Vụ nhận hối lộ lớn nhất Thanh Hóa; Tuyên án cựu Thứ trưởng Công thương; Cán bộ hết ‘biên chế suốt đời’; Hồi sinh những dòng kênh

XÉT XỬ VỤ NHẬN HỐI LỘ LỚN NHẤT THANH HÓA: 44 BỊ CÁO HẦU TÒA

Phiên tòa xét xử vụ đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ có số bị cáo lớn nhất từ trước tới nay ở Thanh Hóa đã mở sáng nay 28-4, nhưng sau đó đã hoãn.

Sáng 28-4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, và 43 đồng phạm về các tội "Nhận hối lộ"; "Đưa hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Bình (SN 1990), nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương (TP Sầm Sơn), có đơn xin hoãn phiên tòa, tất cả các bị hại có đơn xin vắng mặt, lý do chính đáng.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã bàn bạc và đi đến quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 12-5-2025.

Trước đó, ngày 30-1-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" đối với 23 bị can theo quy định tại Khoản 3, Điều 354 và Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Tài liệu đấu tranh của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tình hình đất đai trên địa bàn TP Sầm Sơn có nhiều biến động do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án Quảng trường biển Sầm Sơn.

Lợi dụng nhu cầu tách sổ, chuyển nhượng, đề nghị cấp mới, cấp đổi, sang tên đổi chủ và biến động đất đai của người dân, trong khi nhận thức của người dân về Luật đất đai và thủ tục hành chính còn hạn chế, một số người đã câu kết với một số cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên môi trường, địa chính phường, chi cục thuế... đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm sổ đỏ.

Xác định đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, xảy ra trong khoảng thời gian dài, để lại hậu quả rất nặng nề, những người phạm tội đông và liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau nên trong quá trình điều tra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, làm rõ.

Mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 25-1-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 người gồm: Nguyễn Thế Hùng; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 44 bị can về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là vụ đưa, nhận hối lộ có số bị can đông nhất từ trước tới nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá.

 

 

TUYÊN ÁN CỰU THỨ TRƯỞNG CÔNG THƯƠNG

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội ''Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ''.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng nay (29/4), TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

1. Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương): 6 năm tù.

2. Phạm Quang Vinh (cựu Phó phòng Thanh tra - kiểm tra 1, Cục thuế tỉnh Bình Phước): 3 năm tù treo.

3. Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương): 6 năm tù.

4. Trịnh Văn Đoàn (cựu Chuyên viên phòng cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương): 5 năm 6 tháng tù.

5. Trần Quốc Hùng (cựu Phó trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương): 5 năm tù.

6. Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam): 5 năm 6 tháng tù.

7. Nguyễn Hữu Khải (cựu Trưởng phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam): 5 năm tù.

8. Đỗ Ngọc Tuyền (cựu chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam): 5 năm tù.

9. Trương Hoàng Dũng (cựu nhân viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin thuộc Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam): 5 năm tù.

10. Phan Văn Sang (cựu công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bình Phước): 4 năm tù.

11. Nguyễn Duy Khánh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước): 3 năm tù treo.

12. Trần Văn Định (cựu Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra, Cục thuế tỉnh Bình Phước): 3 năm tù treo.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình dư luận, số tiền thiệt hại lớn, cần phải xử lý nghiêm. Việc bị cáo Hoàng Quốc Vượng và các bị cáo khác đã nộp tiền khắc phục được coi là tình tiết giảm nhẹ.

 

 

CÁN BỘ HẾT 'BIÊN CHẾ SUỐT ĐỜI'!

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định rõ việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Sử dụng cán bộ, công chức minh bạch, hiệu quả

Ngày 28/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Cán bộ , công chức (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà , dự thảo luật được thiết kế theo hướng bám sát chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, liên thông trong công tác cán bộ, thống nhất một chế độ công vụ từ trung ương đến cấp xã.

Dự thảo cũng hoàn thiện các quy định nhằm thực hiện chủ trương xây dựng một nền công vụ thống nhất, liên thông, đồng bộ từ trung ương đến cấp xã; quy định chuyển tiếp để cán bộ, công chức cấp xã được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được chuyển thành cán bộ, công chức theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung các quy định về cơ chế quản lý và sử dụng cán bộ, công chức theo hướng minh bạch, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính. Theo đó, chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Cụ thể, lần sửa đổi này quy định rõ việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề ra phương án bỏ quy định thi nâng ngạch, thay vào đó là cơ chế bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm được giao đảm nhiệm theo năng lực, kết quả thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, tiến hành đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo hướng người được tuyển chọn phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, sau khi trúng tuyển được bổ nhiệm, xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm trúng tuyển và không phải thực hiện chế độ tập sự.

Dự thảo cũng thể chế hóa chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo đúng chủ trương của Đảng; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

Khắc phục chế độ “ biên chế suốt đời ”

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành việc tiếp tục giữ nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức là kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, đồng thời hoàn thiện quy định về vị trí việc làm và ngạch công chức làm căn cứ tiếp tục đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức; sửa đổi các quy định về đánh giá công chức để có cơ chế sàng lọc, khắc phục chế độ “biên chế suốt đời”.

Theo ông Tùng, các quy định này một mặt đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức; sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín theo tinh thần Kết luận số 121-KL/TW .

Mặt khác, quy định trên góp phần bảo đảm tính ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức trong điều kiện thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hệ thống vị trí việc làm chưa được hoàn thiện.

Cũng theo ông Hoàng Thanh Tùng, có ý kiến đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng chuyển hoàn toàn sang quản lý theo vị trí việc làm , tạo cơ sở pháp lý để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành việc quy định một số nội dung mang tính nguyên tắc về chính sách thu hút đối với người có tài năng vào làm việc trong cơ quan nhà nước và trọng dụng đối với cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực nổi trội trong hoạt động công vụ và giao Chính phủ quy định khung chính sách.

Theo phương án này, các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể để bảo đảm tính linh hoạt, đồng thời phù hợp với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

 

 

HỒI SINH NHỮNG DÒNG KÊNH

Việc cải tạo, tái sinh các dòng kênh là một điểm sáng trong quá trình phát triển đô thị của TP HCM kể từ ngày giải phóng.

50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, TP HCM đã trở thành đô thị lớn nhất và là đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong hành trình phát triển ấy, hạ tầng giao thông giữ vai trò hết sức quan trọng và được đầu tư bài bản, trong đó việc hồi sinh các dòng kênh là một trong những công trình mang ý nghĩa đặc biệt.

Hành trình lột xác

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từng là một trong những dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố, với những dãy nhà ổ chuột chen chúc, rác thải chất thành đống, dòng nước đen ngòm, hôi thối. Thế nhưng, hiện nay, kênh đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho quá trình phát triển đô thị, mang lại sức sống mới cho thành phố.

Dài gần 10 km, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chảy qua các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình, đổ ra sông Sài Gòn. Năm 1993, TP HCM quyết tâm thực hiện cải tạo dòng kênh này bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Hơn 7.000 hộ dân sống dọc hai bên bờ kênh đã được giải tỏa, nhường chỗ cho hệ thống đường ven kênh và cảnh quan đô thị.

Sau khi được Chính phủ chấp thuận, dự án được đổi tên thành "Dự án Vệ sinh môi trường TP HCM - giai đoạn 1" và được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong niên khóa 2000 - 2001. Dự án xây dựng tuyến cống bao dài 9 km, 59 điểm tách dòng, một trạm bơm công suất lớn cùng hệ thống điều khiển hiện đại.

Đồng thời, hoàn thành 18 km bờ kè, nạo vét 1,1 triệu m³ bùn và cải tạo hệ thống cống thoát nước. Đến tháng 8-2012, giai đoạn 1 của dự án được đưa vào sử dụng sau gần 10 năm thi công, mang lại niềm vui lớn cho người dân thành phố. Đây là công trình được đánh giá cao nhất trong hàng loạt dự án quy hoạch kênh rạch tại TP HCM thời gian qua.

Ông Đoàn Văn Đạt (68 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1) - người chứng kiến quá trình lột xác của con kênh - kể: "Ngày xưa, dòng kênh đen kịt, mùi hôi thối xông lên nồng nặc luôn là nỗi ám ảnh của người dân sống quanh đây. Từ khi kè kênh được hoàn thiện và nước được xử lý, người dân như được hồi sinh sau hàng chục năm sống chung với ô nhiễm".

Đều đặn ngày hai buổi, ông Đạt và nhóm bạn già ra bờ kênh tập thể dục, tản bộ hóng mát. "Hồi đó không ai nghĩ con kênh này sẽ có diện mạo như hôm nay. Nhớ lại vẫn ám ảnh mùi hôi tanh ngày trước. Còn giờ thì xanh mát, hoa cỏ được chăm sóc, dòng nước trong, cá bơi lội đầy sức sống" - ông Đạt chia sẻ.

Bà Lê Thị Viện (đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận) cũng cho biết từ ngày kênh được cải tạo, đường hai bên kênh thông thoáng, đời sống gia đình bà như sang trang mới. "Hồi đó không gian sống bí bách lắm, các con tôi còn tính chuyển đi nơi khác. Giờ thì rợp bóng cây xanh, xe cộ tấp nập, buôn bán thuận lợi hơn nhiều" - bà Viện bộc bạch.

Nhiều chuyên gia đánh giá dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là kỳ tích đáng tự hào, là hình mẫu tiêu biểu trong nâng cấp, cải tạo đô thị thời kỳ đổi mới. Tạo tiền đề cho hàng loạt dự án cải tạo kênh rạch về sau.

Hạnh phúc vô bờ

Kênh Tân Hóa - Lò Gốm từng là một trong những điểm đen ô nhiễm của TP HCM, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1,2 triệu người dân. Chảy qua 4 quận: 6, 11, Tân Bình và Tân Phú, dài 6,8 km, kênh từng gắn liền với hình ảnh nhếch nhác, đầy rác rưởi, gây không ít khổ sở cho cư dân.

Tháng 4-2015, dự án cải tạo, nâng cấp kênh chính thức được khánh thành. Dòng nước đen đã biến thành dòng nước xanh, môi trường được cải thiện đáng kể, đời sống người dân nâng cao rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Thiện (phường 12, quận 6) nhớ lại: "Ngày xưa, nhà cửa ven kênh lụp xụp, đường sá đầy ổ gà, mỗi khi triều cường là nước đen tràn vào nhà. Ăn cơm cũng phải đóng cửa". Giờ đây, lòng kênh được ngầm hóa bằng cống hộp, mặt đường rộng rãi, khu vực sạch sẽ, khang trang.

Theo ông Thiện, điểm đặc biệt của dự án là những cây cầu "2 trong 1": vừa phục vụ người đi bộ vừa có làn riêng cho xe máy, xe đạp - giúp việc di chuyển qua hai bờ kênh dễ dàng hơn. "Đường sá thông thoáng, buôn bán nhộn nhịp. Đây là dự án giúp giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, chống ngập hiệu quả. Giờ mở cửa ra đã thấy cây xanh rì rào, nước trong mát" - ông Thiện phấn khởi.

Từ "điểm đen" ô nhiễm đến diện mạo hiện đại

Năm 2024 đánh dấu cột mốc khi dự án cải thiện môi trường nước TP HCM - giai đoạn 2 (kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ) hoàn thành. Trong đó, gói thầu F2 về nạo vét, kè bờ kênh Tàu Hủ - Lò Gốm đã hiện thực hóa giấc mơ về một môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho người dân quận 8.

Trước đây, các tuyến kênh ngang số 1, 2, 3 thuộc phường 13, 14, 15, 16 thường xuyên ngập úng khi mưa lớn hoặc triều cường, gây đảo lộn sinh hoạt của người dân. TP HCM đã triển khai hàng loạt hạng mục: xây dựng 10 km bờ kè, lắp đặt lan can, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và nạo vét lòng kênh.

Bà Lê Thị Bảy (phường 15, quận 8) chia sẻ: "Trước đây, nhà tôi cứ mưa lớn là ngập. Nay nhờ bờ kè hoàn thành, tình trạng ngập úng đã giảm hẳn. Con đường Bến Bình Đông - Mễ Cốc giờ là nơi lý tưởng để tản bộ hay tập thể dục".

Ông Lý An Hòa (phường 16, quận 8) nói: "Trước đây, đường Phú Định bị ngập nặng. Giờ thì đường nhựa phẳng lì, bờ kè sạch đẹp, chiều nào tôi cũng ra đây hóng mát". Trong khi đó, gia đình anh Lê Thanh Quân (phường 16) từng lo vì cửa hàng thường xuyên bị ảnh hưởng do ngập. Nay, khu vực không còn ngập, đường sá thông thoáng, buôn bán thuận lợi hơn.

Với việc hoàn thành dự án kênh Tàu Hủ, quận 8 đang từng bước thoát khỏi hình ảnh "vùng trũng" ngập nước. Công trình không chỉ góp phần giải quyết bài toán chống ngập của TP HCM mà còn nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực.

Gần 45.000 tỉ đồng cho 4 dự án trọng điểm

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, trong năm 2025, thành phố sẽ ưu tiên triển khai 4 dự án trọng điểm gồm: Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Dự án vệ sinh môi trường TP HCM giai đoạn 2; Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm; Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi. Tổng kinh phí đầu tư 4 dự án gần 45.000 tỉ đồng.

Cải thiện môi trường sống

Bà Đinh Thị Nho - Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận 8, TP HCM - cho biết kể từ khi dự án ngăn triều chống ngập hoàn thiện, cuộc sống của người dân trên địa bàn đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chỉ hơn 10 năm trước, nghe đến tên phường này là mọi người nghĩ ngay đến "rốn ngập". Trục đường Bến Bình Đông - Mễ Cốc vào những ngày triều cường lên cao, nước có đoạn ngập đến yên xe, việc di chuyển rất khó khăn, nhiều người đi làm xa phải ở lại công ty. Không chỉ ảnh hưởng đến người dân mà hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng gặp khó, các nhà máy chật vật bảo vệ hàng hóa, máy móc khi nước lên, một số cơ sở kinh doanh phải chuyển đi nơi khác, hoạt động cho thuê nhà ở, nhà trọ lại càng khó vì người nơi khác e ngại đến đây thuê, mua nhà. Sau khi dự án ngăn triều chống ngập thi công, tình trạng này gần như không còn, sinh hoạt thường ngày của người dân không còn bị phụ thuộc bởi triều cường, kể cả vào mùa mưa. Đường sá cũng được sửa chữa, nâng cấp, bờ bao kiên cố, vỉa hè thoáng rộng, gần một năm nay, các mảng xanh được hình thành cũng góp phần giúp môi trường sống cải thiện hơn. "Những năm sắp tới, dự án cầu đường Bình Tiên khu vực qua kênh Tàu Hủ, quận 8 triển khai. Bà con rất mong chờ dự án này nhằm giúp kết nối giao thông từ phường đến các địa phương khác càng thêm thuận lợi và có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế" - bà Nho bày tỏ.

 

Nguồn: Người Lao Động; Vietnamnet; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Bê bối kẹo Kera của Thùy Tiên; ‘Địa ngục hôn nhân’ Khánh Thi – Phan Hiển; Quá khứ ồn ào của Hòa Minzy; Góc khuất 33 nghệ sĩ

Nới lỏng chính sách nhập tịch; 3 dự án vay nước ngoài chậm giải ngân; Nút giao 3.400 tỉ 9 năm vướng mặt bằng; TP.HCM chưa thu phí rác theo ký

Tuyên án vụ Lưu Bình Nhưỡng; Những tình tiết giảm nhẹ vụ Tập đoàn Thuận An; Ẩn họa sau chữ ký của cựu cục trưởng; Gói 120.000 tỷ vẫn ‘ế’

Quy định mới về tiền lương; Loạt ‘siêu’ phường sẽ xuất hiện; Tranh cãi thuế chuyển nhượng BĐS; Loạt sai phạm của cựu Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả; DN xi măng, sắt thép thua lỗ; ‘Ông lớn’ ngành nước nợ nghìn tỷ; ‘Săn lùng’ đất nền giáp TP.HCM

30 anh trai ‘say hi’ bị vắt kiệt; Những bóng hồng làm nhà sản xuất phim; Trăm khối rác đổ về cầu phao Phong Châu; Mùa mưa bão dị thường

Truy tố cựu phó chủ nhiệm văn phòng QH; ‘Quân xanh, quân đỏ’ ở dự án nghìn tỷ; 2 đề nghị của Trương Mỹ Lan; Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil

‘Quân xanh, quân đỏ’ ở gói thầu trăm tỷ; Tham ô, nhận hối lộ không bị tử hình; ‘Bắt bệnh’ giải ngân chậm; Đoạn Vành đai 2 ‘ngủ quên’ ở Thủ Đức

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang