Xử 5 nghi phạm kinhdoanh dầu bôi trơn gian lận thuế ở Sachsen-Anhalt; Bản án cụ bà giết cụ ông bị ung thư ở Baden-Württemberg

Xử 5 nghi phạm kinhdoanh dầu bôi trơn, gian lận thuế ở Sachsen-Anhalt

Cáo trạng

Phiên tòa đầu tiên xét xử  tội danh cáo buộc gian lận thuế đã bắt đầu ngày hôm kia tại Tòa án Landgericht Magdeburg. Năm bị cáo 2  nam và 3 nữ từ 25 đến 60 tuổi cùng trong một gia đình bị cáo buộc đã bán dầu giả Diesel và do đó đã gian lận khoảng 20 triệu Euro tiền thuế.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã bán cái gọi là chất bôi trơn dưới dạng dầu diesel. Hàng hóa này được chuyển tới Sachsen-Anhalt từ Đông Âu. Để che đậy khả năng truy xuất nguồn gốc của chuỗi cung ứng, dầu bôi trơn đã được dán nhãn nhiên liệu diesel và làm giả các hồ sơ, chứng từ, hóa đơn phù hợp kèm theo.

Những kẻ lừa đảo nhận tiền hoàn thuế từ cơ quan thuế

Hóa đơn mua dầu diesel từ nơi cấp dầu thực tế không có, nhưng các bị cáo đã làm khống. Với những hóa đơn này, các bị cáo sau đó yêu cầu hoàn thuế hàng mua vào từ cơ quan thuế , mặc dù thực tế họ chưa bao giờ trả thuế doanh thu bán ra số hàng đã mua vào này. Công việc kinh doanh được thực hiện thông qua hai công ty dầu khoáng ở Blankenburg ở quận Harz.

Có thể bị phạt tù lên đến mười năm

Bị cáo 60 tuổi được coi là người đứng đầu nhóm đã bị giam giữ từ tháng 6 năm ngoái. Các bị cáo nếu bị kết tội, có nguy cơ bị phạt tù từ sáu tháng đến mười năm. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến cuối tháng Bảy.

Xử cụ bà giết cụ ông bị ung thư ở Baden-Württemberg

Án phạt

Vì can tội giết người chồng 84 tuổi  bị ung thư, một cụ bà 79 tuổi đã bị Tòa án Landgericht Ellwangen tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam can tội giết người dã man. Tòa phán bị cáo đã đâm nạn nhân chết với hơn 40 nhát bằng dao  bếp. 

Cáo trạng

Theo Văn phòng Công tố, bị cáo đã gây thương tích cho nạn nhân ở đầu, vai, cánh tay, bàn tay và đùi. Vụ tấn công xảy ra lúc nạn nhân đang ngủ sau khi uống thuốc ngủ. Nạn nhân chết tại chỗ do chảy máu bởi hai vết dao đâm vào cổ, đứt động mạch chủ. 

Sau đó, bị cáo đã cố gắng tự đâm chém mình để tự tử.

Tòa phán 

Theo Tòa, vào thời điểm phạm tội, bị cáo bị bệnh trầm cảm. Do đó, không thể áp dụng án phạt chung thân. Tuy nhiên tội danh giết người không thể thay đổi thực tế rằng đó là một vụ giết người có chủ đích, bởi được lên kế hoạch chi tiết. Và xét về số lần đâm dao, có thể nói tội phạm tàn bạo. Tuy nhiên đây là một trường hợp rất bất thường và hiếm gặp.

Hai người đã kết hôn được 55 năm. Cuộc hôn nhân không có bạo lực và thù hận, bị cáo nói trước tòa thông qua luật sư bào chữa. Chồng bà luôn cố gắng làm hài lòng bà, là một người rất tốt bụng. Bị cáo chấp nhận phán quyết  của Tòa trong nước mắt. Gia đình bị cáo quay lưng lại với bị cáo sau khi gây án.

Nguyên nhân án mạng

Bị cáo lo sợ mình sẽ bị đưa vào nơi trị bệnh cùng chồng bị bệnh nặng. Khi đó bị cáo sẽ bị quá tải bởi phải chăm sóc chồng. Người chồng từng bị hai lần đột quỵ trước đó. Do đó, bị cáo muốn cả hai cùng chết. Cả hai được người thân phát hiện trong ngôi nhà riêng của hai ông bà  ở Ellwangen. Bị cáo đã được giải cứu, bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng hôn mê. Đối với người chồng 84 tuổi, sự giúp đỡ đến quá muộn.

Văn phòng công tố yêu cầu chín năm tù. Luật sư bào chữa đồng ý với mức án do tòa quyết định.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang