 12) | 2015 Jan-Dez (Tháng 01- 12) | 2016 Jan-Okt (Tháng 01-10) | ||
Türkische Gemeinde in Deutschland e. V. (Hiệp hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức) | 18.303 | 110.062 | 110.062 | 91.354 | |
Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Tổ chức lao động Liên bang của các hiệp hội người nhập cư toàn Liên bang Đức) | 21.791 | 107.503 | 107.503 | 88.699 | |
Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e. V. (Hiệp hội mạng lưới các tổ chức nhập cư toàn Liên bang Đức) | 20.349 | 109.392 | 100.421 | 98.781 | |
Bundesverband Russischsprachiger Eltern e. V. (Hiệp hội Liên bang các bậc cha mẹ nói tiếng Đức) | 9.943 | 109.741 | 108.891 | 95.171 | |
Bund der Spanischen Elternvereine in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Liên minh các hội đoàn cha mẹ người Tây Ban Nha toàn Liên bang Đức) | 21.935 | 103.500 | 108.012 | 96.535 | |
Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e. V. (Liên minh hội đoàn các bậc cha nẹ người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức) | 22.024 | 108.134 | 107.023 | 92.419 | |
Kroatischer Weltkongress in Deutschland e. V. (Hiệp hội người Kroatien ở Đức) | 9.254 | 102.109 | 110.068 | 95.573 | |
Bundesverband der Vietnamesen in Deutschland e. V. (bis 08.06.2016) (Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức) | 22.000 | 110.000 | 110.000 | 32.358 (Bị cắt ngang từ tháng 06-10.2016, tức mất 5 tháng) | |
Zentralverband der Assyrischen Vereinigungen in Deutschland und Europäischen Sektionen e. V. (Hiệp hội thống nhất của các hội đoàn Assyri ở Đức và Âu châu) | 19.779 | 107.244 | 107.244 | 93.167 | |
Kultur- und Sozialwerk der Griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Hiệp hội xã hội và văn hoá của Hy Lạp ở Đức) | 21.240 | 109.007 | 109.007 | 90.414 |
Nhìn vào bảng trên, được nhà nước tài trợ có tổng cộng 10 hội đoàn tổ chức ở cấp Liên bang. Trong đó 6 hội đoàn mang tính quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Tây Ban Nha, Kroiatien, Hy Lạp và Việt Nam. Mỗi hội đoàn được tài trợ tròn 3 năm (36 tháng, từ tháng 11.2013 đến tháng 10.2016, với tổng số tiền đều trên dưới 200.000 Euro.
Tiêu chuẩn và mục đích cấp tài trợ
Theo tờ trình của Chính phủ (Drucksache 19/2376), để được tài trợ số tiền trên mỗi hội đoàn phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn:
1- Lớn và có vị thế trong cộng đồng. Cụ thể, hoặc các hội đoàn liên kết lại, hoặc có hội viên sống ở ít nhất 5 tiểu bang.
2- Có mục đích rộng bao quát không bó hẹp trong phạm vi phục vụ cho hội viên của hội đoàn đó, mang tính sáng kiến đề xuất giúp ích cho toàn cộng đồng.
3- Mục đích tài trợ để các hội đoàn đó hoạt động chuyên nghiệp trở thành các đối tác của Liên bang trong hoạch định chính sách. Liên bang sẽ sử dụng sự hiểu biết, kinh nghiệm của các hội đoàn đó, phục vụ cho các hoạt động liên quan của mình, giúp người nhập cư có một cộng đồng phát triển tốt hơn.
Kết qủa hoạt động của Liên hiệp người Việt Liên bang Đức
Lẽ dĩ nhiên để được cấp tài trợ, trong đơn xin cấp các hội đoàn phải nêu đầy đủ và khẳng định thực hiện được 3 tiêu chuẩn trên. Tuy nhiên đạt được mức độ nào là do thực tế trả lời. Trong vòng tròn 3 năm trên, Liên hiệp người Việt toàn Liên bang được BAMF cấp tổng cộng 274.358 Euro, tương đương với số tiền cấp cho 659 người thất nghiệp bậc 2, hưởng tiểu chuẩn cơ bản Hartz IV trong 1 tháng hiện nay, hay chừng 300 vé máy bay về Việt Nam du lịch ở thời điểm bình thường.
Với số tiền hiệu quả to lớn trên, tới nay mục đích nêu ở điểm 2 và 3 của Liên hiệp người Việt, khó tìm được người Việt nào ở Đức nhận thấy.
Ngược lại, chưa kể số tiền lương tới hàng nghìn Euro/tháng trả cho chuyên trách lấy từ đội ngũ BCH, chỉ riêng kiện cáo trả phí luật sư, toà án đã chi tới dăm vụ kiện sôi sục cộng đồng kéo dài dai dẳng hàng mấy năm trời tới thời điểm hiện tại chưa kết thúc, tới mức bị BAMF (cơ quan cấp tài trợ) cắt ngang mất 5 tháng tài trợ so với quyết định ban đầu. Nghĩa là tài trợ không đạt mục đích.
Số phận Liên hiệp hiện đang chờ Toà án phán quyết nay mai (Toà soạn sẽ thông tin tới Qúy độc giả).
Liệu người Việt có thực sự hoà nhập trong hoạt động hội đoàn như mục đích cao cả của chính hội đoàn đặt ra, ngay cả khi được nước Đức cấp tiền tiếp sức? Trong khi con em người Việt đứng số 1 toàn nước Đức về thành tích học tập làm „đau đầu“ giới chức chính trị khoa học cứ phải cất công đi tìm kiếm lời giải!
Chẳng nhẽ nghịch lý giữa 2 thế hệ người Việt lớn tới mức khó hiểu „đau đầu“ đến vậy ?
(Xin mời Qúy độc giả lên tiếng „góp gió thành bão“ giúp ích cho cộng đồng, gửi về điạ chỉ E-Mail của toà soạn info@thoibaovietduc.de, info@Viet Duc Online.de).
Hà Triệu
Tiệm ăn người Việt Vinawok khai trương chi nhánh tại Löbauer Kaufland ở Sachsen được truyền tải nổi bật trên truyền thông Đức
Thêm một vụ bắt giữ sau vụ ẩu đả tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Center Berlin
Hướng dẫn thủ tục đón người nhà sang Đức thăm thân, và sau đó có thể làm thủ tục đoàn tụ
Nóng: Cuộc đột kích băng nhóm buôn người và bóc lột người Việt trong tiệm làm móng ở Berlin
Thụy Sỹ: Con đường gian nan người Việt sang làm nghề Nail; Nạn quảng cáo mại dâm với hứa hẹn sinh lợi nhất
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu cùng Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo tỉnh Điện Biên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá