Xã hội đen đánh nhầm người; Lừa đảo để chơi tiền ảo; Mua bán ma túy xuyên quốc gia; Bắt 'ông trùm' ma túy

CÔNG AN ĐIỀU TRA VỤ 'NHÓM XÃ HỘI ĐEN ĐÒI NỢ ĐÁNH NHẦM NGƯỜI' Ở YÊN BÁI

(Ảnh minh hoạ).

Công an huyện Trấn Yên và các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh Yên Bái đang tập trung làm rõ thông tin "nhóm xã hội đen đi đòi nợ 1 tỷ đồng nhưng đánh nhầm nhà hàng xóm khiến cả gia đình nhập viện".

Trao đổi với PV VietNamNet, sáng ngày 19/1, lãnh đạo UBND xã Vân Hội (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) xác nhận có sự việc xô xát giữa nhóm thanh niên khoảng 20 người ở địa phương khác với 4 người đang sinh sống tại xã.

Vụ việc xảy ra chiều 15/1 khiến 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị. May mắn, những người này bị thương phần mềm, không quá nặng nên đã xuất viện về nhà.

Đến chiều 17/1, trên mạng xã hội lan truyền clip kèm theo nội dung "nhóm xã hội đen đi đòi nợ 1 tỷ đồng nhưng đánh nhầm nhà hàng xóm".

Công an huyện Trấn Yên đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh làm rõ thông tin "nhóm xã hội đen đi đòi nợ 1 tỷ đồng nhưng đánh nhầm nhà hàng xóm khiến cả gia đình nhập viện".

“Vụ việc được xác định có thể xuất phát từ việc vay nợ. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân chính thức", vị lãnh đạo UBND xã Vân Hội thông tin.

Tất cả những hành vi vi phạm được camera ghi lại. Theo đó, hơn chục thanh niên đi trên 4 xe ô tô dừng lại tại một nhà dân, sau đó xảy ra ẩu đả với 2 người đàn ông ở trong nhà đi ra. Vây đánh 2 người đàn ông này xong, nhóm thanh niên lên xe ô tô rời đi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

(Nguồn: Vietnamnet)

NGƯỜI PHỤ NỮ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT 4 TỶ ĐỒNG ĐỂ CHƠI TIỀN ẢO

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Thư dùng tiền để chơi tiền ảo và tiêu xài cá nhân....

Ngày 18/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Bùi Đoàn Thị Anh Thư (33 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo báo Thanh Niên, Thư được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ đau ốm.

Kết quả điều tra ban đầu, do đầu tư tiền ảo thua lỗ và vỡ nợ nên Thư nảy sinh ý định lừa đảo. Thư lợi dụng việc chồng làm việc ở một ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, làm quen với 4 phụ nữ là khách hàng của ngân hàng chồng Thư.

Sau đó Thư đưa ra thông tin gian dối với những người này về việc có khách hàng nhờ Thư huy động tiền đáo hạn ngân hàng.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, Thư đã chiếm đoạt của bà T 770 triệu đồng, bà G 800 triệu đồng, bà Q hơn 1,9 tỉ đồng và bà A hơn 535 triệu đồng. Tổng số tiền mà Thư đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 4 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền Thư dùng tiền để chơi game tiền ảo, tiêu xài cá nhân, trả tiền gốc, tiền lãi cho người khác và trả tiền gốc, tiền lãi cho chính các bị hại.

Đặc biệt, Thư sử dụng thủ đoạn lấy khoản tiền vay mới để trả một phần tiền gốc đã mượn trước của các bị hại, các bị hại tin tưởng tiếp tục cho Thư vay mượn tiền.

Khi mất khả năng chi trả, Thư mới thông báo cho các bị hại biết.

Công an TP Đà Nẵng cũng thông báo ai là bị hại của Bùi Đoàn Thị Anh Thư thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

KHỞI TỐ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA

(Ảnh minh hoạ).

Khi nắm được mọi di biến động của đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Thanh điều hành, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành cất vó, bắt giữ 8 đối tượng cùng tang vật.

C/ơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn từ Campuchia về T.HCM tiêu thụ. Đường đây mua bán, vận chuyển ma túy này do Võ Chí Thanh, SN 1993, ngụ Tp.HCM cầm đầu.

Trước đó, trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua đường tiểu ngạch về Tp.HCM tiêu thụ. Điểm trung chuyển thông tin của nhóm này là các đối tượng tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Qua điều tra, các trinh sát xác định được kẻ cầm đầu đường dây ma tuý tên Võ Chí Thanh cầm đầu. Thành là đối tượng có vẻ bề ngoài đẹp trai, có cuộc sống sang chảnh và hay xuất hiện tại một số vũ trường để ăn chơi.

Tuy nhiên, Thanh chỉ lộ diện ở những vụ nhận vận chuyển ma túy số lượng lớn để giao nhiệm vụ trực tiếp cho từng người, còn nhưng vụ nhỏ, đàn em của Thanh thường phụ trách và báo cho Thanh qua điện thoại.

Để qua mặt cơ quan chức năng, bang nhóm của Thanh thường sử dụng ký hiệu để trao đổi, giao dịch và sử dụng cả phụ nữ tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này.

Võ Chí Thanh cũng là đối tượng rất cẩn thận trong việc tuyển lựa đàn em và sẵn sàng “bỏ kèo” nếu nghi ngờ hành tung của mình bị bại lộ. Nhóm của Thanh còn sử dụng súng trong quá trình vận chuyển ma túy.

Khi nắm được mọi di biến động của đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Thanh điều hành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh quyết định “cất vó”.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an Tp.HCM, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chia thành nhiều tổ công tác lần lượt bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Võ Chí Thanh, Nguyễn Thanh Sơn, SN 1982; Nguyễn Thị Thu Thảo, SN 1997, cùng ngụ Tp.HCM; Hồ Thế Hùng, SN 1981; Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1986; Đặng Thành Sang. SN 1985; Nguyễn Văn Dới, SN 1996, cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Trần Quốc Tuấn, SN 1997, ngụ Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tang vật thu giữ của nhóm đối tượng nêu trên là 50 bánh heroin, 5kg ma túy đá, 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, số ma túy bị thu giữ được một đối tượng đang sinh sống ở Campuchia thuê Võ Chí Thanh vận chuyển về Tp.HCM tiêu thụ và Thanh thuê lại nhóm đàn em.

Theo lời khai của Võ Chí Thanh, thương vụ nhận vận chuyển ma túy vừa bị bắt, Thanh được đối tượng ở Campuchia trả công 50 triệu đồng. Sau đó, Thanh thuê đàn em vận chuyển số ma túy này vào tỉnh Tây Ninh, sau đó tiếp tục vận chuyển về Tp.HCM tiêu thụ. Tuy nhiên, khi mới kịp đưa vào tỉnh Tây Ninh thì bị trinh sát bắt giữ.

Ngoài ra, Thanh còn khai nhận, trước đó đã vận chuyển trót lọt 4 chuyến ma túy lần ít nhất là 10kg, lần nhiều nhất là 30kg) và được trả công là 50 triệu đồng/chuyến.

Hiện Công an Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Với thành tích triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy nói trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã được Trung tưởng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen.

Theo thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Tây Ninh, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án; củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các nghi phạm, nghi can theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

BẮT "ÔNG TRÙM" CÙNG 6 BÁNH HEROIN TRONG PHÒNG TRỌ

Ngày 18-1, Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin từ tỉnh Điện Biên về Hải Phòng để đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ.

Trước đó, vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 3-1, tại phòng 206 khách sạn Đăng Quang (số 302 đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang Mùa A Hạnh (23 tuổi, trú tại bản Tin Tốc B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin có trọng lượng 2,09 kg, 2 điện thoại di động, 1,9 triệu đồng cùng một số vật chứng khác.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng cũng thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Chá A Nếnh (22 tuổi, trú tại bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), đối tượng giúp sức tích cực cho Mùa A Hạnh trong hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo Công an TP Hải Phòng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý do Mùa A Hạnh cầm đầu, Chá A Nếnh là đối tượng giúp sức tích cực.

Để đối phó với lực lượng Công an trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ tỉnh Điện Biên về Hải Phòng cũng như tiếp tục đưa đi các địa phương khác tiêu thụ, Mùa A Hanh và Chá A Nếnh thường xuyên thay đổi số điện thoại, thường xuyên thay đổi lộ trình di chuyển khi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ những đối tượng liên quan.

(Nguồn: Soha)

(Xem thêm:

=> Trộm tiền loạt giáo viên; 9 lần cạy cửa ôtô; Vờ mua rồi cướp tiệm vàng; Vụ Tịnh thất Bồng Lai; Đường dây ma túy liên tỉnh ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang