- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- Cuộc sống thường nhật
.png)
Cáo trạng
Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố Zweibrücken, vụ án mạng xảy ra ngày 02.02.2026, trên chuyến tầu tốc hành từ Landstuhl thuộc Rheinland-Pfalz đến Homburg, thuộc Saarland. Ngay sau khi tàu khởi hành ở Landstuhl vào khoảng 17 giờ 40 phút, bị cáo là một người đàn ông 26 tuổi, được nhân viên soát vé Serkan Çalar, 36 tuổi kiểm tra, yêu cầu xuất trình vé.
Bị cáo thay vì trình vé thì từ chối tấn công nạn nhân, dẫn tới tử vong. Thủ phạm bị buộc tội tấn công thể chất và gây thương tích cho nạn nhân nghiêm trọng dẫn tới tử vong, với động cơ thấp kém, chỉ vì tức giận do bị kiểm soát vé.
Vụ việc đã gây ra nỗi kinh hoàng trên khắp nước Đức, ngành đường sắt phải triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về an toàn, và trong nhiều tuần đã có nhiều cuộc thảo luận về các cuộc tấn công nhân viên làm việc trong khu vực công.
Diễn tiến phạm tội
Bị cáo báo với nhân viên soát vé khi bị kiểm tra rằng mình không có vé. Theo văn phòng công tố, anh ta đã không tuân thủ yêu cầu xác định danh tính sau đó, theo qua định ngành đường sắt. Do đó, người soát vé yêu cầu bị cáo phải rời khỏi tàu. Nhưng bị cáo phản ứng, tức giận nhằm vào thái dương người kiểm tra đấm mạnh nhiều quả, bất chấp hiểu rõ hậu quả có thể gây chết người. Nạn nhân ngã xuống sàn bất tỉnh. Bị cáo sau đó bỏ mặc trở lại chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
Kết cục, người điều khiển tàu đã chết ai ngày sau đó trong bệnh viện, vào ngày 04.02 do xuất huyết não bởi các cú đấm như trời giáng của thủ phạm. Bị cáo sau vụ tấn công đã bị bắt tạm giam cho tới nay.
Lời khai của bị cáo
Khi bị bắt lấy lời khai, bị cáo thừa nhận đã để xảy ra phạm tội, nhưng phủ nhận động cơ giết người với lý do, không biết lúc đó mình đã làm như thế nào. Tòa án Landgericht hiện đang lên lịch xét xử trong thời gian tới.
Án quyết
Vụ án hình sự xảy ra vào ngày 12.12.2024 tại Düsseldorf. Lúc đó, người mẹ tới nhà mẫu giáo đón con trai 5 tuổi, đưa về nhà, nhưng con bướng bỉnh từ chối muốn ở lại chơi với bạn bè. Người mẹ không làm gì được gọi điện cho người bố tới xử lí.
Mọi vấn đề diễn ra sau đó được ghi lại trên hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, người cha 45 tuổi vào nhà trẻ yêu cầu con về, đồng thời mặc áo khoác ngoài cho con để tránh lạnh đi đường, nhưng bị con chống lại, không chịu mặc. Người cha bực tức đấm đá con. Bé quằn quại trong đau đớn và ngã xuống đất nhiều lần.
Tước quyền nuôi con
Một nhân viên của công ty an ninh đã nhìn thấy hình ảnh giám sát và cảnh báo cho ban giám hiệu mẫu giáo. Sau đó, nhà mẫu giáo gọi điện báo cảnh sát.
Người đàn ông đã thừa nhận tội phạm trong phiên tòa, tuy nhiên, ban đầu bị cáo phủ nhận phạm tội. Đồng thời lý giải nguyên nhân chỉ là do con trai đã đánh ông trước cũng như mẹ của nó.
Như luật sư bào chữa giải thích, cậu bé hiện đang sống với ông bà của mình, theo quyết định của Sở thanh thiếu niên. Do đó, hai cha mẹ chỉ có thể tiếp xúc với đứa trẻ. Người cha hiện đang được cho tham gia một khóa học chống bạo lực từ phụ huynh.
Đức Việt Online
Tòa án xử vụ thu giữ 632.600 Euro mang theo bị phát hiện tại sân bay München; Xử vụ cháu trai giết bà nội cùng chồng của bà ở Bayern
Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ xử vụ cả gia đình ở Hamburg chết bởi thuốc trừ sâu trong khách sạn; Quậy phá tiệm kem ở NRW gây thương tích nhân viên
Mang theo điện thoại có Video khiêu dâm trẻ em bị sân bay Frankfurt từ chối nhập cảnh; Cơ quan thuế Hamburg điều tra tới 4.028 vụ thu hồi tới 45 triệu Euro
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá