Vụ xâm hại trẻ 10 tuổi; Thầy giáo gạ tình nữ sinh; Gã đàn ông cố tình 'lộ hàng'; Mẹ đưa con đi khám rồi mất tích

Vụ xâm hại trẻ 10 tuổi ở Ninh Hòa: 2 lần bị hủy bản án sơ thẩm

(Ảnh minh họa).

Sau khi bản án sơ thẩm đầu tiên bị hủy do có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, bản án sơ thẩm thứ hai xét xử vụ xâm hại trẻ 10 tuổi ở thị xã Ninh Hòa vẫn bị cấp phúc thẩm tuyên hủy vì vi phạm thủ tục tố tụng.

Hủy vì sai lầm trong áp dụng pháp luật

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng đầu tháng 7-2019, bị hại (sinh ngày 3-3-2009) cùng em ruột đến nhà Phạm Văn Phước (sinh năm 1964, trú thị xã Ninh Hòa) chơi. Thấy điện thoại của Phước đang sạc pin để trên thềm nhà, bị hại lấy chơi. Phước đến lấy lại điện thoại thì thấy bị hại mặc quần đùi ngắn nên nảy sinh dục vọng và đã dùng tay thực hiện hành vi sai trái với bị hại. Đúng lúc này, vợ Phước về nên Phước dừng lại.
Ngày 27-11-2019, Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Ninh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phước 1 năm tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Ngày 14-9-2020, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm trên. Ngày 12-4-2021, Hội đồng giám đốc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử và nhận định, căn cứ các lời khai, kết quả chứng nhận thương tích đối với bị hại, các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và điểm 2 Điều 3 Nghị quyết số 06 ngày 1-10-2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn xét xử các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi, hành vi của bị cáo Phước đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nhưng tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng hành vi khách quan, ý chí chủ quan của bị cáo Phước, dẫn tới kết án bị cáo về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật. Vì vậy, cấp này đã tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 27-11-2019.

Hủy tiếp vì vi phạm thủ tục tố tụng

Ngày 21-5-2022, vụ án này được TAND thị xã Ninh Hòa xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Phước 5 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo Phước kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng kháng nghị với lý do: Vụ án từng được TAND thị xã Ninh Hòa xét xử sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 27-11-2019, với thành phần hội đồng xét xử có hội thẩm nhân dân T.T.C. Sau khi cấp giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm, ở lần xét xử sơ thẩm thứ hai, hội thẩm nhân dân T.T.C vẫn có trong thành phần hội đồng xét xử. Việc không thay đổi hội thẩm nhân dân T.T.C hoặc hội thẩm này không từ chối tham gia xét xử sơ thẩm là vi phạm quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 53 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đây là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn xét xử. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hủy bản án sơ thẩm ngày 21-5-2022 để xét xử lại theo quy định pháp luật.
Tuần vừa qua, TAND tỉnh đã xét xử phúc thẩm vụ án này. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, điểm c Khoản 1 Điều 53 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định thẩm phán, hội thẩm phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp: Đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên, thư ký tòa án… Việc hội thẩm nhân dân T.T.C tham gia xét xử sơ thẩm 2 lần trong cùng 1 vụ án là không đảm bảo nguyên tắc khách quan, vô tư, do đó, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là có căn cứ chấp nhận. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 21-5-2022 để xét xử lại theo quy định pháp luật. Do bản án sơ thẩm bị hủy nên tòa chưa xem xét kháng cáo.

(Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Tạm giữ thầy giáo nhắn tin "gạ tình" nữ sinh lớp 8

Tại công an, ông H. thừa nhận đã nhắn tin "gạ tình" nữ sinh A. với nội dung quan hệ trên mức tình cảm.

Ngày 17-3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ ông Nguyễn Sơn H. (SN 1996, là giáo viên Trường THCS Xuân Diệu) để điều tra làm rõ hành vi nhắn tin " gạ tình " nữ sinh lớp 8, gây xôn xao dư luận.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa ông H. và một nữ sinh lớp 8 tên A. có "quan hệ trên mức tình cảm". Ngay khi đó, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu có báo cáo và cung cấp thông tin cho báo chí là do em A. tự tạo facebook giả nhắn tin qua lại với ông H. nhằm gây mất uy tín ông và nhà trường.

Lập tức, phụ huynh em A. đến trường yêu cầu công an vào cuộc làm rõ. Kết quả là em A. cho biết các tin nhắn " gạ tình " của ông H. trên mạng xã hội là của chính ông H. chứ không có việc em A. làm giả facebook của ông H.

Tại công an, ông H. thừa nhận có nhắn tin "gạ tình" nữ sinh A. với nội dung "quan hệ trên mức tình cảm". Ông H. thừa nhận do "lương tâm cắn rứt" chuyện vu oan em A. nên đã thú nhận.

(Nguồn: Kenh14)

Phạt tù người đàn ông cố tình để ‘lộ hàng’, gây rối trật tự công cộng

(Ảnh minh họa).

Bị cáo Ngọc la hét, tự tụt quần xuống ngang mắt cá chân, để lộ bộ phận sinh dục và có lời lẽ chửi bới gây phản cảm, mất trật tự.

Hôm nay (17/3), TAND quận Hà Đông, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Ngọc (SN 1954, ở Ninh Bình) mức án 15 tháng tù giam vì tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo buộc, khoảng 7h40 ngày 8/6/2022, tại Trụ sở tiếp dân Trung ương ở quận Hà Đông có đông người dân khiếu kiện đứng bên ngoài cổng trụ sở.

Khi đó, ông Ngọc cùng một số người dân khiếu kiện, cầm băng rôn có nội dung liên quan đến các vấn đề khiếu kiện.

Tại khu vực bên ngoài cổng chính trụ sở tiếp dân, bị cáo Ngọc la hét, chửi bới, gây cản trở việc ra vào, làm việc của cán bộ Trụ sở tiếp dân.

Bị cáo còn tự tụt quần xuống ngang mắt cá chân, để lộ bộ phận sinh dục và có lời lẽ chửi bới gây phản cảm, mất trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa bàn.

Trước đó, vào năm 2003, ông Ngọc bị TAND Tối cao xử phạt 4 năm tù vì tội Chống người thi hành công vụ; 4 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng; 3 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Đến năm 2019, ông Ngọc bị Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

(Nguồn: Vietnamnet)

Mẹ đưa con đi khám rồi mất tích bí ẩn, cả gia đình lo lắng đi tìm

Sau khi chị Phúc thông báo với gia đình đưa con đi khám bệnh, đã 10 ngày qua gia đình không liên lạc được và không tìm thấy 2 mẹ con chị Phúc.

Ngày 16/3, lãnh đạo UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, hiện chính quyền địa phương xã đang phát đi thông báo và tìm kiếm 2 mẹ con chị Trần Thị Phúc (SN 1995, trú thôn Song Nam, xã Cương Gián) bị mất liên lạc với gia đình 10 ngày qua.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 7/3, chị Trần Thị Phúc thông báo với gia đình đưa con trai là Trần Văn Trường (SN 2018) đi khám bệnh. Chị Phúc sau đó bế con bắt xe buýt đi. Chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy chị Phúc cùng con trai về nên tìm cách liên lạc nhưng không được.

Thời điểm thông báo đưa con đi khám bệnh, chị Phúc không nói sẽ đi khám bệnh ở đâu. Sau khi không liên lạc được với chị Phúc, phía gia đình đã đến các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn tìm kiếm nhưng không được.

Sau khi không tìm thấy 2 mẹ con chị Phúc, phía gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin và hình ảnh 2 mẹ con chị lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Đến nay, đã 10 ngày trôi qua, gia đình vẫn chưa liên lạc được với mẹ con chị Phúc nên rất hoang mang, lo lắng.

Công an xã Cương Gián hiện cũng đã phát thông báo, ai biết thông tin về mẹ con chị Trần Thị Phúc ở đâu xin báo qua số điện thoại 0823.022.288 hoặc bố chị Phúc (ông Giang) theo SDT: 0354.440.956.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang