Vụ án ngôi nhà kinh dị ở Nordrhein-Westfalen; Cháy chung cư do cãi nhau ở Baden-Württemberg; Bảo mẫu buộc trẻ ăn tới nôn mửa ở Bayern

(Hiện trường ngôi nhà kinh dị)

Vụ án xét xử ngôi nhà kinh dị bị cáo buộc ngược đãi, tra tấn phụ nữ tới chết ở Nordrhein-Westfalen

"Ngôi nhà kinh dị" nằm ở địa danh Höxter. Đó là ngôi nhà của một cặp vợ chồng chuyên chiêu dụ phụ nữ trẻ tìm bạn tới gặp gỡ kết duyên, rồi giam giữ cưỡng bức thực hiện các trò chơi tình dục đồi bại, và nguy hiểm, tới mức 2 trong số các nạn nhân tử vong. Sau khi vụ án bị phát hiện, điều tra, khởi tố vào tháng 10.2018, Tòa án Landgericht Paderborn đã tuyên phạt cặp vợ chồng phạm tội lạm dụng và tra tấn phụ nữ trẻ. Người đàn ông bị kết án 11 năm tù và vợ của ông ta, 13 năm tù giam. Tòa án đã chứng minh rằng cặp đôi đã lạm dụng và tra tấn phụ nữ trong ngôi nhà ờ Höxter trong nhiều năm, hai trong số các nạn nhân đã chết.

Gần 5 năm sau phán quyết trên, tòa lại phải xét xử tiếp. Theo đệ trình của văn phòng công tố, tòa án phải quyết định, đến hạn lịch ngày 30.08 tới, liệu người đàn ông đã bị kết án vào thời điểm 2018 và hiện đã 53 tuổi có cần giam giữ phòng ngừa hay không. Theo một phát ngôn viên của tòa án, tổng cộng bốn ngày xét xử đã được lên lịch. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về ngày được ấn định.

Lí do giam giữ phòng ngừa

Tuy nhiênm sau án quyết trên, người đàn ông có biểu hiện tâm thần nên được chuyển sang giam lỏng trong trại tâm thần để điều trị. Thời gian này theo luật không được tính là thời gian thụ án.

Tiếp đó vào tháng 09.2020, Tòa án Landrericht Münster phán, người đàn ông này không hề bị tâm thần, vẫn còn khả năng chịu trách nhiệm hình sự, nên phải thi hành án theo án quyết của Tòa án Langericht Paderborn trong bản án năm 2018. Đó là lý do tại sao người đàn ông được chuyển từ khu tâm thần ở Münsterland sang hệ thống nhà tù thông thường từ tháng 9.2020.

Nay, theo đơn của phạm nhân đòi chuyển sang giam lỏng, phòng thi hành án ở Münster đã ủy quyền cho một chuyên gia mới giám định tâm thần cho phạm nhân. Kết quả giám định cho thấy, phạm nhân không có bằng chứng rối loạn tâm thần nào có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi hình sự của mình. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn phải do Tòa án ra phán quyết và hiện phải chờ đến cuối tháng 8 tới.

Cãi nhau giữa các gia đình trong chung cư, cháy nhà ba người tử vong ở Baden-Württemberg

Một ngày sau vụ cháy nhà ở Gernsbach, danh tính của 3 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát vẫn chưa được xác định. Các bác sĩ pháp y hiện đang phải làm rõ liệu có thực sự 3 thi thể chết cháy là 3 trẻ em 4, 8 và 14 tuổi mất tích sau vụ cháy hay không. Người phát ngôn của cảnh sát Offenburg hôm thứ Sáu cho biết cuộc điều tra này cần có thời gian. Ba thi thể được các nhân viên cứu hỏa phát hiện hôm thứ Năm tuần qua và sau đó được đưa ra khỏi ngôi nhà bị thiêu rụi.

Công tác tìm kiếm nạn nhân

Theo các điều tra viên, vào tối thứ Năm tuần qua, chung cư đã xảy ra tranh chấp giữa một số cư dân. Đầu tiên là một người đàn ông và hai người phụ nữ chửi nhau trên đường phố, rồi cứ thế kéo vào chung cư, làm bùng phát một cuộc chửi bới náo loạn toàn chung cư. Một người dân địa phương đã báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, tòa nhà đã bốc cháy. Liệu có mối liên hệ nào giữa tranh chấp và sự bùng phát của đám cháy hay không hiện vẫn chưa rõ ràng.

Cuộc điều tra về vụ cháy vẫn tiếp tục. Chung cư này là một khách sạn cũ cho thuê làm chung cư ở quận Reichental, chủ yếu là các gia đình và cá nhân thuộc tầng lớp lao động Đông Âu sinh sống. Theo thông tin của cảnh sát, có khoảng 20 đến 30 người đăng kí hộ khẩu trong nhà vào thời điểm đó. Không biết có bao nhiêu người thực sự ở trong tòa nhà khi đám cháy bùng phát. Các nhà điều tra ước tính ít nhất 16 người. 13 người được chăm sóc sau vụ cháy.

Ba cư dân được đưa đến bệnh viện với vết thương nhẹ.

Bảo mẫu buộc trẻ ăn tới nôn mửa ở Bayern

Trong một trung tâm giữ trẻ ở Würzburg, một giáo viên mầm non được cho là đã ép buộc, làm bị thương và nhốt các bé trong phòng. Đó là cáo buộc được một phát ngôn viên cảnh sát thông báo vào thứ Sáu, tuần qua.

Giáo viên bị cáo buộc đã ép các bé ăn cho đến khi chúng nôn mửa và bắt chúng phải tự mình lau bãi nôn. Ngoài ra, bảo mẫu được cho là đã nhiều lần nhốt trẻ em trong phòng tối. Cánh cửa không có khóa, bị kéo đi đóng lại khi bọn trẻ muốn ra ngoài lại bị bảo mẫu đẩy vào trong.

Thậm chí đã xảy ra một trường hợp, một đứa trẻ bị ngã từ trên giường cao xuống sàn sau khi bị bảo mẫu giật cánh tay. Cảnh sát đang điều tra cô bảo mẫu này, với các cáo buộc tước quyền tự do, hành hung và ép buộc trẻ em.

Theo cảnh sát, các cáo buộc đã được chứng minh bằng lời khai từ một đồng nghiệp. Và đồng nghiệp này hiện cũng được coi là một nghi phạm.

Theo cảnh sát, nghi phạm chính ban đầu không có ý kiến gì về các cáo buộc.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang