Vụ người tị nạn Eritrea đâm chết 2 học sinh ở Baden-Württemberg ghê rợn: Viện Kiểm sát tống đạt cáo trạng ra Tòa

Gần ba tháng sau vụ tấn công bằng dao vào hai nữ sinh phổ thông ở Illerkirchberg thuộc tiểu bang Baden-Württemberg, văn phòng công tố Ulm đã tống đạt cáo trạng đối với thủ phạm ra Tòa.

Theo phát ngôn viên công bố hôm nay, bị cáo 27 tuổi này bị cáo buộc 2 tội danh giết người và tìm cách giết người gây thương tích nguy hiểm, với hành vi tấn công hai nạn nhân chỉ vì họ tình cờ đi cắt ngang qua lối đi của bị cáo.

Bị cáo là người xin tị nạn đến từ Eritrea. Nạn nhân là một bé gái học sinh14 tuổi và bạn gái cùng lớp 13 tuổi trên đường đi học. Vụ án mạng xảy ra vào ngày 05.12.2022. Hậu quả bé 14 tuổi bị chết vì vết thương quá nặng. Bé 13 kịp chạy thoát thân với vết thương nặng phải điều trị trong bệnh viện hơn một tuần.

Theo cáo trạng, vào sáng hôm gây án, bị cáo đang trên đường đến ủy ban quận Alb-Donau, mang theo dao để buộc Sở Ngoại kiều phải cấp giấy cư trú cho mình là người tị nạn được quyền cư trú ở Đức. Để thực hiện ý định đó, bị cáo giấu chiếc dao găm gấp vào trong túi áo khoác khi rời khỏi nhà ở Illerkirchberg để sẵn sàng rút ra sử dụng lúc vào văn phòng ủy ban. Tình cờ đúng thời điểm bị cáo rẽ vào khu nhà ủy ban, thì hai nữ học sinh phổ thông nhà gần đó đi ngang qua chắn mất lối.

Bị cáo khai nhận hành vi sát hại bé gái 14 tuổi

Theo cáo trạng, trong khoảnh khắc đó, bị cáo bỗng nảy sinh quyết định giết hai nạn nhân ngáng đường này. Lúc đó bị cáo lóe lên ý nghĩ, phải giết 2 bé học sinh để ngăn 2 bé gọi cảnh sát và cản trở kế hoạch của mình. Hành vi đầu tiên của bị cáo là cất lời chào 2 bé rất to. Tiếp đó rút dao đâm bé 13 tuổi. Bé hoảng hốt vụ bỏ chạy. Bị cáo quay sang xô bé 14 tuổi ngã xuống đất không thể chống cự, dùng dao đâm tới tấp ngất lịm. Bé bị chết trong bệnh viện, không thể cứu chữa.

Sau khi gây án, bị cáo quay trở lại nơi ở của mình và tự đâm vào người. Rốt cuộc bị cáo phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời cảnh sát được lệnh giám sát và sau khi điều trị khỏi đưa vào trại tạm giam điều tra

Theo các nhà điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi giết chết bé gái 14 tuổi. Còn hành vi đâm bé 13 tuổi bị thương, bị cáo không thể nhớ được nữa.

Sôi sục nước Đức

Vụ tấn công đã gây sôi sục nước Đức, nhất là trong tình hình người tị nạn vào Đức đông. Lo ngại trước làn sóng kì thị người tị nạn, cha mẹ của hai nạn nhân đã lên tiếng kêu gọi không sử dụng tội ác để kích động kì thị, căm thù, được nhiều chính trị gia hưởng ứng.

Tuy nhiên, vụ án mạng cũng đã bùng phát những lời chỉ trích về chính sách tị nạn của Đức. Bộ trưởng Nội vụ Baden-Württemberg Thomas Strobl đã lên tiếng kêu gọi trục xuất nhanh chóng những người tị nạn phạm tội hình sự.

Tại một cuộc đối thoại công dân Bürgerdialog ở Illerkirchberg vào giữa tháng 01.2023, cha của bé gái thiệt mạng 14 tuổi đã lên tiếng đề nghị. Ông và vợ mong muốn hiện trường vụ án sẽ được thiết kế lại để không còn gì sót lại gợi tới vụ án mạng nữa. Hai người con nhỏ của ông rất sợ hãi mỗi khi đi qua hiện trường đó.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang