Khi tiền eo hẹp bởi lạm phát phi mã: Những thủ thuật tiết kiệm hiệu quả, nhanh chóng – Phần III Tiết kiệm xăng dầu; Ưu tiên thứ tự thanh toán

Tiết kiệm xăng dầu

Xăng và dầu diesel đắt hơn bao giờ hết. Cách tiết kiệm nhiều nhiên liệu nhất là sử dụng các phương tiện khác thay thế cho ô tô cá nhân. Tuy nhiên, các dịch vụ vận tải như xe buýt, tầu hỏa, xe đạp…, không phải lúc nào cũng là lựa chọn thay thế tối ưu cho tất cả mọi người, mọi trường hợp. Do đó, sau đây là một số thủ thuật có thể thực hiện ngay, khả thi và giúp tiết kiệm nhiên liệu:

1- Đừng chở kèm các đồ đạc hoặc chất lên mái tô tô làm nơi chứa không cần thiết.

2- Luôn kiểm tra hơi bánh xe không để lốp non quá.

3- Lái xe với tầm nhìn xa và với tốc độ ổn định. Lái xe phù hợp với tốc độ không đổi, cần chuyển số nhanh chóng và phanh kịp thời.

4- Nhiều xe hiện nay có hệ thống côn start-stop tự động. Cần sử dụng chúng bất cứ khi nào có thể.

5- Tắt động cơ khi chạy không tải, như khi tắc đường, chờ đèn giao thông hoặc chờ khi sang đường.

6- Sử dụng điều hòa không khí và hệ thống sưởi một cách có ý thức và tiết kiệm. Điều hòa không khí làm tăng mức tiêu thụ xăng dầu từ 10 đến 15%.

7- Nếu có thể, tránh đậu xe dưới ánh mặt trời. Nếu xe quá nóng, hãy thông gió bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào trước khi bắt đầu hành trình.

8- Thường xuyên mang xe đi kiểm tra hoặc bảo dưỡng theo đúng định kì.

9- Tiếp nhiên liệu cần so sánh giá cả giữa các trạm xăng. Thường, xăng và dầu diesel rẻ nhất trong khoảng thời gian từ 18 giờ chiều đến 20 giờ tối.

10- Không dùng tới 2 xe. Ngoài ra, hãy xem xét liệu có nên mua một mẫu xe nhỏ hơn, kinh tế hơn hay không.

Ưu tiên thứ tự thanh toán

Nếu có rất nhiều hóa đơn cần thanh toán nhưng không đủ tiền, hãy suy nghĩ chính xác về hóa đơn nào có thể và phải trả. Điều quan trọng nhất là sau khi trả các hóa đơn, vẫn đảm bảo được nhu cầu hiện tại của mình. Do đó, cần ưu tiên thanh toán cho:

1- Tiền thuê nhà.

2- Thực phẩm và các loại thuốc men cần thiết.

3- Tiền điện, nước, lò sưởi.

4- Tiền điện thoại và internet.

Ngoài việc sắp xếp thứ tự ưu tiên thanh toán, có thể nói chuyện với các chủ nợ của mình để có thể khất nợ khả thi. Theo đó lập một kế hoạch trả dần hoặc khất nợ nếu có thể thương lượng được. Tuy nhiên, đừng gây áp lực cho chủ nợ khi họ cũng gặp khó khăn tài chính.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang