Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 122.000.000 đồng của Nguyễn Thị Bích Liễu SN 1977

Trong quá trình chuyển tiền, người phụ nữ ở Đắk Lắk đã chuyển nhầm 122.000.000 đồng vào tài khoản của một người lạ.

Ngày 25/8, Công an xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai, tiếp nhận trình báo của chị Trần Thùy Dung, sinh năm 2001, trú tại thôn 9, xã Thượng Bằng La, về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận một khoản tiền lớn.

Theo đó, chị Dung phát hiện 122.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản từ một tài khoản ngân hàng không quen biết. Do không thực hiện giao dịch nào tương ứng với khoản tiền này, chị cho rằng đây có thể là trường hợp người khác chuyển nhầm.

Thay vì tự ý sử dụng hoặc tìm cách chuyển khoản lại cho người lạ, chị Dung lựa chọn đến Công an xã Thượng Bằng La để trình báo. Chị cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch, đồng thời đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh người đã chuyển tiền để có thể hoàn trả đúng chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Bằng La đã khẩn trương xác minh, xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh năm 1977, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi làm rõ nguồn gốc khoản tiền, Công an xã hướng dẫn các bên thực hiện những thủ tục cần thiết để việc hoàn trả được tiến hành đúng quy định. Chị Dung sau đó đã chuyển trả đầy đủ 122.000.000 đồng cho chị Liễu.

Việc một khoản tiền lớn bất ngờ xuất hiện trong tài khoản nhưng người nhận không tự ý sử dụng, thay vào đó chủ động tìm đến cơ quan Công an để xác minh và hoàn trả, được xem là hành động thể hiện sự trung thực và trách nhiệm với tài sản không thuộc về mình.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/CcHULnQaYPWCM917N

Dự án chưa từng có trong lịch sử Việt Nam đón bước ngoặt: Xây "thế kiềng 3 chân" có Nga, Hàn góp mặt

Vào chiều 24/8/2026, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Cụ thể: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (công trình điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam) được tách thành 3 dự án độc lập, bao gồm:

Nghị quyết mới năm 2026 khác với Nghị quyết 41/2009/QH12 năm 2009 - khi toàn bộ chương trình điện hạt nhân Ninh Thuận được phê duyệt dưới dạng một "dự án gộp". Nay tách ra độc lập với "thế kiềng 3 chân" vững chắc:

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Do UBND tỉnh Khánh Hòa đảm nhận nhằm hoàn thiện hạ tầng an sinh và giải phóng mặt bằng.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, hợp tác với Liên bang Nga (qua Tập đoàn Rosatom) theo mô hình Hiệp định liên Chính phủ (IGA), ký chính thức vào tháng 3/2026, dùng công nghệ lò VVER-1200.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2: Do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng với các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới như KEPCO (Hàn Quốc). [Vào tháng 4/2026, Petrovietnam và KEPCO đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân].

Cả 3 dự án đều nằm dưới sự quản lý, điều phối của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

"Việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập nhằm tạo cơ sở pháp lý để xác lập vị trí độc lập của từng dự án, cho phép thực hiện các thủ tục mà không bị phụ thuộc lẫn nhau, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai", EVN ngày 25/8 trích lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân 20 tỷ USD tách thành 2 phần

Nhìn ra bức tranh toàn cầu, tư duy phân tách và chủ động cấu trúc các gói thầu thành các dự án độc lập không phải là điều quá mới mẻ. Trên thực tế, đây là mô hình quản trị siêu dự án (Megaprojects) đã được nhiều quốc gia ứng dụng thành công nhằm tối ưu hóa dòng vốn, linh hoạt lựa chọn đối tác công nghệ và phân tán rủi ro.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đếm ngược đến thời điểm lịch sử của quốc gia khi dòng điện hạt nhân đầu tiên (thuộc Tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu) hòa lưới điện quốc gia trước khi năm 2026 kết thúc.

Nếu điều này thành hiện thực, các kế hoạch được Thổ Nhĩ Kỳ thông qua trước đó đều được đi theo lịch trình đúng hạn. Nghĩa là Nhà máy Akkuyu trị giá hơn 20 tỷ USD đi vào vận hành trong vòng 7 năm kể từ khi nhận được tất cả các giấy phép xây dựng (vào năm 2018).

Họ đã làm điều này thế nào?

Thổ Nhĩ Kỳ đã tách riêng Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu thành 2 phần: Phần giải phóng mặt bằng & Hạ tầng phụ trợ giao cho chính quyền địa phương (tỉnh Mersin).

Phần thứ hai là xây dựng nhà máy lõi giao cho Tập đoàn Rosatom (Nga) làm chủ đầu tư theo mô hình BOO (Xây dựng-Sở hữu-Vận hành) đầu tiên trên thế giới.

Việc này nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhà nước cho công nghệ lõi, giúp địa phương chủ động chuẩn bị hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư phụ trợ.

World Nuclear News tháng 6/2026 cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, nằm ở tỉnh Mersin phía nam, là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án bao gồm 4 tổ máy phát điện với lò phản ứng VVER thế hệ 3+, mỗi tổ máy có công suất 1.200 MW.

Khi đi vào hoạt động toàn bộ 4 tổ máy, Akkuyu (tổng công suất 4.800 MW) dự kiến sản xuất khoảng 35 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 10% tổng nhu cầu tiêu thụ điện năng của Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời cắt giảm khoảng 35 triệu tấn CO2 phát thải ra khí quyển mỗi năm.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/pKis8FEVkGZne0eEc

Cà phê Việt Nam mở rộng cơ hội chinh phục thị trường Hàn Quốc

Các doanh nghiệp cà phê Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác nhằm mở rộng chuỗi giá trị nông sản của 2 nước.

Ngày 29.8, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (BMTCA), tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị và Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc (KCA).

Lễ ký kết diễn ra tại Hàn Quốc với sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong ngành cà phê của nước bạn.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi công nghệ, chuyên gia, nhân lực và thiết bị phục vụ đào tạo; phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; xây dựng các chương trình giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực nghề nghiệp; hỗ trợ kết nối nhân lực, tổ chức và doanh nghiệp cà phê hai nước.

Các bên cũng hướng tới nâng cao điều kiện phát triển nghề nghiệp cho người làm cà phê, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp và văn hóa cà phê tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Lê Đức Huy, Phó Chủ tịch VICOFA, Phó Chủ tịch BMTCA và Chủ tịch Hội đồng thành viên Simexco DakLak đánh giá, dù chiếm thị phần đáng kể, nguồn gốc, chất lượng và giá trị của cà phê Việt Nam vẫn chưa được người tiêu dùng Hàn Quốc nhận biết tương xứng. Đây là dư địa để doanh nghiệp và các tổ chức ngành cà phê hai nước tăng cường hợp tác.

Việc ký kết hợp tác giữa KCA với VICOFA, BMTCA và Simexco DakLak được kỳ vọng không chỉ mở rộng cơ hội xuất khẩu cà phê Việt Nam mà còn tạo nền tảng hợp tác về công nghệ, đào tạo, văn hóa, thương mại và đầu tư.

Qua đó, cà phê Fine Robusta Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận các nhà rang xay, người làm nghề và người tiêu dùng Hàn Quốc, đồng thời mở ra khả năng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cà phê tại Việt Nam.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/YO4OUieGgGIsyzjEf

Chủ tịch Cadisun giấu gần 1.400 tỷ đồng doanh thu, chuyển người nhà gửi tiết kiệm

Chủ tịch Cadisun Phạm Lương Hòa bị xác định chỉ đạo để ngoài sổ sách, giấu doanh thu 1.377 tỷ đồng, một phần chuyển người nhà gửi tiết kiệm lấy lãi.

Ngày 28/8, ông Phạm Lương Hòa, 65 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình (Cadisun) bị TAND Hà Nội tuyên 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, 5 cấp dưới của ông Hòa là Nguyễn Minh Thành, Phó tổng giám đốc, án 4 năm tù; Đặng Thị Thu Hương, kế toán trưởng, 3 năm tù; Nguyễn Thị Minh, kế toán tổng hợp, 30 tháng tù; Nguyễn Thị Thêm, Giám đốc tài chính, 36 tháng án treo và Lê Thị Thanh Hải, Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ, 28 tháng án treo.

Cadisun thành lập năm 2008, gồm 72 cổ đông, riêng gia đình ông Hòa sở hữu 90,81% trong 708 tỷ đồng vốn điều lệ. Cadisun sản xuất kinh doanh chính dây điện, cáp điện, hiện có 3 nhà máy, một cụm công nghiệp Lương Điền và 6 Chi nhánh ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk và TP HCM, đều hạch toán phụ thuộc.

VKS xác định, năm 2020-2023, ông Hòa đã chỉ đạo thực hiện chủ trương bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa; hạch toán thiếu để tách một phần doanh thu ra ngoài số sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Giấu doanh thu để người nhà gửi tiết kiệm ngân hàng

Để thực hiện mục đích trên, công ty sử dụng phần mềm quản trị với hai phân vùng dữ liệu độc lập: một vùng đủ hoạt động thực tế và một phần thiếu dữ liệu. Các cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của ông Hòa.

Với các giao dịch có xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán qua tài khoản của công ty. Các giao dịch không xuất hóa đơn, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc tài chính Thêm.

Tiền để ngoài, một phần được gửi tiết kiệm đứng tên cá nhân là người nhà, người thân của ông Hòa.

Kết quả điều tra xác định, năm 2020-2023 Cadisun và 6 chi nhánh có tổng doanh thu thực tế hơn 23 nghìn tỷ đồng, song kê khai hơn 22 nghìn tỷ, bỏ ngoài 1.377 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 405 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định vợ con, người quen ông Hòa đứng tên sổ tiết kiệm từ số tiền bỏ ngoài này, song họ khai không biết chủ trương hoặc có biết nhưng không trực tiếp tham gia vào việc kê khai báo cáo thuế nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/XphBMTM8JZtghu22s

Đề nghị kiểm tra 11 loại thực phẩm chức năng dùng giấy tờ không được cấp

Cục An toàn thực phẩm vừa đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra 2 đơn vị có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm chức năng không đúng với giấy đã cấp.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân liên quan đến hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả và hàng xách tay tại cửa hàng S. cùng hoạt động nhập lậu hàng hóa của Công ty vận chuyển T.

Qua rà soát thông tin theo nội dung phản ánh, cơ quan chức năng phát hiện có 11 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra hai đơn vị nêu trên về việc nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng này. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, Cục An toàn thực phẩm đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan công an xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra báo cáo về Cục trước ngày 15/9.

Song song đó, Cục An toàn thực phẩm phát văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị thông báo cho các sàn giao dịch thương mại điện tử cùng các gian hàng liên quan. Cơ quan quản lý yêu cầu dừng kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin đối với các sản phẩm liên quan.

Đối với Công ty TNHH Shopee, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát khẩn cấp hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng. Các đơn vị chỉ được phép kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm. 

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/akR1zY1qPqteshEjO

Nguồn: CafeF; Lao Động; Vnexpress; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế

Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh

Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines

Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop

Việt Nam: Xác minh giao dịch 100 triệu; Nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới; Ngân hàng đóng cửa 135 phòng giao dịch; Tham gia thị trường CCS; Công việc nhận lương 850 triệu đồng/tháng

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê

Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày

Lên đầu trang