Xóa mại dâm ở Trần Duy Hưng; Kẻ hiếp dâm ra đầu thú; Đổ xăng thiêu vợ cũ; Bé trai tìm người thân bất thành

HÀ NỘI KHẲNG ĐỊNH ĐÃ TRIỆT XÓA NẠN MẠI DÂM Ở PHỐ TRẦN DUY HƯNG

(Ảnh minh họa).

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và không để phát sinh điểm mới. Cùng với đó duy trì không để tái hoạt động trở lại 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa, trong đó có phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy).

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023, nhằm tăng cường các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm.

Theo kế hoạch này, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và không phát sinh điểm mới. Cùng với đó duy trì không để tái hoạt động trở lại 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa. Tổ chức kiểm tra 2.951 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; các cơ sở có biểu hiện phức tạp về tệ nạn mại dâm phải kiểm tra ít nhất một lần.

Theo danh sách công bố của UBND thành phố, có 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và tại địa bàn công cộng cần triệt xóa năm 2023.

Cụ thể, các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội gồm: Ngã ba Ngọc Hồi - Liên Ninh (xã Ngọc Hồi - Liên Ninh); đường Kim Giang, đoạn từ Cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm (xã Thanh Liệt); tuyến đường Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ (xã Tân Triều - Tả Thanh Oai - Thanh Liệt - Vĩnh Quỳnh - Thị trấn Văn Điển) đều thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, với các loại hình gội đầu, thư giãn, tẩm quất, massage…

Có 1 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng trên đường Giải Phóng (khu vực ngã ba bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ), thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), được xác định ở mức “có hoạt động”.

Cũng theo công bố của UBND thành phố Hà Nội, có 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã bàn giao, duy trì không để tái hoạt động trở lại.

Trong số này, có 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội, gồm:

Khu vực đường 32 (xã Đức Thượng, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), xác định ở mức "có hoạt động", đã bàn giao cho địa phương năm 2021.

Khu vực Quốc lộ 6, khu vực bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông), xác định ở mức "có hoạt động", bàn giao cho địa phương từ năm 2021.

Khu vực chùa Tổng - La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông), cũng ở mức "có hoạt động", đã bàn giao cho địa phương từ năm 2021.

Đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), xác định mức "ít hoạt động", đã bàn giao cho địa phương năm 2022.

3 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng cũng đã bàn giao cho các địa phương, duy trì không để tái hoạt động, gồm:

Đường ven sông Tô Lịch, đoạn gần cầu Nguyễn Khánh Toàn (phường Cống Vị, Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh, quận Ba Đình), xác định ở mức "có hoạt động", đã bàn giao cho địa phương từ năm 2016.

Hai điểm còn lại đều thuộc quận Hai Bà Trưng, gồm: Phố Yersin - Vườn hoa Pasteur (phường Phạm Đình Hổ); đường Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư (phường Bạch Đằng). Cả hai điểm này đều xác định ở mức "ít hoạt động", bàn giao cho địa phương từ năm 2022.

Năm 2022, theo công bố của thành phố Hà Nội, trên địa bàn có 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm công cộng và cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố, đặt mục tiêu triệt xoá.

Trong 7 điểm này có 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội và 3 điểm tại địa điểm công cộng.

Cụ thể, huyện Thanh Trì có 3 điểm gồm: Ngã ba Ngọc Hồi - Liên Ninh (xã Ngọc Hồi - Liên Ninh); Đường Kim Giang (đoạn từ Cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa bàn xã Thanh Liệt); Đường 70 cầu Bươu (xã Tân Triều - Tả Thanh Oai - Vĩnh Quỳnh - Tam Hiệp). Các địa bàn này chủ yếu có các hoạt động gội đầu, thư giãn, tẩm quất, massage, được xác định ở mức độ có hoạt động mại dâm, hoạt động phức tạp.

Quận Cầu Giấy có đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hoà), được xác định ở mức độ có hoạt động, chủ yếu liên quan đến hoạt động karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn.

Trong 3 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng, quận Hai Bà Trưng có 2 điểm gồm Phố Yersin - Vườn hoa Pasteur (phường Phạm Đình Hổ), mức độ ít hoạt động; phố Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư (phường Bạch Đằng), mức độ hoạt động phức tạp; quận Hoàng Mai có 1 điểm là đường Giải Phóng (khu vực ngã 3 bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt), mức độ có hoạt động.

(Nguồn: Kenh14)

ĐỐI TƯỢNG BỊ TRUY NÃ VỀ HÀNH VI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM RA ĐẦU THÚ

Đối tượng bị truy nã về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” sau gần 3 năm bỏ trốn đã được cơ quan công an vận động ra đầu thú.

Ngày 1/2, nguồn tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị vừa vận động thành công đối tượng Hoàng Bá Lan (59 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) ra đầu thú.

Đây là đối tượng bị cơ quan Công an huyện Can Lộc phát lệnh truy nã về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” từ năm 2020.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2020, Hoàng Bá Lan đã đưa một bé gái đến nhà nghỉ trên địa bàn huyện Can Lộc để quan hệ tình dục.

Những ngày sau, gia đình bé gái phát hiện sự việc và tố giác tới cơ quan công an.

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, đồng thời phối hợp với gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Sau một thời gian thuyết phục, ngày 30/1/2023, Hoàng Bá Lan đã đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Soha)

CHỒNG ĐỔ XĂNG THIÊU VỢ CŨ

(Ảnh minh họa).

Người chồng mang một can xăng lớn đến nhà vợ cũ, hắt lên người nạn nhân và châm lửa đốt khiến lửa bốc cháy dữ dội.

Chiều 1/2, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tẩm xăng đốt người xảy ra tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 trưa 1/2, P.Đ.P.P. (42 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đến nhà vợ cũ (đã ly hôn khoảng một năm nay) là chị H. (39 tuổi, ngụ cùng phường). Khi đi, P. có mang theo một can xăng khoảng 5 lít.

Thấy vợ cũ đang đứng trước nhà, P. đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan sang cả người P.

Người dân hai bên đường đã dùng chăn, nước để dập lửa và đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận có tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng bị bỏng rất nặng, trong đó người phụ nữ được xác định bỏng nặng hơn người đàn ông.

Do thương tích trầm trọng, phía bệnh viện đã sơ cứu và chuyển 2 bệnh nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để điều trị.

(Nguồn: Dân Trí)

BÉ TRAI 6 TUỔI Ở LẠI CHÙA DÂU SAU HƠN 1 THÁNG TÌM NGƯỜI THÂN BẤT THÀNH

Một bé trai 6 tuổi bị mẹ bỏ rơi tại chùa Dâu (Bắc Giang) kèm lá thư với nội dung “con đi lấy chồng mới, chồng chỉ đồng ý nuôi cháu gái còn cháu trai không đồng ý”.

Ngày 31/1, ông Thân Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết, chính quyền địa phương chưa tìm được người thân bé trai bị mẹ bỏ lại chùa kèm bức thư "bố dượng không đồng ý nuôi".

“Chúng tôi đã phát thông báo tìm người thân cho bé trai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng sau hơn 1 tháng vẫn không có người thân nào của cháu đến nhận. Chính quyền đã làm thủ tục và đăng ký cho bé trai ở tại chùa Dâu trên địa bàn xã”, ông Thân Ngọc Hoàn cho hay.

Theo ông Hoàn, hiện cháu bé vẫn ăn, ngủ tốt. “Tôi đã trực tiếp đến thăm và hỏi tên tuổi, địa chỉ nhà nhưng cháu không nhớ gì cả. Cháu chưa được đi học, ít va chạm nên hơi nhát. Hiện chúng tôi cho cháu đi học mẫu giáo, vào đầu năm học sẽ cho đi học theo đúng độ tuổi", ông Hoàn nói.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh bé trai, kèm theo một bức thư được người mẹ viết, với mong muốn gửi một bé trai vào chùa Dâu nhờ nhà chùa nuôi dưỡng vì bố dượng không đồng ý nuôi.

Theo nội dung bức thư người mẹ để lại: "Kính gửi sư thầy Thích Đàm Lương - Chùa Dâu. Con tên là B.H.S. (SN 1985), con tự kiếm và sinh được 2 cháu (1 trai, 1 gái) nhưng giờ con đi lấy chồng mới, chồng con chỉ đồng ý nuôi cháu gái, còn cháu trai chồng con không đồng ý. Hàng đêm rét mướt bố dượng đuổi cháu đứng ngoài cửa, không cho ngủ trong nhà, con thương cháu nhưng cũng không dám đưa vào.

Con sinh cháu thứ 3, điều kiện kinh tế không thể nuôi được các cháu. Con được biết nhà chùa có nuôi các cháu mồ côi, khuyết tật, cơ nhỡ và hoàn cảnh khó khăn… Do điều kiện hoàn cảnh, con chưa làm giấy khai sinh cho cháu được nên con nhờ thầy làm giấy khai sinh cho cháu để đi học. Cháu sinh ngày 15/4/2016…".

Người mẹ này cũng mong muốn nhà chùa giúp đỡ để cháu được có nơi ở và học tập. Sau này, có điều kiện và ổn định cuộc sống, sẽ về thăm cháu và nhà chùa.

Theo ông Hoàn, cuối tháng 12/2022, người phụ nữ này đã dẫn con đến chùa Dâu làm lễ, sau khi ra về thì người này để lại con và bức thư, không nói gì với nhà chùa. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã cử lực lượng nghiệp vụ xác minh thông tin người phụ nữ và bé trai, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

(Nguồn: Vietnamnet)

(Xem thêm:

=> Hiếp dâm con gái bạn; Bịa bị cướp để gặp người yêu; Giết bác rể vì nghĩ có ma xó; Bé sơ sinh bị bỏ trên tàu ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang