.png)
Xử chồng 45 tuổi giết vợ dã man trước mặt con cái ở Berlin
Án phạt
Theo phát ngôn viên của Tòa án Landgericht Berlin, hôm thứ 2 vừa qua, bị cáo là một người chồng 45 tuổi, sống cùng vợ 37 tuổi, và các con, người Afghanistan, sống ở Berlin, đã bị tuyên án tù chung thân vì tội danh giết người với động cơ thấp kém. Bị cáo đã dùng dao bếp đâm vợ mình, người đang sống ly thân với bị cáo, trước sự chứng kiến của bốn con cái họ, chỉ vì tức giận vợ bị cáo đã không nghe lời làm theo đúng yêu cầu của mình.
Theo chánh án, bị cáo coi yêu cầu của mình là quyền tối thượng để buộc vợ ly thân của mình phải làm theo và thậm chí cho rằng mình có quyền "lấy đi mạng sống của người vợ". Theo án quyết, bị cáo đã thực hiên hành vi tàn nhẫn, thờ ơ nhìn những đứa con đang cố gắng hồi sinh người mẹ của chúng sắp chết. Bị cáo nói khuyên cậu con trai 8 tuổi rằng bị cáo sẽ "tìm cho nó một người mẹ mới”.
.png)
Diễn tiến án mạng
Vụ án mạng xảy ra vào tháng 4 năm ngoái tại căn hộ của nạn nhân ở quận Britz, Berlin. Sau một cuộc cãi vã, bị cáo cầm dao làm bếp đâm vào người vợ 5 nhát liên tiếp. Người vợ không thể chống trả, để tránh bị đâm tiếp, đã tìm cách bỏ chạy ra khỏi căn hộ, lao vào cầu thang chung của tòa nhà chung cư. Các con chạy theo để cứu mẹ. Tại cầu thang người mẹ tắt thở trước những nỗ lực tuyệt vọng hô hấp nhân tạo của các con. Cảnh sát và cứu thương được gọi điện khẩn tới hiện trường. Người chồng bị cảnh sát bắt giữ tại nhà. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và thẩm vấn, người chồng bị dẫn độ tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam.
Cảnh ngộ gia đình
Vợ chồng sang Đức tị nạn vào năm 2015. Hai người kết hôn theo nghi thức Hồi giáo từ năm 2004. Người con trai cả 22 tuổi đã làm chứng với tư cách là nhân chứng đầu tiên trong các phiên tòa kéo dài khoảng ba tháng. Nhân chứng khai báo trước tòa trong tiếng khóc ấm ức: Lúc xảy ra án mạng, nhân chứng đã bị đánh thức do tiếng la hét. Nhân chứng trực tiếp nhìn thấy người cha đâm nhát dao cuối cùng. Người cha rất ghen tuông. Hết lần này đến lần khác tấn công người mẹ bằng bạo lực.
Bị cáo đã cấm vợ đủ kiểu, cấm vợ ngay cả tham khóa học tiếng Đức. Cuối năm 2024, người chồng ly hôn theo nghi lễ Hồi giáo và sau đó lại tái hôn cũng theo nghi lễ Hồi giáo. Theo luật pháp Đức, vụ ly hôn vẫn chưa được hoàn tất. Tuy nhiên, người chồng không thích mối quan hệ vợ chồng mới. Sau khi kết thúc lần 2, người chồng xuất hiện trở lại và nói về tình yêu với vợ, người con trai cho biết.
Trong suốt phiên tòa, bị cáo vẫn giữ im lặng. Bản án chấp thuận yêu cầu của công tố. Người bào chữa cho bị cáo đề nghị tội danh gây chết người với mức án tù tương ứng từ 5 đến 15 năm.
.png)
Ác mộng phiên tòa ở Bremen, người cha nhốt tù vợ cùng các con vợ
Bị cáo
Vào thứ Năm, ngày 15.01.2026, Tòa án Landgericht Bremen bắt đầu xét xử một bị cáo, là người cha 45 tuổi với cáo buộc ngược đãi nghiêm trọng trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2019, khi sống với người vợ không hôn thú và các con gái riêng của vợ ở Bremerhaven. Bị cáo đã tổ chức một "mạng lưới dối trá khổng lồ" để kiểm soát hoàn toàn người vợ, cô lập vợ và con riêng vợ với môi trường xã hội xung quanh, và đặc biệt gây ra đau khổ về thể chất và tinh thần cho các con gái riêng của vợ.
Theo cáo trạng, bị cáo đã thuyết phục vợ và các con riêng rằng mafia ma túy đang truy lùng vợ và các con riêng. Bị cáo đang tham gia một chương trình bảo vệ nhân chứng và bản thân bị cáo làm việc cho Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang, nơi đã cung cấp vi mạch để gắn vào vợ con để theo dõi.
Nhốt các con
Bị cáo được cho là đã nhiều lần nhốt các con gái vợ mình trong phòng riêng trong thời gian dài. Theo văn phòng công tố, đôi khi bị cáo cấm tiếp xúc trực tiếp và trò chuyện, tức không được phép ra khỏi phòng riệng, và chỉ cung cấp một cái xô để chúng có thể khạc nhổ. Để biện minh cho việc nhốt các con gái, bị cáo giải thích cho các nạn nhân rằng, chúng mắc nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tử vong. Để buộc các nạn nhân chấp hàng lệnh phong tỏa, bị cáo đã tiêm dung dịch nước muối cho một người con và cho uống thuốc.
Lừa vợ
Theo cáo trạng, người chồng 45 tuổi cũng bị cáo buộc đã lừa vợ, bằng cách đưa ra các tài liệu giả mạo, chứng minh vợ bị đau tim và ung thư phổi, đồng thời cho vợ uống thuốc, nhỏ mũi và tiêm.
Tại sao các hành vi này không được chú ý trong một thời gian dài như vậy, văn phòng công tố viên và tòa án hiện cho chưa biết, đợi tới phiên xét xử. Hai cáo buộc đã được đệ trình vào năm 2021 và 2022, và văn phòng công tố đã ra cáo buộc cuối cùng vào cuối năm 2024.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá