Nước Đức nóng nạn lừa đảo tiền Cứu trợ Bắc cầu Überbrückungshilfe - Dừng cấp tiền tạm ứng Abschlagszahlungen

Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết do nạn lừa đảo bằng cách dùng dữ liệu nhân thân giả để lừa đảo, nên trước mắt ngừng cấp tiền tạm ứng, mà theo luật định không cần kiểm tra trước. Các khoản tiền quyết toán tiền Cứu trợ Bắc cầu II và tiền Cứu trợ tháng 11 và tháng 12 November- und Dezemberhilfen vẫn tiếp tục.

Những kẻ lừa đảo đóng giả tư vấn thuế

Theo luật định, tiền Cứu trợ Bắc cầu phải ủy quyền cho tư vấn thuế có đăng ký danh bạ tại Bộ Kinh tế Liên bang đệ đơn. Theo thông tin từ trang mạng tiếng Đức "Business Insider", kẻ lạ dùng danh tính giả đăng ký được với Bộ Kinh tế trong sổ danh bạ. Sau đó kẻ giả danh nộp đơn xin tiền Cứu trợ Bắc cầu cho các công ty thật, kèm theo số tài khoản nhận tiền của hắn, mà các công ty này thật này không hề biết. Do vậy, tiền không chảy vào công ty thật mà vào tài khoản của những kẻ lừa đảo.

Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng FDP, ông Michael Theurer chỉ trích, cho rằng những trường hợp gian lận như thế này lẽ ra có thể tránh được, bởi cơ quan thuế có đầy đủ thông tin chính xác về các công ty thực, chẳng hạn số liệu về tài khoản của họ.

Ông đề xuất tiền cứu trợ cần thay thế cách tính hiện nay bằng các tính theo tiền lãi đã bị thiếu hụt so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu Bộ Kinh tế, hiện nước Đức đã cấp hơn 86 tỷ Euro tiền cứu trợ kể từ đầu cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Chỉ riêng tiền Cứu trợ Bắc cầu III, mới bắt đầu đệ đơn từ ngày 10.02.2021 đến nay nhà nước đã cấp tới 650,7 triệu Euro.

Tổng kết tiền Cứu trợ khẩn cấp Corona-Soforthilfen đầu năm 2020 - Hàng ngàn vũ gian lận, lừa đảo

Xảy ra trên khắp nước Đức.Chỉ riêng ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen đã có hơn 5.600 cuộc điều tra gian lậnlừa đảo, thiệt hại tới nay gần 39 triệu Euro cho đến nay. Tiểu bang Bayern cho biế, co hơn 1.400 trường hợp bị điều tra tính tới cuối năm 2020, trong đó có 1.120 trường hợp gian lận tiền Cứu trợ khẩn cấp Corona-Soforthilfe và trên 300 trường hợp gian lận tiền cứu trợ nghệ sĩ.

Một trường hợp điển hình

Được xét xử vào đầu năm nay tại München. Thủ phạm là một người đàn ông 31 tuổi nộp đơn xin tiền Cứu trợ khẩn cấp cho 91 trường hợp giả mạo, tại nhiều tiểu bang. Kết quả được duyệt cấp tổng cộng tới 2,5 triệu Euro, trong đó đã cấp tạm ứng trước chuyển vào tài khoản của bị cáo gần 68.000 Euro. May nhà chức trách phát hiện kịp thời.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Cuộc sống thường nhật

Điểm nóng hình sự Berlin: Bị đâm bất tỉnh trước siêu thị ở Wedding; Kiểm tra túi thể thao hành khách tại ga tầu, phát hiện đồ ngờ vực

22/04/2024

  Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết do nạn lừa đảo bằng cách dùng dữ liệu nhân thân giả để lừa đảo, nên trước mắt ngừng cấp tiền tạm ứng, mà theo luật định không cần kiểm

Sốc: Kẻ tiền án 62 tuổi bắt cóc, cưỡng hiếp bé gái 10 tuổi đi học ở Rheinland-Pfalz; Tại nạn chết người khó tránh tại nhà máy VW Niedersachsen

19/04/2024

  Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết do nạn lừa đảo bằng cách dùng dữ liệu nhân thân giả để lừa đảo, nên trước mắt ngừng cấp tiền tạm ứng, mà theo luật định không cần kiểm

Khủng khiếp: Đưa xác chết chú đến ngân hàng ký hợp đồng vay tiền; Loạn giao thông đường bộ ở Hamburg, xe đạp vượt mũi xe buýt 

18/04/2024

  Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết do nạn lừa đảo bằng cách dùng dữ liệu nhân thân giả để lừa đảo, nên trước mắt ngừng cấp tiền tạm ứng, mà theo luật định không cần kiểm

An sinh - Thuế

Người hưởng trợ cấp, thu nhập thấp cần biết: Đệ đơn xin trợ cấp phụ phí chữa, trồng răng 

17/04/2024

  Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết do nạn lừa đảo bằng cách dùng dữ liệu nhân thân giả để lừa đảo, nên trước mắt ngừng cấp tiền tạm ứng, mà theo luật định không cần kiểm

Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN I)

16/04/2024

  Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết do nạn lừa đảo bằng cách dùng dữ liệu nhân thân giả để lừa đảo, nên trước mắt ngừng cấp tiền tạm ứng, mà theo luật định không cần kiểm

Người cao tuổi cần biết:  Làm thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer

05/04/2024

  Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết do nạn lừa đảo bằng cách dùng dữ liệu nhân thân giả để lừa đảo, nên trước mắt ngừng cấp tiền tạm ứng, mà theo luật định không cần kiểm

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang